Friday 21 October 2022

CẬP NHẬT CHIẾN TRANH TẠI UKRAINE 21.10.2022 (Cù Tuấn)

 



CẬP NHẬT CHIẾN TRANH TẠI UKRAINE 21.10.2022 12AM   

Cù Tuấn

20-10-2022  23:08   

https://www.facebook.com/tuan.cu.5/posts/pfbid02sKM74wbRKBctbp8ASvGYZ2ygQcSMnRwWZfR2vAPMnUn2JCbWpEVRCuDWnSy94mj2l

 

11h

Quan chức Mỹ thông báo chính phủ nước này đã tiếp nhận xác UAV tự sát Nga bị Ukraine bắn rơi để nghiên cứu cách đối phó. Dữ liệu về cấu trúc và công nghệ thu được qua nghiên cứu mảnh vỡ của máy bay không người lái (UAV) tự sát của Nga có thể giúp Mỹ và Ukraine tìm ra cách đối phó tốt hơn trước khi chúng tiếp cận mục tiêu để tập kích, hai quan chức giấu tên của Mỹ ngày 20/10 cho biết. Họ cho biết quy trình tương tự từng được áp dụng để nghiên cứu vũ khí được lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Trung Đông sử dụng. Mỹ và Ukraine cho rằng Nga dùng UAV tự sát do Iran sản xuất để tập kích Ukraine. Trong khi đó, Nga và Iran nhiều lần bác thông tin này.

 

Nam diễn viên đóng vai Luke Skywalker trong loạt phim Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao) của Mỹ đã gửi hàng trăm máy bay không người lái (UAV) cho Ukraine vì cho rằng chúng đóng vai trò quan trọng. Nam diễn viên Mark Hamill (71 tuổi), người thủ vai Luke Skywalker trong loạt phim khoa học viễn tưởng Star Wars, tiết lộ ông đã gửi hơn 500 UAV đến Ukraine thông qua nền tảng gây quỹ United24 của Chính phủ Ukraine chỉ trong tháng trước. Trong cuộc phỏng vấn với Hãng tin Bloomberg ngày 20-10, ông khẳng định Ukraine "cần" các vũ khí này. "Rất đơn giản! Ukraine cần máy bay không người lái. Các UAV này xác định kết quả chiến sự, bảo vệ vùng đất và người dân của Ukraine, giám sát biên giới, và là những con mắt trên bầu trời" - ông Hamill nói. Nam diễn viên này cho biết nền tảng gây quỹ nói trên đã gửi cho ông nhiều thông tin cập nhật mỗi tuần về tiến trình nhận các UAV.

 

10h

Cuộc họp đến tận sáng 21-10 của các lãnh đạo châu Âu vẫn không thống nhất được việc áp giá trần cho khí đốt, thay vào đó là một "lộ trình" để khống chế giá. Một số nước như Đức lo ngại việc áp giá trần sẽ làm giảm nguồn cung cho châu Âu. "Chúng tôi hiện có một lộ trình rất tốt và vững chắc để tiếp tục làm việc về chủ đề giá năng lượng", Hãng tin Reuters dẫn lời Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen tuyên bố sau cuộc họp kéo dài đến 2h sáng, giờ địa phương. Theo thông báo sau cuộc họp, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ giao cho các bộ trưởng năng lượng soạn kế hoạch về "hành lang giá linh hoạt tạm thời với các giao dịch khí đốt tự nhiên" để hạn chế việc tăng giá, và giá trần cho khí đốt dùng để sản xuất điện. Bộ trưởng năng lượng các nước sẽ họp bàn vào tuần sau tại Luxembourg. Các nước cũng ủng hộ các đề xuất mà EC đưa ra trong tuần này về việc lập giá chuẩn cho khí đốt hóa lỏng và giao dịch khí đốt chung.

 

9h

Tổng thống Zelensky nói rằng Ukraine không liên quan tới vụ nổ trên cầu Crimea và ông không ra lệnh thực hiện cuộc tấn công như vậy.

 

Trong cuộc phỏng vấn với kênh CTV của Canada hôm 20/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được đề nghị bình luận về vụ tấn công nhằm vào cầu Crimea diễn ra hồi đầu tháng, nhưng ông cho rằng Kiev không liên quan đến sự việc. "Như tôi được biết, chúng tôi không ra lệnh thực hiện hành động đó", ông nói. Tổng thống Ukraine thậm chí ám chỉ rằng đây có thể là hậu quả của việc tranh giành ảnh hưởng giữa quân đội và cơ quan an ninh Nga. "Lực lượng an ninh Nga có nhiều hệ thống quyền lực hoạt động theo chiều dọc, với cấu trúc chỉ huy từ trên xuống dưới", ông nói. "Đó là một hệ thống lớn, gồm nhiều nhánh, trong đó các nhánh thường xuyên cạnh tranh với nhau để chiếm vai trò chủ đạo". Tổng thống Ukraine không đưa ra dẫn chứng cho tuyên bố của mình.

