Friday 8 June 2012

HOA KỲ - PHILIPPINES TUYÊN BỐ VỀ BIỂN ĐÔNG (BBC)




BBC
Cập nhật: 13:56 GMT - thứ sáu, 8 tháng 6, 2012

Tổng thống Mỹ và Philippines kêu gọi giải pháp hòa bình ở Biển Đông khi hai người gặp nhau ở Nhà Trắng ngày hôm nay.

Trong thông cáo sau cuộc gặp, ông Barack Obama cam kết Mỹ ủng hộ việc hiện đại hóa quân đội Philippines.
tầm quan trọng của nguyên tắc bảo đảm tự do đi lại, tôn trọng luật quốc tế và thương mại hợp pháp không bị cản trở," theo thông cáo.

Hai người ủng hộ "quá trình ngoại giao hợp tác giữa các bên tranh chấp nhằm giải quyết tranh chấp lãnh thổ theo luật quốc tế, không bị đe dọa hay dùng vũ lực".

Trước đó,giới chức giấu tên của Philippines nói với hãng tin AP họ muốn Washington sẽ đưa ra tuyên bố công khai rằng Hoa Kỳ sẽ giúp bảo vệ Philippines nếu nước này bị tấn công.

Lâu nay Washington luôn chỉ nói chung chung là sẽ tuân thủ các cam kết trong hiệp định quốc phòng song phương.
Thái độ bị cho là hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông đã giúp củng cố liên minh 60 năm qua giữa Manila và Washington.
Quan hệ giữa hai nước phát triển trong thời Chiến tranh Lạnh nhưng đã lạnh nhạt từ khi làn sóng dân tộc chủ nghĩa buộc Mỹ đóng cửa căn cứ quân sự tại Philippines năm 1992.

Ông Aquino, có bố mẹ được xem là những anh hùng đấu tranh chống độc tài, đã cố gắng chứng tỏ ông là một đối tác sẵn sàng của Hoa Kỳ vào lúc Washington muốn đẩy mạnh hiện diện ở Đông Nam Á.
Vị tổng thống 52 tuổi được khen ngợi vì nỗ lực chống tham nhũng từ ngày nắm quyền hai năm trước.
Ông cũng muốn Hoa Kỳ giúp hiện đại hóa đội quân thường bị xem là quá yếu không đủ sức bảo vệ lãnh thổ.
Tháng trước, Hoa Kỳ bàn giao tàu tuần duyên thứ hai, sau khi năm ngoái đã bán cho Manila một chiếc tàu 45 năm tuổi.

Trong một cử chỉ bày tỏ sự trọng thị, Tổng thống Obama tiếp ông Aquino tại Phòng Bầu dục sau khi Ngoại trưởng Clinton thết đãi ăn trưa cùng ngày.
Hôm thứ Năm, Tổng thống Philippines đã gặp các thượng nghị sĩ Mỹ.
Trong tuần qua, căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines đã giảm sau khi hai nước rút bớt tàu khỏi Bãi cạn Scarborough.
Còn Hoa Kỳ mấy tuần gần đây đã gửi ra những tín hiệu mạnh mẽ về quyết tâm được xem là sức mạnh tại Thái Bình Dương.
Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta đã thăm châu Á trong chín ngày, trong đó có Việt Nam và Ấn Độ.

-----------------------------------------


PNoy, Obama urge peace in South China Sea - TT Philippines và Obama thúc giục hòa bình ở Biển Đông (AFP)
Obama reaffirms US support for PH defense TT Obama tái khẳng định hỗ trợ việc phòng thủ cho Philippines (ABS / CBN)
Clinton: US to help build PH Coast Watch Center  - Bà Clinton nói, Hoa Kỳ sẽ giúp lập Trung tâm Quan sát Bờ biển Quốc gia cho Philippines:   (ABS / CBN)



No comments:

Post a Comment

View My Stats