Monday 16 April 2012

DỰ ĐOÁN KINH TẾ VIỆT NAM : ĐIỂM BÁO 16-4-2012


Posted by ddkt 16/04/2012 1 phản hồi

Ông Dũng ọ ẹ chút thôi, tôi dám cá 100 ăn 1 sẽ cho cất casino khủng tại VN trong thời gian rất gần đây, cùng lúc sẽ cho người VN tự do vào cúng tiền.


Mô hình khu phức hợp nghỉ dưỡng mà Tập đoàn Las Vegas Sands dự kiến đầu tư tại Việt Nam sẽ giống với Singapore – quốc gia với những luật lệ rất khắt khe về sòng bài.> Las Vegas Sands sẵn sàng đối thoại về casino> Tỷ phú casino mở thành phố nghỉ dưỡng lớn nhất thế giới

ĐẠI KHỦNG HOẢNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM
GDP Việt Nam phải giảm 1/3 tới 1/2 tương đương với lượng nhập khẩu xăng dầu giảm 40%.
Tổng lượng xăng dầu các loại nhập khẩu sẽ chỉ ở mức trên 2,3 triệu m3/tấn, giảm trên 40% so với cùng kỳ năm 2011


Theo bộ Công thương, lượng xăng dầu nhập khẩu, nhất là dầu diesel, trong quý 1 giảm mạnh cho thấy tình hình sản xuất trong nước đang bị đình trệ.
TIN VỊT!

Lãi suất giảm xuống còn 0% vẫn sẽ không cứu nổi BĐS.
Cho vay dễ dãi sẽ chỉ tạo ra tình trạng “sub-prime loans” như Mỹ từng làm hồi 2002-2008.
Để rồi vài tháng, 1 năm sau, lại sẽ có vô số nợ xấu BĐS làm sập hệ thống ngân hàng.
Điều cần giải quyết không phải là tăng CẦU, vì lúc nào CẦU cũng > CUNG trong nhà đất, chỉ là CẦU không đủ tiền trả mà thôi.
Và hiện có khoảng cách ngày càng xa, hơn là tiền lời, giữa số tiền người dân có thể trả, với giá BĐS.
Do KT sụp đổ nặng nề, income giảm đến 30% – 50%, giá BĐS phải giảm thêm ít nhất 30% – 50% thì mới có thể “tan băng” được.
Giảm 1% lãi suất sẽ chỉ như giảm 1% giá, hoàn toàn không có ý nghĩa gì.

Description: https://s-external.ak.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQAGABZyl0KumwDY&w=90&h=90&url=http%3A%2F%2Fimages1.cafef.vn%2FImages%2FUploaded%2FShare%2F2012%2F04%2F14%2Fgt6.jpg
Sau khi ngân hàng hạ lãi suất huy động xuống mức 12% nhiều người dân đã chuyển kênh tích trữ từ tiền gửi tiết kiệm sang bất động sản.
Túng quá hóa liều!

Description: https://s-external.ak.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQAQLUBYJKwyyvrK&w=90&h=90&url=http%3A%2F%2Fimgs.vietnamnet.vn%2FImages%2F2012%2F04%2F13%2F17%2F20120413164633_10.jpg
Nếu sắp tới nguồn tiền từ quỹ hưu trí được lôi kéo và khuyến dụ để đổ vào chứng khoán thì hậu quả sẽ khôn lường. Ai sẽ là người gánh chịu hậu quả cuối cùng khi TTCK đảo chiều?

Tình hình kinh tế khó khăn buộc hàng loạt doanh nghiệp phải thu hẹp, ngưng sản xuất hoặc đóng cửa. Điều này đã đẩy biết bao người lao động rơi vào bi kịch mất việc. Họ hoang mang vì hiện tại thất nghiệp, còn tương lai bấp bênh.


Thời sự
ĐỪNG ĐỂ DÂN CẦM VÀNG MÀ CHẠY!
Một chuyên gia trong ngành vàng đề xuất: NH Nhà nước cần có hình thức huy động vàng hay hơn thay vì để người dân cầm vàng chạy từ NH này sang NH khác như hiện nay. Chẳng hạn, Nhà nước có thể phát hành các loại kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ vàng, trái phiếu vàng… Đến ngày đáo hạn, người dân chỉ việc đem số chứng chỉ này đến NH lấy lãi hoặc cầm cố ở NH để lấy tiền khi cần.


