Thursday 9 November 2017

DONALD TRUMP CA NGỢI TRUNG QUỐC & ĐỔ LỖI CHO MỸ LÀM THÂM HỤT THƯƠNG MẠI (Tom Phillips - The Guardian)




Tom Phillips  -   The Guardian
DCVOnline dịch
Posted on November 9, 2017 by editor — 1 Comment

Tổng thống Mỹ nói rằng ông không đổ lỗi cho đối thủ thương mại đã ‘lợi dụng’ những Tổng thống tiền nhiệm, và tin chắc Bắc Kinh sẽ tháo ngòi nổ mối đe dọa của Bắc Hàn.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump với Chủ tịch Trung Quốc Xi Jinping tham dự buổi lễ chào mừng ở Bắc Kinh. Nguồn: Pool/Getty

Donald Trump đã không tiếc lời ca ngợi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và đổ lỗi cho những Tổng thống tiền nhiệm của Mỹ gây thâm hụt thương mại “khổng lồ” giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, khi ông được chính thức chào đón ở Bắc Kinh với một cuộc diễn binh lộng lẫy và sự nịnh hót đã dàn dựng trước.

Phát biểu hôm thứ Năm tại Đại lễ đường Nhân dân, trung tâm nghi lễ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trump đã tỏ lòng kính trọng trước sự “nồng nhiệt và duyên dáng” của chủ lễ,. Trump nói rằng ông đánh giá cao sự ủng hộ của ông Tập trong những nỗ lực gần đây để kiềm chế chương trình vũ khí của Bắc Hàn.

Trong cuộc vận động tranh cử năm 2016, Trump đã nhiều lần xỉ vả Trung Quốc, cáo buộc nước này đã “cưỡng hiếp” nền kinh tế Mỹ và chính là “kẻ thù địch” của Hoa Kỳ. Nhưng vào ngày thứ hai trong chuyến thăm Bắc Kinh của ông trong chuyến đi vòng quanh châu Á kéo dài 12 ngày, ông đã đã đổi giọng.

“Thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, trong nhiều năm trở lại đây, đã rất không công bằng đối với chúng tôi.”

Trump nói với giới lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà báo, mô tả mối quan hệ thương mại giữa hai nước là một sự thâm hụt “đáng kinh ngạc”, làm Mỹ thiệt đến 300 tỷ đô-la mỗi năm.
Tuy nhiên, trong tiếng ồ ngạc nhiên của khán giả, Tổng thống Hoa Kỳ đã nói đó không phải là lỗi của Trung Quốc, mà là lỗi của Mỹ.

“Ngay bây giờ, chẳng may, đó là một mối quan hệ rất một chiều và không công bằng. Nhưng, nhưng, tôi không đổ lỗi cho Trung Quốc. Rốt cuộc, không ai có thể đổ lỗi cho một quốc gia đã lợi dụng một nước khác vì lợi ích của công dân nước của họ? Tôi nể phục thành công của Trung Quốc.
“Nhưng trên thực tế tôi đổ lỗi cho các chính phủ trước của Hoa Kỳ đã cho phép thâm hụt thương mại xảy ra và phát triển vượt khỏi vòng kiểm soát. Chúng ta phải sửa lại việc này vì nó không hiệu quả … nó không bền vững.”

Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Rex Tillerson, sau đó đã cố làm rõ ý của Trump; ông nói với các phóng viên,

“Vâng, có một chút mỉa mai trong nhận xét đó. Nhưng cũng có rất nhiều sự thật trong đó.”

Trong bài phát biểu 8 phút của ông, Trump cũng yêu cầu Tập có “hành động nhanh hơn và hiệu quả hơn” để dập tắt “mối đe dọa” hạt nhân của Bắc Hàn.

 “Tôi biết một điều về Chủ tịch của quý vị: nếu ông ấy cố gắng, nó sẽ thành sự thực. Không có nghi ngờ gì về điều đó cả.”

