Sunday 23 October 2022

CẬP NHẬT CHIẾN TRANH TẠI UKRAINE 23.10.2022 10PM (Cù Tuấn)

 



CẬP NHẬT CHIẾN TRANH TẠI UKRAINE 23.10.2022 10PM 

Cù Tuấn

23-10-2022  09:41   

https://www.facebook.com/tuan.cu.5/posts/pfbid02LB83jVK4gubUo4Z4xnE2NZ25ibxufi2irX28kBm9NeA9M944vUfQvHeoYBAYzaowl

 

22h

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba đã tái kêu gọi các nước trên thế giới cấm đài truyền hình nhà nước RT của Nga. Lời kêu gọi được thúc đẩy bởi một đoạn clip, được chia sẻ rộng rãi trên phương tiện truyền thông xã hội, trong đó giám đốc phát sóng của kênh, Anton Krasovsky, được cho là kích động một số tội ác bạo lực chống lại người Ukraine. “Các chính phủ vẫn chưa cấm RT phải xem đoạn trích này,” Kuleba viết trên Twitter. “Đây là những gì bạn sẽ phải chịu đựng nếu bạn cho phép RT hoạt động ở các quốc gia của bạn. Kích động diệt chủng một cách hung hãn (chúng tôi sẽ đưa người này ra xét xử vì nó), không liên quan gì đến quyền tự do ngôn luận. Hãy cấm RT trên toàn thế giới!”

 

21h

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu hôm nay cho biết tình hình ở Ukraine đang xấu đi nhanh chóng và có xu hướng "leo thang không kiểm soát". Trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Moskva đang rất quan ngại về việc Ukraine có thể sử dụng "bom bẩn" trong cuộc xung đột với nước này. Tuy nhiên, ông Shoigu không đưa ra bất cứ bằng chứng nào cho thấy Ukraine sử dụng "bom bẩn" trên chiến trường. "Họ đã thảo luận về tình hình ở Ukraine vốn đang xấu đi nhanh chóng", Bộ Quốc phòng Nga thông báo về cuộc điện đàm. "Nó đang có xu hướng leo thang ngày càng mất kiểm soát". "Bom bẩn" là loại bom sử dụng chất nổ thông thường để rải chất phóng xạ trên một khu vực rộng lớn.

 

20h

Theo Bộ cơ sở hạ tầng Ukraine, các cảng của Ukraine hiện chỉ hoạt động ở mức 25-30% công suất do "sự trì hoãn có chủ ý" của Nga. Ngũ cốc và các sản phẩm nông nghiệp khác đã được phép rời khỏi các cảng của Ukraine kể từ khi một thỏa thuận được làm trung gian giữa LHQ, Ukraine, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng Bảy. Các cuộc đàm phán để gia hạn thỏa thuận sau thời hạn tháng 11 đang diễn ra. Trong một bài đăng trên Facebook, Bộ cho biết: “Nga đang cố tình trì hoãn việc thực hiện đầy đủ Sáng kiến ngũ cốc. “Các cảng chỉ hoạt động ở mức 25-30% công suất trong những ngày gần đây.”

 

18h

Máy bay chiến đấu Su-30 của Không quân Nga rơi xuống một ngôi nhà trong khu dân cư ở Siberia, làm 2 phi công thiệt mạng. Theo RT, vụ việc xảy ra ở thành phố Irkutsk, Siberia, đông nam Nga vào ngày 23/10. Theo quan chức Irkutsk Igor Kobzev, chiếc máy bay chiến đấu Su-30 đã rơi xuống một căn nhà 2 tầng trong khu dân cư. Không có ai trong căn nhà khi vụ va chạm xảy ra. Một đám cháy lớn bốc lên sau vụ tai nạn, lan ra một khoảng diện tích rộng 200m2. Lực lượng cứu hỏa đã được điều tới hiện trường. Bộ Các tình trạng khẩn cấp Nga cho biết, chiếc Su-30 đã gặp sự cố khi đang trong chuyến bay thử nghiệm. Hiện chưa rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.