 

Tổng thống Biden chỉ trích phe Cộng hòa sau khi nghị sĩ McCarthy đe dọa chấm dứt hỗ trợ Ukraine nếu đảng này chiến thắng bầu cử giữa kỳ. "Họ nói rằng nếu chiến thắng, họ sẽ không tiếp tục tài trợ cho Ukraine", Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại sự kiện vận động bầu cử ở bang Pennsylvania ngày 20/10. "Họ không hiểu vấn đề. Đó không chỉ là Ukraine mà còn là Đông Âu, NATO, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Họ không hiểu gì về chính sách đối ngoại của Mỹ", ông nói thêm.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Bell Wallace cho biết, một máy bay chiến đấu Su-27 của Nga đã phóng một tên lửa sát sườn một máy bay trinh sát, không mang theo vũ khí của Anh tại không phận quốc tế phía trên Biển Đen. Hãng tin Reuters và RT dẫn lời ông Wallace phát biểu trước Quốc hội Anh ngày 20/10 rằng vụ việc xảy ra ngày 29/9 trên dường như là tai nạn chứ không phải cố ý khiến căng thẳng leo thang. Và rằng, các phân tích của Anh cho thấy những gì diễn ra là sự cố. Theo ông Wallace, Moscow đã giải thích sự việc trên là lỗi kỹ thuật và London đã chấp nhận điều này. Tuy nhiên, sau vụ việc trên Anh đã tạm thời dừng các chuyến bay tuần tra và bày tỏ lo ngại với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu.

 

Tổng thư ký Jens Stoltenberg nói NATO sẽ hành động nếu Thụy Điển hoặc Phần Lan chịu sức ép từ nước khác trước khi họ trở thành thành viên chính thức. Phát biểu trong cuộc họp báo với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson hôm 20/10, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết: "Không thể tưởng tượng được việc các đồng minh sẽ không hành động nếu Thụy Điển và Phần Lan chịu bất kỳ hình thức áp lực nào”. "Tham gia liên minh sẽ giúp Thụy Điển và Phần Lan an toàn hơn, NATO mạnh hơn và khu vực châu Âu - Đại Tây Dương an toàn hơn”, Tổng thư ký Jens Stoltenberg nói.

 

8h

Theo TASS, trong ngày 20/10 (giờ địa phương), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, NATO đang tiến gần đến nguy cơ xung đột quân sự trực tiếp với nước này. "Các thành viên NATO đang đua nhau chuyển giao vũ khí và đạn dược cho Ukraine, cung cấp thông tin tình báo, huấn luyện binh lính của Kiev và hướng dẫn cách tiến hành tác chiến. Thông qua các hành động này, NATO ngày càng tiến gần đến ranh giới nguy hiểm của một cuộc đụng độ vũ trang trực tiếp với Nga", bà Zakharova nói. Cũng trong phát biểu của mình, bà Zakharova tuyên bố, tổng số tiền hỗ trợ quân sự của phương Tây với Ukraine đã lên tới con số 42,3 tỷ USD, hơn một nửa trong số này thuộc về Mỹ. Ngoài ra, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cũng không hài lòng với động thái thành lập phái đoàn hỗ trợ quân sự cho Kiev của EU. "Các Bộ trưởng Ngoại giao EU đã thông qua việc thành lập một phái đoàn hỗ trợ quân sự của EU tới Ukraine. Mục tiêu của tổ chức này là đào tạo 15.000 binh lính Ukraine ở nhiều cấp độ khác nhau. Việc EU chi tới 107 triệu Euro cho kế hoạch này đã biến họ trở thành một bên trong xung đột", bà nói.

 

Quan chức quân đội Ukraine cho rằng Nga đang điều thêm quân tới củng cố phòng tuyến gần thành phố Kherson. Oleksii Hromov, quan chức cao cấp thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, cho biết Nga đang điều lực lượng bổ sung tới củng cố phòng tuyến tại tỉnh Kherson để ngăn quân đội Ukraine tiến về phía thành phố Kherson. "Đối phương lên kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ này bằng đợt động viên một phần đầu tiên và tăng quân số của họ ở bờ tây sông Dnieper", ông Hromov nói và cho biết hiện có hơn 40 nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn (BTG) của Nga ở tỉnh Kherson. BTG thường có khoảng 1.000 quân nhân. "Chính quyền Nga nhận định khu vực miền nam Ukraine, trong đó có Kherson, Zaporizhzhia và Mykolaiv, có ý nghĩa chiến lược đối với duy trì hành lang trên bộ tới Crimea và cung cấp nước cho bán đảo, cũng như tạo ra bàn đạp tương lai cho chiến dịch tiến công các tỉnh Mykolaiv và Odessa, tước vị thế quốc gia hàng hải của Ukraine", ông Hromov cho biết.

 

7h

Tổng thống Ukraine cáo buộc lực lượng Nga đặt mìn tại đập thủy điện ở tỉnh Kherson, cảnh báo thảm họa quy mô lớn nếu đập này bị phá hủy. "Theo thông tin của chúng tôi, toàn bộ nhà máy và đập thủy điện Kakhovka đã bị đặt mìn", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu hàng ngày được đăng trên mạng xã hội hôm 20/10. "Nếu đập bị phá hủy, kênh đào Bắc Crimea sẽ biến mất". Đập Kakhovka chứa khoảng 18 tỷ m3 nước. Theo Tổng thống Ukraine, sẽ là "thảm họa quy mô lớn" nếu đập thủy điện Kakhovka bị phá hủy bởi hơn 80 khu định cư, bao gồm thủ phủ Kherson của tỉnh, sẽ bị ngập lụt. Ông cho rằng sự hiện diện của phái đoàn quan sát quốc tế là cần thiết, vì "hàng trăm nghìn người có thể bị ảnh hưởng".

