Wednesday 29 August 2012

TIN TỨC HÀNG NGÀY – ONLINE : ĐIỂM TIN THỨ TƯ 29-8-2012





Written By Hai Hoang Van on Thứ tư, ngày 29 tháng tám năm 2012 | 8/29/2012 03:23:00 SA

Bài Mới
Written By Hai Hoang Van on Thứ tư, ngày 29 tháng tám năm 2012 | 8/29/2012 08:20:00 CH
Description: https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqvwd8PxQ8r-QmEtNVED-THFd2O7eqeviIBp9fYgCS9KR3ctu_LdhGQ_bkiDouwArzB06mbfQmvZPNwnBmBRR9XMQGB6KHkfAvzPFcHDrbLetA2UcjHNfQdhZmQMB37HOJuNufUQ_pw4Vm/s200/HC+Cuba.jpeg
Cuốn sổ hộ chiếu có 32 trang, bìa màu xanh và có dấu quốc huy. Hộ chiếu Cu Ba làm người ta dễ liên tưởng tới cái thẻ ra vào chứ không phải là chứng minh thư. Nó tạo điều kiện cho chúng tôi rời khỏi hòn đảo, nhưng có nó không có nghĩa là chúng tôi chắc chắn sẽ được ngồi lên máy bay.
1970-1980: sự bất động của nhân dân
(Trái hay phải) – Trong khi các thượng đế mừng đến rơi nước mắt vì quyết định cho tăng giá xăng hết sức kịp thời của Bộ Tài chính, thì ngành xăng dầu lại cho thấy ảnh hưởng lớn lao của họ, kể cả dưới âm phủ cũng phải kinh hãi.
Nhãn:Kinh Tế
Description: https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipJBTl2-NHW19rHP7jtYWFA2mlYyN0g685ztyvBY-joMhcIDlWwJM-dbsCD6H1rOq6ZN5-vTAK4S20dGn-TIxkszrwGWKLwnB0d3e_b70vSSeTLvcikTCpEqMcZ1STOx-yVW9ubhbMmuU8/s320/Cu_Huy_Ha_Vu.jpg
Các Đơn này của ông Cù Huy Hà Vũ tố cáo Giám thị Lườ ng Văn Tuyến:
Description: http://www.danchimviet.info/wp-content/uploads/2012/08/viewerntdh_01-425x550.png
Description: http://www.danchimviet.info/wp-content/uploads/2012/08/viewerntdh_02-425x550.png
Description: http://www.danchimviet.info/wp-content/uploads/2012/08/viewerntdh_03-425x550.png
Đó là kết luận của Cơ quan Điều tra Viện KSND Tối Cao về cái chết bất thường của anh Nguyễn Công Nhựt (nhân viên công ty TNHH Lốp Kumho VN) tại công an huyện Bến Cát – Bình Dương.
Bốn quân nhân Mỹ bị tình nghi lập nhóm vũ trang với mục đích ám sát đương kim Tổng thống Barack Obama và lật đổ chính quyền.
Description: https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgYrB0OtSTL9Z8D5t2JfzVWiR_LuHbfCYka4sz6WvXEbxWCOFvSDU0Sa2_uj8U64edDqDHKIqAlcV4nuhPXKaLWqjcclRFizMKwV4T7E7kwleGy6ZzbdBRxxmREIlt6TdvlZIyy-AD1dUz/s200/nguy%E1%BB%85n+%C4%91%C4%83ng+quang+v%C3%A0+h%E1%BB%93+h%C3%B9ng+anh.jpeg
Bài này được đăng trên Dddn.com.vn ngày 24/01/2006 nhưng giờ đã được gỡ, hiện trên vietstock.vn vẫn còn lưu bài này. Bài viết lấy nguồn từ Báo CAND với đoạn kết rất rõ ràng: “Đây rõ ràng là hoạt động chuyển tiền trái phép. Cơ quan Công an đang tích cực làm rõ.” Không biết làm rõ đến đâu nhưng thực tế rõ ràng là Nguyễn Đăng Quang và Hồ Hùng Anh ngày càng ăn nên làm ra và thăng quan tiến chức ầm ầm.
Description: https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6PTxalFIyQThBLpTKuL11fX_f0vdmYsRE4R838H63-1g-sbVnM1y4WOvcyzib72hs2v4Hj-ycYQrFZzpj_ypQsmz5_CwjajMrQ3qfNmAQhrvOKa9DxVi0Rxu-Zym8bn9y-TeZizuNjt9k/s200/t%E1%BB%B1+thi%C3%AAu.jpg
Bee.net.vn - Trong giáo lý của nhà Phật, việc đốt thân thể làm đuốc cúng dường chư Phật vẫn được nhắc đến. Tuy nhiên, việc tự thiêu này phải đem lại lợi ích gì cho đạo Pháp, những người chung quanh hay chính bản thân thì mới xem là việc làm đúng chánh pháp.

Việc tự thiêu mà có lợi cho Phật pháp thì mới nên làm (ảnh Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu để hộ đạo tại Sài Gòn)

Tự thiêu để cúng Phật...?

Hiện nay, một số người tu trẻ sau khi tiếp xúc với giáo lý nhà Phật, họ cho rằng việc đốt thân thể là sự cúng dường giá trị tâm linh cao lớn nhất nên muốn thực hiện.

Điển hình như trường hợp chú tiểu Thích Minh Tạng, 18 tuổi, tu tại chùa Tây Long (Phú Thọ). Chú tiểu này đã tự thiêu ở bậc thứ 18 của con đường trong chùa vào ngày 15/8 (28/6 âm lịch).

Theo như nội dung bức tâm thư để lại của chú tiểu thì vì trước đây đã có những tháng ngày ăn chơi làm phiền lòng cha mẹ. Sau khi xuất gia tu học, chú tập trung tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, tìm hiểu các trước tác của HT Tuyên Hóa và rất tâm đắc với những lời khai thị của Ngài. Chính vì điều này nên phát nguyện tự thiêu để cầu vãng sanh và cúng dàng Tam Bảo…?

Lý giải về việc làm này của chú tiểu Thích Minh Tạng, một số người cho rằng, việc tự thiêu của chú là sự giải thoát về nơi cực lạc, để cầu mong con người được sống sung sướng hơn. Có người còn cho rằng đây là căn duyên của một người nhà Phật đã chọn con đường về cõi cực lạc để mong cầu vãng sanh…?

Không chỉ có chú tiểu Thích Minh Tạng, trước đó một số người đi tu cũng đã từng làm. Năm 2010, một chú tiểu tên Phạm Quốc, pháp danh Đồng Tuế, sinh năm 1991, cũng đã tự thiêu tại khuôn viên sân chùa (thuộc Chi hội An Nhơn, An Nhơn, Bình Định).

Hay sư Thích Nguyên Tâm, xuất gia năm 17 tuổi. Lập thất tu học với hòa thượng Thích Thiện Tâm tại Đức Trọng - Tuyên Đức (nay là Đức Trọng - Lâm Đồng). Sau khi tha thiết hành trì kinh Đại Thừa Pháp Hoa, phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện, thầy đã tự thiêu vào đêm 14/11 năm Giáp Dần - 1974 (khi mới 28 tuổi) với chí nguyện: "Tôi tự thiêu để cúng dường Chư Phật".

Không có ích cho ai thì đừng làm

Trao đổi về vấn đề tự thiêu cúng Phật, Đại đức Thích Như Bình (chùa Khánh Hỷ, Đạ Huoai, Lâm Đồng) cho rằng: “Việc đốt một phần thân thể trong hoặc ngoài các đại giới đàn hiện nay của Phật giáo đại thừa chỉ mang ý nghĩa rèn luyện đức kham nhẫn, biểu tượng cho sự dấn thân đời mình trong việc tu hành và hoằng dương chánh pháp cho người xuất gia tu học.

Đối với việc đốt một phần thân thể trong các giới đàn Phật giáo chỉ mang ý nghĩa rèn luyện đức kham nhẫn, biểu tượng cho sự dấn thân đời mình trong việc tu hành và hoằng dương chánh pháp cho người xuất gia tu học

Điều này nhằm nhắc cho người tu sĩ cần cố gắng tinh tấn, vượt qua tất cả những trở ngại khó khăn để đi đúng con đường tìm cầu giải thoát mà đức Phật chỉ dạy.

Còn ý nghĩa cho rằng đốt thân thể để mong chúng sinh bớt khổ thì chúng ta cần hiểu việc đốt một phần thân thể này chỉ nhằm mong chư Phật chứng giám cho ý nguyện dấn thân tu hành và hoằng dương chánh pháp của người tu. Từ đó, người xuất gia cố gắng hoằng pháp để mang lại lợi lạc cho đời, làm cho chúng sinh vơi khổ”.

Đại đức Thích Như Bình còn nhấn mạnh: “Nếu người tu nào cũng cho rằng tự thiêu cúng Phật như chú Thích Minh Tạng hay một số tu sĩ trẻ nào đó là chính đáng và sẽ được giải thoát về nơi cực lạc thì có lẽ chẳng ai cần phải gia công tu hành. Người nào muốn về thế giới cực lạc thì cứ việc phát nguyện tự thiêu?

Sư Thích Minh Giác, Tịnh xá Trung Tâm, quận Bình Thạnh cũng nhìn nhận: “Nếu như đức Bồ tát Thích Quảng Đức hay các vị Thánh tử đạo hồi trước tự thiêu để phản đối chính sách đàn áp Phật giáo, kêu gọi sự đoàn kết bảo vệ chánh đạo, cùng nhau đấu tranh giải cứu đất nước thì việc vô cớ chọn đến cái chết và bảo là cúng dường Tam Bảo này hành động mông muội, không đúng với chánh pháp của nhà Phật.

Một người bắt đầu từ khi thành Phật tử, đi tu thọ giới Sa Di rồi lên Tỳ Kheo/Tỳ Kheo Ni đều được học về giới sát sanh. Đây là giới trọng của nhà Phật, không ai được vi phạm. Việc tự thiêu mà không vì lợi ích gì có thể xem đây là việc tự sát (tự giết bản thân), mà sát sinh ở đây là cấp độ con người tội càng lớn. Đối với nhà Phật, những cái chết này rất khó siêu độ.

Phật giáo có quan điểm: “Phụng sự chúng sanh tức là cúng dường chư Phật”, chúng ta phải hiểu rằng sự hy sinh cho đạo Pháp có nghĩa là lăn xả vào cuộc đời, làm lợi ích cho xã hội. Vì thế việc tự thiêu để nói là cúng dường cho Tam Bảo ngày nay không phù hợp với bối cảnh xã hội đang phát triển.

Tội lỗi do thân, khẩu, ý tạo ra, người tu phải nhận diện để thay đổi, chứ không thể đụng chút là đốt. Đốt thân thể đi có công đức gì đây? Phải hiểu rõ công đức, công là làm cái gì có lợi cho người, cho mình thì mới có đức được.

Khi sống cần phục vụ, giúp đỡ tha nhân, còn khi chết nếu chỉ còn xác thân này vẫn có thể hiến cho y học, cho các trường Đại học y khoa làm công tác nghiên cứu không phải có lợi hơn sao?"

