Wednesday 8 August 2012

OLYMPICS LONDON 2012 NGÀY 8-8-2012




NGÀY 8-8-2012

KẾT QUẢ ĐẾN NGÀY 8-8-2012
(Xếp hạng theo HCV)





Xếp Hạng
Quốc Gia  & Vùng Lãnh Thổ
Bạc
Đồng
1
36
22
19
77
2
34
22
25
81
3
22
13
13
48
4
12
7
6
25
5
11
19
22
52
6
8
9
11
28
7
7
15
10
32
8
7
6
4
17
9
6
2
3
11
10
6
0
2
8
11
5
12
9
26
12
5
4
6
15
13
4
13
14
31
14
4
3
1
8
15
4
0
1
5
16
3
3
1
7
17
3
2
5
10
18
3
2
4
9
19
3
1
0
4
20
3
0
6
9
21
2
6
1
9
22
2
5
2
9
23
2
4
3
9
24
2
2
2
6
25
2
1
7
10
26
2
1
5
8
27
2
1
1
4
28
2
1
0
3
29
2
0
2
4
30
1
4
9
14
31
1
3
3
7
32
1
3
2
6
33
1
2
2
5
34
1
1
2
4
35
1
1
1
3
35
1
1
1
3
37
1
1
0
2
38
1
0
1
2
39
1
0
0
1
39
1
0
0
1
39
1
0
0
1
42
0
3
2
5
42
0
3
2
5
44
0
2
2
4
45
0
2
0
2
46
0
1
3
4
46
0
1
3
4
48
0
1
2
3
48
0
1
2
3
48
0
1
2
3
51
0
1
1
2
51
0
1
1
2
51
0
1
1
2
51
0
1
1
2
51
0
1
1
2
56
0
1
0
1
56
0
1
0
1
56
0
1
0
1
56
0
1
0
1
56
0
1
0
1
56
0
1
0
1
62
0
0
2
2
62
0
0
2
2
62
0
0
2
2
62
0
0
2
2
66
0
0
1
1
66
0
0
1
1
66
0
0
1
1
66
0
0
1
1
66
0
0
1
1
66
0
0
1
1
66
0
0
1
1
66
0
0
1
1
66
0
0
1
1
66
0
0
1
1
66
0
0
1
1

------------------------------------------------------------------------------------------------------
BBC 

OLYMPICS LONDON 2012   NGÀY THI ĐẤU 12
Năm ngày nữa Olympic bế mạc, các nước vào đường đua nước rút trong cuộc săn huy chương. Cơ hội huy chương của VN tới chặng cuối.
Còn năm ngày nữa Olympics 2012 sẽ bế mạc, các quốc gia bước giai đoạn nước rút trong bản thành tích.
Nga đã leo lên tốp 5, Anh giữ vị trí thứ ba, và Trung Quốc vẫn đứng đầu bảng.
Lê Huỳnh Châu của Việt Nam đã thua hạt giống taekwondo số hai thế giới Ngụy Thần Dương với tỉ sô 5-1.
Cơ hội huy chương của Việt Nam cũng dần đến chặng cuối cùng.

Đô vật Nguyễn Thị Lụa của Việt Nam thua sớm ở Olympics khi bị đương kim vô địch thế giới hạng cân 48 kg Carol Huỳnh, người Canada gốc Việt, hạ với tỷ số 5-0 trong chưa đầy một phút.
Mặc dù đô vật Việt Nam đã nỗ lực, song khoảng cách về đẳng cấp với Carol Huỳnh là quá rõ ràng và trận đấu nhanh chóng kết thúc với phần thắng tuyệt đối thuộc về nhà vô địch Olympics Bắc Kinh 2008.
Trước giải đấu, Nguyễn Thị Lụa gặp chấn thương và chưa hoàn toàn bình phục, trong khi đó, Carol Huỳnh, năm nay 32 tuổi, tỏ ra kinh nghiệm, chủ động về lối đánh.
Võ sỹ có cha mẹ là người Việt gốc Hoa từng sinh sống ở Việt Nam trước khi sang Canada, tỏ ra sung sức, dẻo dai.
Trước giải đấu, Carol Huỳnh được truyền thông Canada giới thiệu như một trong những niềm hy vọng giành huy chương vàng khi tới London 2012 bảo vệ chức vô địch Olympics.
Tuy vậy, Carol Huỳnh, thắng hai trận đầu trong hôm thứ Tư, nhưng đã thua ở bán kết trước Hitomi Obara của Nhật.
'Do phiếu bốc thăm'
Theo truyền thông trong nước là trước giải đấu, Lụa không hề được tập huấn ở nước ngoài và cũng không có chuyên gia bộ môn này đi theo, kèm cặp.
Như vậy, trong ngày 08 tháng Tám, hai võ sỹ của Việt Nam ở hai nội dung là vật tự do nữ hàng 48 kg và Taekwondo hạng dưới 58 kg đã thất bại sớm trước các đối thủ ở Thế vận hội.
Điểm giống nhau là do lá phiếu bốc thăm, cả Nguyễn Thị Lụa và Lê Huỳnh Châu, đều gặp phải các đối thủ hàng đầu của thế giới và là ứng cử viên quán quân Olympics.
Trường hợp tương tự cũng xảy ra với Văn Ngọc Tú, võ sỹ Judo ở hạng cân 48 kg hôm 28/7, khi lá thăm đưa võ sỹ Việt Nam gặp ngay chính vận động viên giành chức vô địch hạng cân này ở London năm nay.
Hy vọng tìm kiếm huy chương của đoàn thể thao Việt Nam nay vẫn còn tuy đã thu hẹp với ba vận động viên vẫn còn có nội dung thi đấu là Chu Hoàng Diệu Linh, Nguyễn Thị Thanh Phúc và Nguyễn Thị Việt Anh.
Linh sẽ thi đấu ở hạng cân dưới 67 kg môn Taekwondo hôm 10/8.
Còn Nguyễn Thị Thanh Phúc sẽ thi đấu môn đi bộ 20 km và Nguyễn Thị Việt Anh thi ở nội dung nhảy cao nữ từ ngày mai 9 tháng Tám.