Các ngân hàng thương mại sẽ chấm dứt huy động vàng từ ngày 1-5. Vậy từ đó về sau, người dân sẽ gửi vàng ở đâu? Có thể các ngân hàng thương mại sẽ đứng ra huy động vàng cho Ngân hàng Nhà nước
Theo đại diện Bộ Nội vụ, từ năm 2003 đến nay, mức lương tối thiểu chung đã điều chỉnh 7 lần từ 210.000 đồng /tháng lên 830.000 đồng/tháng. Mức điều chỉnh này cao hơn mức tăng chỉ số giá tiêu dùng 142,27% và mức tăng GDP là 85,9%.
Bộ Nội vụ cũng nhìn nhận: Việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung chủ yếu dựa trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng và khả năng ngân sách, chưa bảo đảm được nhu cầu tối thiểu của cán bộ, công chức; mức tăng tiền lương thực tế thấp nên đời sống của người hưởng lương còn gặp nhiều khó khăn…


(NLĐO) Một cán bộ từng làm ở cơ quan thống kê nói vui: Mức lương ấy (1.050.000 đồng) thì chỉ đđể tồn tại, để sống ngáp ngáp thôi chớ làm sao mà đủ và còn tích lũy để tái tạo sức lao động mở rộng?”.
CON ĐƯỜNG TRỞ LẠI BAO CẤP
“Dần dà có thể khu vực tư doanh sẽ được thay thế bởi các DNNN vẫn được ưu tiên tín dụng và chúng ta sẽ trở lại thời xưa, khi tỷ trọng khu vực nhà nước phình to hơn với cơ chế xin – cho càng tràn lan, thay vì phải thu hẹp”.
- Kinh tế gia Phạm Đỗ Chí –


Doanh nghiệp đang chết, Nhà nước làm gì? | The Saigon Times
(TBKTSG) Gii doanh nghip tư nhân non tr ca Vit Nam đang phi đối đầu vi mt câu hi sng còn: Tn ti hay không tồn tại? Lý do là vì họ đã suy kiệt bởi bất ổn kinh tế vĩ mô kéo dài.
…Anh Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc một công ty xây dựng tư nhân chia sẻ, từ tháng 10/2011 đến nay, công ty giảm 30% nhân sự. Những người ở lại chỉ được 50% lương, do không nhận được công trình nào…
…Hoạt động kinh doanh khó khăn, có doanh nghiệp còn tính đến phương án đóng cửa. Như vậy, không còn là chuyện nợ hay chậm lương mà người lao động đang đứng trước nguy cơ mất việc…
…”Nội việc trả lương cho công nhân cũng quá sức với công ty. 2 tháng nay, công ty trễ hẹn thanh toán lương cho người lao động, chậm 10-15 ngày so với trước. Song, thời gian tới sẽ còn khó khăn hơn nữa và có thể không còn khả năng thanh toán lương cho công nhân. Khi đó, công ty phải đóng cửa”, ông nói…

Description: https://s-external.ak.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQDHmXRjEsuPLNRF&w=90&h=90&url=http%3A%2F%2Fvietstock.vn%2FGetImage.ashx%3Fitemid%3D220194%26itemtype%3D1
Cạn vốn, thu hẹp sản xuất, nhiều doanh nghiệp rơi vào cảnh túng quẫn, thẳng thừng tuyên bố sẽ nợ lương, hay khuyến khích nhân viên tự nguyện xin nghỉ.

-----------------

Thảo luận

Có mộ phản hồi to “Điểm báo 16.04.2012”
Bài điểm báo ngắn gọn với lời bình sắc sảo, rất hữu ích cho bạn đọc. Rất mong các bạn góp phần chia sẻ qua blog, facebook, G+, forum… Góp phần phổ biến rộng rãi bài viết này, chúng tôi đã đăng lại trên blog:
http://baohoasen.blogspot.com/2012/04/diem-bao-kinh-te-16-4-2012.html#more

.
.
.

No comments:

Post a Comment

View My Stats