Thursday 14 April 2022

CHIẾN SỰ UKRAINE NGÀY THỨ 49 : GIẰNG CO Ở DONBASS (Thanh Niên Online)

 



Chiến sự Ukraine ngày thứ 49: Giằng co ở Donbass   

Thanh Niên Online

06:29 - 14/04/2022 

https://thanhnien.vn/chien-su-ukraine-ngay-thu-49-giang-co-o-donbass-post1448292.html

 

Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết đã đẩy lùi 6 đợt tiến công của Nga ở vùng đông nam Donetsk và Luhansk, trong lúc Nga đang tìm cách bao vây các đơn vị của Ukraine tại Donbass.

 

https://image.thanhnien.vn/w2048/Uploaded/2022/bpcguqmv/2022_04_13/hinh-1-3489.jpg

Lính Nga ở Mariupol hôm 13/4.   AFP

 

Chuyển biến tại Mariupol

 

Nga đang đẩy mạnh nỗ lực nhằm kiểm soát thành phố Mariupol, theo một phần của chiến dịch lớn hơn bao trùm miền đông Ukraine. Hôm 13.4, Bộ Quốc phòng Nga thông báo 1.026 quân nhân thuộc lữ đoàn lính thủy đánh bộ số 36 ở thành phố cảng trên đã đầu hàng, trong đó có 162 sĩ quan.

 

Cùng ngày, Ukraine cáo buộc quân Nga bắn 6 người đàn ông và một phụ nữ tại làng Pravdyne ở miền nam. Trong khi đó, Tỉnh trưởng Oleh Synegubov của Kharkov cho biết đã có 7 dân thường thiệt mạng vì những đợt pháo kích của phía Nga trong vòng 24 giờ.

 

VIDEO :  Xem nhanh: Chiến sự Nga-Ukraine ngày thứ 49

https://thanhnien.vn/chien-su-ukraine-ngay-thu-49-giang-co-o-donbass-post1448292.html

 

Trả lời phỏng vấn thông tấn xã TASS, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo Mỹ và NATO rằng Moscow sẽ liệt những phương tiện vận chuyển vũ khí của phương Tây trên lãnh thổ Ukraine vào danh sách các mục tiêu tấn công chính thức.

 

Nỗ lực ngoại giao

 

Ngày 13.4, Tổng thống Mỹ Joe Biden lần đầu tiên gọi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine là “hành động diệt chủng”. Điện Kremlin hoàn toàn không đồng ý với cách mô tả của Điện Kremlin và gọi đó là điều không thể chấp nhận được.

 

https://image.thanhnien.vn/w2048/Uploaded/2022/bpcguqmv/2022_04_13/hinh-2-6205.jpg

(Từ trái) Các tổng thống Gitanas Nauseda (Lithuania), Alar Karis (Estonia), Egils Levits (Latvia) và Andrzej Duda (Ba Lan) cùng với Thủ tướng Ukraine Denys Szmyhal.  REUTERS

 

Bản thân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng từ chối sử dụng ngôn từ quá khích như Mỹ, mà theo nhà lãnh đạo chẳng giúp gì cho nỗ lực tìm đến hòa bình cho Ukraine, Đài France 2 đưa tin.

 

Trong khi đó, các tổng thống Ba Lan, Lithuania, Latvia và Estonia đã đến Kyiv hôm 13.4 và gặp người đồng cấp chủ nhà Volodymyr Zelensky.

 

VIDEO :

Lãnh đạo Ba Lan và 3 nước Baltic thăm Ukraine thể hiện đoàn kết, cam kết hỗ trợ

https://thanhnien.vn/chien-su-ukraine-ngay-thu-49-giang-co-o-donbass-post1448292.html

 

Xem thêm4 tổng thống châu Âu đang đi tàu đến Kyiv

 

Tuy nhiên, Kyiv từ chối chuyến thăm của Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier trong thời điểm này vì Berlin tỏ ra do dự trong việc đẩy nhanh quá trình gia nhập EU của Ukraine. Ông Zelensky nói rằng Ukraine sẵn sàng đón tiếp các nhà lãnh đạo hoặc quan chức cấp cao có thể mang đến kết quả tích cực cho Kyiv.

 

Trước đó, báo Bild của Đức dẫn lời một nhà ngoại giao Ukraine giấu tên cho biết một lý do khác khiếnTổng thống Steinmeier không được chào đón ở Kyiv vào lúc này vì ông có quan hệ thân thiết với Nga trong quá khứ.

 

VIDEO :

Ukraine bắt lãnh đạo đảng đối lập thân Nga, muốn trao đổi tù binh

https://thanhnien.vn/chien-su-ukraine-ngay-thu-49-giang-co-o-donbass-post1448292.html

 

Xem thêmTổng thống Đức: 'Tôi không được chào đón ở Kyiv'

 

Cùng ngày, Điện Kremlin bác bỏ đề xuất của Ukraine về việc trao đổi chính trị gia đối lập Viktor Medvedchuk bị Ukraine bắt giữ hôm 12.4 để lấy những người Ukraine đang nằm trong tay Nga.

 

Ông Medvedchuk được cho là có quan hệ gần gũi với Tổng thống Vladimir Putin và từng nói rằng nhà lãnh đạo Nga là cha đỡ đầu của con gái ông. Tuy nhiên, theo đài RT, ông Putin từng miêu tả ông Medvedchuk là một người Ukraine theo chủ nghĩa dân tộc.

 

https://image.thanhnien.vn/w2048/Uploaded/2022/bpcguqmv/2022_04_13/hinh-3-3241.jpg

Tàu chở khí đốt hóa lỏng của Nga đến cảng Bilbao (Tây Ban Nha) hồi tháng 3.2022.  REUTERS

 

Kinh tế và thương mại

 

Trong lúc Mỹ và đồng minh tiếp tục tăng cường áp lực cấm vận, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Nga có thể dễ dàng chuyển hướng xuất khẩu nguồn năng lượng khổng lồ từ các nước Tây phương sang những nước cần năng lượng hơn. Đồng thời, Nga sẽ gia tăng việc tiêu thụ dầu, khí đốt và than đá nội địa trong thời gian tới.

 

Báo Izvestia dẫn thông tin từ Bộ Năng lượng Nga cho hay nước này sẵn sàng bán dầu và các sản phẩm dầu cho “các nước thân hữu với bất kỳ mức giá nào”. Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới chuẩn bị giải ngân gói cứu trợ trị giá 1,5 tỉ USD cho Ukraine.

 

VIDEO :  Kinh tế Ukraine, Nga sẽ thiệt hại ra sao vì cuộc xung đột?

https://thanhnien.vn/chien-su-ukraine-ngay-thu-49-giang-co-o-donbass-post1448292.html

 

Về phần mình, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cảnh báo Trung Quốc về việc nước này thiếu sự tham dự trong các chiến dịch cấm vận của phương Tây chống Nga. Theo bà Yellen, lập trường hiện tại của Bắc Kinh có thể gây ảnh hưởng cho các mối quan hệ kinh tế tương lai giữa Trung Quốc và phần còn lại của thế giới.

 

----------------------------------------------------------

Xem thêm tình hình chiến sự Ukraine:

 

Chiến sự Ukraine ngày 48: Nga dồn quân giai đoạn cuối, Donetsk liên tục hứng hỏa lực

Chiến sự Ukraine ngày 47: Nga tập trung lực lượng ở miền đông Ukraine

Chiến sự ngày 46: Dấu hiệu mới miền đông Ukraine

Chiến sự ngày thứ 45: Thủ tướng Anh thăm Ukraine, Nga cảnh báo nguy cơ xung đột

Chiến sự Ukraine ngày thứ 44: Nga ‘tổn thất đáng kể’, oanh kích đẫm máu ga tàu

Chiến sự Ukraine ngày 43: Nga chuyển hướng đông tiến

 

--------------------

TIN LIÊN QUAN

 

 Tổng thống Đức: 'Tôi không được chào đón ở Kyiv'

 Chiến sự đến trưa 13.4: nhiều thông tin nóng ở Mariupol, đàm phán vào ngõ cụt

 Chiến sự Ukraine đến tối 13.4: Nga nói binh sĩ Ukraine ở Mariupol đầu hàng

 




No comments:

Post a Comment

View My Stats