Monday 28 April 2014

TỔNG THỒNG HOA KỲ CÔNG DU PHILIPPINES, HAI NƯỚC KÝ HIỆP ƯỚC QUỐC PHÒNG (RFI)




Thanh Hà / Đức Tâm  -  RFI
Thứ hai 28 Tháng Tư 2014

Hôm nay, 28/04/2014, Tổng thống Mỹ Barack Obama tới thăm Philippines, chặng cuối cùng trong chuyến công du 4 nước Châu Á của nguyên thủ Hoa Kỳ.

Vài giờ trước chuyến viếng thăm này, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin và Đại sứ Hoa Kỳ tại Manila Philip Goldberg, đã ký Thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng song phương, có hiệu lực trong vòng 10 năm.
Thỏa thuận này nằm trong khuôn khổ tái cân bằng lực lượng của Mỹ trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương.
Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng thỏa thuận vừa được ký kết mở đường cho việc tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước, nhưng không bao gồm việc lính Mỹ hiện diện thường trực tại Philippines, như trong nhiều thập niên trước đây.

Theo đài truyền hình Philippines ABS-CBN, Tổng thống Obam khẳng định : « Một sự hợp tác quân sự chặt chẽ hơn giữa lực lượng Mỹ và Philippines sẽ cho phép cải thiện khả năng cùng huấn luyện và tác chiến, và đối phó nhanh chóng hơn trước một loạt các tình huống ».
Tổng thống Mỹ viếng thăm Philippines trong vòng hai ngày, hôm nay và ngày mai. Một trong những mục tiêu của vòng công du Châu Á lần này là trấn an các đồng minh và đối tác trong khu vực về quyết tâm của Washington xoay trục sang Châu Á và ủng hộ các nước này.

Tổng thống Mỹ công du Malaysia, hai phía khẳng định quan hệ "Đối tác toàn diện"
Hôm qua, 27/04, tại Kuala Lumpur, Malaysia, Tổng thống Obama nhấn mạnh rằng, cho dù đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng Ukraina, nhưng Hoa Kỳ vẫn không coi nhẹ các tham vọng kinh tế và chiến lược tại Châu Á.
Trước khi rời khỏi Kuala Lumpur sáng nay 28/04, Tổng thống Barack Obama đã dự lễ ký kết một loạt các hợp đồng giữa nhiều tập đoàn Mỹ với các đối tác Malaysia trong các lĩnh vực hàng không, công nghệ sinh học và ngành bảo hiểm. Tổng trị giá các hợp đồng nói trên lên tới 2 tỷ đô la. Trong cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Malaysia Najib Razak tại thành phố Putrajaya vào hôm qua, lãnh đạo hai nước đã đồng ý nâng cấp quan hệ song phương lên mức « Đối tác toàn diện » và Tổng thống Hoa Kỳ cam kết tiếp tục hỗ trợ Malaysia trong việc tìm kiếm và xác định vị trí xác máy bay MH370 mất tích hôm 08/03/2014.
Trong hai ngày viếng thăm Malaysia, Tổng thống Mỹ đã có một buổi tiếp xúc với giới trẻ Malaysia. Ông đã chia sẻ kinh nghiệm về sự phát triển chính trị của một quốc gia, lãnh đạo Hoa Kỳ khuyên thanh niên Malaysia nên hướng tới một mô hình mà ở đó tất cả mọi xung đột về sắc tộc, tôn giáo phải được xóa bỏ. Tổng thống Hoa Kỳ đã gián tiếp gửi đến Miến Điện một thông điệp theo đó quốc gia Đông Nam Á này không thể phát triển nếu như cộng đồng người Hồi giáo Rohingya vẫn bị đàn áp, truy bức.
Riêng các nhà bảo vệ nhân quyền tại Malaysia đã tỏ ra thất vọng trong chương trình nghị sự, tổng thống Hoa Kỳ đã không dự trù gặp lãnh đạo đối lập Malaysia, Anwar Ibrahim. 

----------------------------------

Trọng Nghĩa  -  RFI
Chủ nhật 27 Tháng Tư 2014

Cuộc chạy đua với thời gian để đúc kết một hiệp ước mới về quốc phòng Mỹ-Philippines cho kịp lúc Tổng thống Mỹ Obama công du Philippines, đã đạt kết quả mong muốn. Theo Bộ Quốc phòng Philippines vào hôm nay, 27/04/2014, một thỏa thuận 10 năm về việc tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Philippines vừa được đúc kết và sẽ được hai bên ký kết vào ngày mai, đúng ngày ông Obama bắt đầu thăm Philippines trong một chuyến công du cấp Nhà nước.
 
Trong một bản thông cáo, Bộ Quốc phòng Philippines cho biết là Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Tăng cường sẽ được ký kết tại Manila vài giờ trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đặt chân xuống Philippines, sau khi kết thúc chuyến thăm Malaysia.

Thỏa thuận này được coi là bước cụ thể mới nhất trong chiến lược xoay trục qua châu Á của Washington, sẽ cho phép quân đội Mỹ được tiếp cận một số căn cứ quân sự chọn lọc, xây dựng thêm các cơ sở mới và triển khai các loại thiết bị, chiến đấu cơ và chiến hạm.

Thỏa thuận sau khi ký kết sẽ được chính phủ Philippines ban hành với tư cách là một văn kiện hành pháp. Điều này cho phép thỏa thuận có hiệu lực ngay, mà không cần phải thông qua thủ tục phê chuẩn tại Quốc hội.

Thỏa thuận quân sự sắp được ký kết đã diễn ra trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông trở nên hết sức căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc, và Manila đã quay sang Washington, một đồng minh lâu đời, để xin giúp đỡ trong việc tăng cường năng lực quốc phòng bảo vệ lãnh thổ, ngăn chặn tham vọng chủ quyền quá đáng của Bắc Kinh tại Biển Đông.

Yêu cầu của Philippines cũng trùng hợp với chủ trương mới của Hoa Kỳ, chuyển ưu tiên chiến lược quan vùng Châu Á-Thái Bình Dương sau nhiều năm trời bị vướng vào hai cuộc chiến tranh ở Irak và Afghanistan. Trong chính sách gọi là xoay trục này, Philippines đã trở thành một trụ cột quan trọng của Mỹ tại Đông Nam Á.



No comments:

Post a Comment

View My Stats