Hoài Lương
Được đăng bởiHai Hoang Vanvào lúc8/29/2012 02:33:00 CH10 CommentsDescription: http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif
Nhãn:Tâm Linh
Written By Hai Hoang Van on Thứ tư, ngày 29 tháng tám năm 2012 | 8/29/2012 08:05:00 SA
“Trùm” ma túy đội lốt doanh nhân thành đạt
ANTĐ - Chỉ khi Cơ quan Công an tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp nhà của đối tượng Tạ Văn Hùng (SN 1965), ở phòng 407 khu chung cư CT2A, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội, những người dân sống tại đây mới giật mình hay biết người doanh nhân thành đạt mà họ vẫn nghĩ lại là một trong những “trùm” ma túy thuộc hàng khủng.
Description: https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6w4Kn_ao14p4RPrFrxTP-e0oGMWHRiYGyLJzdWX0y-YJInNiLyiO_XbldupzMtra6Fq-ULyK_Ol2mfMOYtShJ4_3o8wTKp2RZTXKCv8pJvmTNPg8uEazwIjHMBGuQOvAlcgkzTQozJout/s200/boxing_gloves.png
Sức mạnh và sự tồn tại của một nhà nước độc tài phụ thuộc rất nhiều vào khả năng kiểm soát thông tin trong xã hội. Một mặt, hạn chế, bưng bít tất cả những thông tin trung thực nhưng bất lợi, mặt khác, lèo lái, hướng dẫn mạng lưới truyền thông lẫn hệ thống giáo dục, tuyên truyền…trong nước theo hướng có lợi cho chế độ, kể cả bóp méo, làm sai lệch sự thật, tạo ra những luồng thông tin dối trá và dối trá.
Description: https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0vhMR8O4GBa5PMlGgc_HxHhzmhnmwQYzEeHzZ73S7eFKfId22av5BHhEjSrq9wTWWzae7Ih1NlPrimPabImK6nbMss2RyGRZSqNSP3pa1Zu-OAZ0BxTv7CTfHJ490C1Tim9yz8L1gqBjS/s200/b%E1%BA%A7u+ki%C3%AAn+v%C3%A0+kinh+t%E1%BA%BF.jpg
Nhãn:Kinh Tế
Description: http://gdb.voanews.eu/4F56B56B-C44D-4583-AC9E-E39648898590_w268_r1_cx0_cy3_cw0.jpg
Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập trên Quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945

28.08.2012
Cuộc Cách mạng tháng Tám mùa Thu 1945 đã được tròn 67 năm. Trên dưới một đời người. Bao nhiêu thơ ca ca ngợi cuộc chính biến, cách mạng, đổi đời, cướp chính quyền, tang bồng dâu biển sôi nổi ấy. Bao nhiêu bài xã luận, bình luận, chính luận về sự kiện hiếm có ấy trong cuộc sống của dân tộc.

Tưởng như mọi sự cần nói đã được nói đến hết cả rồi.

Ấy vậy mà năm nay, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 67 cuộc cướp chính quyền tháng 8-1945, tôi vẫn thấy rất cần nêu lên một ý kiến cực kỳ hệ trọng với bà con ta trong cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, đặc biệt là với các bạn trẻ hiện chiếm số đông trong gần 90 triệu người Việt.

Xin được trân trọng hỏi các bạn là trong 67 năm nay, cho đến ngày hôm nay, đất nước ta, nhân dân ta trong đời sống thực tế đang thiếu cái gì nhất?

Nghĩa là cái thiếu nhất trong cuộc sống hằng ngày, không kể đến những mỹ từ, những lạm từ, những hoang từ nhằm tuyên truyền, tưởng tượng ra những điều không hề có thật trên giải đất hẹp hình chữ S này.

Trước tháng Tám 1945, dân ta chưa có nền độc lập, mang thân phận dân thuộc địa của nước Pháp, sau đó dân ta đã có nền độc lập cao quý. Đến nay tuy nền độc lập vẫn còn bị đe dọa, nhưng nền độc lập vẫn vững bền trong ý chí kiên cường của toàn dân.

Trước kia dân ta cực kỳ nghèo khổ, thiếu ăn, thiếu học; trận đói năm Ất Dậu 1945 dưới thời bị quân phát xít Nhật chiếm đóng đã gây nên cái chết thê thảm của 2 triệu người. Nay ta đã là nước xuất khẩu gạo hàng đầu ở châu Á.

Về thiếu học, dân ta đã xóa nạn mù chữ, xây dựng hệ thống học đường từ mẫu giáo, tiểu học, trung học đến đại học và sau đại học, tuy chất lượng giảng dạy còn xa mới đạt mức trung bình khá, chưa nói gì đến tiên tiến, nhưng dù sao thiếu học, dốt nát không còn là vấn đề trầm kha của cuộc sống dân tộc.

Một số nhà nghiên cứu chính trị và lý luận trong nước lập luận rằng 67 năm nay, dân ta đã có tự do, rằng trong bản Tuyên ngôn Độc lập đã dẫn ra những câu bất hủ về tự do của Cách mạng năm 1776 ở Hoa Kỳ và Cách mạng 1791 của nước Pháp, rằng câu châm ngôn «Không có gì quý hơn độc lập tự do» đã trở thành phương châm chính trị quý giá nhất được thực hiện rõ ràng trong 67 năm qua, và hiện nay có hàng triệu người, hàng chục triệu người Việt Nam vẫn tin là đó là những sự thật hiển nhiên khỏi phải bàn cãi.

Chỉ cần mỗi người Việt Nam ta có công tâm, có tư duy lành mạnh, chịu khó suy nghĩ bằng tư duy độc lập của cá nhân mình, không bị chi phối bởi tư duy giáo điều, theo đuôi người khác, quan sát chặt chẽ cuộc sống thực tế xung quanh, là có thể nhận ra sự thật đúng như nó có.

Sự thật cứng đầu, bướng bỉnh, hiển nhiên là cho đến nay tự do của người công dân ở Việt Nam vẫn còn là quả cấm, vẫn còn là mục tiêu đấu tranh ở phía trước, sự thật là 67 năm nay tự do công dân chỉ mới tồn tại thực sự trên tuyên ngôn, trên diễn văn, trên văn kiện, trên cửa miệng và trên giấy tờ, không hề tồn tại với đầy đủ ý nghĩa cao quý tự nhiên của nó trong cuộc sống.

Ngay ông Hồ Chí Minh người được coi là khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, người nêu cao các khẩu hiệu Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, người nêu cao phương châm «không có gì quý hơn Độc lập Tự do», người còn nói «nếu đất nước đã được độc lập mà nhân dân không có tự do thì nền độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì», thì trên thực tế, mỉa mai thay, ông lại tỏ ra hết sức thờ ơ, hầu như vô cảm đối với mọi quyền tự do của công dân.

Có vô vàn dẫn chứng hùng hồn chứng minh cho điều đó.

Trong 24 năm làm chủ tịch nước, chủ tịch đảng CS, làm lãnh tụ tối cao đảng và nhà nước, ông vẫn chủ trương kiểm duyệt gắt gao xuất bản và báo chí, bóp ngẹt báo chí tư nhân. Khi phong trào Nhân văn Giai phẩm nổ ra, những Nguyễn Hữu Đang, Phan Khôi, Phùng Quán, Lê Đạt, Trần Dần…chỉ yêu cầu được tự do sáng tác, đề nghị các nhà lãnh đạo tư tưởng, văn hóa, các chính ủy trong quân đội chớ can thiệp quá sâu vào sáng tác văn học nghệ thuật, rồi bị những Trường Chinh, Tố Hữu, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Tùng «đánh» cho tơi bời khói lửa, vậy mà ông không chút động lòng bênh vực những công dân ngay thật, còn vào hùa trừng phạt những người đòi tự do cho mình và cho toàn xã hội.

Anh Nguyễn Hữu Đang gửi bao nhiêu thư cho ông cầu cứu, ông không một lần trả lời, ngoảnh mặt quay đi với người từng là trưởng ban tổ chức lễ Độc lập, người lãnh đạo Hội Văn hóa Cứu quốc của Việt Minh, người từng đôn đốc dựng đài cao cho ông Hồ lên đọc bản Tuyên ngôn lịch sử.

Tệ hơn nữa là khi người Sỹ quan thân cận của chủ tịch nước – Officier d’ ordonnance du Président - Vũ Đình Huỳnh, cũng là thư ký riêng thân tín của ông hàng chục năm, năm 1964 bị chụp mũ là «xét lại, tay sai Moscow», cũng gửi thư và vợ ông là bà Tề đến cầu cứu ông, ông Hồ vẫn thản nhiên, không một lời an ủi hay bênh vực.

Còn bao nhiêu sự kiện khác. Ông Hồ biết cả. Nhưng ông bất động. Mà ông còn có thể sợ ai nữa. Lúc ấy ông Lê Duẩn, ông Lê Đức Thọ chưa dám hỗn láo hạn chế quyền lực của ông với cái lý do «hãy để ông Cụ nghỉ, đừng làm phiền lòng ổng». Ông chỉ cần phê một chữ, lắc đầu một cái, là có thể cứu người công dân ưu tú khỏi oan trái. Nhưng không. Ông bất động, vì vô cảm. Vì ông vô cảm với bất công, với oan trái, với tự do công dân bị xâm phạm.

Anh Hà Minh Tuân, nhà văn quân đội có tài, chỉ sơ hở một vài câu trong cuốn tiểu thuyết «Vào đời» bị đại tướng Nguyễn Chí Thanh phang một đòn «văn tư sản đồi trụy», từ đó sạt nghiệp văn chương, cũng như nhà thơ tài hoa Quang Dũng, cũng bị ông tướng võ biền Nguyễn Chí Thanh phang một đòn chí tử về tứ thơ từ Tây Bắc «nhớ về Hà Nội bóng Kiều thơm» là «sa đọa tư sản», tất cả bị đưa lên phê phán trên báo, ông Hồ biết rõ cả, nhưng ông không tỏ thái độ, có nghĩa là ông bênh các quan đàn áp lương dân, ông không mảy may rung động khi «nước có độc lập mà dân không được tự do».

Rồi vụ bà Nguyễn Thị Năm ở Đồng Bẩm - Thái Nguyên bị tử hình theo ý kiến cố vấn Tàu, ông Hồ được ông Hoàng Quốc Việt chạy đến cầu cứu vì bà Năm từng nuôi cán bộ cộng sản, có 2 con đi bộ đội, ông Hồ chỉ «thế a!» rồi im thin thít. Đó quan niệm của người khai sinh ra nước Việt Nam độc lập và tự do là nghèo nàn ấm ớ như thế đó.

Nhiều nhà dân chủ bây giờ đã thấy rõ nếu so sánh lập trường dân chủ tự do của ông Hồ với nhà chí sỹ Phan Chu Trinh thì thấy rất rõ là ông Tây Hồ đã vượt ông Hồ cả một cái đầu. Tôi đã để thì giờ đọc Hồ Chí Minh toàn tập và những trước tác của Phan Chu Trinh để so sánh. Ông Hồ viết sách, viết báo, diễn thuyết khá nhiều, nhưng ông chỉ tập trung lên án mạnh và khá sâu bọn thực dân Tây Phương, bọn thực dân Pháp cầm quyền bóc lột áp bức dân thuộc địa, nhưng ông hầu như bỏ qua mọi hình thức bóc lột đàn áp, bất công tinh vi của người Việt đối với người Việt mình. Các bạn trẻ xin hãy đọc hàng ngàn câu thơ trong tập Tỉnh Quốc Hồn Ca của Phan Tây Hồ, sẽ thấy rõ các chủ trương của ông : nâng dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh là cần thiết, cấp bách, quý báu và hiện đại biết bao.

