Tuesday 11 October 2022

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH CHIẾN SỰ UKRAINE 11/10/2022 (Thanh Tâm, theo CNN)

 



NỘI DUNG :

 

Cập nhật tình hình chiến sự Ukraine 11/10/2022

Thanh Tâm (Theo CNN)

.

 EU lên án Nga tập kích vào Kiev, Ukraine tuyên bố hạ hàng chục tên lửa

Tuấn Trần

.

Loạt tướng mất chức hé lộ thế khó của quân đội Nga

Vũ Hoàng (Theo Washington Post)

.

-===============================================

.

.

Cập nhật tình hình chiến sự Ukraine 11/10/2022

Thanh Tâm (Theo CNN)

Posted on 12/10/2022 by Boxit VN

https://boxitvn.online/?p=81788#more-81788

 

1. Ukraine tuyên bố hạ hơn 30 tên lửa, UAV Nga

Thanh Tâm (Theo CNN)

 

Quan chức Ukraine cho biết hệ thống phòng không của nước này đã vô hiệu hóa 33 tên lửa và UAV trong cuộc tập kích ngày 11/10 của Nga.

 

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal nói Nga hôm 11/10 tiếp tục tập kích vào các cơ sở năng lượng của nước này, trong đó 33 tên lửa đã vượt qua lưới phòng không và rơi trúng mục tiêu.

 

Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết số còn lại, gồm 20 tên lửa hành trình và 13 UAV tự sát được Nga phóng ra, đã bị đánh chặn.

 

Cơ quan này cho biết thêm Nga đã sử dụng nhiều loại tên lửa hành trình, trong đó có tên lửa chính xác cao Kh-101 và Kh-555 phóng từ máy bay, cũng như tên lửa hành trình Kalibr phóng từ chiến hạm. Lực lượng Nga còn bị cáo buộc sử dụng máy bay không người lái tự sát Shahed-136 do Iran sản xuất.

 

66 tên lửa, UAV được Nga sử dụng ngày 11/10 ít hơn cuộc tập kích ồ ạt trên khắp Ukraine một ngày trước đó, với khoảng 84 tên lửa đã được khai hỏa.

 

https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/10/11/-8678-1665503587.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=0KDhLbpFG58xb36H8QoAcw

Xe chở đạn kiêm bệ phóng và radar thuộc hệ thống Buk-M1 của Ukraine. Ảnh:BQP Ukraine.

 

Lưới phòng không của Ukraine chủ yếu dựa vào các khí tài thời Liên Xô như hệ thống tên lửa Buk-M1 và S-300, theo người phát ngôn Bộ Tư lệnh Không quân Yurii Ihnat.

 

“Các tổ hợp này không tồn tại mãi mãi, vì chúng có thể bị hư hại trong khi chiến đấu”, Ihnat nói, lưu ý rằng “Nga là bên sản xuất những thiết bị này, nên chúng tôi sớm muộn gì cũng phải từ bỏ chúng”.

 

Ihnat tiếp tục kêu gọi các đồng minh của Kiev hỗ trợ nhiều loại vũ khí phòng không tốt hơn.

“Chúng tôi cần rất nhiều, bởi lãnh thổ Ukraine rất rộng lớn. Chúng tôi đã được hứa hẹn về các tổ hợp phòng không hiện đại trong một khoảng thời gian dài”, ông nói.

 

Quan chức này thêm rằng Đức đã cam kết hỗ trợ cho Ukraine hệ thống phòng không IRIS-T, trong khi các đối tác Na Uy hứa cung cấp hai tổ hợp tên lửa phòng không NASAMS.

 

Ông nhận định Nga hiện còn ít tên lửa có độ chính xác cao, khiến lực lượng nước này phải phụ thuộc nhiều hơn vào các hệ thống vũ khí kém chính xác hơn.

 

Cơ quan tình báo GCHQ của Anh đánh giá Nga đang dần cạn nguồn vũ khí và chiến dịch quân sự ở Ukraine ngày càng “tuyệt vọng”, tuy nhiên không đưa ra dẫn chứng cho các tuyên bố của mình.

