Wednesday 7 February 2018

SPACEX PHÓNG THÀNH CÔNG HỎA TIỄN MẠNH NHẤT THẾ GIỚI (tin tổng hợp)




Published on Feb 7, 2018
Published on Feb 6, 2018

---------------------------------------

Viễn Đông Daily
Tuesday, 06/02/2018 - 10:03:05

FLORIDA – Vào chiều thứ Ba, hỏa tiễn Falcon Heavy của hãng công nghệ SpaceX đã được phóng thành công, rời khỏi Trái Đất và hiện trên đường tới quỹ đạo của sao Hỏa. Hỏa tiễn Falcon Heavy được phóng đi lúc 3 giờ 45 chiều giờ miền đông, từ Trung tâm không gian Kennedy, tiểu bang Florida. Điều đáng chú ý là, bệ phóng nơi Falcon Heavy cất cánh cũng chính là bệ phóng mà 50 năm trước, tàu Apollo 11 đã khởi hành đưa những con người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng.

Hỏa tiễn Falcon Heavy rời bệ phóng.

Sau khi cất cánh khoảng 2.5 phút, hai động cơ đẩy của hỏa tiễn tách ra và SpaceX đã điều khiển bộ đôi này đáp xuống Trái Đất thành công, một điều chưa từng có trong lịch sử ngành hàng không. Một động cơ đẩy khác rơi xuống ngoài khơi Florida.
Sau khởi đầu suôn sẻ, hỏa tiễn Falcon Heavy nay trên đường bay tới sao Hỏa. Do đây là chuyến bay thử, Tesla, hãng sở hữu Falcon Heavy, đã gởi theo chiếc xe Tesla cá nhân của chủ tịch Elon Musk làm hàng hóa thử nghiệm đi cùng hỏa tiễn trong chuyến du hành vũ trụ này. Các camera gắn trên xe cho thấy con tàu đang chìm dần vào bóng tối vũ trụ. Ông Elon Musk dự định đưa chiếc xe vào quỹ đạo di chuyển quanh Mặt Trời, ở cùng khoảng cách tương đương sao Hỏa. "Tôi rất hứng thú với ý tưởng có một chiếc xe di chuyển không ngừng trong vũ trụ và có thể người ngoài hành tinh sẽ tìm thấy nó trong tương lai,” ông Musk viết trên Twitter.
Hôm thứ Hai, ông Musk cho biết sẽ không sử dụng những hỏa tiễn như Falcon Heavy cho mục đích du lịch vũ trụ. Thay vào đó, SpaceX sẽ tiếp tục phát triển các hỏa tiễn mạnh mẽ hơn và lớn hơn để phục vụ các đoàn thám hiểm vũ trụ trong tương lai. Mục tiêu của SpaceX là xây dựng một thành phố trên sao Hỏa.
Với vụ phóng thành công hôm thứ Ba, Falcon Heavy của SpaceX hiện là hỏa tiễn mạnh nhất được con người sử dụng. Hỏa tiễn mạnh nhất trong lịch sử nhân loại là Satum V của NASA, loại hỏa tiễn từng đưa tàu Apollo 11 lên Mặt Trăng nhưng đã "nghỉ hưu" từ thập niên 70.