Phan Tây Hồ tuyên chiến mạnh mẽ, sâu sắc với mọi nét văn hóa lạc hậu, cổ hủ của xã hội Việt Nam, tệ nạn trọng nam khinh nữ, thói tham quan ô lại, tệ cường hào quan liêu, thói học vẹt theo thi cử, giảng giải kỹ quyền công dân, tinh thần thượng tôn luật pháp, quyền liên kết lập hội, cổ vũ lối nghiên cứu khoa học theo tư duy độc lập tự chủ kiểu thực nghiệm và thực chứng…Có thể nói tuy Phan Chu Trinh là Phó bảng Hán học nhưng trên thực tế là nhà văn hóa hiện đại nhất, hấp thu tinh túy của văn hóa Tây phương nhuần nhuyễn nhất, có hệ thống và rất thực tiễn. Có cơ sở để kết luận rằng ông Phan Chu Trinh là chiến sỹ Dân Chủ và Nhân Quyền đầu tiên và sâu sắc nhất trong lịch sử nước ta, và tư duy duy tân của ông hiện vẫn là chuyện thời sự cần thiết nóng hổi nhất.

Ông Phan và ông Hồ đều sống ở Pháp khá lâu nhưng ai tiếp thu thật sự nền văn hóa – chính trị mới mẻ tiến bộ của Pháp, có thể khẳng định là ông Phan vượt trội một cách nổi bật, như người dẫn đầu cuộc đua và kẻ mang đèn đỏ. Vì khi cầm quyền ông Hồ và những kẻ kế thừa ông đã quay lưng lại với tự do của người công dân và chà đạp nhân quyền không thương tiếc.

Đó là vì ông sống ở Pháp rồi còn sang Moscow một thời gian dài, ăn lương hàng tháng của Quốc tế CS, khi tư duy chính trị đang chín và đang định hình, bị trực tiếp Stalin và đồng chí của ông ta nhào nặn vào khuôn phép, được đào tạo ở Học viện Đông phương cộng sản, hết họp Đại hội V của Quốc tế CS (tháng 6/1924), lại họp Đại hội Quốc tế Công hội Đỏ, rồi Quốc tế CS Nông dân, rồi cả Quốc tế Phụ nữ và Quốc tế Thanh niên cũng như Quốc tế Cứu tế Đỏ. Rồi một thời gian dài ở Trung Quốc dưới trướng của Mao, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai, sau đó với hàng trăm cố vấn của «bác Mao» quanh mình, ông chỉ có một ý nghĩ chính trị mãnh liệt là nhuộm đỏ cả Bắc cả Nam nước ta, nhuộm đỏ cả Lào và Miên, cho đến nhuộm đỏ cả Đông Nam Á và thế giới, sứ mệnh được các lãnh tụ quốc tế của ông là ông Xít và ông Mao giao cho ông.

Cho nên tháng Tám năm nay, nhắc đến bản Tuyên ngôn Độc lập, điều mỉa mai cay đắng khổng lồ là những chữ Tự do, Dân chủ, Nhân quyền trên đó sau 67 năm vẫn còn là những chữ rỗng ruột, những mỹ từ trên giấy, những lời hứa hão huyền, những quả lừa khổng lồ dai dẳng, những món nợ trầm luân của ông Hồ, của đảng Cộng sản đối với dân ta.

24 năm ông Hồ trực tiếp cầm quyền, công dân Việt Nam chỉ được làm những điều gì đảng cho phép, mọi người ngoài đảng chỉ là công dân dự bị, loại hai, bị phân biệt đối xử theo lý lịch, không một công dân nào có hộ chiếu để xuất ngoại, người nông dân tự do, người buôn bán tự do…là chuyện viển vông không tồn tại.

Đến nay, trong đổi mới, gia tài ông Hồ để lại tuy có điều chỉnh chút ít, nhưng đường lối cơ bản theo chủ nghĩa Mác-Lenin vẫn là một xã hội tật bệnh hiểm nghèo, trong đó lỗ hổng cực kỳ bi đát là thiếu dân chủ tự do, thiếu nhân quyền vẫn cứ toang hoác thêm. Vẫn là một không gian xã hội không có dưỡng khí, ngột ngạt đến ngẹt thở. Đây là bất hạnh dai dẳng lớn nhất của dân ta khi so sánh với nhân dân Thái Lan, Philippine, Indonesia, Malaysia gần ta, chưa nói đến dân Ấn Độ, Nhật Bản…

Trên đây là món nợ lớn nhất mà toàn dân ta đang trên đà thức tỉnh để đòi lại cho nhân dân ta và muôn đời con cháu, món nợ lưu cữu 67 năm, lãnh đạo đảng CS không thể trì hoãn và cố tình bỏ quên mãi được.

* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
Được đăng bởiHai Hoang Vanvào lúc8/29/2012 06:35:00 SA11 CommentsDescription: http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif
Description: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vietnam-power-struggle-over-an-ailing-economy-08272012202326.html/sang-dung-305
VNA photo
Chủ tịch nước chúc mừng Thủ tướng tại Quốc hội

Việt Long- lược dịch bài của RFA

2012-08-27

“Chưa bao giờ xã hội Việt Nam đối diện với nhiều chuyển biến đến thế, những chuyển biến làm yếu đi nền lãnh đạo của đảng Cộng sản và đe doạ toàn bộ chế độ chính trị”. Một cựu đại biểu Quốc hội Việt Nam nói với AFP.
Công chúng mất niềm tin
“Một số người lãnh đạo Đảng mất kiên nhẫn. Họ cảm thấy nay là lúc phải hành động để loại trừ những mối đe doạ đó, hầu chiếm lại lòng tin của quần chúng” Vị đại biểu nói tiếp.

Việc bắt giam những “tỷ phú ngân hàng” hàng đầu tại Việt Nam phản ảnh cuộc tranh chấp quyền lực giữa những người Cộng Sản cai trị, mà đề tài là câu hỏi “làm cách nào giải quyết những vấn đề kinh tế ngày càng sâu nặng". Giới chuyên môn nêu nhận định trên.
Description: kien-250
Nguyễn Đức Kiên, doanh nhân của năm 2011- VNeconomy photo

Nhà tỷ phú thích khoa trương Nguyễn Đức Kiên có cổ phần trong nhiều cơ sở tài chính lớn nhất của Việt Nam và là người sáng lập Asia Commercial Bank hay ACB, Ngân hàng thương mại Cổ phần châu Á. Ông bị bắt giữ hôm thứ hai. Sau đó ba ngày nguyên tổng giám đốc ACB cũng theo chân ông Kiên vào chốn giam cầm.

Việc bắt giữ về những tội kinh tế không được nói rõ đã gây hoảng loạn cho thị trường, quét đi 5 tỉ đô la trị giá của thị trường chứng khoán, châm ngòi một trân “tháo chạy” khi các trương chủ ký thác ùn ùn kéo nhau vội vã rút hằng trăm triệu đô la ra khỏi ACB.
Bất hoà càng gia tăng
Tuy vây, “mối quan ngại to lớn hơn nằm ở nguy cơ bất ổn chính trị… Việc bắt giữ Nguyễn Đức Kiên có thể mang ý nghĩa của sự bất hoà ngày càng gia tănggiữa những nhân ở thương từng và các phe phái chính trị” Một bài viết của công ty Stratfor, một công ty tư nhân chuyên điều tra tin tức mật về địa lý chính trị, kinh tế, xã hội khắp thế giới, đưa ra nhận định như trên.

Người mê bóng đá tên Kiên, nhà tài chính 48 tuổi mà người ta dễ nhận ra ngay với mái tóc bạc chải rối, được công chúng biết đến như người có mối quan hệ thân cận với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và con gái của Thủ tướng, một nhà kinh doanh ngân hàng tốt nghiệp từ ngành giáo dục của Thuỵ Sĩ.

Từ thập niên 1990 khi Việt Nam mở cửa kinh tế, quyền hành đã chuyển từ Đảng Cộng Sản sang Nhà nước – và từ khi lên vị trí đứng đầu chính phủ vào năm 2006, ông Dũng được coi là vị Thủ tướng nhiều quyền lực nhất từ xưa tới nay, Ông lại được đại hội Đảng bầu cho nhiệm kỳ 5 năm thứ nhì trong chức vụ này hồi năm ngoái.

Ông sử dụng quyền hành Thủ tướng, hăng hái thúc đẩy đà tăng trưởng kinh tế cao, trở thành “nhà vô địch” trong đường lối phát triển theo mô thức tập đoàn công nghiêp-kinh tế Hàn quốc, dựa trên những tập đoàn công ty quốc doanh để đẩy mạnh đà tăng trưởng.
“Nhà vô địch” có còn danh hiệu?
Trong thời gian đầu Việt Nam đã vọt lên mức tỉ lệ tăng trưởng trên 7%, nhanh chóng trở thành nơi được các nhà đầu tư ngoại quốc ưa chuộng nhất, trong số đó có công ty ngân hàng toàn cầu khổng lồ Standard Chartered, chiếm 15% cổ phần ngân hàng thương mại châu Á ACB.
Description: pm-in-assembly-250
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận trách nhiệm trước Quốc hội về vấn đề VINASHIN- ảnh nguyentandung.com

Trong một bài xã luận khá gay gắt hôm thứ năm (23 tháng 8, 2012), Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang- một trong những đối thủ chính trị của ông Dũng – viết rằng “Việt Nam đang nằm dưới áp lực không phải không đáng kể vì những xí nghiệp Nhà nước đổ vỡ”

(Ông) Sang chỉ trích “sự xuống dốc về lý tưởng chính trị cùng sự suy đồi về tinh thần và lối sống” của các viên chức – một nhát quét nhắm vào những tý phú giàu sang như người lái xe Rolls Royce Nguyễn Đức Kiên – và ông Sang kêu gọi cải tổ kinh tế song song với biện pháp chống tham nhũng.

“Một hiệp tranh giành quyền lực chính trị đã khởi sự. Chiến trường mới nay là cải tổ kinh tế và sự liêm chính trong khu vực quốc doanh cùng với lĩnh vực ngân hàng, nhổ tận gốc nạn tham nhũng lan tràn vẫn luôn cố thủ vững chắc xưa nay.” Chuyên gia về Việt Nam Carl Thayer nói. “(Ông) Sang và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nay đang lặp lại một điệp khúc cũ kỹ nhưng vẫn còn đúng mãi, rằng tham nhũng là một trong những mối đe doạ chính yếu đối với tính cách chính đáng của hệ thống độc đảng của Việt Nam”

Sự bất mãn của quần chúng trước nạn các viên chức tham nhũng đã nổ ra trong nhiều lần phản đối đi kèm với bạo lực, những việc đã diễn ra trong năm nay. Trường hợp một nông dân phải dùng vật nổ tự chế tạo để chống lại hành động cưỡng bách trục xuất của viên chức địa phương tham nhũng đã chiếm những trang đầu báo chí hồi tháng giêng.