 

T.T. (theo CNN)

Nguồn: vnexpress.net

 

2. Thách thức cho Ukraine trước chiến lược tập kích tên lửa diện rộng của Nga

Đức Hoàng

Thứ tư, 12/10/2022 – 00:24

 

(Dân trí) – Giới chuyên gia nhận định, chiến lược tấn công quy mô lớn bằng tên lửa của Nga nhằm vào các thành phố ở Ukraine gây ra thách thức lớn cho Kiev trong cuộc chiến xung đột.

 

https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/680/2022/10/11/r-1665472677458.jpg

Vụ tập kích tên lửa của Nga nhằm vào nhiều cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine (Ảnh: Reuters).

 

Newsweek đưa tin, cuộc tập kích tên lửa của Nga nhằm vào hàng loạt thành phố Ukraine sáng 10/10 đã làm lộ ra lỗ hổng của hệ thống phòng không của nước này. Diễn biến này cũng làm gia tăng áp lực lên phương Tây trong việc nhanh chóng chuyển các hệ thống phòng không hiện đại cho Kiev.

 

Tuy nhiên, với chiến thuật tập kích tên lửa hiện tại của Nga, giới quan sát cho rằng, nỗ lực của phương Tây có thể vẫn chưa đủ.

 

Ngày 10/10, Đức tuyên bố sẽ cấp cho Ukraine lá chắn phòng không đầu tiên trong số 4 hệ thống. Thời gian cung cấp hệ thống này được tính bằng ngày. Đức cho biết, các cuộc tập kích của Nga cho thấy tầm quan trọng của việc chuyển cho Ukraine các tổ hợp phòng không một cách nhanh chóng.

 

Mặc dù vậy, chuyên gia William Reno từ Đại học Northwestern (Mỹ) nhận định rằng, dù phương Tây tăng cường chuyển các lá chắn phòng không cho Ukraine, điều đó dường như sẽ chỉ tạo ra tác động chiến thuật một cách hạn chế.

 

Ông Reno cho rằng, Nga đang áp dụng chiến thuật tập kích trên diện rộng, nhằm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine. Đây là 2 yếu tố có thể khiến các nỗ lực viện trợ của phương Tây khó “vá” được lỗ hổng phòng không của Ukraine.

 

Hàng chục tên lửa phá hủy nhà máy điện, nước ở nhiều thành phố Ukraine. Phía Kiev cáo buộc Nga muốn Ukraine không thể sống sót khi mùa đông sắp tới gần. Ít nhất 15 khu vực trên khắp Ukraine đang bị mất điện tại nhiều nơi.

 

Đức cho hay, hệ thống phòng không họ sắp cấp cho Ukraine có thể bảo vệ được một thành phố khỏi các vụ tấn công từ Nga. Tuy nhiên, Nga lại đang nhằm mục tiêu đồng loạt vào nhiều thành phố, hướng tới các cơ sở hạ tầng quan trọng. Tốc độ viện trợ của phương Tây buộc phải bắt kịp với chiến thuật tập kích diện rộng của Nga, nếu không tác động của chúng sẽ tương đối hạn chế.

 

Nếu Nga tiếp tục duy trì tần suất tập kích như hôm qua trong thời gian tới, điều đó có thể tác động tới nỗ lực của Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga ở tiền tuyến.

 

Chuyên gia Nikolas Gvosdev nói với Newsweek rằng, nếu các cơ sở hạ tầng của Ukraine như nhà máy, điện, nước, tuyến đường giao thông tiếp tục chịu thiệt hại trong thời gian tới, điều này sẽ ảnh hưởng tới khả năng tiếp viện cho tiền tuyến của Ukraine. Các nỗ lực phản công của Kiev trên tiền tuyến có nguy cơ chậm lại.

 

https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/680/2022/10/11/r-1665472740917.jpg

Một công trình bị phá hủy trong cuộc tập kích (Ảnh: Reuters).

