NGÀY 19/01/2026
https://www.bbc.com/vietnamese
.
.
Ai có khả năng trở
thành tân ủy viên Bộ Chính trị tại Đại hội 14?
BBC
News Tiếng Việt
19
tháng 1 2026, 14:41 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c3685k1ke42o
*****
Đại hội 14: Các đại
biểu làm gì trong 7 ngày được mong đợi?
BBC
News Tiếng Việt
19
tháng 1 2026, 07:51 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c79rvl598yyo
*****
Điều giúp ông Nguyễn
Thanh Nghị sáng cửa vào Bộ Chính trị
BBC
News Tiếng Việt
20
tháng 1, 2026
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c8e5x31j4n6o
****
Tinh gọn bộ máy
tạo thuận lợi hay thách thức cho ông Tô Lâm tái cử?
BBC
News Tiếng Việt
19
tháng 1 2026, 11:01 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/ce3k7p17q3yo
=====================================================
Ai có khả năng trở thành tân ủy viên Bộ Chính trị tại Đại
hội 14?
BBC
News Tiếng Việt
19 tháng 1 2026,
14:41 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c3685k1ke42o
Một
trong những vấn đề thu hút sự quan tâm nhất của công chúng về Đại hội 14 là ban
lãnh đạo mới. Vậy những ai có khả năng trở thành tân ủy viên Bộ Chính trị?
Số
lượng ủy viên Bộ Chính trị của khóa 14 dự kiến sẽ khoảng 17-19 người, không
khác nhiều so với hai khóa gần đây.
Kể
từ đầu nhiệm kỳ khóa 13 hồi tháng 1/2021 đến nay, cơ cấu Bộ Chính trị đã có sự
thay đổi lớn.
Từ
18 ủy viên ban đầu, hiện đã có 8 người rời ghế nóng, trong số đó, ngoại trừ Tổng
Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, 7 thành viên còn lại đều thôi giữ chức vụ do
liên quan đến các vi phạm và khuyết điểm.
Bộ
Chính trị đã được bổ sung 6 thành viên trong khóa này và hiện tại có 16 ủy
viên.
Dù
vậy, 8 trong số đó đã quá tuổi khi Đảng quy định độ tuổi tái cử của ủy viên Bộ
Chính trị là không quá 65.
Như
vậy, với phương án 17-19 thành viên khóa tới, sẽ có khá nhiều gương mặt mới xuất
hiện trong danh sách Bộ Chính trị khóa 14.
Những
thành viên còn trong độ tuổi gồm Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực
Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Tổ chức Trung
ương Lê Minh Hưng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn
Trọng Nghĩa, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Bộ Công an Lương
Tam Quang.
Nhóm
còn lại có ba lãnh đạo chủ chốt là Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường
và Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng những người khác đều đã quá tuổi tái cử theo
khung quy định chung.
Bộ
trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đã bước qua tuổi 65 được một vài tháng.
Nếu
muốn tái cử, những người này phải được xét "trường hợp đặc biệt".
Đại
hội 12 có một "trường hợp đặc biệt" tái cử là Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng, trong khi Đại hội 13, ngoài ông Trọng, còn có thêm Thủ tướng Nguyễn Xuân
Phúc.
Chưa
rõ Đại hội 14 sẽ có bao nhiêu "trường hợp đặc biệt" tái cử vì Đảng
coi phương án nhân sự là bí mật tuyệt mật.
Nhân
Đại hội 14, hãy cùng BBC News Tiếng Việt điểm qua các gương mặt
tiềm năng có thể tham gia cơ quan quyền lực nhất của Đảng vào khóa tới.
Trưởng
Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị
Kể từ khi ông Tô Lâm lên lãnh đạo Đảng Cộng sản
Việt Nam, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã xuất hiện dày đặc trở lại trên truyền
thông sau gần một thập kỷ lui về hậu trường.
Và
người con trai cả của ông, Nguyễn Thanh Nghị, cũng có những bước tiến ngoạn mục
trong cùng giai đoạn.
Đầu
năm 2025, sau khi Bộ Xây dựng sáp nhập, ông Nghị được điều động về TP HCM giữ
chức phó bí thư thường trực Thành ủy, trước khi nắm giữ hàng loạt trọng trách
quan trọng tại địa phương đầu tàu kinh tế này.
Vào
tháng 8/2025, ông được bổ nhiệm vào vị trí trưởng Ban Chính sách, chiến lược
Trung ương, trước đây có tên là Ban Kinh tế Trung ương.