Võ sỹ Taekwondo Lê Huỳnh Châu của Việt Nam thua đối thủ Đài Loan, Ngụy Thần Dương, ở vòng 1/32 tại Olympics 2012 với tỷ số 1-5.
Huỳnh Châu đã có một trận đấu nỗ lực, tuy nhiên gặp đối thủ có lợi thế chiều cao, trẻ hơn, lại đang được xếp hạt giống thứ hai tại hạng cân dưới 58 kg, Châu đã không thể vượt qua.
Đối thủ người Đài Loan thi đấu sắc sảo, tấn công chủ động ở hai hiệp đầu và đã ghi được 5 điểm, cách biệt bốn điểm so với Huỳnh Châu.
Ở hiệp đầu tiên, Thần Dương tung cú đấm nhanh tay phải ghi điểm dẫn trước 1-0, khi hai võ sỹ cùng có pha đôi công, áp sát.
Đầu hiệp 2, võ sỹ Đài Loan áp sát, tấn công chớp nhoáng ngay giây đầu tiên và tăng khoảng cách thêm 3 điểm nhờ hai cú đá vòng cầu.
Huỳnh Châu cũng nỗ lực tấn công, nhưng Thần Dương di chuyển khôn khéo và thủ kín, tránh không để Huỳnh Châu tiếp cận ra đòn.
Tuy nhiên, võ sỹ Việt Nam cũng ghi được 1 điểm bằng cú đá chân phải vào ngực đối phương.
'Vẫn còn hy vọng'
Kết thúc hai hiệp đầu, tỷ số là 5-1 nghiêng về Thần Châu.
Hai phút thi đấu ở hiệp ba và cũng là hiệp cuối, Huỳnh Châu đã nỗ lực tấn công, nhiều lần tung ra các cú đá vòng sở trường vào tầm mặt của đối phương, nhưng không thành công.
Thần Dương cũng tỏ ra thận trọng và tìm cách che chắn để bảo toàn tỷ số.
Mặc dù bị trọng tài phạt một lần và không ghi thêm điểm nào, cách biệt bốn điểm đủ để võ sỹ Đài Loan đi tiếp vào vòng 1/16.
Huỳnh Châu không thắng, nhưng anh đã có một trận đấu nỗ lực, tích cực, và khoảng cách giữa anh và đối thủ thông qua tỷ số trong chừng mực nào đó có thể chấp nhận được.
Mặc dù Châu thua sớm ở vòng 1/32, Việt Nam vẫn còn hy vọng với võ sỹ Chu Hoàng Diệu Linh thi đấu ở hạng cân dưới 67kg nữ vào ngày thứ Sáu, 10/8.
   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
RFI 