 

Mặt khác, chuyên gia an ninh Dmitri Alpertovitch nhận định, chiến thuật tập kích trên diện rộng của Nga có khả năng khó tiếp diễn.

 

Ông cho rằng: “Nga có thể khó duy trì được tần suất phóng tên lửa như vụ tập kích ngày 10/10. Từ đầu chiến dịch quân sự tới nay, họ chưa từng có tỷ lệ phóng tên lửa tầm xa nhiều như vậy”.

 

Nga vốn là cường quốc quân sự có thế mạnh về tên lửa. Tuy nhiên, giới chuyên gia trước đó nhận định, cuộc chiến ở Ukraine có thể đang làm hao hụt đáng kể năng lực vũ khí của Nga khi nó đã kéo dài tới gần 8 tháng qua. Việc bù đắp nhanh chóng kho tên lửa tấn công có thể sẽ là thách thức cho Nga khi các lệnh trừng phạt của phương Tây được xem sẽ tác động lên lĩnh vực sản xuất công nghệ cao của Moscow.

 

Hồi tháng 5, The Drive dẫn thông tin từ cơ quan tình báo Ukraine đưa tin, khi lực lượng Kiev bắt đầu “mổ xẻ” các khí tài quân sự còn nguyên hoặc bị phá hủy một phần mà họ thu được từ Nga, họ dường như phát hiện ra bên trong các vũ khí này có khá nhiều các vi mạch do nước ngoài sản xuất, đặc biệt là vi mạch có xuất xứ từ Mỹ.

 

Đây có thể là dấu hiệu cho thấy Nga dường như đang phụ thuộc một phần nhất định vào vi mạch nhập khẩu để chế tạo các vũ khí hiện đại của họ.

 

Theo Newsweek

Đ.H.

Nguồn: dantri.com.vn

 

                                                           ***

Xem thêm Youtube:

 

1. Những phát hiện mới trong vụ nổ cầu Crimea. Putin triển khai đội cận vệ tinh huệ chống đảo chính   

Thảo Ly-Túy Vân   

VietCatholic News

11/10/2022

https://www.youtube.com/watch?v=u3nsepk3LCo

 

 

2. Còi báo động khắp Ukraine: Putin phóng hỏa tiễn tấn công lần hai. Canh bạc cuối cùng của tên độc tài     

Lan Vy-Túy Vân

VietCatholic News

11/10/2022

https://www.youtube.com/watch?v=IHNEYJSBgC8

 

 

==============================================

 

EU lên án Nga tập kích vào Kiev, Ukraine tuyên bố hạ hàng chục tên lửa

Tuấn Trần

Posted on 11/10/2022 by Boxit VN

https://boxitvn.online/?p=81780#more-81780

 

Hàng loạt quốc gia thuộc Liên minh châu Âu hôm nay (10/10) đã ra thông cáo phản đối loạt vụ tấn công bằng tên lửa của Nga vào thành phố Kiev, Ukraine.

 

“Liên minh châu Âu (EU) lên án các vụ tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào dân thường Ukraine tại thủ đô Kiev cùng nhiều thành phố khác. Những cuộc tấn công trên đã vi phạm luật nhân đạo quốc tế, và động thái này là một sự leo thang căng thẳng”, phát ngôn viên Ủy ban châu Âu (EC) Peter Stano nói với hãng tin The Guardian.

 

https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/10/10/kievvvvvv-1723.jpeg

Hiện trường một vụ tấn công tên lửa của Nga nhằm vào Kiev, Ukraine hôm nay. Ảnh: AP

 

Ngoại trưởng Romania Bogdan Aurescu nói rằng, ít nhất một quả tên lửa Nga đã rơi xuống khu vực gần tòa sứ quán của nước này ở thành phố Kiev.

 

“Tôi lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào nhiều cơ sở dân sự Ukraine, bởi đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và gây thương vong cho dân thường. Một quả tên lửa đã rơi cách Đại sứ quán Romania khoảng 850 m, và thật may khi các nhân viên ngoại giao của chúng tôi vẫn an toàn”, ông Aurescu viết trên Twitter.