Trong
cơ cấu quyền lực hiện nay, cơ quan này giữ vai trò nòng cốt khi đóng vai trò
tham mưu cao nhất cho Trung ương Đảng và Bộ Chính trị về định hướng thể chế,
kinh tế - xã hội.
Lịch
sử cho thấy vị trí này thường là bệ phóng vào Bộ Chính trị, minh chứng qua các
trường hợp của các ông Trần Tuấn Anh và Nguyễn Văn Bình hay trước đó là Trương
Tấn Sang, Phan Diễn.
***
Đại hội 14: Các đại
biểu làm gì trong 7 ngày được mong đợi?
19
tháng 1 2026, 07:51 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c79rvl598yyo
Đại
hội 14 sẽ khai mạc vào sáng 20/1, nhưng trước đó một ngày các đại biểu đã ngồi
lại với nhau trong một phiên gọi là trù bị.
Tại
đại hội, 1.586 đại biểu này thay mặt cho hơn 5,6 triệu đảng viên Đảng Cộng sản
Việt Nam sẽ cùng ngồi lại với nhau trong thời gian sáu ngày rưỡi, giảm một ngày
rưỡi so với Đại hội 13, để bàn thảo và quyết định hai vấn đề quan trọng: các
văn kiện và nhân sự.
Có
hai phiên, gồm khai mạc và bế mạc, sẽ được truyền hình trực tiếp và báo chí
trong và ngoài nước trực tiếp tác nghiệp.
Các
phiên còn lại sẽ là họp kín, truyền thông chỉ tường thuật và đưa tin từ Trung
tâm báo chí Đại hội 14, xen kẽ là các cuộc gặp gỡ các đại biểu bên lề.
Thông
tin trên báo chí chính thống sẽ được kiểm soát chặt chẽ.
Bên
ngoài là các hoạt động tuyên truyền và chào mừng, trong đó có màn bắn pháo hoa
vào tối 23/1.
An
ninh được thắt chặt tối đa.
Trên
bầu trời, 7 tổ trực thăng của lực lượng quân đội tham gia bảo vệ an ninh.
Dưới
đất là các lực lượng từ cảnh sát cơ động đến đặc nhiệm chống khủng bố của Bộ
công an và Công an Hà Nội được triển khai dày đặc.
Có
gì đáng chú ý trong sự kiện 5 năm diễn ra một lần này?
Phiên
trù bị làm gì?
Phiên
trù bị là hoạt động chuẩn bị cho các phiên chính thức, kỳ này sẽ diễn ra vào
ngày 19/1.
Trước
khi vào họp, các đại biểu, theo truyền thống, sẽ viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí
Minh và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
Tại
hội trường, các đại biểu sẽ dành một phút mặc niệm ba ủy viên trung ương đã mất,
trong đó có cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đại
hội sẽ bầu đoàn chủ tịch, tức là những người điều hành đại hội, gồm các ủy viên
Bộ Chính trị.
Chẳng
hạn, 5 năm trước, tại Đại hội 13, đoàn chủ tịch có 17 người, trong đó 16 ủy
viên Bộ Chính trị và một ủy viên Ban Bí thư là ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc.
Sau
đó, đại hội sẽ bầu đoàn thư ký. Số lượng thư ký sẽ ít hơn so với đoàn chủ tịch.
Năm 2021, tại Đại hội 13, đoàn thư ký có 5 người, trong đó có ông Lê Minh Hưng,
lúc bấy giờ là chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Kỳ này, ông Hưng là ủy viên Bộ
Chính trị, chắc chắn sẽ nằm trong đoàn chủ tịch.
Một
ban thẩm tra tư cách đại biểu cũng được bầu.
Các
đại biểu sẽ giơ thẻ Đảng để biểu quyết thông qua quy chế làm việc của đại hội
và thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.
Những
thủ tục này đã được Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 chuẩn bị qua các kỳ hội
nghị vào năm 2025 và nay sẽ được chính thức hóa tại đại hội.
Sau
khi các thủ tục này được thông qua, vào buổi chiều, các đại biểu sẽ sinh hoạt tại
đoàn để nghiên cứu các tài liệu của đại hội.
Trước
đó, toàn bộ 1.586 đại biểu đã được phát máy tính bảng, trong đó có khoảng 1.000
trang tài liệu đã được số hóa.
Ban
tổ chức tính toán nếu in ra toàn bộ tài liệu phát cho các đại biểu và quan
khách, sẽ cần đến khoảng 1,6 triệu trang.