Ngày th By 11/08/2012, trên sân vn đng Wembley, trong trn chung kết gii bóng đá Olympic Luân Đôn, hai đi tuyn châu M La Tinh : Brazil và Mêhicô s đi mt. Trong vòng bán kết, các tuyn th đến t châu M La Tinh đã chng minh đng cp ni tri ca mình trước hai đi din châu Á : Brazil đã chiến thng Hàn Quc 3-0, trong khi Mêhicô đã loi Nht Bn vi t s 3-1.
Đi vi Brazil, vào được chung kết gii bóng đá Thế vn hi ln này s cho phép siêu cường quc bóng đá ca hành tinh xóa b mt nghch lý, đng nghĩa vi mt tì vết trong bng vàng chói li ca mình.
Tht vy, đi tuyn ca x s nơi bóng đá được xem là tôn giáo, đã ng tr mt cách tuyt đi trên làng bóng vi 5 chc vô đch thế gii, tám ln đot Cúp vô đch châu M Copa America, chưa k đến các danh hiu quc tế khác. Thế nhưng, Brazil chưa bao gi giành được chc vô đch thế vn.
Trong hai ln vào chung kết trong nhng năm 1984, 1988, Brazil đu đã tht bi, ln đu trước Pháp, ln sau trước Liên Xô, đành phi ngm ngùi lãnh huy chương bc. Đến năm 1996, và 2008, Brazil cũng được huy chương đng. Thế nhưng huy chương vàng thì chưa bao gi thy. Trn chung kết Thế vn hi Luân Đôn ln này là dp đ Brazil b khuyết thiếu sót đó.
Thế nhưng, đi có th cn bước vinh quang ca Brazil là Mêhicô cũng có quyết tâm không kém, và cũng nuôi dưỡng nhng hoài bão ln lao.
Trong lch s ca mình, Mêhicô chưa bao gi vào được chung kết gii bóng đá Olympic. Ln duy nht mà quc gia Trung M này vào được đến bán kết là năm 1968, khi được thi đu trên sân nhà nhân Thế vn hi Mêhicô. Vào khi y, sau khi thua bán kết, Mêhicô đã đ vut huy chương đng vào tay Nht Bn.
Vi chiến thng hôm 07/08/2012 trên đi tuyn x Phù tang, Mêhicô như đã tr được hai mi hn cách nay 44 năm : mt là thng được Nht Bn, và hai là k như là đã giành được mt huy chương, ít ra là màu bc. Tuy nhiên, vn đ là Mêhicô không hài lòng vi huy chương bc, mà li ngm nghía huy chương vàng !
Cuc so tài như vy s rt ny la, nhưng dù Brazil hay Mêhicô chiến thng, thì bóng đá châu M La Tinh mt ln na li sáng chói trên thượng tng thế gii.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
RFA  

