Wednesday 19 October 2022

DONALD TRUMP ĐÃ NÓI CHO DÂN HOA KỲ BIẾT CHÍNH XÁC ÔNG TA LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO (Jesse Wegman - The New York Times)

 



Donald Trump đã nói cho dân HK biết chính xác ông ta là người như thế nào 

Van Pham

18-10-2022  18:38  

https://www.facebook.com/vanhenrypham/posts/pfbid02D2zgxoAB7VssR5wiRZyWmpUcjvbqE4xbxXNedCm44icjMKDJShoLubA1Ji7ScjKil

 · 

Thực sự đảng CH chủ trương, đường lối ngấm ngầm bên trong giống với ý đồ và những việc làm của Trump đến 80% - 90%. Do đó Trump chỉ là con cờ mà đảng CH cô tình đưa ra để thực hiện chủ trương của đảng CH. Vì thế chúng ta thấy đa số những chính trị gia (DB, NS) trong đảng đều ra mặt ủng hộ Trump để đạt được mục đích của đảng.

 

Nhưng một khi Trump đi qúa đà và phản ứng không thuận lợi từ người dân Mỹ, đã khiến một số đảng viên CH đang từ từ tách rời phe nhóm và hết còn ủng hộ Trump. Hy vọng kế hoạch của đảng DC vạch trần sự thật khiến đảng CH sẽ bị rơi rụng và thất bại cả hai viện trong kỳ bầu cử sắp tới....

 

                                                **********

 

Donald Trump đã nói cho dân HK biết chính xác ông ta là người như thế nào

Jesse Wegman - The New York Times

https://www.nytimes.com/2022/10/14/opinion/donald-trump-jan-6-hearing.html

Bùi Như Mai phỏng dịch

 

Tin quan trọng nhất từ buổi điều trần thứ chín và (cho tới nay) có thể là lần cuối cùng của ủy ban ngày 6 tháng 1, và kết quả là : Một trát đòi, yêu cầu cựu tổng thống phải ra điều trần về vai trò của ông ta trong cuộc bạo loạn chết người mà ông đã kích động vì muốn nắm giữ ghế TT, không muốn chuyển giao quyền lực cho TT kế nhiệm, đây là chuyện mà chúng ta chưa bao giờ thấy.

 

Triệu tập Trump ra điều trần là đúng, mặc dù lúc uỷ ban bỏ phiếu thì gay cấn như trong film, từng người từng người một , 9 lần như vậy (Mr. Schiff? Aye. Ms. Cheney?Aye ….) nghe giọng của cả uỷ ban như cảm thấy hơi bắt buộc. Sau hơn một năm kiên trì điều tra với hàng trăm nhân chứng; hàng nghìn text, email và các tài liệu khác; vô số video và hình ảnh kinh hoàng; cùng với các lời khai tệ tới mức không tưởng tượng nổi từ bao nhiêu nhân chứng về những sự kiện dẫn đến ngày kinh hoàng đó. Tất cả đều chỉa thẳng vào Donald Trump, đâu còn kết luận nào khác cho chuyện bạo loạn này ?

 

Chủ tịch uỷ ban là dân biểu Bennie Thompson nói “Cả đất nước muốn nghe Trump nói,”. Ông nói sau khi cả 9 dân biểu trong uỷ ban bỏ phiếu đồng thuận đưa trát đòi, yêu cầu Trump ra điều trần.

 

Chúng ta có thực sự được nghe Trump ra điều trần hay không là một vấn đề khác. Ngay sau phiên điều trần, Trump đã chế nhạo ủy ban trên trang mạng xã hội của mình, hỏi tại sao họ không gọi ông ta ra điều trần từ nhiều tháng trước. Bất kỳ ai không bị hôn mê trong bảy năm qua đều biết đây là cách đánh lạc hướng cổ lổ sỉ của Trump. Người chuyên làm bao nhiêu chuyện chỉ để cố tình tránh phải ra điều trần có tuyên thệ vì có thể bị truy tố về những lời gian dối bịp bợm của ông ta.

 

Mặt khác, Trump mê được mọi người chú ý đến mình. Nếu ủy ban đồng ý với yêu cầu của Trump là buổi điều trần của ông ta phải được trực tiếp truyền hình thì có thể ông ta chấp nhận ra điều trần. Và đó có thể là quảng cáo free cho chuyện tranh cử tổng thống của ông ta - ngay cả khi ông không trả lời gì cả ngoài chuyện viện dẫn quyền Tu chính án số 5 là quyền không trả lời thẩm vấn vì để tránh chuyện tự buộc tội mình, như ông ta đã làm hơn 400 lần trong lúc bị chất vấn trong cuộc điều tra của tiểu bang New York khi tiểu bang kiện ông về chuyện gian lận thổi phồng tài sản bất động sản của mình. (Bộ trưởng tư pháp của tiểu bang, Letitia James, đã chính thức kiện Trump, công ty Trump và ba người con lớn của ông vì đã nói dối nhà bank và công ty bảo hiểm với hàng tỷ đô la.)