 

6h

Tổng thống Nga khai hỏa súng trường bắn tỉa SVD khi cùng Bộ trưởng Quốc phòng thăm trung tâm huấn luyện tân binh ở tỉnh Ryazan. Tổng thống Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu hôm 20/10 đến thăm các khu huấn luyện ở tỉnh Ryazan, miền tây nước Nga, để chứng kiến quá trình chuẩn bị của tân binh được huy động theo lệnh động viên một phần. Cảnh quay trên truyền hình cho thấy ông Putin mặc đồ màu đen, đeo chụp tai, kính bảo hộ, nằm dưới lớp lưới ngụy trang và bắn nhiều phát từ khẩu súng trường bắn tỉa SVD của Nga. Khi chuẩn bị rời đi, ông quay lại và hỏi một tân binh: "Gia đình cậu thế nào?" "Tôi có một con gái 5 tuổi thưa ngài", tân binh này trả lời. Ông Putin vỗ vai binh sĩ này và chúc anh "may mắn".

 

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã khôi phục hoàn toàn tuyến phòng thủ Kherson sau khi lực lượng Ukraine tìm cách xuyên thủng phòng tuyến. "Tại khu định cư Sukhanovo ở tỉnh Kherson, đối phương đã tìm cách xuyên thủng tuyến phòng thủ của quân đội Nga. Bộ chỉ huy quân đội Nga đã triển khai xe tăng dự bị hành động và tiến hành các hoạt động phục kích, gây thiệt hại nặng nề cho đối phương, khiến các đơn vị quân đội Ukraine phải chạy khỏi chiến trường một cách hỗn loạn", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết hôm 20/10. Theo ông Konashenkov, quân đội Ukraine cũng nỗ lực phá vỡ tuyến phòng thủ của quân đội Nga ở các khu định cư Novaya Kamenka và Chervony Yar, sử dụng tới 3 tiểu đoàn, bao gồm một đơn vị xe tăng. Tuy nhiên, Nga vẫn khôi phục hoàn toàn tuyến phòng thủ này.

 

 

Ảnh 1: https://www.facebook.com/photo?fbid=5803484413023524&set=pcb.5803484903023475

Quân nhân Nga nã pháo vào vị trí Ukraine tại tiền tuyến ở tỉnh Kherson ngày 6/7. Ảnh: RIA Novosti.

 

Ảnh 2: https://www.facebook.com/photo?fbid=5803484409690191&set=pcb.5803484903023475

Tổng thống Nga Putin trực tiếp dùng thử súng bắn tỉa SVD Dragunov. Ảnh chụp từ video của Zvezda News.

 

.

13 BÌNH LUẬN   

 

Cù Tuấn

11h

Quan chức Mỹ thông báo chính phủ nước này đã tiếp nhận xác UAV tự sát Nga bị Ukraine bắn rơi để nghiên cứu cách đối phó. Dữ liệu về cấu trúc và công nghệ thu được qua nghiên cứu mảnh vỡ của máy bay không người lái (UAV) tự sát của Nga có thể giúp Mỹ và Ukraine tìm ra cách đối phó tốt hơn trước khi chúng tiếp cận mục tiêu để tập kích, hai quan chức giấu tên của Mỹ ngày 20/10 cho biết. Họ cho biết quy trình tương tự từng được áp dụng để nghiên cứu vũ khí được lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Trung Đông sử dụng. Mỹ và Ukraine cho rằng Nga dùng UAV tự sát do Iran sản xuất để tập kích Ukraine. Trong khi đó, Nga và Iran nhiều lần bác thông tin này.

 

Nam diễn viên đóng vai Luke Skywalker trong loạt phim Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao) của Mỹ đã gửi hàng trăm máy bay không người lái (UAV) cho Ukraine vì cho rằng chúng đóng vai trò quan trọng. Nam diễn viên Mark Hamill (71 tuổi), người thủ vai Luke Skywalker trong loạt phim khoa học viễn tưởng Star Wars, tiết lộ ông đã gửi hơn 500 UAV đến Ukraine thông qua nền tảng gây quỹ United24 của Chính phủ Ukraine chỉ trong tháng trước. Trong cuộc phỏng vấn với Hãng tin Bloomberg ngày 20-10, ông khẳng định Ukraine "cần" các vũ khí này. "Rất đơn giản! Ukraine cần máy bay không người lái. Các UAV này xác định kết quả chiến sự, bảo vệ vùng đất và người dân của Ukraine, giám sát biên giới, và là những con mắt trên bầu trời" - ông Hamill nói. Nam diễn viên này cho biết nền tảng gây quỹ nói trên đã gửi cho ông nhiều thông tin cập nhật mỗi tuần về tiến trình nhận các UAV.

 

10h

Cuộc họp đến tận sáng 21-10 của các lãnh đạo châu Âu vẫn không thống nhất được việc áp giá trần cho khí đốt, thay vào đó là một "lộ trình" để khống chế giá. Một số nước như Đức lo ngại việc áp giá trần sẽ làm giảm nguồn cung cho châu Âu. "Chúng tôi hiện có một lộ trình rất tốt và vững chắc để tiếp tục làm việc về chủ đề giá năng lượng", Hãng tin Reuters dẫn lời Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen tuyên bố sau cuộc họp kéo dài đến 2h sáng, giờ địa phương. Theo thông báo sau cuộc họp, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ giao cho các bộ trưởng năng lượng soạn kế hoạch về "hành lang giá linh hoạt tạm thời với các giao dịch khí đốt tự nhiên" để hạn chế việc tăng giá, và giá trần cho khí đốt dùng để sản xuất điện. Bộ trưởng năng lượng các nước sẽ họp bàn vào tuần sau tại Luxembourg. Các nước cũng ủng hộ các đề xuất mà EC đưa ra trong tuần này về việc lập giá chuẩn cho khí đốt hóa lỏng và giao dịch khí đốt chung

