Friday 8 April 2022

CHIẾN TRANH UKRAINA : CHÍNH QUYỀN NỖ LỰC DI TẢN THƯỜNG DÂN Ở MIỀN ĐÔNG, TRƯỚC KHI QUÂN NGA TẤN CÔNG (Minh Anh|Thanh Phương  -  RFI)

 



Chiến tranh Ukraina: Chính quyền nỗ lực di tản thường dân ở miền đông trước khi quân Nga tấn công

 Minh Anh|Thanh Phương  -  RFI

Đăng ngày: 08/04/2022 - 14:21

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220408-chi%E1%BA%BFn-tranh-ukraina-ch%C3%ADnh-quy%E1%BB%81n-n%E1%BB%97-l.....BA%A5n-c%C3%B4ng 

 

Chính quyền Ukraina hiện đang nỗ lực di tản thường dân khỏi các vùng ở miền đông, nơi mà quân Nga đang chuẩn bị tập trung tấn công. Trong khi đó, tổng thống Ukraina Zelensky khẳng định là cảnh tàn phá, chết chóc ở Borodianka, gần thủ đô Kiev còn kinh khủng hơn ở Bucha, sau khi quân Nga rút đi. 

 

https://s.rfi.fr/media/display/b55ac90a-b640-11ec-a4ab-005056bfb2b6/w:1024/p:16x9/AP22097168169904.webp

Người dân từ Mariupol và miền đông Ukraina xuống tàu, đi đến khu cư trú tạm thời ở Novgorod, Nga. AP

 

Theo hãng tin AFP, hôm nay, 08/04/2022, lãnh đạo vùng Lugansk, Serguii Gaida, cho biết cuộc di tản bằng xe lửa, bị tạm ngưng do đường rầy bị hư hại, đã được tiếp tục trở lại trong đêm qua. Hôm qua, ông Gaida đã thúc giục các thường dân ở miền đông phải cấp tốc di tản, vì theo ông những ngày tới sẽ là cơ hội cuối cùng để rời khỏi các vùng Lugansk và Donetsk. 

 

Một lời kêu gọi di tản cũng đã được đưa ra đối với người dân ở thành phố Severodonetsk, cũng nằm ở miền đông, hiện vẫn do quân Ukraina kiểm soát và đang bị quân Nga oanh kích dồn dập. 

 

Trong khi đó, theo chính quyền thân Nga tại thành phố Mariupol vẫn đang bị bao vây, đã có khoảng 5.000 thường dân thiệt mạng tại đây. Chính quyền Ukraina trước đó đã thẩm định ít nhất có 5.000 thường dân bị chết ở Mariupol, nhưng khẳng định có thể có đến hàng chục ngàn nạn nhân. 

 

Hôm qua, phát ngôn viên điện Kremlin thừa nhận là quân Nga đã bị những tổn thất quân sự rất nặng nề ở các vùng miền đông, thậm chí cho đây là một “thảm kịch to lớn”.

 

Ukraina tổ chức phòng thủ tại Donbass

 

Theo bộ Quốc Phòng Anh Quốc, lực lượng Nga được triển khai ở miền bắc Ukraina đã rút hết về Nga và Belarus, ít nhất một phần lực lượng này sẽ được chuyển đến miền đông Ukraina để đánh chiếm vùng Donbass, nhưng phải cần ít nhất một tuần để được tiếp tế.

 

Trong khi đó, tại Dnipro, miền đông Ukraina, thị trưởng kêu gọi phụ nữ, trẻ em và người già rời thành phố. Ông Boris Filatov còn kêu gọi những cư dân các vùng Lugansk và Donetsk đã đến Dnipro tị nạn nên đi xa hơn về phía tây, trước mối lo quân Nga sẽ mở một cuộc tấn công lớn trong những ngày sắp tới. Cùng lúc, công tác phòng thủ cũng đang được tổ chức lại.  