 

Cổng thông tin Irk.ru địa phương cho biết, phi cơ gặp nạn là mẫu Su-30SM. Chiếc tiêm kích đã cất cánh từ nhà máy sản xuất cùng một máy bay khác. Tuy nhiên, đến thời điểm cần hạ cánh, chiếc Su-30 vẫn tiếp tục bay trên không và không thể liên lạc trong vòng 20 phút. Một máy bay khác sau đó được lệnh xuất kích để kiểm tra. Khi tới nơi, các phi công trên máy bay này phát hiện đồng nghiệp điều khiển Su-30SM ngồi gục đầu bất thường, dường như đã ngất. Theo Irk.ru, chiếc máy bay rơi khi hết nhiên liệu. Một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn.

 

Các đợt cắt điện theo lịch trình được thực hiện ở Kyiv Nhà điều hành lưới năng lượng của Kyiv đã thông báo một loạt các đợt cắt điện "ổn định" sau các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng quan trọng vào thứ Bảy. Hơn một triệu hộ gia đình không có điện sau các cuộc đình công vào các cơ sở năng lượng trên khắp Ukraine. Trong một tuyên bố trên trang web của mình, công ty năng lượng DTEK cho biết nhà điều hành năng lượng quốc gia,

 

Ukrenegro, đã đề nghị việc cắt giảm điện để "tránh tai nạn". Tình trạng mất điện bắt đầu lúc 11,13 giờ sáng theo giờ địa phương (09 giờ 30 sáng BST), với các hộ gia đình ở Kyiv được chia thành ba nhóm sẽ "bị ngắt điện trong một khoảng thời gian nhất định", DTEK cho biết. Công ty này nói thêm rằng thời gian mất điện sẽ kéo dài "không quá bốn giờ" nhưng có thể lâu hơn "do quy mô thiệt hại đối với hệ thống cung cấp điện".

 

17h

Theo cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) David Petraeus, Mỹ và các đồng minh có thể tham chiến ở Ukraine ngay cả khi không có mối đe dọa nào với thành viên khối NATO. Trong cuộc phỏng vấn với tuần san L’Express của Pháp hôm 22/10, ông Petraeus nhận định rằng trong trường hợp Nga thực hiện một số hành động ở Ukraine mà “có thể gây sốc và khủng khiếp, thì điều đó sẽ khiến Mỹ và nhiều quốc gia đồng minh tiến hành hành động đáp trả”. “Tôi nghĩ rằng Mỹ sẽ có thể thiết lập một liên minh mới trong hoàn cảnh đó, và sử dụng nó để thay thế cho lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tôi phải nhấn mạnh rằng, NATO vẫn bị ràng buộc bởi các điều khoản của liên minh quân sự này, trong đó có điều khoản số 5 của Hiệp ước NATO. Tức liên minh quân sự này chỉ có thể tham chiến nếu một thành viên trong khối bị tấn công”, ông Petraeus nói. “Bản thân tôi tin rằng, Nga cũng không có hứng thú trong việc leo thang cuộc xung đột ở Ukraine và biến nó trở thành một cuộc chiến toàn cầu. Một cuộc xung đột lớn hơn là điều cuối cùng mà Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn ở thời điểm này”, cựu Giám đốc CIA khẳng định.

 

16h

Nga thông báo tập kích nhà máy sản xuất tên lửa diệt hạm Neptune của Ukraine ở thành phố đông bắc Kharkov, phá hủy nhiều đầu đạn tại đây. "Vũ khí chính xác cao của Không quân Vũ trụ Nga đã đánh trúng nhà máy của công ty quốc phòng Kommunar tại thành phố Kharkov, phá hủy hàng loạt đầu đạn tên lửa diệt hạm Neptune đang được chế tạo tại đây", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết hôm 22/10. Phát biểu được đưa ra một ngày sau khi Ihor Terekhov, thị trưởng thành phố Kharkov ở đông bắc Ukraine, thông báo các tên lửa Nga đã đánh trúng một cơ sở công nghiệp, nhưng không cho biết cụ thể địa điểm bị tập kích và thiệt hại trong sự việc. Tỉnh trưởng Kharkov Oleh Sinegubov nói rằng ít nhất 5 người bị thương trong sự việc.