Cuộc tranh tài thể thao lớn nhất thế giới đã bước vào ngày thứ 12. Từ London, Nguyễn Khanh tường thuật nhưng điểm đáng chú ý nhất của ngày hôm nay và những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.
Nguyễn Khanh: từ Trung Tâm Báo Chí Olympic London 2012, tôi là Nguyễn Khanh xin gửi lời chào đến quý thính giả và chào các bạn. Phải kể ngay chuyện gì xảy ra hồi sáng nay cho quý vị và các bạn biết: mới đặt chân vào Trung Tâm Báo Chí đã nghe mọi người nói chuyện thời tiết, lý do là vì trong những ngày vừa qua hầu như hôm nào cũng có mưa, không to thì nhỏ, nhưng dự đoán khí tượng mới nhất cho hay từ ngày mai trở đi thời tiết London sẽ tuyệt vời, ngày nào cũng nắng ráo, hứa hẹn thời tiết không cản trở cho những cuộc tranh tài và cho cả buổi lễ bế mạc sẽ diễn ra vào tối Chủ Nhật sắp tới.
Nhưng đó là chuyện của ngày mai. Hôm nay tiếp tục là một ngày bận rộn cho các lực sĩ, với những cuộc tranh tài của các môn điền kinh, hockey, taekwondo, bóng bàn và những bộ môn thi đấu khác. Ở môn điền kinh, trọng tâm của cuộc thi vẫn là Usain Bolt và nữ vận động viên Shelly-Ann Fraser-Pryce của Jamaica ở vòng bán kết của môn chạy 200 mét. “Tia chớp” Bolt được dự đoán là không mấy khó khăn để vào chung kết, nhưng liệu cô Shelly-Ann có qua mặt đối thủ Sanya Richards-Ross để chiếm chiếc huy chương thứ nhì ở London hay không vẫn là câu hỏi khó có thể trả lời. Một cô là người chạy nhanh nhất ở môn 100 mét nước rút, một người là quán quân của môn chạy 400 mét đường dài, và họ sẽ gặp nhau ở cuộc thi 200 mét, thú thật với bạn Vũ Hoàng cùng với quý thính giả là cuộc tranh tài chưa diễn ra mà ai ai cũng thấy đường đua báo trước nhiều sôi động.
Bên cạnh sôi động đó ở sân vận động Olympic London, chiếc vé khó kiếm nhất của ngày hôm nay chính là chiếc vé xem 2 trận tranh tài của môn bóng bàn và chiếc vé xem trận chung kết môn bóng chuyền bãi biển giữa 2 đội nữ đại diện cho Hoa Kỳ. Ở bộ môn bóng bàn thì trận đầu là cuộc so tài tranh hạng 3 giữa Đức với Hongkong, trận thứ nhì là trận chung kết giữa các tay vợt nổi tiếng thế giới của Trung Quốc và Nam Hàn. Với Việt Nam, khoảng 2 giờ đồng hồ nữa võ sĩ Việt Nam sẽ xuất hiện cùng đối thủ là võ sĩ Đài Loan ở vòng đầu cuộc thi taekwondo hạng 58 ký.
Vũ Hoàng: cám ơn anh Khanh với bản tóm tắt những điểm đáng chú ý trong ngày ở Olympic London 2012. Thưa quý thính giả, Trung Quốc vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng với 34 chiếc huy chương vàng, kế đến là Hoa Kỳ với 30 chiếc, và chủ nhà Anh Quốc đứng thứ 3 với 22 chiếc, Nam Hàn vẫn giữ vị trí thứ tư trong bảng với 12 chiếc và Liên Bang Nga đã lên được hạng năm với 10 chiếc huy chương vàng.
Cũng xin thưa thêm là đến giờ này, nước chủ nhà được xem là thành công nhất vì đã vượt chỉ tiêu phải lấy dược ít nhất 20 huy chương vàng. Bây giờ họ có tới 22 chiếc, cộng với 13 bạc và 13 đồng, tức đã có trong tay 48 chiếc huy chương. Mục tiêu kế tiếp của họ là phải có 50 chiếc huy chương đủ loại và Vũ Hoàng tin rằng điều đó sẽ trở thành sự thật trong vòng 24 giờ tới. Anh Nguyễn Khanh có đồng ý với điều Vũ Hoàng vừa nói không?
Nguyễn Khanh: điều anh Vũ Hoàng nói không sai. Các nhà báo bạn người Anh cũng nói với tôi như thế, và ngay cả Ủy Ban Olympic Quốc Tế IOC cũng vui mừng khi thấy quốc gia chủ nhà thành công với số huy chương đang có. Bạn Vũ Hoàng nên nhớ là mặc dù IOC luôn luôn nói rằng thành phố nào hội đủ điều kiện tổ chức thì sẽ có cơ may được chọn, nhưng một trong những yếu tố không ai nói ra là quốc gia chủ nhà phải có một đoàn vận động viên tốt, có khả năng chiếm nhiều huy chương thì mới được chọn.