 

Trong khi đó, phát ngôn viên của Thủ tướng Đức Olaf Scholz, ông Steffen Hebestreit nói rằng nhà lãnh đạo Đức trong cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã khẳng định, Berlin “sẽ làm mọi thứ trong khả năng để tăng cường hỗ trợ Kiev hơn nữa trong quá trình xây dựng và sửa chữa những công trình dân sự bị hư hại do chiến sự, chẳng hạn hệ thống cung cấp khí sưởi ấm hay hệ thống điện”.

 

Ở một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht tuyên bố nước này sẽ đẩy nhanh tiến trình chuyển giao hệ thống phòng không cho Ukraine.

 

“Hệ thống phòng không IRIS-T SLM đầu tiên dành cho Ukraine sẽ được chuyển giao trong vài ngày tới. Cuộc tấn công tên lửa của Nga nhằm vào Kiev và nhiều thành phố khác cho thấy tầm quan trọng của việc nhanh chóng cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine”, bà Lambrecht nói với hãng tin ABC News.

 

Ukraine tuyên bố bắn hạ hàng chục tên lửa

 

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar cho biết, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ ít nhất 43 tên lửa được Nga phóng trong ngày hôm nay (10/10). “Nga đã bắn tổng cộng 83 tên lửa vào lúc 11h35 sáng 10/10 (giờ Ukraine), và chúng tôi hạ được 43 quả trong số đó”, bà Malyar nói với hãng tin Reuters.

 

Trong khi đó, nguồn tin từ giới chức tình báo Ukraine nhận định loạt vụ tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào nhiều thành phố của nước này trong hôm nay đã được lên kế hoạch từ tuần trước.

 

“Lực lượng tên lửa Nga đã nhận được chỉ thị từ Điện Kremlin trong hai ngày 2-3/10, để chuẩn bị cho cuộc tấn công tên lửa lớn nhằm vào hệ thống cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine. Những cơ sở hạ tầng quan trọng và các khu vực trung tâm của nhiều thành phố đông dân cư của Ukraine được coi là mục tiêu cho tên lửa bắn vào”, thông cáo của cơ quan tình báo Ukraine viết.

 

Giới quân sự Nga tới nay chưa đưa ra phản hồi về các thông cáo trên của Bộ Quốc phòng và cơ quan tình báo Ukraine.

 

Ông Putin nêu lý do tập kích tên lửa vào Ukraine

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, quân đội nước này đã tiến hành nhiều cuộc tập kích tên lửa tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, quân sự và thông tin liên lạc của Ukraine trong hôm nay (10/10) để đáp trả vụ tấn công vào cầu Crưm chạy qua Eo biển Kerch cuối tuần trước.


“Rõ ràng các cơ quan mật vụ Ukraine đã ra lệnh, tổ chức và thực hiện vụ tấn công khủng bố nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng của Nga. Do vậy, chúng tôi không thể không đáp trả những hành động đó. Nếu họ vẫn tiếp diễn việc phá hoại, thì chúng tôi sẽ có phản ứng mạnh mẽ và tương ứng với mức độ của mối đe dọa”, Reuters dẫn lời ông Putin phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia Nga.

 

T.T.

Nguồn: vietnamnet.vn

 

==========================================

 

Loạt tướng mất chức hé lộ thế khó của quân đội Nga

Vũ Hoàng (Theo Washington Post)

Posted on 11/10/2022 by Boxit VN

https://boxitvn.online/?p=81761

 

Hàng loạt tướng bị cách chức gần đây dường như cho thấy tình thế khó khăn mà quân đội Nga đối mặt trên chiến trường Ukraine sau hơn 7 tháng chiến sự.