 

Tuy nhiên, khi điều đình chuyện Trump ra điều trần, điều quan trọng cần phải nhớ là : Trump không coi pháp luật, hiến pháp hay nền cộng hoà của đất nước này ra gì cả vì chúng ta đã biết ông ta là ai, đã nghe ông ta tuyên bố ra sao, biết ông ta muốn gì và ông có kế hoạch và mưu mẹo để đạt được những gì ông ta muốn.

 

Những gì Trump tuyên bố thì thường là trực tiếp hoặc đôi khi là từ các bộ sậu thân cận nhất của Trump hoặc từ các giới chức trong chính quyền Trump. Hãy điểm qua 1 số các tuyên bố của Trump mà uỷ ban ngày 6 tháng 1 đã tóm tắt trong phiên điều trần vừa qua:

 

1/ Trump đã tuyên bố trên tất cả các đài TV, vào sáng sớm ngày 4 tháng 11, "Chúng tôi muốn tất cả các cuộc đếm phiếu dừng lại."

 

Ông tuyên bố sau khi kết quả kiểm phiếu ban đầu cho thấy ông dẫn đầu và các phiếu càng đếm càng bắt đầu chuyển về phía Joe Biden, và sự chuyển hướng này có tên là blue shift, chuyển qua phía đảng DC ( DC xanh, CH đỏ).

 

Trên thực tế, Trump đã được cảnh báo trước rằng chuyện này sẽ xảy ra, một phần là do lỗi của chính ông. Trong suốt mùa hè năm 2020 ( khi đại dịch covid đang ở cao điểm) , ông không khuyến khích đảng CH bỏ phiếu bằng thư bưu điện, và một số tiểu bang không bắt đầu đếm các phiếu gửi qua đường bưu điện cho đến khi các phòng phiếu đóng cửa, và khi kiểm phiếu thì các phiếu này sẽ nghiêng về phía Dân chủ. Thay vì chấp nhận thua khi ông biết là ông thua, thì Trump đã kêu gọi loại bỏ hàng chục triệu lá phiếu của dân Mỹ, tức là tước mất quyền bầu cử của cả triệu dân một cách ngang nhiên. Nhưng còn nhiều chuyện tồi tệ hơn thế nữa.

 

2/ Hãy nghe uỷ ban đưa ra lời tuyên bố của Steve Bannon, ông ta nói. 'Những gì Trump sẽ phải làm là chỉ là tuyên bố chiến thắng? Ông ta sẽ tuyên bố chiến thắng. Nhưng điều đó không có nghĩa là Trump thắng cử. Trump chỉ cần nói rằng ông đã thắng cử. "

 

Steve Bannon, giám đốc chiến dịch tranh cử cho Trump năm 2016 và là cựu cố vấn hàng đầu của Trump WH, câu nói ở trên là khi Bannon nói chuyện với một nhóm cộng sự của Bannon ngay trước ngày bầu cử năm 2020. Bannon công khai cho mọi người biết kế hoạch mà ông biết là đang được thực hiện. Và kế hoạch này đã được hoạch định trong nhiều tháng trước. Như ủy ban đã tiết lộ vào thứ Năm, Brad Parscale, giám đốc ban tranh cử của Trump năm 2020, đã khai rằng “ từ tháng 7, 2020 Trump đã lên kế hoạch là ông ấy sẽ tuyên bố thắng cử ngay cả khi ông ta thua”.

 

3/ Bill Barr, bộ trưởng tư pháp của Trump, cho biết "Không bao giờ có dấu hiệu cho thấy Trump quan tâm đến sự thật."

 

Bill Bar nói điều này trong lời khai của ông trước ủy ban, ông mô tả sự thất vọng của ông khi ông đã cố gắng khuyên Trump dẹp bỏ những tuyên bố không có bằng chứng về gian lận bầu cử mà Trump liên tục đưa ra, những tuyên bố đã bị mọi toà liên bang và toà tiểu bang bácđơn kiện. Khi Barr từ chức vào tháng 12 năm 2020, Trump đã nhất quyết đưa ông Jeffrey Clark, một luật sư chuyên về môi trường trong Bộ Tư pháp lên thay Bill Bar, Clark nói sẽ sẵn sàng giúp Trump lật ngược kết quả bầu cử. Kế hoạch này thất bại khi các giới chức cao cấp nhất trong BTP đe dọa sẽ từ chức nếu Trump nhất định đưa Clark lên.

 

4/ Theo lời khai của cô Cassidy Hutchinson, cựu phụ tá của Mark Meadows, chánh văn phòng cuối cùng của Trump, Meadows đã nói với cô “ Trump biết mọi chuyện đã kết thúc. Trump biết mình đã thua, nhưng chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng. "

 

Mark Meadows nói với cô ngay sau khi Trump gọi cho thư ký tiểu bang Georgia, Brad Raffensperger, và cố gắng van lạy ông này kiếm cho Trump 11780 phiếu bầu, chính xác một phiếu nhiều hơn số phiếu Biden đã thắng ở Georgia. Đó là vào ngày 2 tháng 1, bốn ngày trước ngày 6 tháng 1 khi Trump đứng trước hàng chục nghìn người ủng hộ ông tại đồi Ellipse ở Washington, D.C., và lập đi lập lại chuyện gian lận bầu cử mà ông được các phụ tá bảo cho ông biết là ông nói láo . Rồi Trump biết rằng nhiều người ủng hộ ông đang đứng ở dưới nghe ông nói có trang bị vũ khí, vì các người này đã từ chối không chịu đi qua các máy rà vũ khí được thiết lập để bảo đảm an toàn cho Trump. Nhưng Trump không quan tâm. theo lời cô Hutchinson thì Trump nói là , "Đám người này ủng hộ tôi, hộ không tới đây để hại tôi."