 

12h

Matxcơva thông báo mở các điểm sưởi ấm tại các trung tâm văn hóa Nga tại các thành phố châu Âu để hỗ trợ người dân địa phương đang đối phó với giá năng lượng tăng vọt. RT đưa tin, các trung tâm văn hóa Nga ở Phần Lan và Luxembourg đang mở cửa chào đón những người dân có nhu cầu sưởi ấm giữa cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng ở châu Âu.

 

Rossotrudnichestvo, cơ quan liên bang về đồng bào sống ở nước ngoài và hợp tác nhân đạo quốc tế của Nga, cho biết các "điểm sưởi ấm" sẽ giúp người dân các nước châu Âu đối phó với sự lạnh giá của mùa đông, trong khi uống trà và xem phim. "Mọi người đang tới các điểm này. Ở Phần Lan, Luxembourg, người dân đã đến các điểm sưởi ấm. Chương trình chiếu phim kéo dài đến tháng 2/2023", một phát ngôn viên của Rossotrudnichestvo cho biết hôm 22/10. Rossotrudnichestvo nhận định, cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu đang trở nên trầm trọng hơn bởi các lệnh trừng phạt chống Nga và nguồn cung năng lượng của Nga giảm mạnh. Cơ quan trên nói rằng, "sự ấm áp của con người từ Nga" và "lòng hiếu khách truyền thống" là những gì các gia đình châu Âu, vốn đang đối mặt với mùa đông lạnh giá, rất cần.

 

Kiev quyết định bàn giao 9 tàu hàng của Nga cho một công ty của Ukraine quản lý sau khi các tàu này bị giữ lại cảng từ cuối năm 2021, đầu năm 2022. Văn phòng Tổng công tố Ukraine ngày 22/10 thông báo, 9 tàu hàng của Nga bị giới chức nước này tịch thu sẽ được bàn giao cho ARMA, một đơn vị chịu trách nhiệm tìm kiếm và quản lý tài sản của chính phủ Ukraine. "Thu nhập từ việc vận hành các tàu này sẽ được chuyển vào ngân sách quốc gia. Tổng chi phí của các con tàu là gần 14,5 triệu USD", thông cáo cho hay. Theo Văn phòng Tổng công tố Ukraine, 9 tàu hàng trên cập cảng Ukraine hồi cuối năm 2021, đầu năm 2022 và bị giữ lại.

 

Video: Một người lính Ukraine chơi violin dưới tầng hầm tránh bom cho người dân nghe ở thành phố phía tây Rivne. Thành phố này đã mất điện và nước do bị Nga pháo kích. Mọi người phải cầm nến và đèn điện thoại.

 

 

7 BÌNH LUẬN   

 

                                                                ***

 

CẬP NHẬT CHIẾN TRANH TẠI UKRAINE 23.10.2022 9AM   

Cù Tuấn

22-10-2022  22:52   

https://www.facebook.com/tuan.cu.5/posts/pfbid0wE4z7Nbuiewsbr7KFKKHrMsL9L516ehL97LPzW5oFBrX8iDb235CkVhCMKZpTzF2l

 

8h

Iran ngày 22-10 lên án mạnh mẽ lời kêu gọi Liên Hiệp Quốc tiến hành điều tra cáo buộc Nga đã sử dụng máy bay không người lái có nguồn gốc từ Iran để tấn công ở Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani tuyên bố lời kêu gọi điều tra của Pháp, Đức và Anh là "sai lầm và vô căn cứ" và nó đã bị "bác bỏ và lên án mạnh mẽ". Trang web của Bộ Ngoại giao Iran dẫn lời ông Kanaani cho biết: "Chính phủ Cộng hòa Hồi giáo Iran, trong việc theo đuổi mục tiêu bảo vệ lợi ích quốc gia và bảo đảm quyền của những người dân Iran cao quý, bảo lưu quyền phản ứng trước bất cứ hành động vô trách nhiệm nào. Chính phủ sẽ không ngần ngại bảo vệ lợi ích của người dân Iran".

