Tuesday 9 July 2013

LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỌC HÈ PHẬT GIÁO NĂM THỨ BA 2013 (Việt Báo)




07/06/2013

Westminster (Bình Sa)- - Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ, Văn Phòng II Viện Hóa Đạo GHPGVNTNHN tại HK đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc Đại Học Hè Phật Giáo Năm Thứ Ba tại Chùa Điều Ngự tọa lạc số 14472 Chestnut, Thành Phố Westminster, CA 92683.

Tham dự Lễ khai mạc ngoài qúy học viên còn nhận thấy có qúy Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni, qúy đồng hương Phật tử.

Hình ảnh Khai mạc Đại Học Hè.

Trên bàn chứng minh nhận thấy có: Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo GHPGVNTNHN tại HK; Pháp Sư Thích Giác Đức, Phó Chủ Tịch kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Kế Hoạch GHPGVNTNHN tại HK; HT. Thích Viên Lý, Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN/HN tại Hoa Kỳ, Tổng Thư Ký Văn Phòng II Viện Hóa Đạo; HT. Thích Thiện Hữu, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHN/tại HK, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ; HT. Thích Chơn Trí, Phó Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo GHPGVNTNHN tại HK; HT. Thích Huyền Việt, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVNTNHN tại HK, ngoài ra còn có Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh, Tổng Thủ Qũy Văn Phòng II Viện Hóa Đạo; Thượng Tọa Thích Thông Đạt, TT. Thích Viên Thông, TT. Thích Quảng Long, TT. Thí`ch Trí Tịnh, TT. Thích Nguyên Thông, ĐĐ Thích Ấn Minh…

Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút nhập Từ Bi Quán, tiếp theo lời chào mừng của Thượng Tọa Thích Viên Huy, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài Chánh GHPGVNTNHN tại HK, Trụ Trì Chùa Điều Ngự, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Học Hè Năm Thứ Ba lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của qúy Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni, đồng hương Phật Tử cùng toàn thể học viên tham dự, Thượng Tọa tiếp: "Trí tuệ tuyệt vời của nhân loại đã đưa khoa học đến đỉnh cao đáng kính đồng lúc mang lại nhiều tiện dụng cho cuộc sống của con người một cách đáng trọng. Tuy nhiên trí tuệ của thế gian dù cao nhưng vẫn chưa đủ, vì trí tuệ ấy chỉ có khả năng giải quyết vấn đề sống còn trên bình diện vật chất, vì thế Đức Phật đã khước từ mọi tiện nghi vật chất để tìm chân lý và đã để lại cho nhân loại một di sản tâm linh vô giá đó là trí tuệ xuất thế gian mà ngày nay chúng ta đang thừa hưởng, có trí tuệ mà không từ bi thì trở thành độc ác; có từ bi nhưng thiếu trí tuệ thì trở thành nhu nhược, bởi vậy Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang dạy rằng: "Chánh pháp không thể nở hoa nơi giang sơn nô lệ. Chúng sinh không thể an lạc nơi áp bức đói nghèo." Nhân thức rỏ thực tế nầy, Đức Đệ Ngủ Tăng Thống Thích Quảng Độ đã tích cực dấn thân trước bao nhiêu áp bức của thế lực vô minh phản và phi dân tộc. Ngay cả đang lúc ở trong tù ngục, Ngài vẫn nghiền ngẩm từng trang, từng chữ để cống hiến cho Phật Giáo Việt Nam bộ Phật Quang Tự Điển đầy giá trị. Phật pháp hưng thịnh là nhờ sự hoằng truyền của chúng ta. Chúng sanh được an lạc là do biết hạ thủ công phu để đoạn trừ sự vô minh tham dực. Trước pháp nạn và quốc nạn nghiệt ngả hiện nay, câu hỏi được đặt ra ở đây là, chúng ta đã và đang làm gì cho đạo pháp, dân tộc và nhân loại?..."

Tiếp theo Đạo Từ của Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, trong phần Đạo Từ HT. nói: "để kết thúc 3 năm mong học viên toàn tâm, toàn lực, cố gắng theo sát chương trình, sau đó đem sở học làm lợi ích cho bản thân, cho mọi người, muốn vậy phải dồn nổ lực để kết qủa hơn năm Thứ nhất và năm Thứ Hai để không phụ lòng mong mỏi của Chư Tôn Đức Giáo Phẩm."

Đạo Hữu Nguyên Hòa thay mặt Ban Tổ Chức lên cảm ơn Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni, các cơ quan truyền thông đã giúp đở cho Đại Học Hè Phật Giáo trong Ba năm qua thành công viên mãn.

Tiếp theo Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng tất cả các học viên chụp hình lưu niệm.




No comments:

Post a Comment

View My Stats