CSVN
đu dây kiểu nào trong thế giới lắc lư
*Chuyện Vỉa Hè
*Tư Ngộ
January 31, 2026 : 8:49 AM
https://www.nguoi-viet.com/tin-chinh/csvn-du-day-kieu-nao-trong-the-gioi-lac-lu/
Ông trùm Công an Tô Lâm được đồng đảng chính thức “nhất trí” mời
tiếp tục ngồi lại ghế Tổng bí thư đảng CSVN ngày 23 Tháng Giêng 2026 mới đây.
Đại hội đảng CSVN với gần 1,600 “đại biểu” trên cả nước, tiếng
là họp hội nghị để bầu một trung ương đảng mới, rồi bộ chính trị mới, rồi sau
cùng là lãnh tụ chóp bu đảng, cứ 5 năm xóa bài làm lại một lần. Trong thực chất
thì những kẻ có tên được xướng lên trong mấy cái danh sách ấy, đã được những kẻ
có thực quyền nhất, quyết định cả. Đại hội đảng diễn ra chỉ là hợp thức hóa các
thỏa hiệp phe cánh đã diễn ra trong hậu trường.
Tổng bí thư đảng CSVN Tô Lâm (phải) tiếp Lưu Hải Tinh (trái) đặc
phái viên của Chủ tịch Trung Quốc ngày 30 Tháng Giêng 2026 dù ông Tập Cận Bình
đã gửi điện văn rồi gọi điện thoại chúc mừng Tô Lâm tiếp tục ngồi trên ghế chóp
bu đảng. (Hình: TTXVN)
Các tin tức bị rò rỉ được hãng tin Bloomberg và giới bình luận
thời sự quốc tế bật mí cho biết, Tô Lâm không những là Tổng bí thư đảng, mà còn
ôm luôn ghế Chủ tịch nước, gom trọn quyền hành cả hai chức vụ giống như Trung
Quốc, Bắc Hàn. Chuyện này chỉ được loan báo chính thức khi cái quốc hội bù nhìn
khóa mới được bầu bán xong và họp hợp thức hóa các chức danh nhà nước vào Tháng
Tư tới đây.
Thậm chí, ai là thủ tướng, ai là chủ tịch quốc hội, cũng chỉ còn
chờ loan báo chính thức. Để xoa dịu sự ấm ức của cánh quân đội, Bộ trưởng Quốc
phòng Phan Văn Giang vẫn không bị đẩy về hưu mà còn nhận thêm một chức nữa, chẳng
hạn phó thủ tướng có quyền hạn về an ninh quốc phòng, như kiểu cân bằng phần
nào với thế lực Công an.
Khi vừa có kết quả Tô Lâm vẫn ngồi ghế chóp bu đảng CSVN, Chủ tịch
Trung Quốc rất nhanh chóng gửi điện văn chúc mừng. Không những vậy, ngày 26
Tháng Giêng, ông ta còn bồi thêm cú điện thoại, lập lại lời thúc giục đồng chí
láng diềng phương nam “xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc – Việt
Nam có ý nghĩa chiến lược lên tầm cao mới theo định hướng 6 hơn”.
Đây không phải lần đầu tiên mà đã hàng chục lần Tập Cận Bình và
những kẻ cầm đầu chế độ độc tài tại Bắc Kinh đưa mồi nhử ấy cho đám Hà Nội,
trong những năm qua. Đáng nói hơn nữa, mới ngày Thứ Bảy 30 Tháng Giêng, Tập Cận
Bình đã cử một đặc phái viên tên Lưu Hải Tinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng
Ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đến Hà Nội “chuyển
lời chúc mừng tốt đẹp sự thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt
Nam”.
Không mấy ai tin tay chóp bu Cộng sản Trung Quốc lại cử đặc sứ đến
Hà Nội chỉ để nói mấy câu chúc mừng vì chính ông ta đã gửi điện và gọi điện thoại
thừa đủ rồi. Lưu Hải Tinh, đến Hà Nội, phải mang theo một thông điệp, một đề
nghị gì đặc biệt cho Tô Lâm nói riêng và Bộ Chính trị CSVN nói chung. Người ta
biết tỏng là họ Tập muốn kéo Hà Nội vào sâu hơn nữa trong quỹ đạo của mình qua
mồi nhử “cùng chung vận mệnh”.
Tân Hoa Xã giải thích là Lưu Hải Tinh (Liu Haixing) đại diện họ
Tập đến Hà Nội để cam kết “Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam thực thi
nghiêm chỉnh các sự đồng thuận quan trọng mà lãnh tụ hai đảng đã đạt được, đồng
thời cổ võ các phát triển mới và to lớn hơn để xây dựng cộng đồng Trung Quốc –
Việt Nam chung một tương lai”.
