Sunday 17 June 2012

TUYÊN BỐ của TRẦN NHƯƠNG về VIỆC BỊA ĐẶT CỦA CÁI GỌI LÀ "CON ĐƯỜNG VIỆT NAM" (Trần Nhương)




Trần Nhương
Chủ nhật ngày 17/6/2012

Sáng nay 17-6-2012, tôi nhân được điện thoại của nhà văn Thái Sinh từ Yên Bái gọi về. Ông hỏi tôi bác được mời tham gia Con đường Việt Nam à? Tôi bất ngờ và hỏi lại Thái Sinh xem danh sách đưa trên trang nào. Theo hướng dẫn, tôi vào trang Huỳnh Ngọc Chênh kiểm tra thì quả là có tên tôi trong danh sách được mời tham gia sáng lập.

Tôi cực lực phản đối sự bịa đặt bỉ ổi này. Tôi không hề nhận được lời mời nào và tôi không bao giờ tham gia những tổ chức mà tôi không biết gì về nó. Trò bịa đặt của những nhóm người nào đó mang tên Con đường Việt Nam là một hành động đê tiện, bỉ ổi.



No comments:

Post a Comment

View My Stats