 

Như ủy ban đã tiết lộ vào thứ Năm, Cơ quan Mật vụ đã được mật báo về sự đe dọa bạo lực và cụ thể là một cuộc tấn công vũ trang vào Điện Capitol hơn một tuần, trước ngày 6 tháng 1. Tin mật, báo cho biết là “Kế hoạch của họ là giết người ” và Trump cũng đã được thông báo về các mối đe doạ này trước khi ông xúi giục đám bạo loạn điên cuồng tiến về QH.

Đây chỉ là một vài thí dụ từ vô số các bằng chứng mà ủy ban ngày 6 tháng 1 đã đưa ra để dân chúng HK và thế giới biết. Tất cả các bằng chứng đã vẽ nên một bức tranh rõ ràng và quá tệ về một người đã ngồi trong Oval office bốn năm và gần như chắc chắn sẽ làm loạn nữa nếu có cơ hội. Chủ tịch Bennie Thompson đã nói “ Trump cần phải giải thích về những chuyện ông đã làm”, yêu cầu này nghe có vẻ dễ dàng và đơn giản, nhưng với Trump thì rất khó

 

Nhưng mọi chuyện có thể thay đổi. Ngoài việc truy tố hình sự vì kích động bạo loạn ngày 6/1, Trump cũng có thể bị truy tố tội liên bang về việc ăn cắp tài liệu mật đem về nhà riêng. Trump cũng có khả năng phải đối mặt với một cuộc truy tố ở Georgia vì những hành vi liên quan đến chuyện muốn lật ngược kết quả bầu cử ở đó.

 

Tất cả những vụ truy tố này sẽ không giải quyết được tất cả các vấn đề của đất nước hiện nay. Vì nó sẽ không vô hiệu hóa được mối nguy hiểm của Đảng Cộng hòa, hiện nay cả nước đang bị lây nhiễm bởi các nhóm ngu xuẩn chuyên di gieo rắc thuyết âm mưu, các nhóm ngông cuồng chối bỏ kết quả bầu cử hợp pháp 2020 và những tên điên cuồng với súng đạn.

Dưới sự lãnh đạo của Trump, đảng CH đã biến thành mối đe dọa lớn nhất đối với nền Cộng hòa kể từ sau cuộc nội chiến: một giáo phái theo chủ nghĩa chuyên đi trả thù, không chấp nhận thất bại dù đã thất cử. Đại đa số các ứng cử viên Đảng Cộng hòa cho các chức vụ liên bang và tiểu bang trên khắp đất là các người nghi ngờ kết quả hoặc phủ nhận kết quả bầu cử tổng thống năm 2020, mặc dù họ không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào.

 

Và , các vụ truy tố này sẽ gửi ra một thông điệp quan trọng đến những người đã đặt sự nghiệp và tính mạng của mình cho nền dân chủ HK hoặc những người sẽ làm đúng trách nhiệm của họ trong tương lai: rằng sự hy sinh của họ là xứng đáng. Rằng khi họ tôn trọng sự thật và có trách nhiệm với đất nước thì những người tuy có quyền lực mà làm bậy sẽ phải gánh chịu hậu quả.

 

Như dân biểu Liz Cheney, phó chủ tịch của ủy ban, đã phát biểu vào thứ Năm, “Các thể chế dân chủ của chúng ta sẽ tồn tại khi đất nước có những người tốt mà có thể họ phải hy sinh tương lai chính trị của họ để bảo vệ nền dân chủ, và chúng ta không biết trong tương lai có còn có những người tốt như vậy nữa không. Bà nói đúng, và chúng ta có thể giữ cho những người tốt luôn hiện diện bằng cách bắt Trump và các đồng phạm của ông ta phải chịu trách nhiệm. Nếu chúng ta không làm được như vậy, thì lời nhắn nhủ cho cả nước là ở HK, kết quả các cuộc bầu cử có thể bị lật ngược và bạo lực chính trị được chấp nhận.

 

Di sản lớn nhất của ủy ban ngày 6 tháng 1 là giúp để ngăn chận bạo loạn tương tự xảy ra trong tương lai bằng cách phải bắt những người phạm tội chịu trách nhiệm, và điều này sẽ tùy thuộc vào chúng ta và Bộ Tư pháp để thi hành.

 

-----------------------

 

NGUỒN :

Opinion | Donald Trump Has Told Americans Exactly Whp He is  -  The New York Times

 




No comments:

Post a Comment

View My Stats