Trump
đòi chủ quyền các nơi đặt căn cứ quân sự ở Greenland nhưng bị bác bỏ
Người Việt
January
27, 2026 : 6:59 PM
NUUK,
Greenland (NV) – Một
giới chức cấp cao Greenland bác bỏ mong muốn của Tổng Thống Donald Trump rằng Mỹ
sẽ giành chủ quyền đối với những nơi mà Washington đặt căn cứ quân sự, hôm Thứ
Hai, 26 Tháng Giêng, USA TODAY cho hay.
Bà
Naaja Nathanielsen, bộ trưởng Công Nghiệp, Nguyên Liệu Thô, Khai Thác Mỏ, Năng
Lượng, Thực Thi Pháp Luật, và Bình Đẳng của Greenland, nói với USA TODAY hôm Chủ
Nhật rằng đề xuất của ông Trump là “lằn ranh đỏ.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/01/GettyImages-2206765977-1920x1280.jpg
Phó
Tổng Thống JD Vance (phải) và Đệ Nhị Phu Nhân Usha Vance (giữa) đứng cùng Đại
Tá Susan Meyers, chỉ huy căn cứ Không gian Pituffik của quân đội Mỹ ở
Greenland, hồi Tháng Ba, 2025. (Hình minh họa: Jim Watson – Pool/Getty Images)
Trước
đó, ông Trump nói với tờ New York Post hôm Thứ Sáu rằng Mỹ sẽ giành quyền kiểm
soát vùng đất đặt căn cứ không gian Pituffik, nơi quân đội Mỹ tiến hành các hoạt
động phòng thủ tên lửa và giám sát không gian.
“Chúng
tôi sẽ có mọi thứ chúng tôi muốn,” ông Trump nói thêm. “Chúng tôi có một số cuộc
đàm phán thú vị đang diễn ra.”
Nhưng
bà Nathanielsen, trong lời phát biểu hưởng ứng tuyên bố của Thủ Tướng Greenland
Jens-Frederik Nielsen và Thủ Tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, nói hôm Chủ Nhật
việc đất nước của bà “từ bỏ chủ quyền không phải là điều đưa ra đàm phán vào
lúc này.”
Tuần
trước, ông Trump tuyên bố đạt được “khung thỏa thuận” về Greenland với ông Mark
Rutte, tổng thư ký NATO.
Thỏa
thuận chưa được hoàn tất này cho phép Mỹ được ưu tiên tiếp cận các khoáng sản của
Greenland và cập nhật thỏa thuận năm 1951 giữa Mỹ và Greenland, cho phép quân Mỹ
hoạt động trong các khu vực phòng thủ được chỉ định trên hòn đảo tự trị của Đan
Mạch.
“Đối
với các tàu thuyền và máy bay công cộng cũng như các lực lượng vũ trang và
phương tiện của mình, chính phủ Mỹ có thể được quyền tự do tiếp cận và di chuyển
giữa các khu vực phòng thủ qua Greenland, bao gồm cả lãnh hải, bằng đường bộ,
đường không và đường biển,” thỏa thuận ghi.
“Quyền
này sẽ bao gồm không cần phải có hoa tiêu và không phải trả chi phí ánh sáng
hay bến cảng. Phi cơ Mỹ có thể bay qua và hạ cánh bất cư nơi đâu ở Greenland,
bao gồm cả lãnh hải mà không bị hạn chế trừ khi được hai bên đồng ý.”
Bà
Nathanielsen nhấn mạnh NATO “không có thẩm quyền hoặc ủy quyền” để thảo luận về
chủ quyền của Greenland.
Trước
đó, ngày 22 Tháng Giêng, Thủ Tướng Mette Frederiksen phát biểu rằng Đan Mạch có
thể đàm phán với Mỹ về hầu hết mọi vấn đề liên quan đến Greenland, nhưng “chúng
tôi không thể đàm phán về chủ quyền của chúng tôi.”
Ông
Rutte cho biết ông không nêu vấn đề chủ quyền của Đan Mạch đối với Greenland
trong các cuộc thảo luận với ông Trump.
Về
phần mình, Thủ Tướng Jens-Frederik Nielsen cũng nói rằng ông không ủng hộ bất kỳ
thỏa thuận nào với Mỹ mà trao cho nước này chủ quyền đối với các căn cứ quân sự
của họ ở Greenland.
Theo
các điều khoản của thỏa thuận quốc phòng Mỹ-Đan Mạch hiện tại, Ngũ Giác Đài được
phép, tùy thuộc vào sự đồng ý của Greenland và Đan Mạch, mở rộng hiện diện quân
sự ở Greenland.
Bà
Nathanielsen nói rằng Greenland “không có vấn đề gì” với ý tưởng NATO có thêm sự
hiện diện thường trực ở dây để tăng cường an ninh Bắc Cực. (NNL) [đ.d.]
No comments:
Post a Comment