Tuy nhiên, từ thực tế diễn ra những năm qua, đối chiếu với khoảng
thời gian hơn một năm Tô Lâm ngồi vào ghế Tổng bí thư, CSVN vẫn tiếp tục theo
đuổi chính sách đối ngoại “đu dây” giữa các trung tâm quyền lực. Các lời ca ngợi
“có cánh” được Hà Nội nói với cả lãnh tụ Bắc Kinh và Washington.
Leo lên ghế Tổng bí thư thay thế ông Nguyễn Phú Trọng vừa chết,
Tô Lâm ngày 19 Tháng Tám 2024 vội chạy sang Bắc Kinh thề thốt “luôn coi trọng
và ưu tiên hàng đầu quan hệ láng giềng hữu nghị, Đối tác hợp tác chiến lược
toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược với Trung Quốc” mà
kẻ tiền nhiệm cũng từng đến đó thề như vậy.
Ngày 30 Tháng Giêng 2026, Bộ trưởng Ngoại giao CSVN Lê Hoài
Trung khi tiếp đặc sứ Lưu Hải Tinh cũng đã lập lại lời cam kết đó. Nhưng lại đồng
thời thấy TTXVN thuật thêm lời ông ta “khẳng định Việt Nam thực hiện nhất quán
đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và
phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, tham gia chủ động, có
trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.”
Nói khác, bản tin TTXVN gián tiếp cho biết chế độ Hà Nội vẫn
chưa có ý định gì điều chỉnh đường lối “ngoại giao cây tre” dù có thay đổi lãnh
tụ cầm đầu. Nếu có ý định chuyển hướng, CSVN đã không mời tổng thống Mỹ Joe
Biden đến Hà Nội, Tháng Chín 2023, để ký nâng cấp quan hệ với trùm “tư bản giẫy
chết” lên thành “Đối tác chiến lược toàn diện” ngang bằng với Nga và Trung Cộng.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Hà Nội ngày 10 Tháng Chín 2023 ký thỏa
hiệp nâng cấp quan hệ lên thành “Đối tác Chiến lược Toàn diện”, được Tổng bí
thư CSVN Nguyễn Phú Trọng chào đón trọng thể. (Hình: Saul Loeb/AFP/Getty
Images)
Khi bị Mỹ dập “thuế quan đối ứng” có lúc tối tăm mặt mũi, dù ông
Tập Cận Bình đến Hà Nội thúc giục theo Bắc Kinh chống Mỹ hồi Tháng Tư 2025,
không có dấu hiệu gì CSVN nghe theo. Sau đó, đến cuối Tháng Chín 2025, Tổng bí
thư Tô Lâm tiếp đại sứ Mỹ Marc Knapper được TTXVN thuật lại là ông trùm CSVN cả
quyết “quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Mỹ đã trở thành hình mẫu
trong quan hệ quốc tế, ngày càng chứng minh rằng các quốc gia có thể vượt qua
quá khứ để xây dựng tương lai hợp tác và hữu nghị tốt đẹp, trên cơ sở xây dựng
tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và chia sẻ lợi ích chung.”
Derek Grossman, chuyên viên về các vấn đề Việt Nam tại đại học
USC ở Los Angeles, viết trên báo Nhật Nikkei mới đây, cho rằng tình hình thế giới
đầy diễn biến bất ổn bất thường với một tổng thống Mỹ Donald Trump quay lại Tòa
Bạch Ốc mà tâm tính và chính sách “khó dự báo được”. Trong khi đó, Trung Quốc
có lãnh tụ Tập Cận Bình ngày càng thấy tự tin hơn về khả năng và quyền lực của
mình trên bàn cờ thế giới. Hà Nội có lúc nhìn thấy chính sách “ngoại giao cây
tre” suốt mấy chục năm qua, có thể không còn hoàn toàn thích hợp để chống lại
các cơn bão tố địa chính trị.
Ông cho rằng CSVN “có vẻ càng ngày càng có khuynh hướng giữ một
khoảng cách với các đại cường trong khi ưu tiên gia tăng quan hệ với các nước tầm
trung”. Tuy nhiên, cách tiếp cận này đủ giúp chế độ Hà Nội giữ được thế đu dây
cân bằng quan hệ hay không, vẫn là điều không ai biết chắc. Có điều, theo cách
đánh giá của Derek Grossman “Hà Nội rõ ràng vẫn nhất định thử”.
No comments:
Post a Comment