Nhân tiện nói đến huy chương, tôi đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi mà bạn Vũ Hoàng đặt ra ngày hôm qua, câu hỏi đó là tại sao các vận động viên chiếm huy chương lại cắn chiếc huy chương mà họ vừa đạt được? Những nhân viên của bộ phận đặc trách báo chí ở London nói là chuyện này xảy ra vì các ông nhà báo ảnh, bảo vận động viên thắng giải cắn chiếc huy chương để họ chụp hình cho đẹp, riết rồi trở thành một thói quen. Nhưng cũng phải nói luôn với bạn Vũ Hoàng là các bác sĩ không ủng hộ chuyện đó đâu, không khuyến khích chuyện đưa chiếc huy chương vào miệng cắn, tương tự như bậc làm cha mẹ không muốn con mình bỏ đồng xu vào miệng.
Vũ Hoàng: cám ơn anh Khanh cho câu trả lời, giúp Vũ Hoàng hết thắc mắc về chuyện thấy các vận động viên cắn chiếc huy chương. Về chuyện vận động viên thì thưa quý thính giả, đến bây giờ đã có 10 vận động viên bỏ trốn, có lẽ là muốn ở lại Vương Quốc Anh. Chuyện khởi đầu với 3 vận động viên Sudan và đang gây ồn ào nhất là chuyện 7 vận động viên Cameroon bỏ trốn, gồm 1 thủ môn, một vận động viên bơi lội và 5 vận động viên boxing. Bên London anh Khanh có thêm chi tiết gì về chuyện này không?
Nguyễn Khanh: chuyện vận động viên bỏ trốn là điều thường xảy ra ở các cuộc tranh tài Olympic, có người bỏ trốn vì lý do chính trị, chẳng hạn như toán cầu thủ đội bóng chày Cuba xin ở lại Mỹ khi dự tranh Olympic Atlanta, và trốn ở lại có lẽ vì lý do kinh tế như trường hợp của các vận động viên Sudan và Cameroon xảy ra ở London.
Sáng nay tôi có hỏi bên Ủy Ban Olympic Quốc Tế và Ban Tổ Chức Olympic London 2012 về chuyện này, và câu trả lời là chuyện không nằm trong tầm tay của họ nữa, mà là chuyện của Bộ Nội Vụ, cơ quan di trí của Anh Quốc.
Vũ Hoàng: cám ơn anh Khanh cho cuộc trao đổi hôm nay, và xin hẹn gặp lại anh giờ này, ngày mai, trong chương trình đặc biệt nói về Olympic London 2012.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Một trong những sự kiện được mong đợi nhất trong ngày thứ Tư là chung kết môn 200 mét nữ với sự tranh tài của nhiều vận động viên điền kinh nước rút giỏi nhất thế giới.
Vận động viên Veronica Campbell-Brown người Jamaica đang tìm cơ hội trở thành phụ nữ đầu tiên đoạt huy chương vàng cùng môn chạy nước rút tại 3 kỳ Thế Vận Hội liên tiếp.
Trong trận tranh tài về phía nam giới, người chạy nhanh nhất thế giới, vận động viên Usain Bolt người Jamaica tham dự vòng bán kết cuộc đua 200 mét. Bolt chiếm huy chương vàng môn chạy cự ly 100 mét vào hôm Chủ Nhật với một thời gian kỷ lục.
Vận động viên Mỹ Aries Marritt thắng cuộc đua 100 mét rào nam hôm thứ Tư tại Thế Vận Hội. Vận động viên Mỹ Jason Richarson đoạt huy chương bạc và vận động viên Hansle Parchment của Jamaica được huy chương đồng.
Trong khi đó, Nga thắng Lithuania trong một của ba trận tứ kết bóng rổ nam. Hoa Kỳ sẽ đấu một trận tứ kết khác với Argentina.
Đội bóng rổ đầy các cầu thủ ngôi sao của Hoa Kỳ chưa thất bại trận nào nhưng đã đấu không đồng đều, chế ngự Nigeria nhưng khó khăn lắm mới vượt qua được Lithuania.
Cầu thủ bị chấn thương của đội Mỹ Dwayne Wade nói Hoa Kỳ sẽ đoạt huy chương vàng trong hai kỳ Thế Vận Hội liên tiếp.
Trong một bộ môn khác, hôm thứ Tư Hungary đoạt huy chương vàng trong môn đua thuyền kayak hai người chèo nam cự ly 1.000 mét và đua thuyền kayak 4 người chèo nữ cự ly 500 mét.
Trong môn thuyền buồm nam, vận động viên Nathan Outteridge và Iain Jensen đến mức đầu tiên giúp Australia đoạt được huy chương vàng thứ hai tại Thế Vận Hội London. Vận động viên Steve Guerdat người Thụy Sĩ chiếm huy chương vàng môn nhảy ngựa cá nhân.
Vận động viên Mỹ Brittney Reese đứng đầu trong bộ môn nhảy xa nữ. Vận động viên Nga Elena Sokolova đoạt huy chương bạc. Vận động viên Mỹ Janay DeLoach được huy chương đồng giúp đội Mỹ có được 7 huy chương về điền kinh trong ngày.
Vận động viên Misty May-TreanorKerri Walsh Jenning của Hoa Kỳ đoạt huy chương vàng môn bóng chuyền nữ trên bãi biển.
Vận động viên Allyson Felix của Hoa Kỳ đoạt huy chương vàng môn chạy 200 mét nữ. Vận động viên Shelly-Ann Fraser-Price của Jamaica được huy chương bạc và Carmelita Jeter, Hoa Kỳ, huy chương bạc.

Khi Thế vận hội mùa hè ở London gần đến hồi kết thì cũng là lúc một cuộc tranh tài thể thao khác sắp sửa bắt đầu ở phía bên kia địa cầu. Môn thi đấu là môn Ultimate, một sự kết hợp giữa bóng bầu dục Mỹ với bóng rổ bằng cách sử dụng một chiếc đĩa nhựa để ném. Bình Nhưỡng sẽ đăng cai cuộc tranh tài. Đây là lần thứ hai thủ đô của Bắc Triều Tiên đứng ra tổ chức một giải đấu mà họ gọi là giải đấu hữu nghị. Nhưng thông tín viên Jason Strother từ Seoul cho biết sự kiện này là đối tượng của những lời chỉ trích.
Ultimate không phải là một môn thể thao chính thức ở Olympic nhưng vẫn có nhiều cổ động viên trên thế giới. Một số người hy vọng trong đó có Bắc Triều Tiên.
Giải đấu Hữu nghị Ultimate lần thứ hai ở Bình Nhưỡng được tài trợ bởi Koryo Tours có trụ sở ở Bắc Kinh. Tổ chức này đã đưa những môn thể thao thi đấu giao hữu khác tới Bắc Triều Tiên như đua xe đạp, bóng đá và môn cricket.
Hồi năm 2011, có khoảng 60 người tham dự ở giải đấu đầu tiên. Họ chủ yếu là khách du lịch phương Tây, thành viên của cộng đồng người nước ngoài nhỏ ở Bình Nhưỡng và một số người Bắc Triều Tiên làm việc cho bộ du lịch của nhà nước.
Andray Abrahamian, người giúp phát triển giải đấu này cho Koryo Tours, nói giải đấu thu hút người tham dự nhờ địa điểm tổ chức đặc biệt.
Ông Abrahamian cho biết: “Bắc Triều Tiên được bao trùm một màn bí mật đến độ tôi nghĩ rằng đó là một điểm đến hấp dẫn cho khách du lịch thích phiêu lưu. Ý tưởng giới thiệu một môn thể thao mà khách du lịch rất mê tới một đất nước mà nó chưa hề được biết đến cũng khá hấp dẫn."
Ông Abrahamian cũng là giám đốc của tổ chức Choson Exchange, một tổ chức phi chính phủ thực hiện những hoạt động phát triển ở Bắc Triều Tiên. Ông nói rằng môn Ultimate dạy người chơi về một số giá trị như thi đấu trung thực và tinh thần thể thao, những điều có thể giúp xây dựng lòng tin giữa người phương Tây và Bắc Triều Tiên vốn vẫn coi nhau như kẻ thù.
Nhưng những người chỉ trích chính phủ Bắc Triều Tiên nói rằng hình thức trao đổi hữu nghị này tạo ra ấn tượng sai lầm rằng Bình Nhưỡng thực sự muốn mở cửa với thế giới bên ngoài.
Ông Lee Sung-yoon, giảng viên ngành nghiên cứu về Triều Tiên của trường Luật và Ngoại giao Fletcher thuộc Đại học Tufts bang Massachusetts, nói:
“Những hoạt động như vậy khiến chúng ta lạc quan và viện trợ cho Bắc Triều Tiên trong khi nước này tiếp tục lợi dụng tiền bạc và kỳ vọng của thế giới bên ngoài.”
Ông Lee cho biết Bình Nhưỡng dùng du lịch như một nguồn khác giúp mang lại ngoại tệ cho tầng lớp đặc quyền của nước này.
Ông Andray Abrahamian thừa nhận những khó khăn khi làm việc với hệ thống kém minh bạch của Bắc Triều Tiên Tuy nhiên, ông nói ông tin rằng thể thao có thể giúp cải thiện quan hệ ngoại giao sau khi nhìn thấy những người tranh tài môn ném đĩa nhựa thi đấu hữu nghị trên sân.
Ông Abrahamian cho biết: “Đây chỉ là một đóng góp nhỏ bé cho việc bình thường hóa quan hệ giữa Bắc Triều Tiên với người nước ngoài. Vì thế tôi hy vọng cả người Bắc Triều Tiên lẫn du khách sau khi thi đấu với nhau xong sẽ có thái độ mềm mỏng và ôn hòa hơn đối với nhau.”
Theo lịch giải đấu này sẽ khởi tranh vào thứ bảy.

