Wednesday 2 February 2022

KHỦNG HOẢNG UKRAINA : MỸ và NGA ĐẢ KÍCH NHAU QUYẾT LIỆT TẠI HỘI ĐỒNG BẢO AN LHQ (Phan Minh - RFI)

 



Khủng hoảng Ukraina : Mỹ và Nga đả kích nhau quyết liệt tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc

Phan Minh  -  RFI

Đăng ngày: 01/02/2022 - 10:23

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220201-kh%E1%BB%A7ng-ho%E1%BA%A3ng-ukraina-m%E1%BB%B9-v%C3%A0-nga-%C4%91%E1%BA%A3-k%C3%ADch-nhau-quy%E1%BA%BFt-li%E1%BB%87t-t%E1%BA%A1i-h%E1%BB%99i-%C4%91%E1%BB%93ng-b%E1%BA%A3o-an-li%C3%AAn-hi%E1%BB%87p-qu%E1%BB%91c  

 

Nga đã bất thành trong việc ngăn chặn phiên họp công khai của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, ngày hôm qua 31/01/20221, để thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraina. Cuộc họp đã diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Đại diện của Nga và Mỹ chỉ trích nhau quyết liệt.

 

https://s.rfi.fr/media/display/fe25c63c-82cc-11ec-bba6-005056bfb2b6/w:1024/p:16x9/063_1367875802.webp

Đại sứ Ukraina tại Liên Hiệp Quốc Sergiy Kyslytsya phát biểu với báo giới sau cuộc họp của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, New York, Mỹ, ngày 31/01/2022. Getty Images via AFP - SPENCER PLATT

 

Từ New York, thông tín viên Carie Nooten cho biết thêm :

 

Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vasily Nebenzya đã chỉ trích trực diện Hoa Kỳ, ngay khi ông biết rằng cuộc họp đã được chấp thuận. Đối với ông, Washington là nguồn gốc của việc căng thẳng leo thang và hành động không có cơ sở.

 

Đại sứ Nga tuyên bố, « họ đang cố gắng thuyết phục mọi người rằng các hành động quân sự chống lại Ukraina sẽ xẩy ra trong vài ngày hoặc vài tuần tới mặc dù không có bằng chứng cụ thể nào được trình ra với quý vị. Nhưng điều này đang tạo ra sự cuồng loạn, và người ta đã bắt thấy được những hậu quả về mặt kinh tế ở Ukraina. »

 

Đại diện Nga cũng không quên nhắc lại rằng vào năm 2003, Hoa Kỳ đã thuyết phục cộng đồng quốc tế xâm lược Irak “mà không có bằng chứng xác thực” về những “vũ khí hủy diệt hàng loạt” tại đây. Nói xong, đại sứ Nga rời phòng họp trước khi đồng nhiệm Ukraina phát biểu. Đại diện Mỹ sau đó cáo buộc đại sứ Nga không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Đại sứ Ukraina thì bày tỏ sự thất vọng về hệ thống hoạt động của Liên Hiệp Quốc : năm 2014, Liên Hiệp Quốc đã không ngăn chặn được xung đột. Nhưng ông vẫn hy vọng vào một giải pháp ngoại giao, và mong muốn các thành viên Liên Hiệp Quốc hoạt động tích cực hơn, trước khi ông nhấn mạnh rằng "bằng không mọi người sẽ phải hứng chịu một cuộc chiến tranh".

.

-----------------------------

.

.

Khủng hoảng Ukraina: Pháp, Nga hoan nghênh các bước tiến trong đối thoại theo Công thức Normandie

Trọng Thành  -  RFI

Đăng ngày: 01/02/2022 - 13:45

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220201-kh%E1%BB%A7ng-ho%E1%BA%A3ng-ukraina-ph%C3%A1p-nga-hoan-ngh%C3%AAnh-c%C3%A1c-b%C6%B0%E1%BB%9Bc-ti%E1%BA%BFn-trong-%C4%91%E1%BB%91i-tho%E1%BA%A1i-theo-c%C3%B4ng-th%E1%BB%A9c-normandie

 

Hôm qua, 31/01/2022, tổng thống Pháp Emmanuel Macon lại có thêm một cuộc điện đàm với nguyên thủ Nga Vladimir Putin về các vấn đề liên quan đến khủng hoảng Ukraina, và các đòi hỏi về an ninh của Nga. Đây là cuộc điện đàm thứ hai trong vòng bốn ngày.

