Monday 22 July 2013

BỐ MẸ SINH VIÊN YÊU NƯỚC NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN GỞI THƯ ĐẾN TT OBAMA (VRNs)




VRNs
Đăng bởi lúc 2:29 Sáng 22/07/13

VRNs (22.07.2013) – Bình Thuận – Hôm thứ bảy, ngày 20.07.2013 vừa qua, từ thôn Lâm Giang, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, bố mẹ của nữ sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên là anh Nguyễn Duy Linh và chị Nguyễn Thị Nhung, đã viết thư gởi đến Tổng thống Hoa Kỳ, để kêu cứu cho con của mình.

Nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên, trong phiên tòa sơ thẩm tại Long An đã bị kết án theo điều 88 BLHS với bản án là 6 năm tù giam và 3 năm quản chế cho hành vi viết những khẩu hiệu phản đối Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa – Trường Sa và sử dụng Cờ Vàng. Trước mặt quan tòa, Phương Uyên đã nói: “Nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi, thì mọi người trẻ sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền của đất nước”.

VRNs xin giới thiệu lá thư này đến quý độc giả :




4 comments:

  1. vâng, tại sao lại có thể trắng trợn đến như vậy, làm vậy để thực hiện mục đích gì đây, ai không biết là nguyễn phương uyên là người có hành vi vi phạm pháp luật hết sức rõ ràng rồi, tất cả đã được xét xử hết sức rõ ràng rồi, mà thực sự thì chưa chắc đây đã là bức thư của bố mẹ nguyễn phương uyên đâu

    ReplyDelete
  2. ai nói là sinh viên nguyễn phương uyên là sinh viên yêu nước vậy, có nhàm không đấy, có một thực tế không thẻ chối cãi đó là em đã có những hành đông vi phạm pháp luật, chống đối nhà nước ta, nhân dân ta hết sức rõ ràng, có ai mà không biết chứ, đừng có mà bịa đặt, không ai tin được đâu

    ReplyDelete
  3. nếu sinh viên nào yêu nước mà cũng như nguyễn phương uyên thì thật là nguy hiểm, yêu nước kiểu gì mà lại toàn có những hành động chống đối lại đất nước như vậy, ai mà chấp nhận được cái hành động yêu nước kiểu như vậy đây, vì vậy làm ơn đừng bao giờ nhắc tới cụm từ sinh viên yêu nước nguyễn phương uyên nữa nhé

    ReplyDelete
  4. sinh viên yếu nước mà lại đi chống lại đất nước sao ,đó hoàn toàn là những hành động sai trái không thể chấp nhận được, đây là môt bộ phận nhỏ người trong xa hội hiện nay luôn luôn có hành động lợi dụng lòng yêu nước cũng như nhân danh lòng yêu nước để tiến hành những hoạt động chống đối

    ReplyDelete

View My Stats