Wednesday 30 April 2014

HẬU QUẢ THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4/1975 (Diễn Đàn Sinh Viên Việt Nam)




- Trên 1 triệu người đi tù

- Khoảng 165.000 chết trong các trại giam.

- Trên 2 triệu người bỏ nước ra đi.

- Trên 500.000 người chết trên biển cả và rừng sâu nước độc.

SAU 39 NĂM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC !

Người Việt Tại Việt Nam:
- Dân chúng nghèo khổ
- Thất nghiệp tràn lan
- Kinh tế lụn bại
- Phụ nữ VN bị bán ra nước ngoài
- Biển đảo và biên giới dâng cho ngoại bang
- Người yêu nước thì bị bắt bỏ tù
- Bất đồng chính kiến bị đi tù.
- Không tự do tôn giáo.
- Không nhân quyền
- Dân bị cướp đất.
- CA đàn áp dân càng gia tăng
- Đạo đức suy đồi
- Tham nhũng, tràn lan…
- Chính quyền thối nát

Người Việt tại hải ngoại:
- Con cháu học hành đàng hoàng, thành ông này bà kia,
- Kinh tế gia đình vững vàng
- Nhiều người trẻ đạt thành tựu trong các lãnh vực giáo dục, kinh tế, khoa học, truyền thông…tại nước nguời…
- Tương lai rực rỡ.

Ước mơ của người Việt trong nước rất đơn giản:
- Có công ăn việc làm
- Ổn định kinh tế
- Có cơ hội thăng tiến
- Có điều kiện xây dựng đất nước.
- Nhân quyền được tôn trọng
- Tôn giáo được tự do sinh hoạt
- Quyền thông tin
- Tự do dân chủ…




No comments:

Post a Comment

View My Stats