Tập và Trump công bố những thoả thuận thương mại trị giá hơn 250 tỷ đô-la, và một viên chức Trung Quốc đã ca ngợi đó “thực sự là một điều kỳ diệu”. Những người hoài nghi lại tin rằng vẫn có những thoả thuận đó dù không có chuyến viếng thăm của Tổng thống Mỹ.

Trước đó, Tập đã đón Trump ở các bậc thềm phía đông của Đại lễ đường Nhân dân, ở đó, trên thảm đỏ, ông đã được lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc và dàn quân danh dự đón chào.

VIDEO :
Trump in China
Tin ABC News

Giới lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã theo dõi cuộc diễn binh và được học sinh vẫy cờ hai nước chào đón.

Trung Quốc coi sự đón tiếp Trump như một cống hiến nhiệt tình bất thường đối với một người bạn nước ngoài được kính trọng. Hôm thứ Năm, Trump dược thiết đãi trọng thể bằng một quốc yến với cá chiên dầu ớt, súp gà nấu nước dừa và rượu vang từ nhà máy rượu Vạn lý Trường thành ở tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc.

莎莎 / Hoàng Lisha @huanglisha: Menu quốc yến tiếp Tổng thống Mỹ . Ảnh của người sáng lập Xiaomi Lei Jun

Được biết, khi mời nhập tiệc Tập nâng ly nói,

“Trung Quốc và Hoa Kỳ trước kia là thù nghịch, nay đã thành một cộng đồng cùng chung lợi ích.”

Trump trả lời:

“Mặc dù chúng ta có nguồn gốc khác và ở những vùng đất xa nhau, có nhiều điều đã nối liền đông với tây.”

Ely Ratner, viện sĩ nghiên cứu Trung Quốc tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, mô tả các bình luận của Tổng thống Hoa Kỳ về thương mại là một

“sai lầm lớn nhất của Trump trong chuyến đi châu Á.”

Ely Ratner viết trên Twitter.

“Thật đáng xấu hổ. Đó là một thông điệp khủng khiếp cho công nhân Mỹ và cả khu vực. Đây là mồi ngon cho đảng Dân chủ.”

Ông Ratner nói rằng việc đối xử trọng thể với Trump là một cách Trung Quốc tâng bốc và gây ấn tượng với người lãnh đạo nhẹ dạ của Hoa Kỳ

“Rõ ràng đó là một nỗ lực để loại bỏ các hành động trừng phạt Bắc Hàn về thương mại và đầu tư mà chính quyền Mỹ đang xem xét.”

Những cố gắng của Tập nhằm xoa bóp cái tôi của Trump dường như đã có kết quả. Phát biểu tại Đại lễ đường Nhân dân, Trump cảm ơn Tập vì đã tổ chức chào đón “tuyệt vời” và nói rằng ông cảm thấy “rất gần” với người lãnh đạo quyền lực nhất của Trung Quốc kể từ thời Mao Trạch Đông. Trump nói với Tập,

“Ông là một người rất đặc biệt.”

Tập kiềm chế hơn trong việc lựa chọn lời nói của mình, dù ông đã hoan nghênh thành quả chuyến chăm lịch sử của Trump, và nói rằng ông hy vọng Mỹ và Trung Quốc có thể cùng nhau “viết những câu chuyện tuyệt vời hơn” trong tương lai.

Chủ tịch Trung Quốc đã không trả lời thẳng về vấn đề Trump yêu cầu kiềm chế Bắc Hàn, nhưng nói với phóng viên rằng Bắc Kinh đã cam kết giải quyết cuộc khủng hoảng “bằng đối thoại và đàm phán”.

“Chúng tôi sẵn sàng thảo luận với những bên liên quan về lộ trình duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Đại Hàn và vùng Đông Bắc châu Á.”

Tập cũng đã không xem nặng sự căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington:

“Là hai quốc gia đặc biệt, hai nước có thể có những quan điểm hay sự khác nhau ở một số vấn đề. Đây là chuyện tự nhiên. Điều quan trọng là phải đối xử và quản lý đúng cách.”

