Saturday 15 October 2022

CẬP NHẬT CHIẾN TRANH TẠI UKRAINE 14.10.2022 (Cù Tuấn)

 



CẬP NHẬT CHIẾN TRANH TẠI UKRAINE 14.10.2022   

Cù Tuấn

14-10-2022  08:55   

https://www.facebook.com/tuan.cu.5/posts/pfbid0dgSmMKwpwArnukv7jizkTZSwnpD37n8UR3tPQcP16cemSFeWo3RPWzWxma8PfcpUl

 

21h

Tổng thống Putin khẳng định Nga "không đặt mục tiêu phá hủy toàn bộ Ukraine" và không cần thêm các đợt tập kích diện rộng nhằm vào nước này. "Chúng tôi không cần thêm các cuộc tập kích diện rộng và đang có những nhiệm vụ khác. 7 trong số 29 mục tiêu được Bộ Quốc phòng Nga đưa ra chưa bị tập kích", Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong cuộc họp báo sau hội nghị tại Kazakhstan. "Chúng tôi không đặt mục tiêu phá hủy toàn bộ Ukraine". Ông Putin đưa ra tuyên bố sau khi quân đội Nga triển khai đợt tập kích diện rộng bằng tên lửa, rocket và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào hạ tầng chỉ huy quân sự và năng lượng của Ukraine.

 

Mỹ cảnh báo áp đặt các lệnh trừng phạt đối với người dân, quốc gia và công ty cung cấp đạn dược cho Nga hoặc hỗ trợ tổ hợp công nghiệp - quân sự của Nga. Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Wally Adeyemo cho biết bộ sẽ ban hành hướng dẫn vào ngày 14-10 để làm rõ rằng Washington sẵn sàng và có thể áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các bên cung cấp đạn dược cho Nga. Ngoài ra, Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính cùng với Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) của Bộ Thương mại Mỹ sẽ vạch ra hành động chống lại tổ hợp công nghiệp - quân sự của Nga. Hãng tin Reuters dẫn báo cáo từ quan chức tình báo Mỹ cho hay Nga đang "sử dụng vũ khí với tốc độ không bền vững" và chuyển sang các nước như Iran và Triều Tiên để tìm nguồn cung đạn dược, bao gồm tên lửa và đạn pháo.

 

Tập đoàn dầu mỏ Rosneft đệ đơn kiện chính phủ Đức vì nắm quyền kiểm soát các nhà máy lọc dầu của hãng tại nước này. "Chúng tôi xác nhận đã tiếp nhận đơn kiện", tòa án hành chính liên bang tại thành phố Leipzig, miền đông nước Đức, ngày 14/10 thông báo. Trước đó, công ty luật Malmendier, đại diện cho tập đoàn Rosneft của Nga, giải thích chính phủ Đức không đáp ứng các yêu cầu khi đưa ra lệnh cưỡng chế tiếp quản hồi tháng 9. "Rosneft luôn thực hiện cam kết của mình tại Đức, các hợp đồng hiện có trong thực tiễn thương mại tốt và không có ảnh hưởng chính trị, bất chấp xung đột tại Ukraine", công ty luật Malmendier ngày 13/10 cho biết.

 

20h

Tỷ phú công nghệ Elon Musk cảnh báo rằng ông không thể tiếp tục tài trợ "vô thời hạn" cho các thiết bị đầu cuối vệ tinh Starlink mà ông đã cung cấp cho Ukraine để giúp đất nước này duy trì trạng thái trực tuyến trong chiến tranh, gọi gánh nặng tài chính này là "vô lý". Ông cũng ngầm liên kết quyết định này với nhận xét thô lỗ của một quan chức Ukraine sau khi Musk công khai đưa ra một kế hoạch hòa bình có liên quan đến việc nhượng bộ lãnh thổ Ukraine cho Nga.

 

19h

Hãng tin RT trích thông báo của Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin viết trên Telegram ngày 13/10 như sau: "Việc tấn công tên lửa là phản ứng của Moscow đối với những hành động khủng bố của chính quyền Kiev. 70 cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã bị tấn công, khiến họ mất đi 50% công suất phát điện". Thông tin trên được gắn kèm một bản đồ cho thấy chỉ có 3 vùng ở Ukraine là Chernigov ở phía bắc, Volyn và Transcarpathia ở phía tây không bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công tên lửa của Nga.

 

18h

Tổ chức Chữ thập đỏ kêu gọi được "quyền tiếp cận ngay lập tức và không bị cản trở" đối với hàng ngàn tù nhân chiến tranh cho đến nay vẫn không thể được đến thăm trong cuộc xung đột Ukraine. Ewan Watson, phát ngôn viên của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC), nói với các phóng viên tại Geneva: “Chúng tôi chia sẻ sự thất vọng về việc chúng tôi không được tiếp cận với tất cả các tù nhân chiến tranh bị giam giữ trong cuộc xung đột vũ trang quốc tế giữa Nga và Ukraine." Ông không cho biết có bao nhiêu tù nhân chiến tranh đã bị bắt kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2, nhưng phàn nàn rằng tổ chức của ông cho đến nay đã không thể tiếp xúc với hàng nghìn trong số họ.

 

Ông Gennady Gatilov - đại diện thường trực của Nga ở Liên hợp quốc, cho biết Moskva có thể rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc ở biển Đen. Theo ông Gennady Gatilov, Moskva có thể từ bỏ thỏa thuận ngũ cốc Ukraine do Liên hợp quốc làm trung gian nếu các điều khoản về việc tạo thuận lợi cho xuất khẩu các sản phẩm thực phẩm và phân bón của Nga không được thực hiện. "Nếu chúng tôi thấy không có gì thay đổi với phía Nga theo đúng thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc và phân bón, thì xin lỗi, chúng tôi sẽ phải xem xét lại thoả thuận này”. Ông Gennady Gatilov cho rằng, "có khả năng” Moskva rút khỏi thỏa thuận. “Chúng tôi không chống lại việc giao thương sản phẩm ngũ cốc, nhưng thỏa thuận này cần có sự bình đẳng và được thực hiện công bằng bởi tất cả các bên", ông cho biết thêm.

 

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ "đánh bại Nga" và nhận định đây là chiến thắng của tất cả người dân nước này. "Với việc đánh bại Nga, chúng tôi sẽ đáp trả những ai xâm phạm Ukraine", Tổng thống Volodymyr Zelensky nói trong video nhân dịp Ngày Bảo vệ Đất nước 14/10 của Ukraine. "Đây sẽ là chiến thắng của tất cả người dân Ukraine". Tổng thống Zelensky cũng bày tỏ biết ơn "với những người đã và đang chiến đấu cho Ukraine, cũng như những ai đã và chắc chắn sẽ giành chiến thắng". Ông Zelensky cũng khẳng định "thế giới đang đứng về phía Ukraine hơn bao giờ hết trong lịch sử", đề cập tới hỗ trợ từ phương Tây. Ông nhấn mạnh, tất cả những gì đã bị lấy đi khỏi Ukraine sẽ được trả lại và sẽ không có người lính nào bị giam cầm. Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, đại tướng Valeriy Zaluzhny chúc mừng các binh sĩ Ukraine và cảm ơn sự phục vụ của họ. "Chúng ta đã ngăn đợt tấn công dữ dội của đối phương và chấm dứt huyền thoại về quân đội Nga bất khả chiến bại", tướng Zaluzhny cho biết.

 

Tổng thống Lukashenko cho biết Belarus đã phát cảnh báo khủng bố ở mức cao sau khi có thông tin lãnh đạo một số nước phương Tây đang xem xét phương án hành động với nước này. Bên lề Hội nghị thượng đỉnh CIS hôm 14/10, Tổng thống Alexander Lukashenko đã nói với các phóng viên rằng cảnh báo khủng bố ở mức cao đã được ban bố tại Belarus, theo Tass. "Trong bối cảnh leo thang (căng thẳng), cảnh báo khủng bố cao đã được đưa ra. Đó là lý do chúng tôi khởi động việc triển khai nhóm lực lượng chung (với Nga)”, ông Lukashenko cho biết.

 

16h

Nga yêu cầu hoàn thành sửa chữa cầu Crimea, bị nổ lớn rạng sáng 8/10, trước tháng 7 năm sau. Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin hôm nay ký sắc lệnh yêu cầu các công ty được giao nhiệm vụ phải "thiết kế, khôi phục các phần bị phá hủy của cơ sở hạ tầng giao thông và kỹ thuật trên cầu Crimea" trước ngày 1/7/2023. Hình ảnh vệ tinh do công ty Maxar Technologies công bố vào ngày 12/10 cho thấy quá trình sữa chữa đang được tiến hành trên làn đường sắt và làn ôtô của cầu Crimea, còn gọi là cầu Kerch. Các phương tiện cỡ nhỏ được nhìn thấy vẫn lưu thông qua cầu, trong khi xe tải được vận chuyển bằng phà qua eo biển Kerch.

 

15h

Anh cho rằng lực lượng Nga đã đạt "bước tiến chiến thuật" và có thể kiểm soát các làng ở ngoại ô Bakhmut, thành phố chiến lược tại miền đông Ukraine. "Lực lượng do Nga hậu thuẫn đã đạt được nhiều bước tiến chiến thuật hướng về phía trung tâm thành phố Bakhmut ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine trong ba ngày qua", Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong báo cáo cập nhật tình hình chiến sự hôm nay. Theo báo cáo, các đơn vị thuộc Quân đoàn 2 của dân quân thân Nga ở tỉnh Lugansk nhiều khả năng đã tiến vào làng Opytine và Ivangrad ở ngoại ô phía nam thành phố. Các đơn vị lính đánh thuê Wagner cũng giành một vài lợi thế cục bộ và đang tham gia tích cực vào chiến dịch tại Bakhmut.

 

CEO Gazprom nói nhiều đoạn trên Nord Stream đã bị nước biển tràn vào và việc sửa chữa đòi hỏi phải thay mới, có thể mất một năm. "Chúng tôi vẫn chưa được tiếp cận hiện trường nhưng tốc độ rò rỉ cho thấy dường như đường ống đã bị vỡ hoàn toàn. Điều đó nghĩa là nước biển đã tràn vào những phần rất lớn trong đường ống, bao gồm cả phần gần phía Nga", giám đốc điều hành Gazprom Alexei Miller trả lời kênh truyền hình Nga Channel 1 ngày 13/10. Hãng tin Prime cho biết ông Miller nói chiều dài đoạn đường ống Nord Stream bị ngập nước biển lên tới "hàng trăm km". "Đây là tình huống khẩn cấp chưa từng có tiền lệ. Các chuyên gia nhận định để khôi phục Nord Stream sau một vụ tấn công như vậy, chúng ta cần phải cắt bỏ một đoạn lớn đường ống rồi lắp đặt đường ống mới thay thế", theo ông Miller. CEO Gazprom ước tính thời gian cần thiết có thể lên tới một năm.

 

14h

Belarus lập cơ chế chống khủng bố mới, tăng quyền cho lực lượng an ninh nhằm ngăn nguy cơ các nước láng giềng "khiêu khích hoặc chiếm giữ lãnh thổ". "Lãnh đạo quốc gia chúng tôi đã tổ chức nhiều cuộc họp với các cơ quan hành pháp, và một cơ chế tác chiến chống khủng bố được đưa ra", Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei trả lời phỏng vấn tờ Izvestia của Nga hôm nay. "Có thông tin một số quốc gia láng giềng đang lên kế hoạch khiêu khích, thậm chí chiếm giữ những khu vực nhất định trên lãnh thổ Belarus". Cùng ngày, cũng trong cuộc phỏng vấn với tờ Izvestia của Nga, ông Makei tuyên bố Belarus sẽ có “những bước đi cứng rắn hơn” nếu các quốc gia lân cận sử dụng vũ khí hạt nhân. Trả lời câu hỏi về việc triển khai vũ khí hạt nhân nếu đưa ra biện pháp cứng rắn hơn, Ngoại trưởng nước này cho biết: “Ngày nay, không ai có thể loại trừ bất cứ điều gì. Tôi tin rằng các nhà lãnh đạo Belarus cũng đã bàn về những phương án này".

