Tuesday 28 August 2012

LS LƯU TƯỜNG QUANG NÓI CHUYỆN về "CHIẾN TRANH VIỆT NAM & BÀN CỜ CHÍNH TRỊ - HIỆP ĐỊNH PARIS" (Ly Hương)





LS Lưu Tường Quang đã đến Úc tỵ nạn vào tháng 5 năm 1975. Ông là người Việt đầu tiên (sinh trưởng tại Việt nam) trở thành luật sư (Barrister-at-law) tại Úc vào năm 1982.

Trước năm 1975, ông là một nhân viên ngoại giao đã từng làm việc tại London, The Hague và Canberra.

Ông là Giám Đốc Di Trú & Văn Hóa Đa Nguyên Sự Vụ Liên Bang tại NSW (1987-1989), Trưởng Nhiệm Hệ Thống Phát Thanh Quốc Gia SBS (1989-2006). Ông Quang được tặng thưởng Huy chương Danh dự Úc và là thành viên Hội đồng quản trị của Tổ chức Viện trợ Nhân đạo Úc (trước đây gọi là Austcare).

Qua buổi nói chuyện của ông tại cuộc triển lãm đánh dấu 50 năm Úc tham chiến tại Việt Nam, với kiến thức sâu rộng về chính trị và ngoại giao, một lần nữa ông đã cho chúng ta thấy rỏ, tước đây, vì nước cờ chiến lược của Mỹ mà Miền Nam Việt Nam đã bị bức tử một cách uất ức, rồi ngày nay, vì quyền lợi bè đảng mà CSVN đã bán nước và tỏ ra hèn mạt như thế nào.

Xin mời quý vi nghe buổi nói chuyện (bằng song ngữ Anh-Việt) của Ls Lưu Tường Quang


17/08/2012

Triển lãm đánh dấu 50 năm Úc tham chiến tại Việt Nam tại Swanton Town Hall, Melbourne









No comments:

Post a Comment

View My Stats