*****
Điều giúp ông Nguyễn
Thanh Nghị sáng cửa vào Bộ Chính trị
BBC News Tiếng Việt
20
tháng 1, 2026
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c8e5x31j4n6o
Khi
Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị rời Hà Nội về giữ chức phó bí thư Thành ủy
TP HCM vào tháng 1/2025, công chúng đã đồn đoán rằng ông sẽ thay thế Bí thư
Nguyễn Văn Nên trong nhiệm kỳ tới.
Nhưng
đến tháng 11 năm đó, ông lại được điều trở lại Hà Nội, và người thay thế ông
Nguyễn Văn Nên ở vị trí bí thư Thành ủy TP HCM là trưởng Ban Chính sách, chiến
lược Trung ương Trần Lưu Quang.
Người
thay thế ông Quang ở ban Đảng chính là ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai cả của cựu
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trở thành trưởng ban trẻ nhất trong số các lãnh đạo
ban Đảng.
Ban
Chính sách, chiến lược Trung ương trước đây là Ban Kinh tế Trung ương, có nhiệm
vụ tham mưu, giúp việc cho Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư trong
việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế; hoạch định đường lối,
chủ trương, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội.
Ở
vị trí này, ông Nghị bước vào Đại hội 14 với tư cách là lãnh đạo cấp cao.
Vì
sao một nhân vật trẻ tuổi lại có những bước thăng tiến nhanh chóng, nắm giữ các
chức vụ trọng yếu như vậy?
Ba
lần ra Ba Đình
Lần
ra Hà Nội vào tháng 8/2025 là lần thứ ba của ông Nguyễn
Thanh Nghị.
Ông
Nghị, với tuổi đời còn khá trẻ, lại giữ chức vụ cao, cộng thêm sự hậu thuẫn
chính trị lớn, được đánh giá là có con đường thăng tiến rộng mở.
Trưởng
ban Đảng thuộc nhóm "lãnh đạo cấp cao" trong hệ thống chính trị Việt
Nam, chỉ xếp sau nhóm "lãnh đạo chủ chốt", theo Quy định 368 của Bộ
Chính trị được ban hành hồi tháng 9/2025.
Những
lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, tiền thân của cơ quan ông Nghị, như ông Trần
Tuấn Anh và ông Nguyễn Văn Bình, đều có suất trong Bộ Chính trị.
Bước
ngoặt sự nghiệp của ông Nghị bắt đầu từ năm 2011, khi ông Nguyễn Tấn Dũng đang
giữ chức vụ thủ tướng.
Tại
Đại hội 11, dù không phải đại biểu tham dự, ông Nguyễn Thanh Nghị gây chú ý khi
trở thành một trong hai gương mặt trẻ nhất trúng cử vào Ban Chấp hành Trung
ương Đảng ở vị trí ủy viên dự khuyết.
Tháng
11 cùng năm, ông rời ghế phó hiệu trưởng Đại học Kiến trúc TP HCM để chính thức
bước vào chính trường với vị trí thứ trưởng Bộ Xây dựng.
Lần
ra Hà Nội đầu tiên đó, ông Nghị ở Bộ Xây dựng được hơn hai năm rồi lại được
luân chuyển về Kiên Giang, vùng đất người cha Nguyễn Tấn Dũng đã gầy dựng sự
nghiệp chính trị ban đầu.
Ở
đó, ông Nghị giữ chức phó bí thư, rồi bí thư Tỉnh ủy vào năm 2015, tạo tiền
đề vững chắc để trở thành ủy viên Trung ương chính thức tại Đại hội 13.
Ông
trở thành bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, rồi sau đó tái xuất Ba Đình lần thứ hai,
giữ chức thứ trưởng, trước khi trở thành bộ trưởng Bộ Xây dựng vào tháng
4/2021.
Tháng
1/2025, trong bối cảnh tinh gọn và Bộ Xây dựng sáp nhập với Bộ Giao
thông vận tải, ông Nghị được điều động làm phó bí thư thường trực
Thành ủy TP HCM.
Cuộc tái xuất Ba
Đình lần thứ ba vào tháng 8/2025 đã đưa ông lên hàng ngũ lãnh đạo
cấp cao khi trở thành trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.
Những
hành trình đó đã giúp ông tích lũy vốn và hồ sơ chính trị dồi dào để thuyết phục
các đại biểu tại Đại hội 14 bầu ông vào ban lãnh đạo mới.
Con
đường đi lên của ông Nghị dường như không gặp trục trặc gì đáng kể dù hồi giữa
năm 2020, ông và hơn 10 quan chức khác của tỉnh Kiên Giang đã phải
"kiểm điểm rút kinh nghiệm" liên quan tới sai phạm đất đai gây thất
thoát hơn 2.300 tỷ đồng trong giai đoạn 2011-2017.
