Wednesday 2 April 2014

NATO NGƯNG HỢP TÁC VỚI NGA (RFI, BBC)




Đức Tâm  -  RFI
Thứ tư 02 Tháng Tư 2014

Hôm qua, 01/04/2014, Liên Minh Bắc Đại Tây Dương – NATO – đã họp tại Bruxelles và bày tỏ nghi ngờ về việc Nga rút quân ra khỏi vùng biên giới chung với Ukraina như Matxcơva đã hứa. Theo Berlin, còn quá nhiều binh sĩ Nga trong khu vực, không cho phép làm giảm căng thẳng. Do vậy, NATO quyết định đình chỉ hợp tác với Nga.

Từ trụ sở của NATO tại Bruxelles, thông tín viên Pierre Benazet gửi về bài tường trình :

« NATO không thấy có dấu hiệu nào về việc Nga rút quân ra khỏi vùng biên giới chung với Ukraina và do vậy tiến hành áp dụng biện pháp đình chỉ hợp tác dân sự và quân sự với Matxcơva. Ngược lại, cuộc họp thường kỳ của Hội đồng NATO – Nga vẫn được duy trì, nhằm giữ cầu đối thoại ngoại giao song phương.
Đồng thời, NATO khẳng định luôn luôn giữ thái độ cảnh giác để bảo vệ các nước thành viên của Liên minh, nằm sát Nga. NATO đã tăng cường tuần tra không phận các nước này.
Tổng Thư ký NATO tuyên bố : Chúng tôi đã ra lệnh cho bộ chỉ huy quân sự đưa ra các biện pháp bổ sung, để cải thiện khả năng phòng thủ chung và sức mạnh răn đe, trước mọi mối đe dọa đối với NATO. Chúng tôi bảo đảm cập nhật kế hoạch tác chiến, tiến hành các hoạt động chuẩn bị tập trận và triển khai lực lượng thích ứng.
Tôi tin chắc rằng các nước thành viên sẽ làm hết sức mình để bảo đảm là NATO có được hệ thống phòng thủ và bảo vệ có hiệu quả đối với tất cả các đồng minh.
NATO cũng gia tăng hợp tác với Ukraina, nhưng tránh không đưa quân vào nước này, cho dù chỉ để tập trận, để không làm cho tình hình xấu đi ».

Liên quan đến tình hình Ukraina, sau nhiều tuần tranh luận, hôm qua, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua kế hoạch trợ giúp cho chính quyền Kiev và các biện pháp trừng phạt Nga.

Theo Tổng thống Mỹ Barack Obama, kế hoạch giúp đỡ này bao gồm việc Hoa Kỳ đứng ra bảo lãnh tới một tỷ đô la để Ukraina có thể huy động tài chính, cung cấp cho nước này các phương tiện cần thiết nhằm tái lập ổn định kinh tế và phục hồi tăng trưởng.

Cũng trong khuôn khổ kế hoạch này, Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ 150 triệu đô la nhằm thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa tại Ukraina và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh.

Trước việc Nga biểu dương sức mạnh, Bộ Quốc phòng Mỹ có thể điều một tàu chiến tới biển Đen và mở rộng quy mô cuộc tập trận dự kiến vào mùa hè này tại Châu Âu, nhằm trấn an các đồng minh.

Trong khi đó, Quốc hội Ukraina ra quyết định cho tổ chức trong năm nay, một cuộc tập trận chung với NATO trên lãnh thổ Ukraina và tại biển Đen. Tuy nhiên, như thông tín viên RFI Pierre Benazet cho biết, NATO không có ý định đưa quân vào Ukraina để tập trận, để tránh các phản ứng của Nga.

Bên cạnh đó, Quốc hội Ukraina cũng thông qua quyết định giải giáp các tổ chức bán vũ trang. Những tổ chức này đã tham gia vào phong trào biểu tình chống chính quyền của Tổng thống Ianoukovitch và hiện vẫn đang kiểm soát trung tâm thủ đô Kiev.

----------------------------------

BBC
Cập nhật: 03:36 GMT - thứ tư, 2 tháng 4, 2014

Các ngoại trưởng Nato đã đồng ý dừng mọi hợp tác quân sự và dân sự thực tiễn với Nga.
Tổng thư ký Nato Anders Fogh Rasmussen nói việc Nga sáp nhập khu tự trị Crimea của Ukraine là thách thức nghiêm trọng nhất đối với an ninh của châu Âu trong một thế hệ.
Nato và Nga sẽ không còn ‘làm việc như thường nữa’, ông nói.
Trước đó, ông hoàn toàn bác bỏ tin tức rằng Nga đang rút quân ra khỏi biên giới với Ukraine.
Moscow được cho là đang tập trung hàng ngàn binh sỹ tại biên giới phía Đông của Ukraine trong những ngày gần đây khiến cho Kiev và phương Tây cảnh giác.