Chuyên gia Thayer nêu lên ý nghĩa đáng lưu ý của một quyết định trước đây trong tháng này nhằm dỡ bỏ quyền kiểm soát của Thủ tướng chính phủ đối với Uỷ ban Chỉ đạo chống tham nhũng, chuyển giao quyền lại cho Đảng Cộng Sản.
Description: duongchidung
Chủ tịch Vinalines Dương Chí Dũng đang tại đào, người được cho là có Thủ tướng 'chống lưng'- ảnh tinmoi.vn

(Ông) Dũng trước đó đã phải chịu áp lực vì những vụ tai tiếng tham những trong các công ty quốc doanh do chính ông nâng đỡ trên bước đường thăng tiến, và năm 2010 đã buộc lòng phải nhìn nhận trách nhiệm cá nhân về đại công ty công nghiệp đóng tàu Vinashin của Nhà nước.

Công luận tuy không trông đợi những biện pháp đối với (ông) Kiên sẽ buộc ông Dũng phải từ chức, nhưng sẽ còn thêm nhiều “đồng minh” của thủ tướng có thể đang trong tầm ngắm. Giới quan sát dự đoán điều này.

"Bầu" Kiên “có thể là mục tiêu giàu có và nổi bật nhất”, tính đến lúc này; nhưng ông ta không phải là người đầu tiên, cũng không là kẻ cuối cùng, theo giáo sư Carl Thayer của đại học New South Wales, Australia, nhận xét.

Trong một động thái mà giới chuyên gia cho là để tự vệ, Thủ tướng Dũng ca ngợi công an đã nỗ lực điều tra tham nhũng trong cuộc cải tổ ngân hàng, và kêu gọi trừng trị các thủ phạm “dù đó lá ai chăng nữa”.

Description: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/joint-letter-release-of-activists-tt-08282012120206.html/15-thanh-nien-cong-giao-305.jpg
Photo courtesy of thanhnienconggiao.blogspot
Các thanh niên công giáo bị bắt giam từ năm 2011.

Hôm qua thứ Hai 27/08/2012, nhiều tổ chức quốc tế đã gởi thư ngỏ đến Thủ tướng Việt Nam, yêu cầu trả tự do cho 17 thanh niên Công Giáo.

Bắt giữ tùy tiện

Các tổ chức NGO trên thế giới yêu cầu chính quyền Việt Nam hãy trả tự do ngay tức khắc, đồng thời xóa bỏ mọi cáo buộc đối với 17 bloggers và nhà hoạt động xã hội bị công an bắt giữ tùy tiện từ tháng 07/2011 đến giờ.

Hầu hết những người bị bắt chưa được mang ra xét xử, trong lúc họ chỉ là những công dân làm báo, bảo vệ môi trường, chống tham nhũng và bênh vực nhân quyền.

Trong hơn một năm qua, cộng đồng nhân quyền quốc tế đã biết đến tên tuổi của họ, đó là Đặng Xuân Diệu, Hồ Đức Hòa, Paulus Lê Văn Sơn, Nguyễn Văn Duyệt, Nông Hùng Anh, Nguyễn Văn Oai, Thái Văn Dũng, Trần Minh Nhật, Tạ Phong Tần, Trần Vũ Anh Bình, Nguyễn Đình Cương, Chu Mạnh Sơn, Hoàng Phong.

Trên đây là phần mở đầu bức thư ngỏ của 12 tổ chức ngoài chính phủ trên thế giới, gởi đến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam, trong đó có Human Rights Watch, ACAT France, Access Now, Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, Media Legal Defense Initiative, International Freedom Of Expression, Electronic Frontier Foundation, Front Line Defenders, Southeast Asian Press Alliance SEAPA, van van…

Đây là bức thư ngỏ thứ hai do 12 tổ chức phi chính phủ NGO trên thế giới cùng ký tên, yêu cầu Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho các thanh niên Công giáo và Tin lành bị công an bắt giữ từ tháng Bảy năm ngoái.

Trước đó, vào hôm 12/03/2012, 9 tổ chức phi chính phủ cũng đã gởi cho Thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng một bức thư ngỏ với mục đích tương tự, yêu cầu Việt Nam trả tự do và hủy bỏ mọi cáo buộc đối với 5 trong số 17 người bị bắt là Đặng Xuân Diệu, Hồ Đức Hòa, Nguyễn Văn Duyệt, Nông Hùng Anh và Paulus Lê Sơn.
Được hỏi thư ngỏ ngày 27/08 có trùng hợp với sự kiện 30 thân nhân của 17 thanh niên bị bắt giữ kéo nhau đi khiếu kiện cho họ ở văn phòng thủ tướng chính phủ và đã bị cảnh sát bắt đưa lên xe chở đi nơi khác không? bà Nina Jansen, cố vấn pháp lý của tổ chức Media Legal Defense Initiative, Khởi xướng Bảo vệ Pháp lý Truyền thông ở Anh quốc, trả lời rằng đây chỉ là sự trùng hợp về thời gian:
Những bản án mà những người trẻ này phải gánh chịu là bất công. Họ chỉ thực hiện quyền tự do tư tưởng và phát biểu một cách ôn hòa. Không một dấu hiệu nào trong những hành động đó khiến họ bị xử nặng phạt đến như thế. - Bà Nina Jansen, Anh quốc
“Chúng tôi quyết định ký vào thư gửi như một việc làm tiếp theo thư ngỏ đã cùng gởi hồi tháng Ba năm nay, cũng với lời yêu cầu trả tự do cho những thành viên bloggers mà heo quan điểm của chúng tôi là họ bị bắt một cách bất hợp pháp vì đã sử dụng quyền tự do ngôn luận.
Chúng tôi nghĩ những bản án mà phải gánh chịu là bất công, những người trẻ này đang thực hiện quyền tự do tư tưởng và phát biểu họ một cách hòa nhã, không một dấu hiệu nào trong những hành động đó khiến họ bị xử phạt đến như thế.

Một vấn đề khác, mà chúng tôi thấy ở đây là thủ tục tố tụng ở Việt Nam không được tôn trọng, nhiều bloggers không có luật sư bào chữa, không ai biết được khi nào họ bị mang ra xử, và còn nhiều hành động vi phạm nhân quyền khác nữa của chính phủ Việt Nam mà thế giới phải quan tâm.”

Quốc tế quan tâm

Từ Bangkok, Thái Lan, giám đốc văn phòng chuyên trách Đông Nam Á của Human Rights Watch, ông Phil Robertson, nói rằng ý kiến về thư ngỏ gởi thằng lên cấp lãnh đạo cao nhất của Việt Nam nhằm mục đích nhấn mạnh sự quan tâm sâu sắc của các tổ chức phi chính phủ bên ngoài, nhân khi nhớ đến vụ bắt giữ tùy tiện 17 người diễn ra đã một năm hơn:

“Chúng tôi đã làm việc cùng các tổ chức khác cùng mục đích, nhằm nêu vấn đề đối với Thủ tướng Việt Nam là tự do ngôn luận trong đất nước của ông đã bị chà đạp.

Chúng tôi cũng muốn gia đình, thân nhân của 17 người bị bắt hiểu rằng thế giới bên ngoài không quên lãng họ, rằng cộng đồng thế giới vẫn tiếp tục áp lực chính phủ Việt Nam trả tự do ngay cho những thanh niên sinh viên này”.

Đề cập đến cuộc biểu tình khiếu kiện và kêu oan của thân nhân 17 thanh niên sinh viên đang ở trong tù, mà đã bị cảnh sát trấn áp và giải tán, giám đốc chuyên trách văn phòng Đông Nam Á của Human Rights Watch bày tỏ suy nghĩ của ông là, đáng lẽ cảnh sát Việt Nam nên để cho thân nhân và gia đình được tự do khiếu nại trường hợp bị bắt bớ của con em họ một cách ôn hòa:

“Bởi họ chỉ mặc áo in hình con em họ, nói con em họ vô tội, rồi im lặng tuần hành trên đường cho mọi người thấy được nỗi oan khuất của gia đình họ mà thôi. Thay vì can thiệp, cảnh sát nên để họ được bày tỏ ý kiến của họ, được hành động theo lương tâm của họ.

Việt Nam đã ký vào bản tuyên ngôn nhân quyền trong đó bảo đảm công dân có quyền tự do bày tỏ ý kiến và tự do hộp họp, nhưng rồi chính phủ càng ngày càng vi phạm những nguyên tắc căn bản về quyền làm người của công dân trong nước họ. Đó là điều Human Rights Watch nhìn thấy”.

Và cũng từ Bangkok, bà Gayathry Venkisteswaran, Giám đốc điều hành SEAPA, tức Southeast Asian Press Alliance - Liên minh Báo chí Đông Nam Á, nói rằng tổ chức không chỉ chú trọng đến tự do thông tin, tự do ngôn luận, tự do phát biểu và bênh vực quyền lợi của người làm báo ở khu vực Đông Nam Á, mà còn quan tâm đến những trường hợp cá nhân các bloggers lên mạng để chuyển tải ý tưởng hay suy nghĩ của họ:
Chúng tôi hy vọng có thể thuyết phục, hoặc là có thể khiến chính phủ Việt Nam suy nghĩ lại điều mà chúng tôi gọi là sự vi phạm, bởi vì những bloggers và những thành viên mạng bị bắt giữ đấy chỉ làm một việc rất bình thường là đưa lên mạng những suy nghĩ của mình. - Bà Gayathry Venkisteswaran, SEAPA
“Chính vì thế, với thư ngỏ gởi đi hôm qua, chúng tôi hy vọng có thể thuyết phục, hoặc là có thể khiến chính phủ Việt Nam suy nghĩ lại điều mà chúng tôi gọi là sự vi phạm, bởi vì những bloggers và những thành viên mạng bị bắt giữ đấy chỉ làm một việc rất bình thường là đưa lên mạng những suy nghĩ của mình.

Có nhiều cách hợp lý và hợp pháp mà một chính phủ có thể đương đầu với những người bất đồng chính kiến, nhưng cái mà chúng tôi quan ngại là Việt Nam đã áp dụng những điều luật mơ hồ, nếu không muốn nói là hồ đồ, để làm cái cớ bắt giữ và bịt miệng những người không nói không nghĩ theo mình. Đó là phạm luật, là chà đạp quyền và lợi ích của công dân.”

Sau cùng, từ Dublin, Ireland, giám đốc Phòng Báo Chí và Liên Lạc của Front Line Defenders, ông Jim Loughran, cho rằng đàn áp và bạo lực là điều thường xảy ra đối với những người bất đồng chính kiến ở Việt Nam:

“Điển hình của chuyện này là nhóm 17 người đã bị bắt và đang bị cầm tù, họ là bloggers, là công dân làm báo, là những nhà hoạt động trong cộng đồng.
Lá thư mà chúng tôi ký tên và gởi đi cho lãnh đạo Việt Nam là thư ngỏ tập thể thứ nhì của các tổ chức phi chính phủ, và tôi lấy làm tiếc phải nói rằng một mặt theo dõi xem Việt Nam có cải thiện vấn đề nhân quyền hay không thì mặt khác chỉ thấy sự bức bách, đe dọa, bắt giữ càng ngày càng gia tăng chứ không có dấu hiệu giảm đi”.

Vẫn theo lời ông Jim Loughran, điều vừa nói không chỉ là quan điểm riêng của Front Line Defenders mà là ý kiến và tiếng nói đồng nhất của các tổ chức phi chính phủ chuyên tranh đấu, bảo vệ và binh vực cho những dân tộc và những đất nước không biết tôn trọng những quyền lợi cũng như nghĩa vụ căn bản của người công dân trong một đất nước thường tuyên bố là có nhân quyền và tôn trọng pháp luật.

(tường trình từ Thái Lan)

Thanh Trúc, phóng viên RFA

2012-08-28
Nhãn:Tâm Linh
Điểm Tin Thứ Tư 29.08.12

Bắt Ong bầu bán cho TQ, một tội ác (Nguyễn Tường Thụy) - “Có lẽ dân ta đã quen với cảnh người Tàu vào nước ta như vào chỗ không người rồi. Họ thu mua bất cứ cái gì mà họ cần (dùng hoặc để phá hoại), và dân ta cứ vét kiệt mà bán: mèo, móng trâu, rễ hồi, gỗ sưa, ếch, đỉa,… ”.
Con chó chờ miếng ăn thừa! (Nghĩa Nhân) - “Con chó người trong chúng ta chờ đợi gì trong xã hội lộng giả thành chân khốn kiếp ngập tràn mỹ từ ngu ngơ ấy? Chúng ta phải chăng chờ đợi lũ con cái lớn lên trong dối trá và tù ngục hằng thế hệ nối tiếp như một truyền thống sợ hãi tổ tông? Chúng ta chờ đợi để chấm dứt sợ hãi hay hành động chấm dứt sợ hãi?”
Hà Nội tiếu lâm truyền kì (kì 75) (Trần Nhương) - “… có đúng chắc đồng chí Thống đốc phát biểu thế không? Ông mà dám bịa ra phát biểu bậy bạ như thế, tui méc Thống đốc là ông chết liền. Thế nghĩa là ông Thống đốc cứ ‘tiếp máu’ hoài từ tiền thuế của dân để nuôi một con bệnh ung thư giai đoạn cuối, cho đến khi nào dân trí cao mới ngưng ư?”
Cướp hô cướp và lãnh đạo đi giày hay dép quai hậu? (Người Buôn Gió) - Đôi khi cứ hâm hâm thắc mắc những điều không ra đâu như vậy. Nghĩ thấy mình hâm thật. Chả để ý gì lại để ý lãnh đạo đi giày hay dép.
Trần Đông Đức: Bốn Tỉ Đô Đi Đan Mạch – Tư Sang làm được gì đây (RFA’s blog) - Hôm nay, blog RFA của tôi lại có thêm một tin mới nhận rằng phe của Tư Sang đã nắm được bằng chứng là phe Ba Dũng đã chuyển bốn tỉ đô-la sang Đan Mạch.
Lê Diễn Đức: Nước Việt buồn và gia tài để lại của mafia đỏ (RFA’s blog) - “Adam Michnik: ‘Chúng ta hãy cứ để cho những người cộng sản ăn cắp, họ sẽ cho chúng ta dân chủ’. Tôi hiểu ý ông rằng, sự ăn cắp sẽ làm thối nát hệ thống kinh tế, đánh mất lòng tin của dân chúng, làm tăng cao bất bình và dẫn tới sự phản kháng của xã hội… Nhưng chiến lược ‘hãy cứ để cho những người cộng sản ăn cắp, họ sẽ cho chúng ta dân chủ’ của Adam Michnik xem ra không phù hợp với thực tế Việt Nam…”
Xung đột Trung – Mỹ và “lăng ba vi bộ” kiểu Việt Nam (Hữu Nguyên) - “Làm sao có thể huy động được sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc để chiến đấu chống giặc ngoại xâm khi chính những người yêu nước lại bị cản trở, bắt bớ và hành hung chỉ vì họ công khai bày tỏ thái độ và quan điểm của mình trước những hành động xâm lược ngày càng ngang ngược của Trung Quốc? Nếu không thể giải quyết được các mâu thuẫn xã hội, không thể đoàn kết – hòa hợp – thống nhất được lòng người, thì vận nước rồi sẽ ra sao?”
Ngày 28.8.2012: Bà con Đại từ, Thái nguyên vẫn bám trụ tại EVN (Tễu) - Đã gần một tuần kể từ khi cuộc đối thoại dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 17/8 giữa người dân Đại Từ - Thái Nguyên với tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), lãnh đạo tập đoàn vẫn chưa có phản hồi gì sau khi đã thất hẹn với luật sư, các nhà khoa học và 33 hộ dân Đại Từ.
Công dân kêu cứu khẩn cấp (Lê Hiền Đức) - “Tàn bạo hơn nữa, ngày 16/7/2012, vào lúc 11h, một nhóm đầu gấu vào dỡ mái nhà bà Bình. Ngày 27/8/2012, nhóm côn đồ lại tiếp tục đập phá và có ý định dỡ nhà ông Hợi – một công nhân lâu năm của công ty. Ông Hợi có ra can thiệp thì chúng hẹn đến ngày Thứ hai 30/7/2012 phải tự dỡ nhà, nếu không chúng sẽ vào đập phá”.
Nguyễn Thị Từ Huy: Để tang nước (boxit) - Tôi mong đó chỉ là một giải khăn tang tưởng tượng của một kẻ ủy mị do dính dáng quá nhiều tới văn chương.
Phía sau cuộc chiến bản quyền Apple-Samsung (RFI) - Phán quyết của tòa án tiểu bang California hôm 24/0/2012 cho Apple thắng kiện, buộc Samsung phải bồi thường thiệt hại 1,2 tỉ đô la vì vi phạm bản quyền, thực sự đã gây chấn động làng công nghệ cao cấp
Úc không ngại Trung Quốc phản ứng khi hợp tác quân sự với Việt Nam (RFI) - Bộ trưởng Quốc phòng Úc Stephen Smith công du Việt Nam hôm nay 28/08/2012 nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước. Chuyến đi này diễn ra trong lúc tình hình tại Biển Đông căng thẳng do các tranh chấp về chủ quyền giữa Trung Quốc và Việt Nam, Philippines, trong khi Hoa Kỳ tuyên bố tăng cường sự hiện diện trong khu vực.
Mitt Romney chính thức đại diện cho đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống Hoa Kỳ (RFI) - Đảng Cộng Hòa chính thức chỉ định ông Mitt Romney ra tranh cử tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 06/11/2012. Bão Isaac làm xáo trộn chương trình đại hội của đảng này tổ chức tại Tampa, bang Florida.
Tập đoàn hàng không Philippines đặt mua 54 máy bay Airbus (RFI) - Ngày 28/08/2012 tập đoàn hàng không Philippines Airlines thông báo vừa ký hợp đồng trị giá 7 tỷ đô la để mua 54 chiếc máy bay Airbus. Máy bay mới chủ yếu nhằm phục vụ các chuyến bay ở khu vực châu Á và miền tây Hoa Kỳ.
Tổng thống Miến Điện cải tổ mạnh mẽ nội các để đẩy mạnh cải cách (RFI) - Dù đã được giới quan sát chờ đợi từ lâu, nhưng mãi tới tối hôm qua 27/08/2012, quyết định cải tổ nội các của Tổng thống Miến Điện Thein Sein mới được chính thức loan báo. Đây là một cuộc cải tổ được đánh giá là khá mạnh mẽ, với nhiều nhân vật theo xu hướng cách tân được cử vào những vị trí then chốt trong chính quyền, thay thế các nhân vật nổi tiếng là bảo thủ.
Miến Điện vẫn vi phạm nhân quyền đối với người Karen (RFI) - Trên đây là nhận định của tổ chức Bác sĩ Nhân quyền trong báo cáo vừa công bố ngày 28/08/2012. Theo tổ chức này, bất chấp hiệp ước ngưng bắn giữa chính quyền Miến Điện với phe nổi dậy thuộc sắc tộc Karen, các vụ bạo hành vẫn tiếp diễn.
Pháp: Thất nghiệp tăng, điểm tín nhiệm của Tổng thống giảm mạnh (RFI) - Theo số liệu thống kê được công bố ngày hôm qua, 27/08/2012, trong tháng Bẩy, số người không có việc làm đã tăng thêm 1,4%. Đây là tháng thứ 15 tỷ lệ thất nghiệp liên tục tăng.Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, thất nghiệp cao, uy tín của Tổng thống Pháp đã tụt giảm mạnh.
Quân đội Syria nã pháo vào phía đông thủ đô Damas (RFI) - Tổ chức Đài Quan sát Nhân quyền Syria (OSDH) cho biết, sáng sớm ngày hôm nay 28/08/2012, quân đội Syria đã nã pháo xuống vành đai phía đông Damas, sau các đợt tấn công vào các khu phía đông bên trong thủ đô. Trong lúc đó, trực thăng quần đảo trên trời.
Hai người Tây Tạng tự thiêu phản đối Trung Quốc (RFI) - Các tổ chức bảo vệ quyền của người Tây Tạng, ngày hôm nay, 28/08/2012, ra thông báo là hai thanh niên Tây Tạng đã tự thiêu để phản đối chính sách trấn áp của Bắc Kinh tại các khu vực có người Tây Tạng sinh sống.
Miến Điện xóa danh sách đen 2.000 người lưu vong (RFI) - AFP hôm nay 28/08/2012 dẫn nguồn tin từ chính quyền Miến Điện cho biết, Miến Điện đã xóa tên 2.000 người khỏi danh sách đen của cơ quan xuất nhập cảnh, với hy vọng khuyến khích những người Miến Điện đang sinh sống ở nước ngoài tham gia tiến trình cải cách.
HRW kêu gọi trả tự do ngay cho 17 nhà hoạt động và blogger (RFI) - Hôm qua, 27/08/2012, tổ chức Human Rights Watch (HRW) và nhiều nhà hoạt động xã hội, nhân quyền đã gửi thư tới Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho 17 nhà hoạt động xã hội, bảo vệ môi trường, blogger, xóa bỏ những cáo buộc đối với họ.
Tokyo phản đối vụ xe đại sứ Nhật tại Bắc Kinh bị tấn công (RFI) - Vào lúc quan hệ Tokyo- Bắc Kinh thêm căng thẳng về vấn đề chủ quyền trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, hàng chục các cuộc biểu tình bài Nhật liên tục diễn ra trong hai tuần qua, chiều ngày 27/08/2012 xe chở đại sứ Uichiro Niwa bị cướp cờ. Đại sứ Nhật không bị thương.
Trung Quốc lại mời thầu 26 lô dầu khí, đa số tại Biển Đông (RFI) - Theo hãng tin Reuters vào hôm nay, 28/08/2012, Tập đoàn dầu khí hàng đầu Trung Quốc CNOOC, đang tìm đối tác ngoại quốc để thăm dò dầu khí tại 26 lô ngoài khơi, trong đó có 22 nằm trong vùng Biển Đông. Tuy nhiên, trái với lần gọi thầu vào tháng Sáu, một chuyên gia phân tích cho biết là không có lô nào nằm trong khu vực tranh chấp với các nước Đông Nam Á.
Phong trào chiếm đóng Hong Kong vẫn tiếp tục nhưng bị đe dọa đóng cửa (VOA) - Các thành viên của Phong trào Chiếm đóng Hong Kong bất chấp lệnh trục xuất đã được ấn định và thay vì tuân thủ lệnh của tòa án, họ tổ chức một đại nhạc hội
Hội Chữ Thập Đỏ giảm hoạt động ở Pakistan, sau khi 1 bác sĩ của Hội bị thảm sát (VOA) - Bác sĩ Khalil Rasjed Dale, một công dân Anh, bị bắt cóc và sau đó bị chặt đầu ở Quetta, thủ phủ của tỉnh Baluchistan ở Tây-Nam Pakistan