Giới truyền thông Bắc Hàn trước đó đã bác bỏ những bày tỏ ý muốn ngoại giao của Trump. KCNA gọi Trump là một “ông già điên” và cho biết Mỹ nên lật đổ ông ta để thoát khỏi “vực thẳm của sự diệt vong”.

Trong một bản tuyên bố với ký giả ở Bắc Kinh, Trump nói:

“Tất cả các quốc gia có trách nhiệm phải cùng nhau kết hợp để chấm dứt vũ trang và tài trợ – và ngay cả giao dịch với – chế độ sát nhân Bắc Hàn.”
“Cùng nhau, với sức mạnh của chúng ta để có thể giải phóng khu vực này khỏi mối đe dọa nghiêm trọng. Nhưng nó sẽ đòi hỏi phải hành động tập thể, dùng sức mạnh tập thể, và sự cống hiến tập thể để giành được hòa bình. “

© 2017 DCVOnline
Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net

*
Nguồn: Donald Trump heaps praise on China and blames US for trade deficit. Tom Phillips Beijing. Benjamin Haas bổ túc bản tin. The Guardian, 9/11/2017.

---------------------------------------------------------



Hoàn cầu Thời báo 
Nguyễn Hải Hoành dịch
Posted on 09/11/2017 by The Observer

Chiều Thứ Tư [08/11/2017] Tổng thống Trump và bà Melania xuất hiện tại Viện Bảo tàng Cố cung Bắc Kinh. Tiếp đó là một loạt những hoạt động thu xếp dày công đón tiếp họ. Từ lâu Trump đã là ngôi sao sáng trên chính trường toàn cầu, cũng là một trong các nhà lãnh đạo chính trị được chú ý nhất trên mạng Internet Trung Quốc (TQ). Nhìn chung công chúng TQ rất thích Trump, đã hình thành về đại thể ấn tượng tích cực đối với ông.

Cần nói rằng quá trình này xảy ra không dễ, bởi lẽ cách nhìn lúc mới đầu của người TQ đối với Trump hoàn toàn bị truyền thông Mỹ dẫn dắt. Sự miêu tả nhảm nhí của truyền thông Mỹ về Trump đã ảnh hưởng sâu sắc tới dư luận TQ. Cho tới khi Trump thắng cử, công chúng TQ mới chợt hiểu rằng thì ra truyền thông Mỹ và phương Tây đã lừa dối chúng ta.

Truyền thông dòng chính ở Mỹ đang có cuộc chiến “đối địch đến cùng” với Trump, họ tranh cướp quyền phán định tính chất của nhiều sự việc. Người TQ cho rằng Trump giành được điểm số cao hơn các cơ quan truyền thông Mỹ chống lại ông. Ở TQ cũng có một số người được gọi là “nhà trí thức của công chúng”, từng là các “fan” cuồng nhiệt của phái chống Trump; hiện nay các fan ấy cũng có sự phân hóa.

Bây giờ là lúc các cơ quan truyền thông có tên tuổi ở Mỹ bị mất hết uy tín trong công chúng TQ; họ nặn ra các tin tức dối trá về cuộc bầu cử ở Mỹ, để lại ấn tượng xấu về chuyện cứ gặp Trump thì [người ta] ắt sẽ chống lại ông ta, đây là một nguyên nhân quan trọng.

Vậy công chúng TQ thích Trump ở điểm nào ?

Thứ nhất, người TQ thích tính cách bộc trực của Trump, sự tương phản giữa ông với điệu bộ lên giọng kẻ cả của bà Hillary trong thời gian tranh cử đã giành được thiện cảm của dư luận TQ. Con người này có thể sẽ cố chấp giữ quan điểm của mình đấy, nhưng ông ta không thâm hiểm [nguyên văn: âm] đâu – rất nhiều người TQ nghĩ như vậy.

Thứ hai, nỗi lòng “Nước Mỹ trên hết” của Trump rất sâu nặng nhưng đồng thời ông ta dường như là người thuộc phái trọng sự thiết thực [nguyên văn: vụ thực] về mặt chính sách đối với TQ, không quan tâm tới sự hình thái hóa ý thức ngoại giao, cho tới nay ông chưa lấy những chuyện vớ vẩn “nhân quyền” gì gì để quấy rầy TQ. Điều đó sẽ làm cho mối quan hệ TQ-Mỹ có thể tập trung vào việc hợp tác xử lý những vấn đề có ý nghĩa thực chất.

