Saturday 28 April 2012

CALIFORNIA CÔNG NHẬN CỜ VÀNG & THÁNG TƯ LÀ THÁNG TƯỞNG NIỆM CỦA NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN (Việt Báo)




Việt Báo
04/28/2012

Westminster (Bình Sa)- - lúc 11 giờ trưa Thứ Sáu ngày 27 tháng 4 năm 2012 tại Câu Lạc Bộ Văn Hóa (Nhà hàng Zen) Dân Biểu Jose Solorio đã tổ chức buổi họp báo để thông báo Nghị Quyết ACR 138 công nhận lá cờ vàng và tháng 4 là tháng tưởng niệm của người Việt tỵ nạn cộng sản.

Hiện diện trong buổi họp báo có một số các cơ qua truyền thanh, truyền hình, báo chí, một số đại diện các hội đoàn, đoàn thể, về phía cộng đồng có Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California

Điều hợp chương trình nhà báo Lý Kiến Trúc, Chủ Tịch Câu Lạc Bộ Văn Hóa Báo Chí, sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm, tiếp theo Dân Biểu Jose Solorio lên chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của tất cả mọi người trong buổi họp báo, trong dịp nầy ông cho biết, ông rất hãnh diện được đại diện cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Sacramento kể từ khi Dân Biểu Trần Thái Văn mản nhiệm để yểm trợ công cuộc đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền tại Việt Nam, ông cũng ca ngợi sự đóng góp đáng kể của cộng đồng người Việt tỵ nạn cho sự phồn vinh của Tiểu Bang.

Sau đó ông mời những người được vinh danh lên sân khấu để nhận bằng tưởng lệ ghi nhận những đóng góp tích cực của qúy vị nầy trong thời gian qua, trong đó có: Ông Phan Tấn Ngưu, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Nam California; Ông Khanh Nguyễn, Ủy Viên Thành Phố và Đại Sứ cho Cộng Đồng Việt Nam tại Thành Phố Santa Ana, hiện tại là ứng cử viên Hội Đồng Giáo Dục Quận Cam; Cô Lynn Bạch, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Nha Trang Khánh Hòa; Bác Sĩ Tâm Nguyễn, Chủ Tịch Phòng Thương Mại người Mỹ gốc Việt; Anh Billy Lê, Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Nam California; Nghị Viên Thành Phố Garden Grove Dina Nguyễn (bận công tác không đến dự được

Trong hình từ trái: Dân Biểu Jose Solorio, Billy Le, Phan Tấn Ngưu, Lynn Bạch, Tâm Nguyễn, Khanh Nguyễn và Nguyễn Xuân Nghĩa

Được biết Nghị Quyết ACR 138 công nhận lá cờ vàng là biểu tượng thiêng liêng của người Việt tỵ nạn cộng sản, ông cũng cho biết hiện nay tại California là nơi cư trú của cộng đồng người Việt lớn nhất ngoài nước Việt Nam. Hơn một triệu người, đã góp phần vào sự thành công trong các lãnh vực bao gồm thương mại, khoa học kỹ thuật, khoa học gia, y khoa và nhiều nhân vật đã tham gia vào các ngành hành pháp của chính phủ Hoa Kỳ về phương diện chính trị, quân sự, hệ thống Tư Pháp và thể thao chuyên nghiệp, bằng chứng cụ thể trong những đóng góp trên trong đó có 68, 812 cơ sở thương mại do người Mỹ gốc Việt làm chủ tại California, với số tiền doanh thu là $ 13.4 tỷ đô la

Dân Biểu Tiểu Bang Jose Solorio hiện là Chủ Tịch của Ủy Ban Hạ Viện về bảo hiểm và đồng thời ông cũng là thành viên của Ủy Ban Hạ Viện về Ngân Sách và Giao Thông. Ông là Dân Biểu đại diện của địa hạt 69th, bao gồm Thành Phố Anahiem, Garden Grove và Santa Ana. Đồng hương muốn tìm hiểu về những sinh hoạt của Dân Biểu Jose Solorio xin vào trang nhà: www.assembly.ca.gov/solorio .


.
.
.


1 comment:

View My Stats