Lỗ hổng đã 67 năm (VOA) - Trong 67 năm nay, cho đến ngày hôm nay, đất nước ta, nhân dân ta trong đời sống thực tế đang thiếu cái gì nhất?
'Sẽ có thêm các hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên' (VOA) - Một nhà cuự ngoại giao Triều Tiên dự báo có nhiều phần chắc Triều Tiên sẽ lại tấn công miền nam bằng cách pháo kích thêm một tàu ngầm hay đổ bộ lên một hòn đảo
Olympic Việt Nam (VOA) - Chả biết bao giờ Việt Nam mới giành được vài cái huy chương nhỉ? Huy chương đồng cũng được
Chính phủ Colombia bắt đầu vòng hòa đàm mới với phiến quân FARC (VOA) - Tổng thống Colombia nói đã bắt đầu những cuộc đàm phán với nhóm phiến loạn chính trong nước với mong muốn kết thúc cuộc chiến kéo dài gần 5 thập kỷ
Tòa án Israel bác đơn kiện về cái chết của một nhà hoạt động Mỹ (VOA) - Gia đình cô Rachel Corrie cho rằng con gái 23 tuổi của họ bị Israel cố ý giết hại một cách phi pháp
LHQ quan ngại về làn sóng người Syria tị nạn ngày càng gia tăng (VOA) - Cơ quan tị nạn LHQ nói số người Syria chạy sang Jordan đã tăng gấp đôi trong vài ngày qua, và điều này có thể báo hiệu cho một làn sóng tị nạn lớn hơn
Tổng thống Ai Cập muốn thắt chặt quan hệ kinh tế với Trung Quốc (VOA) - Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi đang ghé thăm Bắc Kinh trong chuyến công du 2 ngày, chuyến thăm này sẽ tập trung chủ yếu vào đầu tư và kinh tế
LHQ cảnh báo về tình trạng mất quân bình giới tính tại châu Á (VOA) - Việc các bậc cha mẹ thích sinh con trai, nhất là ở Ấn Ðộ và Trung Quốc, đang đưa tới con số ngày càng nhiều gia đình chọn giới tính con ngay từ lúc đang mang thai
‘Vấn đề biển Đông lệ thuộc nhiều vào thái độ của Trung Quốc’ (VOA) - Trung Quốc lại thông báo mời các công ty nước ngoài khai thác dầu khí ở hơn 20 lô nằm ở vùng biển Đông, 2 tháng sau khi bị Việt Nam phản đối trước một động thái tương tự
Các tổ chức nhân quyền kêu gọi VN thả 17 nhà hoạt động Công giáo (VOA) - Một nhóm các tổ chức quốc tế gửi một bức thư ngỏ tới Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, kêu gọi phóng thích các nhà hoạt động Công giáo đang bị cầm tù
Kenya: Biểu tình phản đối cái chết của một giáo sĩ Hồi giáo cực đoan (VOA) - Nhừng người nổi loạn ở thành phố cảng Mombasa, Kenya, xuống đường sang tới ngày thứ hai để phản đối việc một giáo sĩ Hồi giáo cực đoan bị giết
Ðám cháy lan tới bồn chứa thứ ba của nhà máy lọc dầu Venezuela (VOA) - Đám cháy bắt đầu lan rộng sau khi đã bắt đầu cháy ở hai bồn chứa ở nhà máy lọc dầu lớn nhất Venezuela
Miến Điện loại tên 2.000 người ra khỏi sổ đen của chính phủ (VOA) - Tờ Ánh sáng Mới của Miến Điện ca ngợi hành động này là một sự tiếp tục của quá trình cải cách chính trị và kinh tế
Trung Quốc tiếp tục mời thầu dầu khí ở biển Đông (VOA) - Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc CNOOC tiếp tục mời các công ty nước ngoài khai thác dầu khí ở 26 lô trong đó có 22 lô nằm ở Biển Ðông
Bão Bolaven đập vào bán đảo Triều Tiên (VOA) - 5 ngư phủ Trung Quốc đã thiệt mạng sau khi tàu của họ đụng vào đá ngầm gần đảo Jeju ở ngoài khơi Nam Triều Tiên
Ông Romney lên đường đi Tampa dự Đại hội Đảng Cộng hòa (VOA) - Ông Romney sẽ đến Tampa, Florida hôm nay, nhưng phụ tá của ông chưa cho biết ông có hiện diện ở hội trường khi vợ ông đọc diễn văn tối nay hay không
Mexico tiếp tục giam 12 cảnh sát bắn bị thương 2 nhân viên sứ quán Mỹ (VOA) - Một vị thẩm phán ở Mexico ra lệnh tiếp tục giam giữ 12 nhân viên cảnh sát liên bang bị tố cáo đã bắn vào một chiếc xe của sứ quán Mỹ
Isaac tiến gần duyên hải vịnh Mexico ở Mỹ với cường độ bão lớn (VOA) - Các nhà dự báo thời tiết ở Mỹ cho biết bão nhiệt đới Isaac sắp sửa trở thành bão lớn trong lúc tiến gần tới thành phố New Orleans
Phúc trình: Quân đội Miến Ðiện tiếp tục vi phạm nhân quyền tại Karen (VOA) - Phúc trình mới của Hội Y sĩ tranh đấu cho nhân quyền PHR cho biết Quân đội Miến Ðiện tiếp tục vi phạm nhân quyền tại bang Karen nhiều biến động
Người biểu tình tụ tập tại Ðại hội Ðảng Cộng hòa ở Tampa (VOA) - Người biểu tình bên ngoài Ðại hội Ðảng Cộng hòa nêu ra điều họ gọi là một cuộc khủng hoảng liên tục về nạn thất nghiệp và vô gia cư
Mỹ: Tiêu bang Louisiana được đặt trong tình trạng khẩn cấp do bão Isaac (VOA) - Theo dự báo thời tiết bão Isaac sẽ trở thành cơn bão lớn vào tối thứ Hai hay sáng thứ Ba. Thống đốc bang Louisiana kêu gọi cư dân ở các khu vực có nguy cơ cao di tản
Afghanistan: Nổ xe bom gây tử vong, làm rúng động Kandahar (VOA) - Nhà chức trách địa phương cho hay dường như mục tiêu của cuộc tấn công là cảnh sát trưởng của Kandahar, nhưng ông không hề hấn gì
TT Miến Điện tiến cử những nhân vật ủng hộ cải cách (VOA) - Tổng Thống Miến Điện Thein Sein đã cải tổ nội các của ông, tiến cử các đồng minh ủng hộ nghị trình cải cách của ông
BBG kêu gọi Syria trả tự do cho phóng viên, chuyên viên đài Alhurra (VOA) - BBG kêu gọi Syria phóng thích 1 phóng viên và 1 chuyên viên quay phim làm cho đài truyền hình Alhurra do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, bị mất tích ở Syria
Mỹ: Đảng viên Cộng hòa vẫn lạc quan dù mưa bão làm hoãn đại hội (VOA) - Gió và mưa do cơn bão Isaac gây ra quét mạnh vào Tampa vào sáng sớm ngày thứ Hai, tuy nhiên ảnh hưởng yếu hơn dự đoán
Binh sĩ Hoa Kỳ bị kỷ luật vì đốt kinh Quran (VOA) - Quân đội Hoa Kỳ đã áp dụng kỷ luật đối với các binh sĩ tại Afghanistan can dự vào việc đốt kinh Quran và tiểu vào xác các phần tử nổi dậy Taliban
Thêm 2 người Tây Tạng tự thiêu phản đối Trung Quốc (VOA) - Vụ mới nhất trong một loạt vụ tự thiêu xảy ra hôm nay bên ngoài cổng của Tu viện Kirti ở tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc
Siêu sao bóng rổ Mỹ Jeremy Lin giúp cải thiện trình độ thể thao tại quê hương cũ (VOA) - 60 học viên bóng rổ trẻ tuổi tại Đài Loan đã đón tiếp Jeremy Lin hôm thứ Hai. Họ háo hức được gặp cầu thủ Mỹ 24 tuổi có cha mẹ người Đài Loan
St Petersburg qua mặt Moscow để trở thành địa điểm du lịch hàng đầu nước Nga (VOA) - Dự kiến ​​trong năm nay s có hơn 6 triu du khách đến thăm St Petersburg, th đô văn hóa ca Nga, trên các chuyến máy bay, xe la hay tàu du lch
Singapore, Việt-Nam hợp tác về tội phạm xuyên quốc gia (VOA) - Hiệp định sẽ được ký trong chuyến thăm Việt Nam của Phó Thủ Tướng kiêm Bộ trưởng Nội Vụ Tiêu Chí Hiền từ ngày 27 tới ngày 29
Cuộc đấu đá giữa các nhóm quyền lực (VOA) - Tình hình chính trị ở Việt Nam bỗng nhiên sôi động. Một nhân vật kinh tế có thế lực đang vùng vẫy bỗng bị sa lưới
Thủ tướng Ấn Độ bác bỏ cáo buộc tham nhũng trong vụ mua bán mỏ than (VOA) - Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh bác bỏ cáo buộc tham nhũng nhằm vào chính phủ của ông có liên quan việc bán các mỏ than
Ðêm nguyện cầu (VOA) - Tôi ít khi đi biểu tình, thắp nến cầu nguyện. Có lẽ vì lớn lên ở Úc tôi thấy có nhiều cách để người dân nói lên tiếng nói phản kháng
Miến Ðiện bỏ tù nhân viên LHQ vì can dự vào bạo động ở Rakhine (VOA) - Phát ngôn viên LHQ ở Rangoon hôm nay xác nhận một tòa án Miến Ðiện đã kết án tù 2 nhân viên của họ và một cộng tác viên thứ ba của LHQ
Thuyền nhân tầm trú dồn dập đến Australia (VOA) - Thuyền nhân tầm trú dồn dập đến Australia, sau khi chính phủ Julia Gillard tái lập Giải Pháp Thái Bình Dương tại Đảo Quốc Nauru và trên Đảo Manus
Tính chính trị của ngôn ngữ (4) (VOA) - Trong phạm vi quốc gia, việc hình thành ngôn ngữ chính thức bao giờ cũng đi liền với việc hình thành quốc gia
Thảo Trường, hai năm sau đọc lại (VOA) - Lần đầu tôi gặp Thảo Trường ở Hoa Kỳ khi tôi đưa ông đến gặp nhà thơ Nguyên Sa ở Irvine
Nhà máy lọc dầu ở Venezuela vẫn cháy sau vụ nổ (VOA) - Vụ nổ mới đầu đã làm thiệt mạng 39 người, nhưng sau đó 2 người bị thương nặng đã tử vong, nâng tổng số người chết lên 41 người
Giáo sĩ hỗ trợ al-Shabab tại Somalia bị giết ở Kenya (VOA) - Những kẻ vũ trang không rõ lai lịch giết chết một giáo sĩ Hồi giáo Kenya bị tố cáo hỗ trợ cho nhóm al-Shabab ở Somalia
Indonesia thu hồi xác 4 nạn nhân vụ rớt máy bay ở đảo Borneo (VOA) - Các toán tìm kiếm và cứu hộ Indonesia đã thu hồi xác của 1 người Úc và 3 người Indonesia thiệt mạng trong vụ máy bay rơi trên đảo Borneo
Động đất 7.3 ngoài khơi El Salvador (VOA) - Một trận động đất mạnh, với cường độ 7.3, đã xảy ra ở ngoài khơi El Salvador, gây ra một cơn sóng thần nhỏ
Bão Bolaven gây thương tích cho 5 người ở miền nam Nhật Bản (VOA) - Các giới chức Nhật Bản cho biết bão Bolaven đã thổi qua các hòn đảo ở miền nam, làm 5 người bị thương nhưng không gây ra những thiệt hại đáng kể
Phe Taliban chặt đầu 17 thường dân Afghanistan (VOA) - Giới chức Afghanistan nói rằng phe Taliban tấn công những người tham dự bữa tiệc vì những phần tử nổi dậy này chống đối việc tổ chức nghe nhạc và khiêu vũ