 

Bộ Quốc phòng Nga hồi giữa tháng 4 thông báo bổ nhiệm đại tướng Alexander Dvornikov làm tổng chỉ huy giai đoạn hai của chiến dịch ở vùng Donbass, được coi là trận chiến có thể định đoạt cục diện trên chiến trường và bàn đàm phán giữa hai nước.

 

Tướng Dvornikov, người có hơn 44 năm binh nghiệp và từng kinh qua trận mạc ở Syria, được cho là sẽ tạo ra “làn gió mới” cho quân đội Nga sau những lúng túng, sai lầm ở giai đoạn đầu chiến dịch. Nhưng khoảng 7 tuần sau, đại tướng 61 tuổi này mất chức.

 

Bộ Quốc phòng Nga ngày 8/10 thông báo chọn tướng Sergei Surovikin, tư lệnh không quân, làm “tổng chỉ huy các cánh quân trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt”. Đây là lần đầu tiên Nga chỉ định một “tổng chỉ huy” cho toàn bộ chiến dịch quân sự tại Ukraine sau hơn 7 tháng giao tranh.

 

https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/10/08/-6706-1665204287.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=31FtmTnHqkf6fOfw2I0GTw

Các quân nhân dự bị được điều động của Nga tham dự lễ xuất quân ở Sevastopol, Crimea, hôm 27/9. Ảnh: AFP.

 

Hồi tháng 6, thượng tướng Andrey Serdyukov, tư lệnh lực lượng đổ bộ đường không tinh nhuệ, bị cách chức sau khi gần như gần như tất cả sư đoàn thuộc lực lượng lính dù Nga đều hứng chịu tổn thất nặng nề trên chiến trường.

 

Tuần trước, thượng tướng Alexander Zhuravlev, người đứng đầu Quân khu miền Tây phụ trách tác chiến ở khu vực Kharkov, nơi quân Nga đang bị đẩy lùi trước chiến dịch phản công của Ukraine từ đầu tháng 9, mất chức sau 4 năm nhận nhiệm vụ, theo nhật báo Nga RBC.

 

Chiến dịch quân sự ở Ukraine đang khiến vị thế của các chỉ huy quân sự Nga trở nên chông chênh hơn bao giờ hết, khi ít nhất 8 tướng đã bị cách chức, thuyên chuyển công tác hoặc nghỉ việc kể từ khi chiến sự bắt đầu từ 24/2. Các nước phương Tây nói rằng ít nhất 10 tướng khác của Nga đã thiệt mạng trên chiến trường, dù Moskva không thừa nhận.

 

Theo giới phân tích, những biến động trong hàng ngũ sĩ quan quân đội cấp cao phản ánh một số sai lầm của Nga trong việc lên kế hoạch chiến đấu cũng như rối loạn trong bộ máy chỉ huy, dẫn đến việc Moskva không thể đạt được các mục tiêu quân sự chính, đồng thời liên tục bị đẩy lùi trên mặt trận miền đông và miền nam.

 

Động thái sa thải loạt tướng quân đội còn cho thấy một thực tế rằng quân đội Nga đang bối rối và cần tìm người chịu trách nhiệm khi chiến dịch quân sự tại Ukraine ngày càng tốn kém và không mang lại kết quả như mong muốn. Nó cũng cho thấy các lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga dường như đang chùn bước trước những lời chỉ trích công khai ngày một nhiều ở trong nước, thậm chí từ ngay cả những học giả, nghị sĩ vốn ủng hộ chiến dịch quân sự ở Ukraine.

 

Trong bộ máy quân sự Nga, thường rất khó để biết ai đang thực sự chỉ huy chiến dịch. Những thay đổi nhân sự thường được thực hiện với rất ít thông báo công khai và hầu như không có giải thích cụ thể.

 

Hôm 7/10, RBC đưa tin trung tướng Rustam Muradov đã thay thế thượng tướng Alexander Chaiko làm tư lệnh Quân khu miền Đông Nga, nhưng không có lời giải thích nào được đưa ra cho việc thay đổi này.

