Saturday 12 September 2020

TẠI DIỄN ĐÀN ARF, VIỆT NAM TỐ CÁO CÁC VỤ VI PHẠM QUYỀN CỦA CÁC NƯỚC VEN BIỂN (Trọng Nghĩa - RFI)

 


Tại Diễn Đàn ARF, Việt Nam tố cáo các vụ vi phạm quyền của các nước ven biển

Trọng Nghĩa  -  RFI

Đăng ngày: 12/09/2020 - 12:45

https://www.rfi.fr/vi/vi%E1%BB%87t-nam/20200912-viet-nam-arf-asean-bien-dong

 

Ngày 12/09/2020, hội nghị ngoại trưởng các nước thuộc Diễn Đàn An Ninh Khu Vực ASEAN (ARF) lần thứ 27 khai mạc theo hình thức trực tuyến do dịch Covid-19. Hồ sơ Biển Đông chiếm một vị trí quan trọng trong chương trình nghị sự của đại diện 27 thành viên. Với tư cách nước chủ trì hội nghị, Việt Nam bày tỏ mối « quan ngại sâu sắc » trước các vụ « vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các nước ven biển ».

 

https://s.rfi.fr/media/display/6ee13492-f4e4-11ea-b25f-005056bf87d6/w:980/p:16x9/000_1X34V6.webp

Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh chủ trì một cuộc họp ASEAN + 3 ngày 09/09/2020. AFP - NHAC NGUYEN

 

Phát biểu khai mạc Diễn Đàn ARF, ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh đã nhấn mạnh đến nhu cầu cần phải « duy trì, thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông ». Ông còn tuyên bố rằng Việt Nam « chia sẻ quan ngại sâu sắc về những diễn biến, vụ việc phức tạp, các hành động vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các nước ven biển ».

 

Tuy không nêu đích danh, nhưng ngoại trưởng Việt Nam muốn nói đến những hành vi của Trung Quốc trong thời gian qua tại Biển Đông, liên tục sách nhiễu các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí cũng như đánh cá của các nước láng giềng như Việt Nam, Philippines, Malaysia, Indonesia…

 

Ngoại trưởng Việt Nam cũng nhấn mạnh yêu cầu « thượng tôn pháp luật, tự kiềm chế, không có các hành động gây phức tạp thêm tình hình, không quân sự hóa, giải quyết các tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982 ».

 

Quan điểm trên đây đã được Diễn Đàn ARF ghi nhận. Theo bộ Ngoại Giao Việt Nam thì « trước những diễn biến phức tạp, vụ việc nghiêm trọng và các hành động vi phạm luật pháp quốc tế và Công ước Luật biển (UNCLOS) 1982 » ở Biển Đông, Diễn Đàn ARF đã yêu cầu các bên tự kiềm chế, tránh làm phức tạp thêm tình hình, không quân sự hóa khu vực này.

 

Diễn Đàn ARF cũng ủng hộ việc sớm hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc trên cơ sở « phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982 », và tái khẳng định rằng « UNCLOS 1982 là khuôn khổ pháp lý điều chỉnh mọi hoạt động trên các vùng biển và đại dương ».

 

Diễn Đàn ARF là một cơ chế đối thoại an ninh hiếm hoi tập hợp hầu hết các tác nhân quan trọng trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có 10 nước ASEAN cùng với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc, New Zealand, Ấn Độ, Nga và đặc biệt là Bắc Triều Tiên.

 

-----------------------------------------------------                                             

.

.

Ngoại trưởng Mỹ ủng hộ ASEAN về Biển Đông và sông Mêkông

Thanh Hà  -  RFI

Đăng ngày: 12/09/2020 - 13:12

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20200912-hoa-ky-asean-bien-dong-song-mekong

 

Trong thông cáo công bố ngày 11/09/2020 sau cuộc họp với các ngoại trưởng ASEAN qua cầu truyền hình, lãnh đạo ngành ngoại giao Hoa Kỳ, Mike Pompeo nhấn mạnh đến « cam kết lâu dài của Mỹ với ASEAN » về Biển Đông và sông Mêkông trước thái độ ngày càng hung hăng của Trung Quốc.

 

https://s.rfi.fr/media/display/095a9548-f33e-11ea-8627-005056a98db9/w:980/p:16x9/AP20254089528989.webp

Ngoại trưởng các nước ASEAN họp trực tuyến với đồng nhiệm Mỹ Mike Pompeo, ngày 10/09/2020. Ảnh chụp màn hình VTV. AP

 

Ngoại trưởng Pompeo trực tiếp nhắm vào Trung Quốc và Đảng Cộng Sản nước này qua tuyên bố sát cánh với các nước Đông Nam Á do đôi bên « cùng chia sẻ các nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, thượng tôn pháp luật, minh bạch, mở rộng và hội nhập ». Hoa Kỳ ủng hộ ASEAN nhằm lên án các « hành vi ngày càng hung hăng của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, đe dọa chủ quyền của các nước trong khu vực ».

 

Báo Singapore The Strait Times nhắc lại cuộc đấu khẩu gián tiếp trước đó giữa hai ngoại trưởng Mỹ-Trung qua hai cuộc họp khác nhau của các ông Vương Nghị và Mike Pompeo với các đối tác ASEAN. Bắc Kinh cáo buộc Mỹ là yếu tố quân sự hóa Biển Đông. Ngược lại, Washington lên án Trung Quốc uy hiếp các nước láng giềng trong khu vực Đông Nam Á.

 

Liên quan đến khu vực sông Mêkông, lãnh đạo ngoại giao Hoa Kỳ khẳng định « bảo vệ sự minh bạch và tôn trọng chủ quyền » của các nước trong vùng nơi mà theo ông Pompeo, « Đảng Cộng Sản Trung Quốc khuyến khích các hoạt động mua bán vũ khí và ma túy bất hợp pháp, đơn phương thao túng các nguồn nước ở thượng nguồn gây hạn hán » cho các quốc gia ở hạ lưu sông Mêkông.

 

Cũng trong tuyên bố này, ngoại trưởng Mike Pompeo đã bày tỏ « quan ngại sâu sắc » về số phận của 12 nhà đấu tranh dân chủ Hồng Kông, bị sa lưới an ninh của Hoa Lục trong lúc họ tìm đường sang Đài Loan lưu vong. Washington yêu cầu trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga bảo đảm « an ninh » cho những người này.

 

                                                           ***

 

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

.

Trung Quốc gọi Mỹ là « kẻ gây rối » ở Biển Đông

.

ASEAN khai mạc các hội nghị thường niên trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats