Wednesday 2 February 2022

THỦ TƯỚNG ANH TỚI KYIV, VIỆN TRỢ CHO UKRAINE 88 TRIỆU BẢNG (BBC News Tiếng Việt)

 



 

Thủ tướng Anh tới Kyiv, viện trợ cho Ukraine 88 triệu bảng

BBC News Tiếng Việt

1 tháng 2 năm 2022

https://www.bbc.com/vietnamese/world-60214387

 

Thủ tướng Anh đi thăm để ủng hộ Ukraine dù 'bê bối tiệc tùng' chưa hết

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/13BB2/production/_123081808_kyiv.jpg.webp

Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa tới Kyiv, thủ đô Ukraine chiều tối 01/02

 

Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa tới Kyiv, thủ đô Ukraine tối thứ Ba giờ địa phương và đã gặp Tổng thống nước chủ nhà Volodymyr Zelensky để bàn về căng thẳng ở biên giới phía Đông với Nga.

 

Trước chuyến bay, ông Johnson công bố Anh viện trợ cho Ukraine 88 triệu bảng để "cải thiện quản trị công, và giúp Ukraine giảm bớt phụ thuộc năm lượng vào Nga", theo BBC News từ Kyiv.

 

Các hội đàm chính thức sẽ diễn ra vào ngày thứ Tư.

 

Verkhovna Rada- Quốc hội Ukraine đã làm lễ trưng cờ các nước ủng hộ họ, gồm Anh Quốc, trong cuộc đối đầu với Nga.

 

Tổng thống Zelensky phát biểu ngày 01/02, cảm ơn Anh, Mỹ và các đồng minh trợ giúp nước ông đương đầu với Nga "ở mức độ lớn hơn nhiều so với năm 2014", là năm Nga sáp nhập Crimea của Ukraine.

 

Tuy thế, tại Anh, thời điểm của chuyến thăm sang Ukraine của ông Johnson đã bị đặt câu hỏi vì một phúc trình sau điều tra "scandal tiệc tùng' (Partygates) trong Phủ Thủ tướng nêu ra vấn đề "thiếu vắng tính lãnh đạo" của ông Boris Johnson.

 

Căng thẳng Nga-Ukraine

 

Dù tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ nước ông "chuẩn bị tấn công láng giềng Ukraine", con số 120 nghìn quân Nga tập trung ở biên giới với Ukraine khiến tình hình châu Âu "căng thẳng chưa từng có".

 

Anh Quốc, với vai trò một nước chủ chốt của liên minh quân sự Nato, và là cường quốc hạt nhân thứ ba ở châu Âu (bên cạnh Nga, Pháp), tự nhận vai trò bảo vệ chủ quyền của Ukraine, nước không thuộc Nato.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/DA31/production/_123075855_flags.jpg.webp

Verkhovna Rada- Quốc hội Ukraine trưng cờ các nước ủng hộ họ, gồm Anh Quốc, trong cuộc đối đầu với Nga

 

Nhân viên Phủ Thủ tướng Anh ‘tiệc tùng qua đêm trước lễ tang Hoàng gia’

'Thầy phù thủy' Putin và ván cờ Ukraine đầy rủi ro

Truyền thông Nga: Ukraine mới là kẻ xâm lược, không phải Nga

Nga-Ukraine: NATO là gì và tại sao Nga không tin tưởng?

 

Vì thế, Anh không chỉ trợ giúp Ukraine chừng 2000 súng chống tăng và cử 30 quân nhân sang huấn luyện giúp quân đội Ukraine, mà còn đề ra chương trình trừng phạt "thân hữu của Putin".

 

Bộ trưởng Ngoại giao Anh, bà Liz Truss vừa nói một luật đặc biệt đang được soạn để nhắm vào các cá nhân và doanh nghiệp "có liên quan đến ông Putin".

 

Bản thân bà Truss không bay sang Ukraine cùng ông Johnson vì bị "xét nghiệm dương tính với Covid".

 

Cùng thời gian, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đang thăm các nước Đông Âu, và sẽ tới Moscow tuần tới để bàn thảo với Nga về an ninh châu Âu.

 

Hoa Kỳ, đồng minh của Anh, cũng dọa sẽ "ra biện pháp trừng phạt những kẻ thân cận với Điện Kremlin", và sẵn sàng loại Nga ra khỏi hệ thống chi trả tiền tệ quốc tế.

 

Nhưng có ý kiến trên báo chí Anh nói việc "dấn thân" vào vấn đề Ukraine là cách ông Johnson "đánh lạc hướng dư luận" khỏi bê bối tiệc tùng của chính văn phòng ông phụ trách.