 

 

                                                           *****

 

 

CẬP NHẬT CHIẾN TRANH TẠI UKRAINE 21.10.2022 11PM 

Cù Tuấn

21-10-2022  07:21   

https://www.facebook.com/tuan.cu.5/posts/pfbid0LVFXstDcYsLUrjUDJDhYkD4zBm2TsiXB4zknr7BbinwsHhFy8cPaXCWKkCERQtfHl

 

23h

Rosatom và cơ quan giám sát an toàn công nghiệp của Nga, Rostekhnadzor, đã lên kế hoạch tham dự hội nghị cấp bộ trưởng của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tại Washington từ ngày 26-28 tháng 10, theo Reuters trích dẫn một tuyên bố của Rosatom, nhưng họ vẫn chưa nhận được visa nhập cảnh. "Chúng tôi coi đây là hành động thể hiện sự thiếu tôn trọng của một phần Hoa Kỳ đối với IAEA. Phía Hoa Kỳ đã ngăn chặn một cách hiệu quả sự tham gia của Nga vào hội nghị IAEA quốc tế mà nước này tiến hành tổ chức tại Hoa Kỳ." Rosatom, được Vladimir Putin thành lập vào năm 2007, nói rằng tổng giám đốc của nó, Alexei Likhachev, thay vào đó sẽ tham gia bằng cách dùng video hội thảo qua mạng.

 

Liên minh châu Âu đang thảo luận về kế hoạch cung cấp cho Ukraine 1,5 tỷ euro (1,45 tỷ đô la) mỗi tháng để giúp đáp ứng các nhu cầu cơ bản như năng lượng, thực phẩm và nước, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen cho biết tại một cuộc họp báo ngày 21/10 tại Hội nghị thượng đỉnh EU kéo dài hai ngày. “Số tiền này sẽ mang lại cho [Ukraine] con số tổng thể là 18 tỷ [euro] (17,5 tỷ đô la) cho năm tới, một số tiền mà Ukraine có thể tin tưởng và nơi có dòng thu nhập ổn định, đáng tin cậy và có thể dự đoán được,” bà Von der Leyen nói. Ở giai đoạn này, đó mới chỉ là một đề xuất và 27 quốc gia sẽ tìm cách tìm cách tài trợ khoản viện trợ này cho Ukraine. Bà nói: “Chúng tôi đã giao nhiệm vụ cho các bộ trưởng tài chính phát triển các cơ chế phù hợp, nhưng điều quan trọng là phải đưa ra tín hiệu cho Ukraine biết rằng chúng tôi biết rõ tầm quan trọng của dòng thu nhập đáng tin cậy này."

 

22h

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc thuộc lực lượng không quân, Pat Ryder, cho biết: "Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd J Austin III đã nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov để nhắc lại cam kết vững chắc của Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ khả năng của Ukraine chống lại sự xâm lược của Nga." Ngoại trưởng Austin cũng nhấn mạnh sự hỗ trợ liên tục của cộng đồng quốc tế trong việc xây dựng sức mạnh bền bỉ của Ukraine và bảo vệ khả năng tự vệ của Ukraine trong tương lai, thể hiện qua các cam kết hỗ trợ an ninh mà các đồng minh và đối tác đưa ra tại cuộc họp nhóm tiếp xúc quốc phòng Ukraine gần đây nhất vào ngày 12 tháng 10. Hai nhà lãnh đạo cam kết giữ liên lạc chặt chẽ.

 

Lầu Năm Góc đã xác nhận rằng Bộ trưởng Quốc phòng nước này đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga hôm nay. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc thuộc lực lượng không quân, Pat Ryder, cho biết: "Vào ngày 21 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd J Austin III đã nói chuyện qua điện thoại với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu. Bộ trưởng Austin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các đường dây liên lạc trong bối cảnh cuộc chiến chống Ukraine đang diễn ra."

 

21h

Pháp sẽ mời nhà lãnh đạo Moldova đến Paris vào tháng 11 để bày tỏ sự đoàn kết của Pháp đối với đất nước trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết tại một cuộc họp của EU vào thứ Sáu, theo Reuters. Moldova giáp với Ukraine, nhưng dải đất gần Ukraine nhất là khu vực ly khai Transnistria do Moscow hậu thuẫn. Một số người lo ngại rằng các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine bao gồm việc chiếm toàn bộ bờ biển phía nam của đất nước để xây dựng một cây cầu liền mạc trên đất liền nối tới Transnistria. Đầu năm nay đã xảy ra các vụ nổ ở Transnistria mà chính quyền do Nga hậu thuẫn ở đó đổ lỗi cho Ukraine.

 

20h

Bộ Quốc phòng Nga đã đăng lên Telegram nói rằng hôm nay một cuộc điện đàm đã diễn ra giữa Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin. Tuyên bố cho biết "Các vấn đề hàng đầu về an ninh quốc tế, bao gồm cả tình hình ở Ukraine, đã được thảo luận." Nga không cung cấp thêm thông tin về cuộc gọi này.

 

Không quân Ukraine tuyên bố bắn hạ 85% UAV tự sát của Nga, song thừa nhận gặp khó khăn khi đối phó tên lửa đạn đạo. "Nếu xét kết quả bắn hạ máy bay không người lái (UAV) trong hai tuần qua, hệ thống phòng không của chúng tôi đạt hiệu quả 85%. Chúng tôi đã học được cách phát hiện và bắn hạ chúng hiệu quả hơn", phát ngôn viên không quân Ukraine Yuriy Ihnat ngày 21/10 cho biết. Tuy nhiên, ông Ihnat thừa nhận Ukraine "không có hệ thống phòng không đối phó hiệu quả với tên lửa đạn đạo". Phát ngôn viên không quân Ukraine cũng bày tỏ lo ngại "Iran cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga, trừ khi thế giới tìm ra cách ngăn chặn". Ông Ihnat cho rằng các chuyên gia quân sự của Iran đang có mặt tại bán đảo Crimea, giảng dạy và thậm chí tham gia hoạt động quân sự". Phát ngôn viên không quân Ukraine nói đây là vấn đề của tình báo nước này và phương Tây.

 

19h

Liên minh châu Âu nên sử dụng hơn 300 tỷ euro (292 tỷ USD) tài sản nước ngoài bị đóng băng của Nga để giúp Ukraine, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas nêu ý kiến. “Hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào Ukraine. Trước hết, chúng ta phải nói về việc sử dụng tài sản [bị đóng băng] mà chúng tôi có - tài sản [bị đóng băng] của Nga. Chúng ta có hơn 300 tỷ euro (292 tỷ USD) tài sản [bị đóng băng] và cách chúng ta có thể sử dụng chúng vì lợi ích của Ukraine, ”Kallas nói với các phóng viên tại Brussels, nơi cô đang tham dự cuộc họp của Hội đồng Liên minh châu Âu. Trong một dòng tweet, Kallas nói rằng đã đến lúc “Liên minh châu Âu (EU) phải khiến kẻ xâm lược phải trả giá”.

 

Một quan chức do Nga bổ nhiệm tại Kherson bị chiếm đóng đã bác bỏ cáo buộc của Kyiv rằng Nga đã bắt đầu khai thác một đập thủy điện trong khu vực. Trích dẫn hãng thông tấn nhà nước RIA, Reuters đưa tin Kirill Stremousov bác bỏ đề xuất của Tổng thống Ukraine rằng Nga đang lên kế hoạch cho nổ tung đập thủy điện Kakhovska và tuyên bố rằng họ đã bắt đầu đặt mìn trên con đập là "sai sự thật".

 

18h

Điện Kremlin lên án vụ bắt con trai thống đốc vùng Krasnoyarsk tại Italy theo yêu cầu từ Mỹ, khẳng định Nga sẽ bảo vệ quyền lợi của công dân. Trong cuộc họp báo ngày 21/10, phát ngôn viên Điện Kremlin Nga Dmitry Peskov tuyên bố các cơ quan ngoại giao Nga "sẽ làm mọi điều có thể" để bảo vệ quyền lợi của công dân Artem Uss, người bị bắt tại sân bay Malpensa ở Milan, Italy tuần này theo yêu cầu của Mỹ. "Chúng tôi kiên quyết phản đối và lên án các vụ bắt công dân Nga kiểu này", ông Peskov nói. "Các cơ quan đại diện ngoại giao Nga tất nhiên sẽ tham gia bảo vệ lợi ích của công dân". Phát ngôn viên Điện Kremlin chưa công bố chi tiết các biện pháp bảo hộ công dân đối với Artem Uss, con trai của Thống đốc vùng Krasnoyarsk Aleksandr Uss.

 

Văn phòng của Volodymyr Zelenskiy đã tuyên bố rằng họ sẽ “không khuất phục trước sự ép buộc” - và đe dọa sẽ tấn công mạnh hơn nếu Nga phá hủy con đập thủy điện ở Kherson. Andriy Yermak, người đứng đầu văn phòng tổng thống Ukraine, tuyên bố rằng Nga đã sử dụng đến việc phá hủy đập Kakhovska vì "tống tiền hạt nhân không ăn thua".

 

Tass đưa tin, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 20/10 tuyên bố Serbia sẽ không áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga trừ khi có mối đe dọa an ninh đối với đất nước và người dân. Trong bài trả lời phỏng vấn đài truyền hình Prva hôm thứ Năm, Tổng thống Vucic nêu rõ: "Chúng tôi mong muốn trở thành thành viên EU, điều này là chắc chắn. Tôi không nói rằng chúng tôi sẽ không bao giờ làm điều đó (áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga - Tass). Tuy nhiên, tôi tái khẳng định quan điểm rằng chúng tôi sẽ không thực hiện điều này trừ khi xuất hiện mối đe dọa với an ninh quốc gia cũng như công dân của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuân thủ chính sách độc lập đã được thông qua tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia". Nhà lãnh đạo Serbia lưu ý thêm rằng "ngay khi có một mối đe dọa hiện hữu" đối với đất nước, ông sẽ giải thích rõ với người dân tất cả những thông tin liên quan đến các lệnh trừng phạt đối với Nga.

 

Theo Tổng thống Vucic, trong báo cáo thường niên được Ủy ban châu Âu công bố hồi tuần trước, EU đánh giá chính quyền Belgrade chưa đạt bước tiến trong việc gia nhập Liên minh này vì không tham gia trừng phạt Nga liên quan đến chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine. Trước đó, EU cũng lên tiếng cảnh báo việc Serbia không tham gia các lệnh trừng phạt Nga có thể cản trở tham vọng gia nhập Liên minh này.