 

Trong một thông báo công khai hiếm hoi về thay đổi nhân sự, Bộ Quốc phòng Nga vào cuối tháng trước cho biết họ đã cách chức tướng Dmitry Bulgakov, người chịu trách nhiệm “hỗ trợ hậu cần cho lực lượng vũ trang”, và bổ nhiệm đại tướng Mikhail Mizintsev thay thế vị trí của ông.

 

Tướng Mizintsev là người ít được biết đến trước cuộc xung đột, nhưng từng phụ trách chiến dịch vây hãm Mariupol, thành phố trọng yếu ở đông nam Ukraine.

 

Cùng ngày 7/10, sau nhiều tuần đồn đoán, Hạm đội Biển Đen của Nga đã thừa nhận chỉ huy của họ, Đô đốc Igor Osipov, đã được thay thế bằng Phó đô đốc Viktor Sokolov, người từng tuyên bố sẽ “tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của hạm đội”.

 

Hồi cuối tháng 4, tàu tuần dương Moskva của Hạm đội Biển Đen bị chìm. Nga cho biết nguyên nhân là do sự cố cháy nổ ngoài khơi, song Ukraine tuyên bố đã đánh chìm soái hạm này. Vào Ngày Hải quân Nga 30/7, trụ sở của Hạm đội Biển Đen bị máy bay không người lái Ukraine tấn công.

 

Những tiếng nói yêu cầu giải thích và chỉ trích từ công chúng về thất bại liên tục ở Ukraine ngày càng tăng nhiệt ở Nga, đặc biệt là sau khi Tổng thống Putin phát lệnh động viên một phần hồi tháng trước. Khi lực lượng Nga phải rút khỏi nhiều thành phố chiến lược ở đông bắc Ukraine, mũi dùi dư luận Nga giờ đây đang chĩa về phía các tướng quân đội.

 

https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/10/08/-9884-1665204287.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=2&fit=crop&s=XBgUe88qEAX737hRvSW3Aw

Các binh sĩ Ukraine bên một xe tăng do Nga bỏ lại ở Kherson hôm 6/10. Ảnh: Washington Post.

 

Hai nhà lập pháp Nga, gồm Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Andrey Kartapolov và ủy viên ủy ban chống tham nhũng Vasily Piskarev, đã tổ chức các cuộc họp kín tại Hạ viện để đánh giá “tình hình cung cấp quân nhu, vật tư cho quân đội Nga”.

 

Kartapolov và Piskarev cũng đã gửi một văn bản yêu cầu tổng công tố Nga điều tra “việc tài chính bị lãng phí như thế nào ở hậu phương”, cáo buộc một số chỉ huy đã biển thủ ngân sách đáng lẽ phục vụ cho chiến dịch quân sự ở Ukraine.

 

Ramzan Kadyrov, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya, người đã cử lực lượng của riêng mình đến Ukraine, tuần qua chỉ trích tư lệnh Quân khu Trung tâm Alexander Lapin là một lãnh đạo “bất tài” vì thất bại liên tiếp ở chiến trường miền Đông.

 

Những người chỉ trích, trong đó có Kadyrov và Kartapolov, còn cáo buộc các sĩ quan hàng đầu Nga nói dối về những gì đang diễn ra trên mặt trận.

 

“Họ cần ngừng những lời dối trá”, Kartapolov, chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga, nói trên kênh trực tuyến Soloviev Live do người dẫn chương trình nổi tiếng Vladimir Soloviev điều hành. “Hầu như tất cả các ngôi làng biên giới ở vùng Belgorod đã bị phá hủy. Chúng tôi biết được điều này từ các thống đốc, các kênh Telegram, các phóng viên quân sự, nhưng không phải từ Bộ Quốc phòng”.

 

“Tôi biết mình không phải là người rành về nghệ thuật tác chiến, nhưng ý tưởng thiên tài đằng sau các kế hoạch của Bộ Tổng tham mưu hiện nay là gì?” Soloviev đặt câu hỏi.

 

V.H.

Nguồn: vnexpress.net

 




No comments:

Post a Comment

View My Stats