 

https://s.rfi.fr/media/display/cd652ebc-8352-11ec-b28b-005056a97e36/w:1024/p:16x9/000_1U5197.webp

Ảnh tư liệu: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (P) trong lần hội đàm trực tuyến với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin, ngày 26/06/2020. AFP - MICHEL EULER

 

Điện Elysée ra thông báo cho biết : « hai tổng thống hoan nghênh các bước tiến tích cực của đối thoại theo Công thức Normandie (gồm bốn nước Pháp, Đức, Nga và Ukraina) và hy vọng hai bên tiếp tục đối thoại trong cơ chế này nhằm thực thi các thỏa thuận Minsk, liên quan đến tình Donbass ».

 

Chính quyền Pháp nhấn mạnh là các trao đổi ngày hôm qua giữa hai nguyên thủ là nỗ lực tiếp theo hai cuộc điện đàm của tổng thống Macron với nguyên thủ Nga và nguyên thủ Ukraina hôm thứ Sáu tuần trước, « với cùng chung mục tiêu giảm căng thẳng ».

 

Theo Phủ tổng thống Pháp, lãnh đạo hai nước cũng thảo luận về các đòi hỏi bảo đảm an ninh theo yêu cầu của Nga yêu cầu, và dự kiến sẽ có một cuộc hội kiến trực tiếp. Về phần mình, điện Kremlin cũng cho biết đang xem xét khả năng cho một cuộc gặp trực tiếp.

 

Ngoại trưởng Mỹ, Nga điện đàm.

 

Vẫn về căng thẳng Nga – phương Tây, hôm nay, 01/02, hai ngoại trưởng Mỹ, Nga dự kiến sẽ điện đàm. Đây là một cuộc điện đàm rất được trông đợi sau cuộc đấu khẩu dữ dội tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, giữa Matxcơva và Washington, liên quan đến cáo buộc Nga âm mưu can thiệp quân sự vào Ukraina, khi đưa 100 nghìn binh sĩ áp sát biên giới.

 

Cuộc điện đàm giữa ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và đồng nhiệm Nga Sergueï Lavrov diễn ra đúng vào lúc hai thủ tướng châu Âu công du Kiev hôm nay để khẳng định sự đoàn kết của châu Âu với Ukraina. Trước chuyến công du Ukraina, thủ tướng Anh Boris Johson gửi thông điệp kêu gọi Nga « lùi bước và tiến hành đối thoại để tìm một giải pháp ngoại giao, tránh một cuộc tắm máu mới ».

 

Thủ tướng Anh đi Ukraina

 

Nội dung chính của thảo luận giữa hai lãnh đạo Ukraina và Anh hôm nay là « hậu thuẫn chiến lược » của Luân Đôn với Kiev. Chính phủ Anh cho biết sẽ trợ giúp Ukraina 88 triệu bảng Anh (tương đương 105 triệu euro), để hỗ trợ Kiev củng cố chính quyền và giảm phụ thuộc năng lượng vào Nga.

 

Cũng hôm qua, chính quyền Anh thông báo đang chuẩn bị một dự luật nhằm tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga. Ngoại trưởng Anh cho biết các biện pháp theo dự luật này có hiệu lực ngay từ 10/02 là « nghiêm khắc chưa từng có » nhắm vào Nga.

 

Ukraina hoan nghênh hậu thuẫn của phương Tây

 

Phát biểu trước Quốc Hội Ukraina hôm nay, tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố : Ủng hộ ngoại giao và trợ giúp quân sự và kỹ thuật cho Ukraina là « quan trọng nhất kể từ năm 2014 » và tiến trình này vẫn tiếp tục.

 

Tiếp theo chuyến công du của hai thủ tướng Anh và Ba Lan hôm nay, trong tuần, Kiev sẽ đón tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và thủ tướng Hà Lan. Vào tuần tới sẽ có năm ngoại trưởng châu Âu đến Ukraina, trong đó có hai ngoại trưởng Pháp, Đức. Tổng thống Ukraina nhấn mạnh là : « Nhịp độ công du cao nói trên là một nhân tố quan trọng giúp cho ổn định tình hình ».

 

                                                            ***

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

Khủng hoảng Ukraina : Matxcơva đòi được đối xử « bình đẳng » về an ninh

ANH - UKRAINA - NGA

Anh Quốc sẽ đề nghị NATO triển khai một lực lượng lớn ở châu Âu

 

PHÁP - NGA - BELARUS

Putin điện đàm với Macron và cảnh báo ‘không thể chấp nhận’ việc can thiệp vào Belarus

 





No comments:

Post a Comment

View My Stats