 

13h

Không quân Ukraine tuyên bố một tiêm kích MiG-29 bắn hạ 5 UAV tự sát của Nga trước khi bị rơi do trục trặc kỹ thuật. "Chiếc tiêm kích MiG-29 lao xuống đất khi làm nhiệm vụ đánh chặn máy bay không người lái (UAV) tự sát Shahed-136 tại Vinnytsia tối 12/10. Phi công phóng ghế thoát hiểm an toàn", không quân Ukraine cho biết trong bài đăng ngày 14/10 trên Facebook.

 

12h

Phó thủ tướng Nga tuyên bố kế hoạch áp trần giá dầu 60 USD/thùng mà Mỹ đưa ra sẽ thất bại vì giá cả phụ thuộc quy luật cung cầu. "Không rõ họ lấy con số nào để áp trần giá dầu. Giá dầu do cơ chế thị trường, do quy luật cung cầu quyết định", Phó thủ tướng Nga Aleksandr Novak ngày 13/10 phát biểu tại diễn đàn Tuần lễ Năng lượng Nga diễn ra ở Moskva, đề cập đến đề xuất của Mỹ nhằm hạn chế nguồn thu từ dầu mỏ của Nga. Theo ông Novak, Nga "luôn là nhà cung cấp đáng tin cậy" và chiếm hơn 20% thị phần dầu mỏ, khoảng 40-50% thị phần khí đốt. "Không rõ các đối tác châu Âu của chúng tôi sẽ tìm đâu ra nguồn cung thay thế cho dầu khí Nga", ông nói, cho rằng kế hoạch áp trần giá dầu sẽ thất bại.

 

Theo Bộ Tái hòa nhập các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời của Ukraine, các lực lượng vũ trang của nước này đã giành lại hơn 600 khu định cư từ Nga trong một tháng qua, trong đó có 75 khu ở vùng Kherson. Thông báo vào đêm 13-10, phía Ukraine cho biết đã giành lại khoảng 502 khu định cư tại khu vực Kharkov nằm ở phía đông bắc, khi lực lượng Ukraine đẩy mạnh tiến công từ tháng trước. Bộ Tái hòa nhập các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời của Ukraine cũng cho hay đã giành lại 43 khu định cư tại khu vực Donetsk và 7 khu khác tại Lugansk. Hãng tin Reuters hiện vẫn chưa thể xác minh độc lập thông tin trên.

 

Bộ Quốc phòng Nga cho biết 20 quân nhân nước này đã được trao trả từ vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga hôm 13/10 cho biết, 20 quân nhân Nga đã được trao trả từ vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát và đây là kết quả của quá trình đàm phán giữa hai bên. "Tất cả quân nhân được thả đang được hỗ trợ tâm lý và y tế cần thiết", Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đồng thời xác nhận họ sẽ sớm được chuyển đến "các cơ sở y tế để điều trị và hồi phục sức khỏe".

 

 

Ảnh 1: https://www.facebook.com/photo?fbid=5781922458513053&set=pcb.5781922578513041 Người dân đi qua vật cản chống xe tăng ở Bakhmut, miền đông Ukraine, hôm 11/10. Ảnh: AFP.

 

 

Ảnh 2: https://www.facebook.com/photo?fbid=5781922491846383&set=pcb.5781922578513041

Một chiếc xe bọc thép của lực lượng thân Nga tại thành phố Kherson, khu vực Kherson, Ukraine, ngày 25-7 - Ảnh: REUTERS

 

.

6 BÌNH LUẬN   

 




No comments:

Post a Comment

View My Stats