 

17h

Bộ Ngoại giao Iran khuyến cáo công dân rời Ukraine vì sự an toàn của chính họ, trong bối cảnh xung đột tại nước này tăng nhiệt. "Do căng thẳng quân sự leo thang ở Ukraine, công dân Iran nên hạn chế đến nước này. Đồng thời, công dân Iran đang sinh sống ở Ukraine được khuyến cáo rời đi vì sự an toàn của chính mình", Bộ Ngoại giao Iran cho biết trong thông báo hôm nay.

 

16h

Quân đội Anh cho rằng tuyên bố lập lực lượng hiệp đồng Nga - Belarus chỉ là "đòn hỏa mù" để kéo giãn đội hình Ukraine tới biên giới phía bắc. "Chính phủ Belarus hôm 15/10 công bố video cho thấy sự xuất hiện của quân đội Nga ở Belarus. Tuy nhiên, tới nay không có dấu hiệu cho thấy Nga đã triển khai thêm lực lượng đáng kể tới Belarus", tình báo Bộ Quốc phòng Anh nêu trong báo cáo cập nhật tình hình chiến trường Ukraine hôm nay. Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko trước đó thông báo 70.000 quân nhân Belarus và 15.000 binh sĩ Nga sẽ tham gia Lực lượng Hiệp đồng giữa hai nước và tiến hành nhiều cuộc tập trận chung gần biên giới với Ukraine.

 

15h

Thủ tướng Hungary Orban nói nước này được miễn trừ áp đặt bất cứ mức giá trần khí đốt nào EU có thể thông qua trong tương lai. "Chúng tôi đã được miễn áp đặt giá trần khí đốt để không gây nguy hiểm tới đảm bảo nguồn cung khí đốt của Hungary", Thủ tướng Hungary Viktor Orban đăng trên Facebook hôm nay, cho biết quyết định này đã được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, Bỉ. Thủ tướng Hungary nói thêm ngay cả khi châu Âu ký hợp đồng mua chung khí đốt, đất nước của ông cũng không bắt buộc phải tham gia. Hungary hiện duy trì thỏa thuận mua khí đốt kéo dài 15 năm với tập đoàn năng lượng Nga Gazprom, được ký kết từ tháng 9/2021.

 

14h

Mỹ và EU phối hợp áp loạt lệnh trừng phạt mới nhằm ngăn Iran chuyển cho Nga UAV tự sát, loại vũ khí có thể leo thang chiến sự Ukraine. Giới chức phương Tây cho rằng việc Nga tăng cường tập kích Ukraine bằng máy bay không người lái (UAV) tự sát, được cho là do Iran sản xuất, sẽ đẩy chiến sự vào giai đoạn mới nguy hiểm hơn. Họ cũng cho rằng Iran có thể sớm cung cấp cho Nga tên lửa đạn đạo, nhằm bù đắp cho kho dự trữ đang thiếu hụt của Moskva. Dù Iran và Nga nhiều lần bác bỏ các thông tin này, Mỹ và các đồng minh châu Âu đang phối hợp tung ra loạt biện pháp trừng phạt để răn đe Tehran chuyển vũ khí cho Moskva. Các lệnh trừng phạt mới chủ yếu nhắm vào những cá nhân, tổ chức tham gia mạng lưới giúp Iran chế tạo, vận chuyển UAV cũng như tên lửa tới Nga. Theo đó, bất cứ công ty vận tải, ngân hàng và doanh nghiệp nào bị phát hiện liên quan đến các lô vũ khí của Iran chuyển đến Nga đều có nguy cơ trở thành đối tượng bị trừng phạt.

 

Nga cảnh báo NATO tiến gần ranh giới đụng độ quân sự trực tiếp với nước này khi vẫn cung cấp vũ khí và hỗ trợ Ukraine. "Các quốc gia NATO dường như đang chạy đua để cung cấp vũ khí và đạn dược cho Kiev, cũng như cung cấp thông tin tình báo, đào tạo và hướng dẫn cách thức chiến đấu. Do đó, họ ngày càng tiến gần tới ranh giới nguy hiểm đụng độ vũ trang trực tiếp với Nga", phát ngôn viên bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói trong cuộc họp báo hôm 20/10. Bà Zakharova dẫn số liệu cho biết các nước phương Tây đã chi 42,3 tỷ USD hỗ trợ quân sự cho Ukraine, trong đó Mỹ cung cấp 28,3 tỷ USD. Bà nói thêm các nước thành viên NATO gửi ít nhất 700 tổ hợp pháo, 80.000 tổ hợp tên lửa, 800.000 đạn pháo và 90 triệu viên đạn. Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Nga còn cảnh báo các vũ khí tiên tiến phương Tây chuyển cho Ukraine đang bị đẩy vào "chợ đen" và rơi vào tay các nhóm tội phạm ở Trung Đông, Trung Phi và châu Á, song không nêu cụ thể.

 

Nhiều vụ nổ xảy ra tại thành phố đông bắc Kharkov và miền nam Zaporizhzhia của Ukraine, chưa rõ thiệt hại. Ihor Terekhov, thị trưởng thành phố Kharkov ở đông bắc Ukraine, hôm nay cho biết các tên lửa đã đánh trúng một cơ sở công nghiệp. Lực lượng cứu hộ đang triển khai ở hiện trường để đánh giá thiệt hại, cũng như xác định có thương vong hay không. Tỉnh trưởng Kharkov Oleh Sinegubov thông báo ít nhất 5 người bị thương trong sự việc.

 

Mỹ cho rằng việc ông Putin thiết quân luật tại 4 tỉnh Ukraine cho thấy Moskva đã "nói dối" về nguyện vọng sáp nhập của người dân ở đây. "Tổng thống Vladimir Putin sáp nhập các khu vực này với tuyên bố người dân ở đây tuyệt vọng tìm cách thoát khỏi Ukraine đến mức họ muốn gia nhập Nga. Nhưng tôi cho rằng khi ban bố thiết quân luật, Nga đã cho thấy đó chỉ là những lời dối trá", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói với phóng viên hôm 20/10. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng chỉ trích sắc lệnh ban bố thiết quân luật của Tổng thống Nga, cho rằng đây là dấu hiệu của "sự tuyệt vọng" ở khu vực Moskva cho rằng có những người dân muốn "trở thành một phần của Nga". Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel thì cho rằng đây là "chiến thuật liều lĩnh" của Nga nhằm "thực thi quyền kiểm soát ở những khu vực này".

 

Yếu tố thời tiết được nhận định sẽ có ảnh hưởng lớn tới cục diện xung đột Nga - Ukraine trong thời gian tới. "Tình hình chiến sự trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào yếu tố thời tiết", Đại tá Petro Chernyk, một chuyên gia về quân sự và tác chiến Ukraine, nhận định.

 

Theo ông Chernyk, nếu nhiệt độ không đủ thấp, kết cấu băng tuyết tại Ukraine sẽ không đủ chắc chắn để các phương tiện cơ giới có thể di chuyển. Trong trường hợp này, nhiều khả năng cả 2 phe sẽ chuyển sang kế hoạch tác chiến với sự yểm trợ hỏa lực của pháo binh, thay vì sử dụng xe tăng và các xe bọc thép chở quân với tần suất dày đặc như thời điểm hiện tại. "Nhận biết được vấn đề này, các đồng minh phương Tây đã gửi cho quân đội Ukraine nhiều hệ thống radar phản pháo hiện đại, giúp chúng ta xác định được chính xác tọa độ của đối phương", Đại tá Chernyk cho hay, đồng thời khẳng định các đạn pháo thông minh Excalibur sẽ mang đến lợi thế lớn cho Kiev trong điều kiện tác chiến này.

 

Ảnh 1: https://www.facebook.com/photo?fbid=5804370059601626&set=pcb.5804370289601603

Quân nhân Ukraine tại vùng Donetsk, Ukraine.

 

Ảnh 2: https://www.facebook.com/photo?fbid=5804370066268292&set=pcb.5804370289601603

Hình ảnh nhà máy thủy điện gần Kherson trong chuyến tham quan truyền thông do Quân đội Nga tổ chức vào tháng 5

 

 

Cù Tuấn

18h55

Điện Kremlin lên án vụ bắt con trai thống đốc vùng Krasnoyarsk tại Italy theo yêu cầu từ Mỹ, khẳng định Nga sẽ bảo vệ quyền lợi của công dân. Trong cuộc họp báo ngày 21/10, phát ngôn viên Điện Kremlin Nga Dmitry Peskov tuyên bố các cơ quan ngoại giao Nga "sẽ làm mọi điều có thể" để bảo vệ quyền lợi của công dân Artem Uss, người bị bắt tại sân bay Malpensa ở Milan, Italy tuần này theo yêu cầu của Mỹ. "Chúng tôi kiên quyết phản đối và lên án các vụ bắt công dân Nga kiểu này", ông Peskov nói. "Các cơ quan đại diện ngoại giao Nga tất nhiên sẽ tham gia bảo vệ lợi ích của công dân". Phát ngôn viên Điện Kremlin chưa công bố chi tiết các biện pháp bảo hộ công dân đối với Artem Uss, con trai của Thống đốc vùng Krasnoyarsk Aleksandr Uss.

 

.

Cù Tuấn

19h17

Một quan chức do Nga bổ nhiệm tại Kherson bị chiếm đóng đã bác bỏ cáo buộc của Kyiv rằng Nga đã bắt đầu khai thác một đập thủy điện trong khu vực. Trích dẫn hãng thông tấn nhà nước RIA, Reuters đưa tin Kirill Stremousov bác bỏ đề xuất của Tổng thống Ukraine rằng Nga đang lên kế hoạch cho nổ tung đập thủy điện Kakhovska và tuyên bố rằng họ đã bắt đầu đặt mìn trên con đập là "sai sự thật".

 

.

Cù Tuấn

19h23

Liên minh châu Âu nên sử dụng hơn 300 tỷ euro (292 tỷ USD) tài sản nước ngoài bị đóng băng của Nga để giúp Ukraine, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas nêu ý kiến. “Hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào Ukraine. Trước hết, chúng ta phải nói về việc sử dụng tài sản [bị đóng băng] mà chúng tôi có - tài sản [bị đóng băng] của Nga. Chúng ta có hơn 300 tỷ euro (292 tỷ USD) tài sản [bị đóng băng] và cách chúng ta có thể sử dụng chúng vì lợi ích của Ukraine, ”Kallas nói với các phóng viên tại Brussels, nơi cô đang tham dự cuộc họp của Hội đồng Liên minh châu Âu. Trong một dòng tweet, Kallas nói rằng đã đến lúc “Liên minh châu Âu (EU) phải khiến kẻ xâm lược phải trả giá”.

 

.