 

Người đứng đầu danh dự của một công ty chế tạo động cơ máy bay uy tín ở Ukraine và là cựu thành viên quốc hội nước này - ông Vyacheslav Boguslaev - vừa bị buộc tội phản quốc. Theo Reuters hôm 23-10, các báo cáo dẫn lời các nguồn tin an ninh của Ukraine cho biết ông Vyacheslav Boguslaev, cựu chủ sở hữu và hiện là người đứng đầu danh dự của công ty Motor Sich ở Zaporizhzhia, đã bị bắt giữ và đang được đưa về Kiev trên một đoàn xe. Ông Boguslaev, người đồng thời là cựu nghị sĩ Ukraine, bị tình nghi hợp tác và hỗ trợ các lực lượng Nga chiếm đóng các nơi thuộc 4 khu vực xung đột căng thẳng ở Ukraine, bao gồm Zaporizhzhia, thành phố vẫn đang thuộc quyền kiểm soát của Ukraine.

 

7h

Sư đoàn dù số 101 của Mỹ diễn tập với nhiều khí tài hạng nặng ở khu vực cách biên giới Romania - Ukraine khoảng 5 km. "Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ từng tấc đất NATO. Chúng tôi mang đến năng lực đặc biệt nhờ khả năng đổ bộ và đột kích đường không. Sư đoàn dù 101 là đơn vị bộ binh nhẹ, nhưng có khả năng cơ động cao nhờ máy bay và lực lượng xung kích đường không", tướng John Lubas, phó tư lệnh Sư đoàn dù số 101 lục quân Mỹ, nói bên lề cuộc diễn tập được tổ chức ở phía bắc Romania. Hình ảnh được truyền thông Mỹ công bố cho thấy nhiều trực thăng Black Hawk và lựu pháo M777 Mỹ được triển khai ở thao trường chỉ cách biên giới Romania - Ukraine khoảng 5 km. Lực lượng Mỹ đang tham gia những đợt diễn tập bắn đạn thật cùng quân đội Romania, trong đó huy động nhiều đơn vị trực thăng, tăng thiết giáp và pháo binh. Mỹ đang triển khai 4.700 binh sĩ thuộc Sư đoàn dù 101 đến Romania để củng cố sườn đông NATO. "Chúng tôi là những đơn vị Mỹ gần chiến sự Ukraine nhất và đã theo dõi chặt chẽ lực lượng Nga, xây dựng mục tiêu huấn luyện và tiến hành diễn tập để mô phỏng những gì đang diễn ra ở bên kia biên giới", đại tá Edwin Matthaidess, chỉ huy Lữ đoàn bộ binh chiến đấu số 2 thuộc Sư đoàn 101, cho hay.

 

Nga tuyên bố đã chặn được các nỗ lực của Ukraine nhằm xuyên qua phòng tuyến ở "chảo lửa" Kherson, khi Kiev đang tăng tốc cho một cuộc phản công quy mô lớn. Bộ Quốc phòng Nga ngày 22/10 thông báo đã chặn được lực lượng Ukraine tấn công vào khu vực Kherson, nơi Moscow đang đẩy nhanh tiến độ di tản dân thường trước thềm chiến dịch phản công của Ukraine. "Toàn bộ các cuộc tấn công bị chặn đứng, đối thủ đã phải rút về vị trí ban đầu", Nga cho biết, bổ sung thêm Ukraine đã nhằm mục tiêu vào các khu định cư của Piatykhatky, Suhanove, Sablukivka và Bezvodne, ở phía tây sông Dnipro. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, Moscow đã loại bỏ 130 quân nhân Ukraine, 2 xe tăng, 9 xe thiết giáp chiến đấu tại khu vực Kherson. Ngoài ra, Nga thông báo đã chặn các cuộc tấn công của Ukraine tại khu vực Donetsk và Lugansk tại Donbass.

 

6h

Ukraine sẵn sàng nối lại đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Nga, song quan hệ hai nước láng giềng chắc chắn sẽ không thể trở lại như trước kia. Trả lời phỏng vấn truyền thông Canada ngày 22/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, Kiev sẵn sàng nối lại hòa đàm có điều kiện với Nga. "Họ (Nga) phải trao trả lại lãnh thổ của chúng tôi nếu muốn đàm phán. Họ phải rút quân khỏi lãnh thổ của chúng tôi, trả lại chúng tôi biên giới được quốc tế công nhận năm 1991. Sau đó chúng tôi quyết định sẽ đàm phán như thế nào, với ai", Tổng thống Zelensky cho biết. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, đàm phán phải diễn ra với điều kiện Nga không đưa ra "tối hậu thư", phải tôn trọng chủ quyền, tôn trọng đất nước, nhân dân và luật pháp Ukraine. "Với những điều kiện như vậy, hai bên mới có thể đối thoại", ông Zelensky nói. Mặt khác, ông cũng nêu rõ, quan hệ trong tương lai với Nga còn phụ thuộc vào việc Nga trao trả hay Ukraine tự giành lại lãnh thổ. "Mối quan hệ này có thể trở lại như trước xung đột không. Tôi chắc chắn là không", Tổng thống Zelensky tuyên bố.

 

Trong cuộc trả lời phỏng vấn, ông cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế cần thể hiện rõ rằng Nga sẽ bị đáp trả quân sự nếu sử dụng vũ khí hạt nhân để chống lại Kiev. Ông nói: "Quốc tế cần đáp trả nếu một cuộc tấn công như vậy xảy ra, bất kể Ukraine là quốc gia NATO hay không". Ông cảnh báo, nếu Moscow tấn công vào các cơ quan ra quyết định của Kiev, thì ngay lập tức sẽ có cuộc tấn công đáp trả nhằm vào cơ quan đầu não của Nga.

 

0h

Bộ trưởng Ukraine Kubrakov nói người dân nước này sẵn sàng chịu mùa đông lạnh giá và thiếu ánh sáng cho tới khi chiến sự kết thúc. "Mọi người dân đều cảm nhận được quân đội của chúng tôi đang trên đà chiến thắng. Tuy nhiên, họ cũng hiểu rằng các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng sẽ khiến cuộc sống của họ khó khăn hơn", Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Ukraine Oleksandr Kubrakov nói với CNN hôm 21/10. Ông Kubrakov cho biết thêm người dân Ukraine trong 8 tháng qua đã thể hiện rằng họ sẵn sàng chờ đợi và ủng hộ quân đội, cũng như chịu đựng những khó khăn lớn nhất. "Chúng tôi đang chiến đấu vì đất nước của mình", ông nói. Tuyên bố của Bộ trưởng Ukraine được đưa ra trong bối cảnh quốc gia này cáo buộc lực lượng Nga gần đây liên tục tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng. Giới chức Ukraine cho biết nước này đã mất ít nhất 40% năng lực sản xuất điện do các cuộc tập kích của Nga.

 

Ảnh 1: Người dân Kherson di chuyển trên xe buýt tới Olensky. Ảnh Guardian

https://www.facebook.com/photo?fbid=5808992562472709&set=a.124320747606614

 

.

4 BÌNH LUẬN  

 

 




No comments:

Post a Comment

View My Stats