Nước chủ nhà của Olympic London đã có một ngày trọng đại hôm thứ ba, đoạt được một loạt huy chương để bổ sung vào tổng số huy chương đang gia tăng nhanh chóng của nước họ.
Anh đã đoạt các huy chương vàng trong ba môn phối hợp của nam, đua xe đạp lòng chảo và cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật đồng đội, họ cũng đoạt các huy chương khác trong bộ môn đua thuyền buồm, xe đạp lòng chảo và ba môn phối hợp.
Tới cuối ngày, Anh đã vượt kỷ lục 19 huy chương vàng mà họ đạt được tại Olympic Bắc Kinh năm 2008.
Tại sân đua xe đạp London, người hâm mộ đã vẫy cờ Anh đầy tự hào khi vận động viên đua xe đạp Chris HoyLaura Trott thi đấu để giành huy chương vàng. Ðồng
đội Victoria Pendleton đã giành huy chương bạc sau khi để thua trong cuộc đua xe đạp nước rút của nữ.
Một người hâm mộ Anh nói rằng điều này thật sự tuyệt vời - mặc dù việc Vicky để thua hơi đáng thất vọng nhưng cũng không phải là quá thất vọng.
Vận động viên Hoy hiện giữ kỷ lục của Anh với 6 huy chương vàng Olympic.
Vận động viên ba môn phối hợp Alistair Brownlee và đội đua ngựa Carl Hester, Laura Bechtolsheimer và Charlotte Dujardin cũng đã giành huy chương vàng.
Trong khi đó, Trung Quốc đã có thêm hai huy chương vàng nữa trong môn thể dục dụng cụ.
Ðặng Lâm Lâm đã về nhất trong môn cầu thăng bằng của nữ, và đồng đội Phùng Triết giành huy chương vàng trong môn xà kép của nam.
Vận động viên Ally Raisman của Mỹ giành huy chương vàng trong môn nhào lộn trên sàn phẳng và Epke Zonderland của Hà Lan cũng đã giành huy chương vàng trong bộ môn xà đơn.
Trong bộ môn điền kinh, vận động viên Taoufik Makhloufi giành huy chương vàng tại nội dung 1.500 mét nam.
Trong các cuộc đua 100 mét nữ vượt chướng ngại vật, vận động viên Sally Pearson của Australia đã đánh bại Dawn Harper của Hoa Kỳ với kỷ lục Olympic là 12,35 giây. Ðây là huy chương vàng thứ tư của đội Australia.
Vận động viên chạy nước rút của Jamaica Usain Bolt đã lọt vào vòng bán kết nội dung 200 mét chạy nước rút của nam, hai ngày sau khi người đàn ông chạy nhanh nhất thế giới này giành chiến thắng trong cuộc đua 100 mét.
Trung Quốc và Hoa Kỳ đang bỏ xa các nước khác về tổng số huy chương. Anh và Nga gần bằng số huy chương của nhau ở vị trí thứ ba, nhưng Anh có số huy chương vàng nhiều gấp đôi Nga.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiếc đồng hồ siêu sang anh đeo trên tay khi về nhì cự ly 100 mét ở Thế vận hội 2012 hôm chủ nhật khiến ngôi sao chạy cự ly ngắn người Jamaica bị Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) điều tra.
Blake bị cho là đã phớt lờ quy định cấm quảng cáo ở Olympic khi đeo trên tay phải chiếc đồng hồ màu vàng trong lúc tranh tài ở chung kết chạy 100 mét.
Chiếc đồng hồ này được cho là một sản phẩm thuộc dòng Tourbillon của thương hiệu đồng siêu sang Thụy Sỹ Richard Mille, trị giá tới 500.000 USD.
IOC hôm qua cho biết đang điều tra về vụ này.
Theo điều 40 trong luật của IOC, các vận động viên tranh tài ở Thế vận hội bị cấm tuyệt đối việc quảng cáo cá nhân.
Chỉ những nhà tài trợ chính thức của Thế vận hội mới có quyền sử dụng hình ảnh của vận động viên cho mục đích quảng cáo.
Richard Mille Tourbillon không thuộc nhóm các nhà tài trợ chính thức tại Thế vận hội London 2012.
"Chúng tôi đang xem xét vụ việc và sẽ cố gắng làm rõ trong thời gian ngắn nhất", phụ trách truyền thông của IOC Mark Adams nói hôm qua.
Nếu bị kết luật là cố tình vi phạm điều 40 luật IOC, Blake sẽ bị cảnh cáo, phạt tiền hoặc nặng hơn cả, loại khỏi các cuộc tranh tài ở Thế vận hội.

