.
Người dân không chịu mua sắm, Trung Quốc trông chờ ngành dịch vụ
BBC News Tiếng Việt
25 tháng 1 năm 2026
Trung Quốc đang lên kế hoạch triển khai các biện pháp mới nhằm kích cầu mảng dịch vụ, với kỳ vọng rằng các lĩnh vực như chăm sóc người cao tuổi, y tế và giải trí có thể bù đắp cho sự sụt giảm nhu cầu hàng hóa, theo Reuters.
Tuy nhiên, giới phân tích nhận định rằng thành công của kế hoạch này xoay quanh điểm nghẽn là phải nâng cao thu nhập hộ gia đình và phúc lợi xã hội.
Bắc Kinh coi các dịch vụ thâm dụng lao động là chìa khóa để tái định hướng nền kinh tế sang mô hình lấy tiêu dùng làm trọng tâm, trong nỗ lực thoát khỏi sự lệ thuộc cố hữu vào các khoản đầu tư quy mô lớn và xuất khẩu.
Giới chức trách nhiều khả năng sẽ tung ra các biện pháp ưu đãi, khơi thông rào cản thị trường và đổ vốn vào các lĩnh vực tăng trưởng cao nhằm khỏa lấp lỗ hổng cung ứng.
Tuy nhiên, các chuyên gia và cố vấn chính sách nhấn mạnh rằng những cải cách sâu rộng hơn nhằm nâng cao mức thu nhập và củng cố lưới an sinh xã hội mới là yếu tố sống còn.
Trái ngược với lĩnh vực sản xuất, nơi thường xuyên rơi vào tình trạng cung vượt cầu, ngành dịch vụ lại đối mặt với sự thiếu hụt kinh niên do chưa được phát triển đúng tầm và hệ quả từ nhiều năm lệch pha chính sách khi quá ưu ái các nhà máy.
“Các nhà hoạch định chính sách đang đặt trọng tâm lớn hơn vào tiêu dùng dịch vụ bởi tiềm năng khổng lồ,” một cố vấn chính sách ẩn danh chia sẻ.
“Tuy nhiên, việc mở rộng quy mô ngành này sẽ là một lộ trình từ từ từng bước một, vận hành song hành cùng tốc độ chuyển đổi của cả nền kinh tế.”
Trái ngược với lĩnh vực sản xuất, nơi thường xuyên rơi vào tình trạng cung vượt cầu, ngành dịch vụ lại đối mặt với sự thiếu hụt kinh niên do chưa được phát triển đúng tầm và hệ quả từ nhiều năm lệch pha chính sách khi quá ưu ái các nhà máy.
“Các nhà hoạch định chính sách đang đặt trọng tâm lớn hơn vào tiêu dùng dịch vụ bởi tiềm năng khổng lồ,” một cố vấn chính sách ẩn danh chia sẻ.
“Tuy nhiên, việc mở rộng quy mô ngành này sẽ là một lộ trình từ từ từng bước một, vận hành song hành cùng tốc độ chuyển đổi của cả nền kinh tế.”
.
.
No comments:
Post a Comment