Vụ
trừng phạt tướng Trương Hựu Hiệp cho thấy điều gì về Chủ tịch Tập Cận Bình?
BBC News Tiếng Việt
30 tháng 1 2026, 18:49 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cx2wjv33yd8o
Tình trạng bất ổn trong giới lãnh đạo Quân Giải phóng Nhân dân
Trung Quốc được giới quan sát đánh giá là "chưa từng thấy kể từ thời kỳ đỉnh
điểm của Cách mạng Văn hóa" sau khi các tướng Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn
Lập bị điều tra.
Cuộc
điều tra đối với hai vị tướng thuộc Quân ủy Trung ương này nằm trong chuỗi chiến
dịch thanh trừng trong quân đội Trung Quốc dưới thời Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập
Cận Bình, người cũng đồng thời giữ chức chủ tịch Quân ủy Trung ương.
Trong
cuộc thanh trừng này, các cựu phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Từ Tài Hậu và
Quách Bá Hùng là tướng lĩnh cấp cao nhất bị điều tra đầu tiên, vào năm 2014. Tướng
Từ Tài Hậu sau đó đã chết vào năm 2015 do ung thư, giữa lúc cuộc điều tra đang
được tiến hành.
Trong
bộ sậu Quân ủy Trung ương thời gian gần đây, hàng loạt tướng lĩnh khác đã bị điều
tra. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa bị điều tra vào tháng 9/2023 về tội
nhận hối lộ. Người kế nhiệm ông Ngụy là Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc
cũng đột ngột "mất tích" trong khoảng một tháng, kể từ cuối tháng
9/2023, và đến cuối tháng 10/2023 mới được thông báo miễn nhiệm chức bộ trưởng,
bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương điều tra, sau đó bị khai trừ đảng và chuyển
qua cơ quan công tố để khởi tố.
Vào
tháng 11/2024, Đô đốc Miêu Hoa cũng bị điều tra khi đang là thành viên của Quân
ủy Trung ương và bị khai trừ khỏi cơ quan quyền lực này vào tháng 6/2025.
Đến
tháng 10/2025, ông Miêu nằm trong 9 sĩ quan cấp cao bị khai trừ đảng do
"vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng, bị nghi ngờ phạm tội nghiêm trọng liên
quan đến chức vụ với số tiền rất lớn".
Trong
năm 2025, một phó chủ tịch quân ủy Trung ương khác là Thượng tướng Hà Vệ Đông
cũng bị điều tra và bị khai trừ đảng.
Và
giờ đây là trường hợp của Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập. Các cuộc điều tra
này đã dẫn tới việc Quân ủy Trung ương chỉ còn hai thành viên, gồm Chủ tịch Tập
Cận Bình và Thượng tướng Trương Thăng Dân, ủy viên.
-----------------------------------------------
Tướng
Trương Hựu Hiệp ngã ngựa khiến Mỹ thêm bất định về quân đội Trung Quốc
BBC News Tiếng Việt
29 tháng 1 năm 2026
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cjrzgy8de49o
Với việc vị tướng hàng đầu của Trung Quốc "ngã ngựa",
Hoa Kỳ đã mất đi một đầu mối liên lạc quan trọng trong cơ quan quân sự quyền lực
nhất của Bắc Kinh và hiện đang phải đối mặt với một Quân Giải phóng Nhân dân
(PLA) ngày càng thiếu các chỉ huy ổn định và giàu kinh nghiệm, Reuters trích lời
các cựu quan chức và giới phân tích Mỹ.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm thứ Bảy (24/1) cho biết Phó Chủ tịch
Quân ủy Trung ương (CMC) Trương Hựu Hiệp, nhân vật số hai sau Chủ tịch Tập Cận
Bình, đang bị điều tra.
Đây là cuộc thanh trừng mới nhất và gây chú ý nhất nhằm vào tầng
lớp lãnh đạo quân sự cao nhất của Trung Quốc, trong bối cảnh chiến dịch trấn áp
tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình trong quân đội.
Đối với Washington, sự ra đi bất ngờ của ông Trương Hựu Hiệp đã
khiến Mỹ mất đi một nhân vật được kính trọng và có uy tín trong quân đội Trung
Quốc vào thời điểm họ đang nỗ lực xây dựng các mối quan hệ cấp cao nhằm tránh
các sự cố giữa hai lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới.
Một số cựu quan chức cấp cao của Mỹ nói với Reuters rằng việc
ông Trương Hựu Hiệp bị bãi nhiệm là một cú sốc.
Ông Tập Cận Bình đã cho phép ông Trương Hựu Hiệp nối lại liên lạc
với Mỹ trong thời chính quyền Biden, sau thời kỳ kéo dài 17 tháng Trung Quốc cắt
đứt gần như toàn bộ các kênh liên lạc quân sự giữa hai nước sau chuyến thăm Đài
Loan của cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ khi đó là bà Nancy Pelosi.
Mối quan hệ cấp cao như vậy - trong hệ thống chính trị Trung Quốc,
cấp bậc của ông Trương cao hơn cả Bộ trưởng Quốc phòng - được xem là quan trọng
và là kênh liên lạc khả thi cho các cuộc đàm phán tiếp theo.
Là một trong số ít các sĩ quan hàng đầu có kinh nghiệm chiến đấu,
từng tham gia cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam vào cuối thập niên 1970, ông
Trương Hựu Hiệp được Mỹ đánh giá là một cố vấn có năng lực cho ông Tập Cận
Bình, người đứng đầu Quân ủy Trung ương.
No comments:
Post a Comment