Học sinh, sinh viên
khắp nước Mỹ bãi khóa, phản đối ICE
Người Việt Online
January 30, 2026 : 5:28 PM
https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/hoc-sinh-sinh-vien-khap-nuoc-my-bai-khoa-phan-doi-ice/
MINNEAPOLIS, Minnesota (NV) – Giới
sinh viên kêu gọi nghỉ học và biểu tình trên khắp nước Mỹ trong ngày Thứ Sáu,
30 Tháng Giêng để yêu cầu các đặc vụ di trú liên bang rút khỏi Minnesota, nơi xảy
ra hai vụ nổ súng của đặc vụ khiến hai công dân Mỹ thiệt mạng, Reuters cho hay.
Trong ngày Thứ Sáu, học sinh, sinh viên, cùng các giáo viên từ
tiểu bang Arizona đến Georgia đồng lòng rời khỏi trường học.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/01/GettyImages-2259123885-1920x1281.jpg
Hàng trăm sinh viên tuần hành ở Hạ Manhattan phản đối ICE hôm 30
Tháng Giêng ở New York. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)
Tại một khu dân cư ở Minneapolis gần nơi hai nạn nhân thiệt mạng,
khoảng 50 giáo viên và nhân viên từ các trường học sở tại xuống đường tuần
hành, giương các biểu ngữ phản đối ICE và kêu gọi các nhân viên di trú liên
bang rời khỏi thành phố của họ.
Một giáo viên yêu cầu ẩn danh, nói với Reuters, họ tuần hành “để
gửi thông điệp đến phần còn lại của đất nước rằng cần tổ chức và kháng cự, bởi
vì sự hung hăng của các đặc vụ liên bang có thể sẽ tiếp tục tràn đi khắp nơi
trên toàn quốc.”
“Không đi làm. Không đi học. Không mua sắm. Ngừng cấp ngân quỹ
cho ICE,” khẩu hiệu trên trang web nationalshutdown.org của ban tổ chức ghi.
Trang này liệt kê 250 địa điểm biểu tình hôm Thứ Sáu trên khắp 46 tiểu bang và ở
các thành phố lớn như New York, Los Angeles, Chicago và Washington.
Cũng trong ngày Thứ Sáu, tại Georgia, học sinh ở 90 trường trung
học từ Atlanta đến Savannah không vô lớp học.
Ở Aurora, tiểu bang Colorado, các trường công đóng cửa vào Thứ
Sáu do đông đảo giáo viên và học sinh vắng mặt.
Còn ở Tucson, Arizona, ít nhất 20 trường học phải đóng cửa do học
sinh và giáo viên không đến trường. (NNL) [dt]
***
Biểu tình phản đối
ICE bùng nổ trên khắp nước Mỹ
Published
12 January 2026 6:47pm
Ít
nhất 29 người đã bị bắt giữ tại Minneapolis trong các cuộc biểu tình đang diễn
ra nhằm phản đối sự việc một đặc vụ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan
(ICE) bắn chết một công dân Mỹ. Cái chết của cô Renee Good đã làm dấy lên làn
sóng biểu tình trên toàn quốc, trong khi nhiều vụ đụng độ khác với các đặc vụ
ICE cũng đã được ghi hình lại.
Đám đông dõi theo trước thềm cuộc biểu tình phản đối ICE dành
cho Renee Good tại công viên Powderhorn ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota
vào ngày 10 tháng 1 năm 2026. Nguồn: Elijah Scott/Sipa USA) Credit: Elijah
Scott/SiPA USA
Tại thành phố Minneapolis, Mỹ, một lần dừng xe đổ xăng tưởng chừng
bình thường của một người đàn ông lại trở nên phức tạp hơn khi các đặc vụ ICE bịt
mặt tiếp cận và thẩm vấn anh về tình trạng quốc tịch.
Một đám đông nhỏ, trong đó có những người đang quay phim, yêu cầu
các đặc vụ liên bang rời đi. Các đặc vụ rời đi nhưng sự phẫn nộ đối với các hoạt
động của ICE tại thành phố này chỉ càng thêm dữ dội.
Hàng chục ngàn người đã tuần hành qua Minneapolis với một điều
duy nhất trong tâm trí.
"Hãy gọi tên cô ấy! Renee Good! Renee Good! Renee
Good!"
Vụ đặc vụ ICE bắn chết cô Renee Good, một bà mẹ ba con, vào thứ
Năm tuần trước (ngày 8 tháng 1) đã gây ra một cú sốc lớn trên khắp thành phố
vùng Trung Tây này.
VOXIE 1: "Tôi đã sống ở Minnesota cả đời, và những gì đang
xảy ra ở đất nước này hiện nay là hoàn toàn không thể chấp nhận được."
VOXIE 2: Kể từ khi còn là một đứa trẻ và học về Thế chiến thứ
hai, tôi đã tự hỏi mình rằng: 'Tôi sẽ đứng về phía nào?' Điều đó đang lặp lại
và tôi muốn đứng về phía lẽ phải."
VOXIE 3: "Điều này là sai trái. Những gì đang diễn ra ở đất
nước này là sai trái và nó phải chấm dứt."
Cảm xúc dâng trào tại buổi tưởng niệm cô Good ngay tại nơi người
phụ nữ 37 tuổi này bị bắn chết.
VOXIE 1: "Thật không thể tưởng tượng nổi cuộc đời và
thế giới của một người lại có thể kết thúc ngay trên con đường mà tôi vẫn lái
xe qua mỗi ngày."
VOXIE 2: "Tôi nghĩ nhiều người ở đất nước này đã đứng
lên vì sự công bằng và quyền lợi cho tất cả, và đây là thời điểm để chúng tôi
làm điều tương tự."
READ MORE
Chính quyền Trump đã liên tục lên tiếng bảo vệ ICE và đặc vụ đã
bắn chết cô Good, gọi đó là một hành động tự vệ.
Thị trưởng thành phố Minneapolis, Jacob Frey, đã ca ngợi các cuộc
biểu tình phần lớn diễn ra trong ôn hòa.
"Chúng tôi sẽ không đối phó với sự hỗn loạn của Donald
Trump bằng một kiểu hỗn loạn khác tại đây. Chúng tôi tại Minneapolis sẽ thực hiện
việc này một cách đúng đắn."Từ North Carolina đến California, từ Texas đến
Maine, nhiều người Mỹ vốn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi biểu tình đã xuống đường
để bày tỏ sự phẫn nộ đối với ICE và chính quyền Trump.
VOXIE 1: "Việc này nằm ngoài những gì tôi thường làm.
Tôi không thực sự có mối liên hệ nào với Đảng Dân chủ hay phe cánh tả, nhưng những
gì ông Trump đang làm thật điên rồ."
VOXIE 2: "Đây là một đất nước mà tôi không thể sống nổi,
tôi không còn nhận ra nó nữa."
No comments:
Post a Comment