Ngôn từ mạnh mẽ

Ngoại trưởng 28 nước thành viên Nato đã nhóm họp ở Brussels lần đầu tiên kể từ khi Nga sáp nhập Crimea. Họ đã ra thông cáo chung với ngôn từ mạnh mẽ lên án việc Nga ‘sáp nhập Crimea của Ukraine một cách phi pháp’.
Họ đồng ý tạm ngừng hợp tác với Nga trong một số cơ quan nhưng cũng nói rằng các cuộc tham vấn trong Hội đồng Nga-Nato vẫn tiếp tục ở cấp đại sứ và cao hơn nếu cần thiết để ‘cho chúng tôi trao đổi quan điểm, trước hết là về cuộc khủng hoảng này’.
Thông cáo cũng cho biết Nato sẽ xem xét lại mối quan hệ với Nga tại cuộc họp vào tháng Sáu tới.
Họ cũng đang xem xét các khả năng trong đó đặt căn cứ quân sự thường trực ở các nước Baltic để trấn an các đồng minh Đông Âu. Hành động của Nga ở Ukraine đã gây quan ngại cho Estonia, Latvia và Lithuania, những nước từng thuộc vào Liên bang Xô viết trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Phi cơ của Nato sẽ tham gia tuần tiễu ở khu vực này trong hoạt động tập trận thường kỳ. Tuy nhiên các phân tích gia cho rằng các cuộc tập trận sẽ càng trở nên quan trọng sau cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Một vài quốc gia Nato, trong đó có Mỹ, Anh và Pháp đã đề nghị gửi thêm máy bay tuần tiễu.
Trong một diễn biến khác, Hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thông qua một dự luật tài trợ cho Ukraine và áp đặt một số lệnh trừng phạt Nga với số phiếu áp đảo. Dự luật này còn phải chờ Tổng thống Barack Obama ký thành luật.

Thông báo việc tạm ngừng quan hệ với Nga, Tổng thư ký Rasmussen nói thông điệp của Nato là rất rõ ràng: họ sát cánh cùng đồng minh, sát cánh cùng Ukraine và tuân thủ các quy định quốc tế đã được xây dựng trong những thập kỷ gần đây.
Ông kêu gọi Nga tham gia vào một giải pháp ‘tôn trọng luật pháp quốc tế và biên giới Ukraine’.


Hợp tác Nato-Ukraine

Ông cũng nói Nato sẽ cho phép Ukraine tham gia rộng rãi hơn vào các hoạt động tập trận của khối và ủng hộ nước này phát triển quân đội.
Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông nói rằng hợp tác giữa Nato và Nga trong hồ sơ Afghanistan vẫn sẽ tiếp tục.
Các bộ trưởng Ukraine cũng có mặt ở Brussels để gặp đồng sự các nước châu Âu. Thông cáo chung Nato-Ukraine cho biết hai bên sẽ tăng cường hợp tác và giúp đỡ cải cách quốc phòng của Ukraine thông qua huấn luyện và các chương trình khác.
Trước đó, ông Rasmussen đã ca ngợi điều mà ông gọi là ‘sự kiềm chế mẫu mực’ của Chính phủ và quân đội Ukraine và hoan nghênh ‘nền dân chủ vững chắc’ của nước này.
“Hành động hung hăng của Nga đối với Ukraine thách thức tầm nhìn của chúng ta về một châu Âu hoàn toàn tự do và hòa bình,” ông nói.
Tuy nhiên bất chấp ngôn ngữ cứng rắn, ông Rasmussen vẫn nói: “Con đường duy nhất đối với chúng ta là con đường chính trị và ngoại giao.”

Bộ Ngoại giao Nga đã cảnh báo Kiev về việc nước này muốn gia nhập Nato. Moscow nói rằng hành động như vậy từ phía Ukraine trước đây đã ‘làm đóng băng liên hệ chính trị Nga-Ukraine, tạo ra ‘vấn đề nhức đầu’ trong quan hệ Nato-Nga và gây chia rẽ sâu sắc trong xã hội Ukraine’.
Trong khi đó, công ty năng lượng Gazprom của Nga đã loan báo tăng giá bán khí đốt cho Ukraine kể từ ngày 1/4.
Ông Alexei Miller, giám đốc điều hành Gazprom, thông báo giá bán khí đốt cho Ukraine đã tăng lên 385,5 đôla Mỹ cho 1.000 mét khối từ giá cũ là 268,5 đôla. Giá này sẽ áp dụng từ quý 2 năm nay.
Ông Miller còn nói Ukraine còn nợ Nga 1,7 tỷ đôla tiền khí đốt.


No comments:

Post a Comment

View My Stats