Hai thành viên Ban nhạc Pussy Riot trốn khỏi nước Nga (VOA) - Ban nhạc kích động Pussy Riot ở Nga cho biết hai thành viên của ban nhạc bị nhà chức trách truy nã đã trốn ra nước ngoài để tránh bị bắt
Trực thăng của quân đội Syria bị rơi ở thủ đô Damascus (VOA) - Phe nổi dậy Syria cho biết đã bắn rơi một máy bay trực thăng của quân đội trong cuộc giao tranh ác liệt ở Damascus
Quốc tế tiếp tục kêu gọi điều tra vụ luật sư Lê Quốc Quân bị hành hung (VOA) - Giới bảo vệ nhân quyền quốc tế tiếp tục kêu gọi Việt Nam điều tra vụ luật sư bất đồng chính kiến Lê Quốc Quân bị hành hung hôm 19/8
'Hoa Kỳ không nên đổi chác nhân quyền tại Việt Nam' (VOA) - Giáo sư Allen Weiner của Trường Luật đại học Stanford kêu gọi Mỹ nên nỗ lực cụ thể hơn nữa ngoài những lời lẽ bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam
Thủ tướng Pakistan được cho thêm thời gian để mở lại vụ án tham nhũng (VOA) - Tòa tối cao Pakistan đã cho thủ tướng Pervez Ashraf thêm thời gian để mở lại vụ án tham nhũng
CNOOC tiếp tục mời thầu ở Biển Đông (BBC) - Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc mời thầu quốc tế ở 26 lô, nằm gần khu vực mà Việt Nam và Nhật Bản đòi chủ quyền.
Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Quốc (BBC) - Tân Hoa Xã đưa tin Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton sẽ thăm Bắc Kinh vào tuần tới trong bối cảnh căng thẳng lãnh thổ khu vực tăng cao.
Indo bắt người Việt ăn trộm gỗ quý (BBC) - Cảnh sát Indonesia vừa bắt giữ 21 người Việt vì nghi ăn trộm gỗ trong rừng cấm ở Aceh.
Người chụp cảnh tự thiêu 1963 qua đời (BBC) - Nhiếp ảnh gia Malcolm Browne, nổi tiếng nhất với bức ảnh chụp cảnh tự thiêu của hòa thượng Thích Quảng Đức, qua đời.
Cộng sản Nga muốn để Lenin trong lăng (BBC) - Đảng Cộng sản Nga sẽ cương quyết chống lại việc chôn cất Lenin, theo lời Chủ tịch Đảng Gennady Zyuganov.
Miến Điện thay đến 9 bộ trưởng (BBC) - Tổng thống Thein Sein có đợt cải tổ nội các lớn nhất từ khi lên cầm quyền với các nhân vật cứng rắn phải ra đi.
Chiến dịch xây hạ tầng Tam Sa của TQ (BBC) - Trung Quốc bắt đầu phát triển hạ tầng tại Tam Sa, bắt đầu bằng cơ sở xử lý rác thải trên đảo Phú Lâm.
Điền kinh VN chuẩn bị cho Paralympics (BBC) - BBC Việt ngữ gặp gỡ đội điền kinh VN khi đang tập luyện cho sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh dành cho người khuyết tật ở Anh.
Du khách Trung Quốc thích đi Thái Lan (BBC) - Du khách từ Trung Quốc tới đông hơn bất kỳ từ nơi nào khác, tăng vọt so với thời gian trước đây.
Tình trạng khẩn cấp ở Mỹ trước bão Isaac (BBC) - Tình trạng khẩn cấp được ban bố ở một số bang bên bờ Vịnh Mexico trước giờ bão Isaac đổ bộ.
Xe đại sứ Nhật ở TQ bị xé cờ (BBC) - Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc điều tra vụ xe đại sứ Nhật ở Bắc Kinh bị xâm phạm trong khi Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại.
Trực thăng quân sự rơi ở Damascus (BBC) - Một trực thăng quân sự bị bắn hạ ngay ở thủ đô Damascus theo lời lực lượng nổi dậy 'Quân đội giải phóng Syria'.
Bác tin đồn vụ 'Bầu Kiên' (BBC) - Sự xuất hiện của một số doanh nhân tại các sự kiện đã xóa bỏ tin đồn liên quan họ sau vụ Nguyễn Đức Kiên bị bắt.
Xác nhận thủ tướng chỉ đạo vụ Bầu Kiên (BBC) - Một lãnh đạo Bộ Công an một lần nữa khẳng định vai trò của Thủ tướng Dũng trong vụ bắt giữ Bầu Kiên.
Xử phúc thẩm cựu TGĐ Vinashin (BBC) - Cựu tổng Giám đốc Vinashin và bảy bị cáo khác xin giảm án trước phiên phúc thẩm ngày thứ Ba 28/8.
Cổ phiếu Samsung rớt giá mạnh (BBC) - Cổ phiếu Samsung sụt giá 7%, sau khi bồi thẩm đoàn ở tòa án Hoa Kỳ phán quyết rằng hãng này sao chép thiết kế của Apple.
Loài cá mới có cơ quan sinh sản trên đầu (BBC) - Các nhà khoa học mới phát hiện ra loài cá Phallostethus cuulong ở vùng sông Cửu Long với bộ phận sinh sản đặt ngay dưới miệng.
Bắc Cực tan băng nhiều nhất trước nay (BBC) - Các nhà khoa học ghi nhận băng ở Bắc Cực tan chảy nhiều kỷ lục với hậu quả nghiêm trọng đối với hành tinh.
Paralympics sẽ lên ngôi ở London 2012 (BBC) - Thế vận hội thể thao khuyết tật 'sẽ lên ngôi' ở London 2012, theo lời Chủ tịch Ủy ban Paralympic Quốc tế, Sir Philip Craven.
Hạ thủy tàu ngầm đầu tiên của VN (BBC) - Nhà sản xuất của Nga chính thức hạ thủy chiếc tàu ngầm lớp Kilo đầu tiên trong loạt sáu chiếc Việt Nam đặt mua.
Đòi VN thả 17 thanh niên Công giáo (BBC) - Thân nhân 17 thanh niên Công giáo bị bắt đúng một năm trước đây cùng các tổ chức nhân quyền yêu cầu trả tự do cho họ.
Anh hùng hay phản bội? (BBC) - Một viên tướng lừng danh của Ba Lan nay bị cáo buộc là 'cộng tác viên của công an cộng sản'.
Neil Armstrong: người hùng thầm lặng (BBC) - Neil Armstrong, người đầu tiên đặt bước lên Mặt Trăng, được ca ngợi là 'anh hùng của mọi thời'.
Pretty puppies primp and pout (Washington Post) - A pet dog beauty contest was held on August 25 at the Wangfujing Shopping Center, Chengdu, Sichuan province. There were 16 candidates, coming with their owners to compete from all over the country.
Lake cleanup pays off big with tourist dividends (Washington Post) - From January to June, the water quality in the Erhai Lake remained above the minimum standard for drinking water - not an easy feat for a lake adjacent to a county with almost 300,000 residents.
New semester, big business (Washington Post) - As the summer holiday draws to an end and a new academic year approaches, spending on school supplies is creates a boosted "school-opening economy".
Bright lights, big city, small businesses, happy owners (Washington Post) - You will soon be convinced that this is a city full of ideas if you take a walk along central Shanghai's small streets that are ready to surprise.
Revival of floral water sprays (Washington Post) - Need to cool down or chase away irritating bugs in summer? Chinese women have a beautifully scented secret weapon.
2nd Changchun Aviation Open Day kicks off (Washington Post) - The 2nd Changchun Aviation Open Day started in the city Sunday. Performances given by 3 aerobatics teams and 2 parachuting teams attracted more than 10,000 spectators.
Wanted: Cowboys in China (Washington Post) - More foreign horse breakers have been moseying into China in recent years as horse riding becomes increasingly popular.
Free license plates considered for green vehicles (Washington Post) - Shanghai authorities are considering giving free license plates to owners of energy-saving vehicles, in an effort to encourage the use of electric models.
Taken in by the Chinese copycat (Washington Post) - If it's schnapps at the lakeside by moonlight, we must be in Austria. No we aren't.
4 dead after typhoon sinks boats in ROK waters (Washington Post) - South Korean coast guard officials work to rescue trapped Chinese crew members from capsized fishing boats in waters off Jeju Island of South Korea on Aug 28, 2012.
Old farmers form folk band (Washington Post) - Elders Jiang Xinglong, Chen Shida, Dai Bisheng and Chen Shifan, sing a folk mountain song in the field in Yaozu, the Yao ethnic town in Longhui county, Central China's Hunan province on Aug 25, 2012.
47 killed in two traffic accidents (Washington Post) - Two traffic accidents claimed the lives of 47 people on Sunday, renewing concerns over the safety of overnight buses and vans carrying children.
Female panda born in Sichuan (Washington Post) - A female panda cub was born in the Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding in Sichuan province in the wee hours of Aug 25.
Death toll in NW China road accident rises to 36 (Washington Post) - 36 people were killed early Sunday morning after a collision between a bus and a methanol-loaded tanker in Northwest China's Shaanxi province.
Panamanian's journey to China reconnects branches of family (Washington Post) - Sol de Leon, an immigrant to the United States from Panama, lights up when recalling the "incredible" meeting with her extended family in China.
Beijing, Beijing ... I sing, Beijing! (Washington Post) - Some unusual music is being heard around Beijing these days, as a group of foreign musicians tries to wrap their tongues around the local language and memorize traditional tunes.
Charity begins in cowshed (Washington Post) - The idea sounds simple enough: You buy an animal, then give it to a family, the animal makes money, then it has a baby and the baby goes to another family. Poverty solved.
From bubble suits to bikinis (Washington Post) - On July 16, 1976, Huang Yang and his classmates left school and walked to the Xunbila River. They were not just skipping school.