 

Từ Dnipro, đặc phái viên Marie Normand và Julien Boileau gởi về bài phóng sự :    

 

“Đằng sau những đống bao cát và lốp xe, đơn vị bảo vệ lãnh thổ địa phương này đã án ngữ một ngã tư chiến lược, ở một trong những lối ra của thành phố.   

 

Volodimir Garim, phụ trách đơn vị giải thích, ngày nào cũng có nhiều tiếng còi báo động khả năng bị oanh tạc. Cho dù thị trưởng Dnipro có tuyên bố hay không, Volodimir Garim khẳng định người của ông vẫn quyết tâm kháng cự.

 

Ông nói : “Tất cả chúng tôi vẫn sẽ ở lại. Trong nhà chúng tôi, sẽ không có ai ra đi. Điều đó không có ảnh hưởng đến việc bảo vệ lãnh thổ của chúng ta. Nếu ai đó phải ra đi, thì đó là trẻ em và người già.”  

 

Trong mọi trường hợp, phòng thủ đang được tổ chức lại. Trước mắt chúng tôi, những thùng đạn dược, súng phóng rocket được chuyền tay nhau. Các thiết bị quân sự được chất lên xe, chuyển tới một lối vào khác vào thành phố. Đây là một trục đường có nhiều nguy cơ bị tấn công. Không một binh sĩ nào được phép nói chuyện với chúng tôi.  

 

Nhưng một người trong số họ chỉ kịp nói rằng tốt hơn hết là người dân nên theo lời khuyên của thị trưởng, trước khi bị cấp trên nhắc nhở không được nói chuyện với các nhà báo.”

 

Nga tìm chiến thắng danh dự ?

 

Trên đài phát thanh Pháp RTL hôm nay, tổng thống Emmanuel Macron lo ngại là tổng thống Putin sẽ tập trung tấn công vào vùng Donbass để giành được “một chiến thắng” ngày 09/05, tức ngày kỷ niệm Đức quốc xã đầu hàng năm 1945. Ông Macron nhắc lại là Pháp cùng với Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cố tổ chức các chiến dịch nhân đạo ở Mariupol, nhưng đang gặp rất nhiều khó khăn, do phía Nga “từ chối hoàn toàn”

 

Để bày tỏ sự ủng hộ Ukraina trước cuộc xâm lăng của Nga, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen và lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu Joseph Borrel sẽ đến Kiev hôm nay. 

 

============================================

 

CÁC TIN KHÁC

 

CHÂU ÂU - NGA - CẤM VẬN

Chiến tranh Ukraina : Liên Âu cấm vận than đá của Nga

 

BẦU CỬ TỔNG THỐNG PHÁP 2022

Bầu cử TT Pháp 2022: Kết quả khó dự báo chắc chắn vì nhiều cử tri còn “do dự”

 

KHỦNG HOẢNG UKRAINA - TRUNG QUỐC

Bài học cho lãnh đạo Trung Quốc từ cuộc chiến giữa Nga và Ukraina

 

PHÂN TÍCH

Nga xâm lăng Ukraina: Mặt trận thống nhất của LHQ bắt đầu rạn nứt

 

NGA - LIÊN HIỆP QUỐC - NHÂN QUYỀN

Nga bị đình chỉ quyền tham gia Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc

 

CHIẾN TRANH UKRAINA - VŨ KHÍ

Ukraina có thêm sát thủ phòng không: Starstreak, tên lửa hiện đại nhất của Anh

 

ĐIỂM BÁO

Chiến tranh Ukraina : Đã đến lúc EU phải đoạn tuyệt với dầu khí Nga ?

 

VIỆT NAM - BIỂN ĐÔNG

Biển Đông : Việt Nam yêu cầu Trung Quốc ngưng quân sự hóa quần đảo Trường Sa

 

TRUNG QUỐC - HOA KỲ - ĐÀI LOAN

Chủ tịch Hạ Viện Mỹ thăm Đài Loan : Trung Quốc cảnh cáo sẽ có những « biện pháp mạnh »

 

 



No comments:

Post a Comment

View My Stats