Cù Tuấn

20h13

Không quân Ukraine tuyên bố bắn hạ 85% UAV tự sát của Nga, song thừa nhận gặp khó khăn khi đối phó tên lửa đạn đạo. "Nếu xét kết quả bắn hạ máy bay không người lái (UAV) trong hai tuần qua, hệ thống phòng không của chúng tôi đạt hiệu quả 85%. Chúng tôi đã học được cách phát hiện và bắn hạ chúng hiệu quả hơn", phát ngôn viên không quân Ukraine Yuriy Ihnat ngày 21/10 cho biết. Tuy nhiên, ông Ihnat thừa nhận Ukraine "không có hệ thống phòng không đối phó hiệu quả với tên lửa đạn đạo". Phát ngôn viên không quân Ukraine cũng bày tỏ lo ngại "Iran cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga, trừ khi thế giới tìm ra cách ngăn chặn". Ông Ihnat cho rằng các chuyên gia quân sự của Iran đang có mặt tại bán đảo Crimea, giảng dạy và thậm chí tham gia hoạt động quân sự". Phát ngôn viên không quân Ukraine nói đây là vấn đề của tình báo nước này và phương Tây.

 

.

Cù Tuấn

20h23

Bộ Quốc phòng Nga đã đăng lên Telegram nói rằng hôm nay một cuộc điện đàm đã diễn ra giữa Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin. Tuyên bố cho biết "Các vấn đề hàng đầu về an ninh quốc tế, bao gồm cả tình hình ở Ukraine, đã được thảo luận." Nga không cung cấp thêm thông tin về cuộc gọi này.

 

.

Cù Tuấn

21h00

Pháp sẽ mời nhà lãnh đạo Moldova đến Paris vào tháng 11 để bày tỏ sự đoàn kết của Pháp đối với đất nước trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết tại một cuộc họp của EU vào thứ Sáu, theo Reuters. Moldova giáp với Ukraine, nhưng dải đất gần Ukraine nhất là khu vực ly khai Transnistria do Moscow hậu thuẫn. Một số người lo ngại rằng các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine bao gồm việc chiếm toàn bộ bờ biển phía nam của đất nước để xây dựng một cây cầu liền mạc trên đất liền nối tới Transnistria. Đầu năm nay đã xảy ra các vụ nổ ở Transnistria mà chính quyền do Nga hậu thuẫn ở đó đổ lỗi cho Ukraine.

 

.

Cù Tuấn

22h45

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc thuộc lực lượng không quân, Pat Ryder, cho biết: "Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd J Austin III đã nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov để nhắc lại cam kết vững chắc của Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ khả năng của Ukraine chống lại sự xâm lược của Nga." Ngoại trưởng Austin cũng nhấn mạnh sự hỗ trợ liên tục của cộng đồng quốc tế trong việc xây dựng sức mạnh bền bỉ của Ukraine và bảo vệ khả năng tự vệ của Ukraine trong tương lai, thể hiện qua các cam kết hỗ trợ an ninh mà các đồng minh và đối tác đưa ra tại cuộc họp nhóm tiếp xúc quốc phòng Ukraine gần đây nhất vào ngày 12 tháng 10. Hai nhà lãnh đạo cam kết giữ liên lạc chặt chẽ.

Lầu Năm Góc đã xác nhận rằng Bộ trưởng Quốc phòng nước này đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga hôm nay. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc thuộc lực lượng không quân, Pat Ryder, cho biết: "Vào ngày 21 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd J Austin III đã nói chuyện qua điện thoại với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu. Bộ trưởng Austin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các đường dây liên lạc trong bối cảnh cuộc chiến chống Ukraine đang diễn ra."

 

.

Cù Tuấn

23h01

Rosatom và cơ quan giám sát an toàn công nghiệp của Nga, Rostekhnadzor, đã lên kế hoạch tham dự hội nghị cấp bộ trưởng của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tại Washington từ ngày 26-28 tháng 10, theo Reuters trích dẫn một tuyên bố của Rosatom, nhưng họ vẫn chưa nhận được visa nhập cảnh. "Chúng tôi coi đây là hành động thể hiện sự thiếu tôn trọng của một phần Hoa Kỳ đối với IAEA. Phía Hoa Kỳ đã ngăn chặn một cách hiệu quả sự tham gia của Nga vào hội nghị IAEA quốc tế mà nước này tiến hành tổ chức tại Hoa Kỳ." Rosatom, được Vladimir Putin thành lập vào năm 2007, nói rằng tổng giám đốc của nó, Alexei Likhachev, thay vào đó sẽ tham gia bằng cách dùng video hội thảo qua mạng.

Liên minh châu Âu đang thảo luận về kế hoạch cung cấp cho Ukraine 1,5 tỷ euro (1,45 tỷ đô la) mỗi tháng để giúp đáp ứng các nhu cầu cơ bản như năng lượng, thực phẩm và nước, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen cho biết tại một cuộc họp báo ngày 21/10 tại Hội nghị thượng đỉnh EU kéo dài hai ngày. “Số tiền này sẽ mang lại cho [Ukraine] con số tổng thể là 18 tỷ [euro] (17,5 tỷ đô la) cho năm tới, một số tiền mà Ukraine có thể tin tưởng và nơi có dòng thu nhập ổn định, đáng tin cậy và có thể dự đoán được,” bà Von der Leyen nói. Ở giai đoạn này, đó mới chỉ là một đề xuất và 27 quốc gia sẽ tìm cách tìm cách tài trợ khoản viện trợ này cho Ukraine. Bà nói: “Chúng tôi đã giao nhiệm vụ cho các bộ trưởng tài chính phát triển các cơ chế phù hợp, nhưng điều quan trọng là phải đưa ra tín hiệu cho Ukraine biết rằng chúng tôi biết rõ tầm quan trọng của dòng thu nhập đáng tin cậy này."





No comments:

Post a Comment

View My Stats