Draft law stresses govt role in environmental protection (Washington Post) - Officials will be subject to administrative punishment if they fabricate environmental statistics or refuse to release information that should be made public.
Chinese, Egyptian presidents hold talks on ties (Washington Post) - Chinese President Hu Jintao held talks with visiting Egyptian President Mohamed Morsi at the Great Hall of the People on Tuesday afternoon.
Sansha starts building infrastructure (Washington Post) - Sansha, a new prefecture-level city in the South China Sea, launched its first infrastructure projects on Saturday.
Typhoon Bolaven to land in NE China (Washington Post) - Typhoon Bolaven is expected to make landfall in northeast China's Liaoning province on Tuesday, the meteorological center of the city of Shenyang said Monday.
Typhoons to bring gales, storms to China coasts (Washington Post) - Typhoon Tembin and Bolaven are moving towards China's coasts and will bring gales and storms there Sunday, the country's meteorological authority forecast.
Wen (Washington Post) - Premier Wen Jiabao said China should carry out targeted efforts to steady export growth so the country can hopefully meet this year's development goals.
Senior Chinese military officials visit Pentagon (Washington Post) - Amid the territorial tensions in Northeast Asia, a senior US defense official told the visiting Chinese military guests that the Pentagon's Asia-Pacific pivot does not target at China.
Chinese UN military observers return from Syria (Washington Post) - The last four Chinese United Nations (UN) military observers finished their mission in Syria and returned to Beijing on Saturday morning.
Chinese military officials visit Pentagon (Washington Post) - Amid the territorial tensions in Northeast Asia, a senior US defense official told the visiting Chinese military guests that the Pentagon's Asia-Pacific pivot does not target at China.
Women 'assaulted' during festival (Washington Post) - Several women were sexually assaulted on Thursday during festivities to mark a local water festival in the island province of Hainan, according to eyewitnesses.
GS Mỹ Đòi Ép Thêm VN Nhân Quyền (VietBao) - Giám đốc Chương trình Luật Quốc tế và Đối chiếu của Trường Luật Đại học Stanford đã đưa ra lời kêu gọi Mỹ nên nỗ lực cụ thể hơn nữa ngoài những lời lẽ bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam.
Tới Hà Nội, Đòi Thả 17 Con Em (VietBao) - Nhiều thân nhân trong gia đình của 17 thanh niên công giáo bị bắt khi về Hà Nội đòi tự do cho con em.
Eximbank: TQ Phá Kinh Tế VN, Tiền FDI Vào VN Sụt Giảm 34%; Ngành máy, ngành GTVT, ngành xây cất VN: phải cho thợ nghỉ luân phiên, chỉ còn giữ 40% nhân lực vì dự án trì trệ, đọng hàng khó bán (VietBao) - Trong khi kinh tế Việt Nam báo nguy đình trệ ở nhiều lĩnh vực, theo tin báo Lao Động, thì bàn tay tình báo Trung Quốc lại thò vào phá ngành ngân hàng VN, theo lời ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ngân hàng Eximbank, nói trên đài RFI.
TQ Cấm Biên, Hàng VN Nằm Ụ, 400 Hãng VN Có Cơ Sụp Tiệm; Nằm ụ 4.000 container, chờ tháng 10 qua Đại Hội ĐCSTQ mới gỡ cấm biên (VietBao) - HANOI -- Trung Quốc khép cửa biên giới, hàng loạt cơ sở kinh doanh Việt Nam dẹp tiệm.
ĐGM Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Quý Cha Giáo Sư Đại Chủng Viện Và 152 Linh Mục Giáo Phận Vinh Tham Dự Khóa Thường Huấn Linh Mục 21-24/8/2012 (VietBao) - GPVO – Vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày 21/8/2012, khóa Thường huấn Linh mục Giáo phận Vinh đã được khai mạc tại hội trường nhà khách Đức Tài (thị trấn Hương Khê – Hà Tĩnh). ĐGM Phaolô Nguyễn Thái Hợp;
Chính Trường VN Sôi Động Vào Lúc Kinh Tế Giao Động (VietBao) - (Dich theo “Vietnam: Political Battles Heat Up As Economy Falters,” tin AFP ngày 26-08-2012.)
1 Cảnh sát Gốc VN Được ATF Vinh Danh; Bắt Mạng Lưới Ma Túy ở 5 Tiểu Bang, cảnh sát Hung Tran và D. Zolnai được vinh danh (VietBao) - WASHINGTON/DETROIT -- Sở Rượu, Thuốc, Súng và Chất Nổ (ATFE) đã vinh danh 2 trung sĩ cảnh sát ở Lansing vì đã khám phá và hoàn tất một chiến dịch bố ráp ma túy trả dài từ California tới Michigan.
Cựu TĐ Jeb Bush Báo Nguy: Cộng Hòa Đang Xa Lìa Dân (VietBao) - WASHINGTON - Trong chương trình "Meet The Press" của NBC, cựu thống đốc Jeb Bush báo động : đảng CH làm chưa đủ để đưa thông điệp đến cử tri rộng rãi hơn và sự thiếu hành động có thể gây thiệt hại trong tương lai khi thành phần dân số thay đổi.
Bão Isaac Đổi Chương Trình Của Đại Hội Đảng Cộng Hòa (VietBao) - TAMPA - Trong 1 cuộc họp báo nối mạng, ban vận động của ứng viên TT Mitt Romney loan báo các diễn giả đuợc dự định lên tiếng tại đại hội đảng CH trong chương trình ngày Thứ Hai bị hủy bỏ sẽ đuợc ghép vào lịch trình "đặc" hơn.
Vợ Chồng Tỉ Phú Sòng Bài Adelson Dự Đại Hội Cộng Hòa (VietBao) - TAMPA - Tỉ phú sòng bài Sjeldon Adelson và vợ Miriam sẵn sàng gây sôi nổi đại hội của đảng CH - họ đã quyết định dự đại hội.
Mỹ Phạt 6 Lính Tội Đốt Kinh Koran, Tè Lên Tử Thi (VietBao) - WASHINGTON - Ngũ Giác Đài đã quyết định hình thức xử phạt các quân nhân đốt kinh sách của đạo Hồi và tiểu tiện lên xác chết tại Afghanistan.
Tù Taleban ở Mỹ Kiện Lệnh Cấm Cầu Nguyện Trong Tù (VietBao) - TERRE HAUTE, Indiana - Tù nhân John Walker Lindh 31 tuổi đang thọ án 20 năm tù vì tội giúp Taleban định ra toà liên bang hôm Thứ Hai để kiện chống lại 1 lệnh cấm trong khám đường hạn chế quyền cầu nguyện của tín đồ Hồi Giáo - Lindh cả quyết : giám thị và nhà giam hạn chế cầu nguyện tập thể hàng ngày là xâm phạm luật về tự do tôn giáo.
Cali: Nặn Sữa Cho Con Cũng Bị Sở Làm Ngăn Cấm (VietBao) - SEAL BEACH, California - 1 bà mẹ độc thân cho hay : chủ không cho phép rút sữa từ vú tại sở làm, vì việc ấy là "không đuợc" - nữ nhân viên 28 tuổi Kristen Joseph của nhà hàng Hennessy's Tavern tại Seal Beach nói cô rút sữa 10 phút/ngày từ khi sinh con trai Wrigley 6 tháng qua.
Nhật: Chính Phủ Bác Đơn Xin Đổ Bộ Đảo Diaoyu Của Tokyo (VietBao) - TOKYO - Chính phủ trung ương nuớc Nhật đã bác đơn xin đổ bộ đảo Diaoyu của chính quyền thủ đô, theo loan báo của bộ trưởng Phủ Thủ Tướng Osamu Fujimura - ông Fujimira giải thích : chính phủ không cho phép công dân đổ bộ đảo tranh chấp để duy trì ổn định trong khu vực.
Afghanistan: Lính Bản Xứ Bắn Chết 2 Binh Sĩ NATO (VietBao) - KABUL - Tin NATO loan báo : 1 người lính bản xứ quay súng bắn lại đồng minh hôm Thứ Hai tại miền đông Afghanistan, 2 quân nhân của lực lượng đa quốc tử thương.
Syria: Trực Thăng Bị Bắn Rơi, Gặp Mồ Tập thể Chôn 334 Xác (VietBao) - BEIRUT - Quân nổi dậy Syria loan báo bắn rơi 1 trực thăng của lực lượng chính phủ trong lúc giao tranh tại khu vực thủ đô Damascus mà họ nói là để trả thù cho trên 330 người bị tàn sát tại Daraya.
Ai Cập: TT Morsi Chọn Nữ GS Theo Đạo Kytô Coptic Phụ Tá (VietBao) - CAIRO - TT Morsi là lãnh tụ Huynh Đệ Hồi Giáo đã bổ nhiệm 1 trí thức theo đạo thiên chuá làm phụ tá.
Tin Tặc Đòi Cứu Assange, Đánh Sập Mạng Interpol (VietBao) - PARIS - Nhóm tranh đấu Anonymous tuyên bố đã đánh sập trang mạng của Interpol và của cảnh sát Anh trong chiến dịch giải cứu nhà sáng lập WikiLeaks.
Động Đất 7.4 Độ Richter Ngoài Bờ Tây El Salvador (VietBao) - USULUTAN - Sở địa dư Hoa Kỳ ghi nhận động đất sức mạnh 7.4 độ Richter cách bờ tây El Salvador 78 dặm trong đêm chủ nhật - không có nguy cơ sóng thần đe dọa tiểu bang Hawaii tại Thái Bình Dương.
Vụ Bầu Kiên: Mìn Hẹn Giờ Giữa CSVN (VietBao) - Xì căn đang Bầu Kiên là trái mìn bấm giờ trong cuộc đấu đá tranh giành quyền lực chết sống trong nội bộ Đảng CS và trong cơ cấu tổ chức đảng nhà nước CSVN.
Ông Phạm Thanh Bình: Tôi cố ý làm trái, nhưng... (Tuoi tre) - Sáng 28-8, phiên tòa phúc thẩm vụ án “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy VN (Vinashin) bắt đầu diễn ra tại TAND TP Hải Phòng.
Thứ trưởng Công an trả lời về vụ bắt “bầu Kiên” (VOV) - Thượng tướng Đặng Văn Hiếu: Chúng tôi không chịu bất cứ một sức ép nào dù người đó là ai và ở cương vị công tác nào.
Tài xế cãi lý kịch liệt với cảnh sát (Youtube) - Đây là một ví dụ rất tốt cho việc dân ta nên nắm vững luật và quyền lợi của mình như là một công dân sống đàng hoàng trong một xã hội dân chủ, để dám mạnh mẽ đối diện với quyền lực của cơ quan công quyền để bảo vệ quyền lợi của mình.
Đại náo ký (Thùy Linh) - “Thành nhà Mạc ở Tuyên Quang thành cái ‘lò gạch’ án ngữ ngay lối vào thành phố. Rất hợp với thời của Chí Phèo hiện đại. Chùa cổ Trăm Gian đã mất… Hồ Tây sắp mất… Và rất nhiều thứ đã mất mà không thể nhìn thấy, chỉ có thể cảm thấy…Đành lòng dặn mình, thôi đừng hoài cổ nữa làm gì…”






No comments:

Post a Comment

View My Stats