Không có bất ngờ nào xảy ra, Lê Huỳnh Châu thất bại khi gặp đương kim vô địch Asiad, hạt giống số 2 của giải người Đài Loan (Trung Quốc) Wei Chen Yang.
Trước khi bước vào trận này, khó khăn đã được dự báo sớm với võ sĩ người Việt Nam. Wei Chen Yang cho dù đã từng một lần là bại tướng của Huỳnh Châu tại giải vô địch châu Á diễn ra tại TP HCM hồi tháng 5 vừa qua nhưng đó lại là giải mà Huỳnh Châu được thi đấu trên sân nhà và giải vô địch châu Á cũng không có sức ép lớn như Olympic. Mới chỉ 20 tuổi, cao 1m81, Wei Chen Yang đã có bảng thành tích đáng nể. Thành tích đáng kể nhất của võ sĩ này chính là tấm HC vàng tại Asiad 2 năm trước. Từ đó đến nay, Wei Chen Yang luôn xuất hiện ở các giải đấu lớn trên thế giới. Chính vì thế, dù ít tuổi hơn Huỳnh Châu, nhưng xét về bề dày kinh nghiệm, võ sĩ người Đài Loan (Trung Quốc) không hề kém hơn so với võ sĩ Việt Nam.
Cả hai nhập cuộc với thái độ thăm dò. Set một khá giằng co nhau và Wei Chen Yang dẫn 1-0. Sang set 2, vẫn lối chơi đã sử dụng ở set một, Wei Chen Yang phòng thủ rất chắc chắn và chơi phản công để dẫn tới 5-1.
Sang séc cuối, Wei Chen Yang chủ động phòng thủ chặt chẽ khiến Lê Huỳnh Châu không thể có được điểm nào, đành chấp nhận thua cuộc với tỷ số chung cuộc 1-5.
Lê Huỳnh Châu chờ cơ hội dự vòng đấu tranh HC đồng nếu như đối thủ Đài Loan - Trung Quốc vào chung kết. Nhưng Wei Chen Yang thua ở vòng tứ kết và Huỳnh Châu dừng chân tại Olympic 2012 ngay vòng 1.
Đô vật Nguyễn Thị Lụa cũng thất bại trước đối thủ gốc Việt người Canada Carol Huỳnh và bị loại sớm. Taekwondo Việt Nam còn võ sĩ Diệu Linh thi vào ngày 11/8 tới, nhưng cơ hội vào sâu là gần như không có.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ông John Coates, người đứng đầu Ủy ban Olympic Australia, cho rằng các trường cần nâng thể thao trong chương trình học nếu Australia muốn tìm kiếm Cathy Freeman hay Ian Thorpe trong thế hệ tương lai.
Australia hiện đang hạ bậc, không còn đứng trong 10 nước hàng đầu trong bảng tổng sắp huy chương Olympic. Tại Thế Vận Hội Luân Đôn, Australia đoạt ít huy chương vàng so với trước đây.
Một số thành viên trong đội tuyển Olympic Australia, trong đó có vận động viên bơi Melanie Schlanger và vận động viên nhảy cao Mitchell Watt đã bị chỉ trích do những lời bình luận tiêu cực về việc Australia không giành được nhiều huy chương vàng.
Ông Coates cho hay ông thất vọng vì cho đến nay Australia chưa đoạt được nhiều huy chương và kêu gọi Chính phủ Liên bang xem xét thay đổi chính sách và ngân sách dành cho các môn thể thao trong các trường học.
“Có lẽ lĩnh vực này cần được chú ý – và chính phủ cần dành ngân sách và đề ra chính sách để đưa các môn thể thao trở lại chương trình học của các trường,” ông Coates đề xuất. “Anh Quốc đang đạt được thành quả lớn bởi họ đã chú ý đến thể thao và đề cao tầm quan trọng của môn học này trong nhà trường. Australia cũng cần có chính sách này để đảm bảo nguồn nhân tài.”
Dân số Australia tương đương với 1/3 dân số Anh, ¼ dân số Đức và 1/3 dân số Pháp. Australia cần xây dựng một hệ thống có nhiều vận động viên nhỏ tuổi và cần tìm kiếm các vận động viên cho tương lai tài năng như Cathy Freeman và Ian Thorpe.
Theo ông Coates, Australia đã đặt mục tiêu đứng trong tốp 5 tại Olympic London nhưng ông thừa nhận cảm thấy ‘thất vọng trước bức tranh toàn cảnh hiện nay’.
“Chúng ta cần làm được gì đó để đạt được thứ hạng về số huy chương như tại Olympic Bắc Kinh 2008. Số huy chương trong kỳ Olympic trước là 45,” ông Coates nói. “Lần này, Australia sẽ không thể đạt được số lượng huy chương đó. Australia đoạt được 20 huy chương cho môn bơi ở Olympic Bắc Kinh. Đội tuyển Úc quá phụ thuộc vào môn bơi trong khi cần có một số môn thể thao có thể giành nhiều huy chương.”
Sát nút huy chương vàng
Ông Coates trông đợi những môn thể thao chưa đạt được thành tích tại Olympic cần xem xét và phân nhóm lại để tìm ra nguyên nhân chưa đạt được mục tiêu đề ra.
“Đội tuyển Úc, đặc biệt là Học viện Thể thao Australia, cần xem xét và phân nhóm lại các môn thể thao,” ông Coates nói.
Theo ông, mặc dù có những lời chỉ trích, Australia vẫn là nước theo đuổi mục tiêu đào tạo vận động viên thể thao thứ hạng cao và nên tiếp tục mục tiêu này.
Học viện Thể thao Australia (AIS - Australian Insitute of Sports) và các học viện thể thao khác cần tiếp tục tạo cơ hội cho vận động viên trẻ Australia đạt được phong độ cao.
Bộ trưởng Bộ Thể thao Kate Lundy cho biết vấn đề môn thể thao bắt buộc trong các trường học ở Australia đang được xem xét đưa vào chương trình học chính thức trên toàn nước Úc.
“Rất nhiều bằng chứng cho thấy thể thao trong trường học không chỉ mang lại lợi ích sức khỏe mà còn cải thiện kết quả học tập,” bà Lundy nhận xét. “Những bằng chứng này càng ngày càng nhiều. Tôi được biết trường hợp môn thể thao đã đưa vào chương trình học quốc gia. Chúng ta chờ xem kết quả sẽ ra sao.”
Bà Lundy cho rằng Australia thi đấu không quá tồi tại Olympic. Vận động viên Úc chỉ kém những người đoạt huy chương vàng 1/1000 giây hoặc 1 milimet.
“Chúng ta không làm giảm giá trị huy chương của họ. Cuộc thảo luận này sẽ rất quan trọng cho việc tìm ra các vận động viên Olympic tương lai,” bà Lundy nhận định. “Chúng ta cần tổ chức các chương trình huấn luyện thể thao chuyên sâu. Tuy nhiên, những vận động viên Úc không làm cổ động viên nhà thất vọng. Họ đã mang về cho Australia rất nhiều huy chương bạc.”





No comments:

Post a Comment

View My Stats