Thursday 21 June 2012

THƯỢNG VIỆN ÚC QUAN TÂM NHÂN QUYỀN VIỆT NAM (BBC)




BBC
Cập nhật: 09:01 GMT - thứ năm, 21 tháng 6, 2012

Thượng viện Úc hôm nay nhất trí thông qua bản kiến nghị kêu gọi chính phủ tăng sức ép với Việt Nam về nhân quyền.

Chiến dịch vận động của người Việt tại Úc đã đem lại hơn 55,000 chữ ký vào thư kiến nghị.

Người bảo trợ cho kiến nghị, Thượng nghị sĩ Liên bang Ron Boswell, tuyên bố:Việc thông qua kiến nghị này chứng tỏ lập trường thống nhất mạnh mẽ của quốc hội, từ cả phía chính phủ và đối lập, rằng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, hay bất kỳ nơi nào, sẽ không bị thờ ơ.”

Ông nói: “Úc sẽ không ngồi yên trong khi những nhà vận động nhân quyền bị cầm tù và đàn áp bất công.”

Bản kiến nghị kêu gọi chính phủ Úc bổ nhiệm các thành viên Quốc hội tham gia vào cuộc đối thoại nhân quyền với Việt Nam.

Văn bản này cũng muốn cộng đồng người Việt được biết và tham gia nhiều hơn vào cuộc đối thoại.

Kiến nghị cũng muốn viện trợ của Úc cho Việt Nam phải bao gồm việc cải thiện nhân quyền.

Bản kiến nghị, được đưa lên mạng để thu thập, nêu tên Hoà Thượng Thích Quảng Độ, Linh mục Nguyễn Văn Lý, Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Tiến sĩ Luật sư Cù Huy Hà Vũ và "đặc biệt là gần đây nhất việc giam giữ không xét xử ông Võ Minh Trí, tức Việt Khang, một nhạc sĩ trẻ", như ví dụ của vi phạm nhân quyền ở Việt Nam.

Đây là chiến dịch của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu, đã nhiều lần tổ chức các chiến dịch chống đảng cộng sản Việt Nam ở Úc.

Các bài liên quan






No comments:

Post a Comment

View My Stats