--------------------------
07/02/2018

Tên lửa Falcon Heavy mạnh nhất thế giới của hãng SpaceX phóng thử lần đầu vào vũ trụ hôm 6/2 từ một bãi phóng ở Florida.
Cuộc phóng thử diễn ra dưới một bầu trời quang đãng, đánh dấu một mốc quan trọng nữa đối với dịch vụ kinh doanh tên lửa tư nhân của doanh nhân tỷ phú Elon Musk.
Phát ra âm thanh như sấm rền, tên lửa khổng lồ cao như tòa nhà 23 tầng bay vút lên lúc 3h45 chiều, giờ địa phương (tức 20h45, giờ chuẩn quốc tế), từ Trung tâm Không gian Kennedy ở Mũi Canaveral. Nó mang theo khối hàng tượng trưng là một chiếc Tesla mui trần màu đỏ anh đào do hãng ô tô điện của ông Musk sản xuất.
Trong vòng ba phút, hai tên lửa đẩy bên sườn của Falcon Heavy tách ra khỏi tên lửa chính. Đây là một trong những thời điểm quan trọng nhất của chuyến bay.
Khoảng tám phút sau khi phóng, hai tên lửa đẩy đã bay trở lại trái đất và hạ cánh cùng lúc một cách an toàn tại hai bãi đáp gần nhau ở Doanh trại Không quân Mũi Canaveral, bằng công nghệ tên lửa mang tính tiên phong của SpaceX, có thể tái sử dụng nhằm giúp giảm chi phí.
Tên lửa đẩy chính, theo SpaceX dự đoán là ít có khả năng lấy lại được, đã lao xuống Đại Tây Dương với tốc độ khoảng 483 km/h, ông Musk cho hay tại một cuộc họp báo sau vụ phóng.
Mặc dù sự vận hành ban đầu của Falcon Heavy gần như hoàn hảo về mọi mặt, nhưng vẫn cần theo dõi xem tầng trên của tên lửa và khối hàng của nó có an toàn hay không trong giai đoạn bay tốc độ đều trong 6 giờ tới quỹ đạo tầng cao bên trên Trái đất, xuyên qua các vành đai bức xạ của hành tinh.
Falcon Heavy được thiết kế để đưa tới 70 tấn hàng vào quỹ đạo tầng thấp tiêu chuẩn của trái đất với chi phí 90 triệu đôla cho mỗi lần phóng. Chi phí như vậy chỉ bằng 1/4 trong khi trọng lượng lại lớn gấp đôi khả năng mang hàng của Delta 4 Heavy, tên lửa lớn nhất hiện có trong đội bay vũ trụ của Mỹ, và là sản phẩm của đối thủ cạnh tranh là United Launch Alliance (ULA), một liên doanh giữa tập đoàn Lockheed Martin và Boeing.
Cuộc phóng thử đã đưa Falcon Heavy vào lịch sử các chuyến bay vũ trụ với tư cách là tên lửa mạnh nhất thế giới đang hoạt động, với khả năng mang hàng nặng hơn bất kỳ thiết bị bay vào vũ trụ nào kể từ thời của Saturn 5 thuộc NASA, đã dừng năm 1973, hay tên lửa Energia của Liên Xô, bay thực hiện nhiệm vụ lần cuối vào năm 1988.
Với 27 động cơ tên lửa, Falcon Heavy tạo ra lực đẩy tới 2268 tấn khi cất cánh, xấp xỉ gấp ba lần lực đẩy của tên lửa đẩy Falcon 9 mà cho đến nay vẫn là tên lửa chủ lực trong đội bay của SpaceX. Về cơ bản, tên lửa mới Falcon Heavy được chế tạo với việc ghép ba chiếc Falcon 9 với nhau.

-------------------------------
7 tháng 2 2018

Elon Musk, CEO của SpaceX, công ty chuyên sản xuất thiết bị vũ trụ, đã phóng thành công tên lửa mới của mình, Falcon Heavy.
Vụ phóng tên lửa từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy tại Florida tính đến trước thời điểm cất cánh được coi là một chuyến bay thử đầy rủi ro.
Musk nói những thách thức trong quá trình phát triển dẫn tới việc tỷ lệ thành công cho lần phóng thử đầu tiên này chỉ là 50-50.
"Tôi đã tưởng tượng trong đầu hinh ảnh một vụ nổ khổng lồ ngay trên bệ phóng, chiếc bánh thì nảy trên mặt đường. Nhưng thật may mắn là điều đó không xảy ra," ông nói với các phóng viên sau sự kiện.
Kiện hàng được gửi lên vũ trụ trong thử nghiệm này là chiếc ô tô Tesla của chính Elon Musk, theo kế hoạch sẽ tới quỹ đạo sao Hoả.
Với lần phóng thử thành công này, Falcon Heavy đã trở thành tên lửa mạnh nhất thời điểm hiện tại.
Hai trong số ba tên lửa đẩy đã hạ cánh thành công sau khi tách ra, tiếp đất gần như đồng thời.
"Quả là một giây phút lịch sử," Musk nói. "Đó là khoảnh khắc phấn khích nhất mà tôi từng chứng kiến."
Phần tên lửa đẩy thứ ba theo kế hoạch lẽ ra hạ cánh xuống một sà lan trên biển, nhưng đã không thành công khi bộ phận giảm tốc hoạt động không hiệu quả. Tên lửa lao đã xuống nước với vận tốc 500km/h.



-----------------------------









No comments:

Post a Comment

View My Stats