Thứ ba, Trump tôn trọng nguyên thủ nhà nước chúng ta, nhiều lần công khai tán dương Chủ tịch Tập Cận Bình. Sau Đại hội XIX Đảng CSTQ ông còn nhanh chóng gọi điện thoại chúc mừng đại hội bế mạc thắng lợi và chúc mừng Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Đây cũng là sự tôn trọng thể chế của TQ. Trump là Tổng thống Mỹ đầu tiên làm như vậy.

Thứ tư, gia đình ông là nhân tố quan trọng tăng điểm cho ông, con cái thành công, có sức thu hút giới trẻ TQ, mối quan hệ công cộng với TQ của cặp Ivanka-Kushner cũng có tác dụng tốt. Nhất là cô cháu ngoại biết đọc thơ Đường, hát bài hát tiếng Trung đã thu hẹp khoảng cách giữa nhà Trump với xã hội TQ. Mọi người đều chuyển dịch sự yêu thích những người trong gia đình này thành yêu thích Trump.

Thứ năm, những biểu hiện ương ngạnh của Trump – ngôi sao và con người làm ăn, và cách thể hiện khác người hiện nay của ông cũng đem lại cho ông không ít thiện cảm. Sự móc máy châm chọc Trump thường đồng thời có hiệu quả phụ gia tăng điểm cho ông.

Thứ sáu, chủ trương “nắm kinh tế”, quan tâm đời sống nhân dân của Trump cũng để lại ấn tượng sâu sắc cho công chúng TQ. Mọi người thấy chủ trương này của ông rất thiết thực.
Người TQ cảm thấy Trump có một điểm không chín chắn ở chỗ phải chăng ông có thể vào lúc nào đó lại bỗng dưng viết một dòng tweet trên Twitter, nói ra những lời làm TQ sượng mặt?

Chẳng ai dám chắc là chuyện ấy tuyệt nhiên sẽ không xảy ra, bởi lẽ Trump đúng là có mặt rất tùy hứng, hơn nữa ông ta rõ ràng còn có một số điểm bất mãn với TQ. Nhưng mặt khác, đường nét tổng quan thái độ đối với TQ của Trump đang dần dần thành hình, nhiều kênh liên lạc quan trọng giữa hai nước đã được xây dựng, nhận thức về TQ của bản thân Trump cũng ngày một sâu sắc và toàn diện, tính xác định về mối quan hệ TQ-Mỹ trong nhiệm kỳ của ông có xu thế tăng lên.

Mối quan hệ TQ-Mỹ lớn như thế lẽ tự nhiên phải xảy ra cọ xát. Sự hoài nghi chiến lược giữa hai nước cũng khó có thể xóa bỏ trong một lúc. Nhưng chỉ cần hai bên không bị tư duy Chiến tranh Lạnh bắt làm con tin, sẵn lòng giao lưu với nhau, có thái độ cơ bản chính quy hiện thực, chịu trách nhiệm về lợi ích cơ bản của nhân dân hai nước thì mối quan hệ TQ-Mỹ sẽ có thể tiến về phía trước, cho dù xuất hiện tình huống bất ngờ nào đó cũng nên có thể hóa giải được, tránh diễn biến thành tình thế nghiêm trọng.

Chuyến thăm TQ cấp nhà nước [nguyên văn: quốc sự] lần này của Trump sẽ xúc tiến sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau ở tầng cao nhất của hai nước, tăng cường mối thiện cảm giữa cộng đồng xã hội hai nước với nhau. Sự tăng tiến tích cực này xảy ra vào lúc Đại hội XIX ĐCSTQ vừa họp xong và Trump vào Nhà Trắng chưa quá lâu sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đem lại nhiều hơn các nhân tố tích cực cho mối quan hệ TQ-Mỹ  trong những năm tới.






No comments:

Post a Comment

View My Stats