 

Vụ 'Partygate' và uy tín 'xuống dốc' của Thủ tướng Johnson

 

Hôm 31/01, ông Johnson đã phải công khai xin lỗi các dân biểu và công chúng Anh trong Quốc hội.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/568A/production/_122645122_066996347-1.jpg.webp

Cặp đôi quyền lực: Boris và Carrie Johnson sống trong căn nhà số 10 Downing Street với hai con nhỏ

 

Điều khiến uy tín của ông sút giảm là đánh giá của phúc trình do bà Sue Gray thực hiện, nêu ra tình trạng "thất bại trong công tác lãnh đạo" (leadership) ở Phủ Thủ tướng.

 

Không chỉ có vậy, phúc trình này, được gửi cho chính Phủ Thủ tướng và Quốc hội, cho rằng tại nơi làm việc của ông Johnson "có thứ văn hóa uống bia rượu quá đà", và "thiếu vắng các đánh giá đúng mực" về ứng xử thời cả nước chống dịch Covid.

 

Một số tờ báo coi tình trạng tại văn phòng của ông Johnson là "hỗn loạn".

 

Tờ Sunday Times cuối tuần qua cho rằng vợ ông Johnson, bà Carrie đã "nhúng tay vào nhiều việc công", như "tổ chức tiệc tùng", thậm chí can thiệp để "những người bà ta không vừa ý phải bỏ đi".

 

Một số người "bị loại khỏi vị trí" nay đã tung ra các tố giác về tiệc tùng trong văn phòng.

Phủ thủ tướng Anh không bình luận gì về các cáo buộc trên của truyền thông nhưng cũng không phủ nhận tin rằng ngay tại căn hộ cao cấp của vợ chồng thủ tướng đã từng diễn ra tiệc với "nhạc to", điều bị cấm thời nước Anh phong tỏa.

 

Một phần dư luận Anh bất bình vì trong thời gian cả nước bị phong tỏa, hạn chế giao tiếp, cấm tụ tập đông người thì tại Văn phòng Phủ Thủ tướng đã diễn ra "tiệc tùng liên miên", và quan chứ cao cấp "coi thường pháp luật".

 

Cảnh sát cũng đang điều tra tin nói quan chức Downing Street "chuyển lậu rượu bia bằng vali" vào văn phòng để nhậu nhẹt.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/2D41/production/_123058511_croppedifrontpage31jan2022.jpg.webp

Báo i nói hôm 31/01 rằng "nhiệm kỳ thủ tướng của ông Johnson đang gặp khủng hoảng"

 

Điều này đặt ra thách thức an ninh cho Cảnh sát Đô thành London là cơ quan chịu trách nhiệm bảo vệ thủ tướng và văn phòng của ông ta.

 

Lãnh đạo phe đối lập, Sir Keir Starmer (đảng Lao động) nói "các nghị sĩ Hạ viện Anh đang đặt thủ tướng vào thời gian thử việc", hàm ý chức vụ của ông Boris Johnson bị đặt câu hỏi, và ông có thể mất chức bất cứ lúc nào.

 

Có tin đảng Bảo thủ đang ráo riết bàn bạc trong nội bộ để xem nếu ông Boris Johnson "bị hạ bệ" thì ai sẽ lên thay.

 

Phúc trình do quan chức cao cấp, bà Sue Gray nêu ra sau cuộc điều tra nội bộ, được công bố hôm qua 31/01/2022.

 

Nội dung chính cho biết bà Gray đánh giá 16 sự kiện được tổ chức từ tháng 5/2020 tới tháng 4/2021 tại số 10 Downing Street, tức Văn phòng Phủ thủ tướng, đồng thời là nơi ông bà Boris và Carrie Johnson sinh sống cùng con nhỏ.

 

Nay, trong số 16 sự kiện đó thì 12 sự kiện đang bị Cảnh sát Đô thành London (Met police) tiếp tục điều tra.

 

Theo luật về phong tỏa và giãn cách xã hội chống Covid, các vụ việc đó nếu được xác nhận, sẽ có thể khiến ai đó bị truy cứu trách nhiệm.

 

Ông Johnson tạm được "thoát hiểm" vì các bên liên quan phải ngừng bình phẩm công khai để không ảnh hưởng đến điều tra của cảnh sát.

 

Tuy thế, nếu kết quả điều tra quy tội hình sự cho ai đó thì không loại trừ khả năng ông Johnson sẽ bị mất chức.

 

------------------

Xem thêm:

 

Anh: To như thủ tướng, hoàng tử cũng không tránh khỏi búa rìu dư luận

 

Anh rút một nửa nhân viên đại sứ quán khỏi Ukraine

 

Mỹ lệnh cho gia đình nhân viên Sứ quán rời Ukraine khi căng thẳng leo thang

 

                                                              ***

 

Ukraine: Lính tình nguyện nói gì trước khả năng 'Nga xâm lược' 

26 tháng 1 2022

.

Truyền thông Nga: Ukraine chuẩn bị tấn công chứ không phải Nga

28 tháng 1 năm 2022

.

Nhân viên Phủ Thủ tướng Anh ‘tiệc tùng qua đêm trước lễ tang Hoàng gia’

14 tháng 1 năm 2022

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats