Monday 22 July 2013

CPJ LÊN TIẾNG về NGHỊ ĐỊNH HẠN CHẾ TỰ DO INTERNET CỦA VIỆT NAM (VOA)




22.07.2013

Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) hôm nay cho biết nghị định mới nhằm quản lý thông tin và dịch vụ Internet tại Việt Nam là mối nguy hiểm đáng kể mới cho các nhà báo mạng và các blogger.

Nghị định đã được ký thành luật vào ngày 15 tháng 7 và sẽ được thực thi vào ngày 1 tháng 9.

Ông Shawn Crispin, đại diện cao cấp khu vực Đông Nam Á của CPJ nói:

"Những hạn chế nêu ra trong nghị định này nhằm mục đích buộc những công ty Internet toàn cầu như Google, Facebook và những công ty khác tiếp tay cho việc leo thang đàn áp của Việt Nam đối với tự do Internet."

Ông nói tiếp: "Chúng tôi kêu gọi chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bãi bỏ nghị định đáng xấu hổ này và dừng ngay lập tức chiến dịch nhằm vào các nhà báo mạng và blogger."

Nghị định áp dụng cho cả các công ty Việt Nam và nước ngoài cung cấp dịch vụ Internet hoặc thông tin trong nước. Nghị định cũng buộc các công ty tiết lộ danh tính người sử dụng vi phạm nhiều điều cấm mơ hồ.

Nghị quyết cũng hạn chế nghiêm ngặt những loại nội dung mà các công ty nước ngoài được phép đưa lên các trang web liên quan đến Việt Nam và những trang mạng truyền thông xã hội.

Nguồn: CPJ, RFA



4 comments:

  1. theo tôi thấy thì đây là một việc làm cần thiết, thực sự thì việc làm này không có gì là vi phạm thự do về báo chí hay những gì khác, mà nó cần thiết để ngăn chặn những người lợi dụng internet để tiến hành làm những việc làm sai trái mà thôi, thực tế thì hiện nay là có những người như vậy

    ReplyDelete
  2. không chỉ việt nam mà nhiều nước trên thế giới cũng có những quy định như vậy, đương nhiên là mỗi nước một khác, những quy định còn tùy thuộc vào tình hình thực tế của mỗi nước, nhưng xét cho cùng thì những quy định như vậy cũng là để cho đất nước ổn định và phát triển hơn mà thôi

    ReplyDelete
  3. đó là những quy định cần thiết mà, có gì ảnh hưởng tới tụ do gì đâu, nếu mọi người không lợi dụng mạng internet để làm những việc xấu thì chả có vấn đề gì cả, còn chỉ có những người có tật thì mới giật mình thôi, nói ai thì tự người đó biết, cứ đường hoàng ngay thẳng thì có ngần ngại vân đề gì chứ

    ReplyDelete
  4. cũng lạ thật thời gian gần đây những tổ chức quôc tế này rất hay có ý kiến ý với những quyết định của việt nam, trong khi những ý quy định đó của việt nam là hoàn toàn đúng đắn và hợp lý, không biết là ý đồ của họ là gì, đây là vấn đề mà nhiều người việt nam rất thắc mắc đấy

    ReplyDelete

View My Stats