Công
chúng cũng dường như nhớ đến ông thời còn làm bí thư tỉnh ủy Kiên Giang khi vào
tháng 4/2019, ông xuất hiện trong bức ảnh cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
trong chuyến
công cán của vị lãnh đạo Đảng đến địa phương này.
Sự
kiện này bỗng đột ngột thu hút sự chú ý từ công luận vì sau chuyến thăm đó, ông
Trọng dường như không xuất hiện trước công chúng vì lý do sức khỏe.
Trước
những tin đồn râm ran, ngày 25/4/2019, Bộ Ngoại giao chính thức xác nhận ông
Trọng "không khỏe". Tròn một tháng vắng bóng, ông Trọng xuất
hiện trở lại trong một cuộc họp ở Hà Nội vào ngày 15/5/2019.
*****
Tinh gọn bộ máy tạo thuận lợi hay thách thức cho ông
Tô Lâm tái cử?
19 tháng 1 2026,
11:01 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/ce3k7p17q3yo
Trong
khi người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng gắn tên mình với chiến dịch
chống tham nhũng "đốt lò" và đường lối "ngoại giao cây
tre", ông Tô Lâm nhanh chóng đặt dấu ấn bằng nỗ lực tinh gọn bộ máy.
Mục
đích của công cuộc tinh gọn được nêu ra là tiết kiệm ngân sách và tăng tốc
quá trình ra quyết định. Tuy nhiên, thực tế việc điều chỉnh bộ máy đôi lúc
lại gây ra sự chậm trễ.
Cơn
sóng tác động rộng khắp của chương trình hành động này cũng được cho
là đã gây ra những bất đồng trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam.
Bên
cạnh lợi ích về kinh tế và thủ tục hành chính, những cải cách được triển khai
với tốc độ nhanh này cũng kéo theo những "ngoại lệ chính sách", song
hành với các bất cập khác về khả năng vận hành bộ máy của chính
quyền địa phương.
Hành
động cấp tập
Chủ
trương tinh gọn bộ máy đã được đề ra từ năm 2017 với Nghị quyết 18, nhưng hầu
như không có nhiều tiến triển, cho tới khi ông Tô Lâm tiến vào vị trí lãnh đạo
Đảng Cộng sản Việt Nam.
"Không
tinh gọn bộ máy thì không phát triển được," ông nói vào tháng 10/2024,
hai tháng sau khi trở thành tổng bí thư.
Trước
đó, ông Tô Lâm vốn chủ yếu được biết tới trên tư cách bộ trưởng Công an,
người thực thi chính trong chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng.
Vào
tháng 8/2025, một số nhà quan sát đánh giá với BBC News Tiếng Việt
rằng việc ông Tô Lâm thực hiện chủ trương tinh gọn nhanh như vậy sau khi
nhậm chức là điều bất ngờ.
Đánh
giá với BBC News Tiếng Việt vào ngày 8/1, Tiến sĩ Thaveeporn Vasavakul,
chuyên gia Đông Nam Á và Việt Nam tại GoSFI – công ty nghiên cứu và tư vấn
có trụ sở tại bang California, Mỹ, cho rằng ông Tô Lâm không những ủng hộ
mạnh mẽ mà nhiều khả năng chính là người khởi xướng chương trình tinh gọn bộ
máy.
"Cả
Bộ Nội vụ và các cơ quan của Quốc hội đều đóng vai trò then chốt: Bộ Nội vụ xây
dựng mô hình mới, còn Quốc hội thông qua các văn bản pháp lý liên quan. Những
đóng góp quan trọng của Bộ Nội vụ được thể hiện qua việc Bộ trưởng Phạm Thị
Thanh Trà được thăng chức phó thủ tướng," bà Thaveeporn nói.
Một
nhà quan sát chính trị Việt Nam lâu năm, bình luận với điều kiện ẩn
danh, cho rằng tốc độ cải cách nhanh chóng thể hiện sức mạnh chính
trị của ông Tô Lâm.
"Nếu
ông ấy không đủ mạnh [về mặt chính trị], thì việc này chắc chắn đã không thể
được thông qua và cũng không thể triển khai với tốc độ nhanh như vậy. Tôi không
nghĩ các tổng bí thư tiền nhiệm có thể làm được điều này. Họ không có quyền lực
và thẩm quyền như ông Tô Lâm hiện tại," nhà phân tích này nhận định
với BBC News Tiếng Việt vào ngày 13/1.
Người
này còn cho rằng việc triển khai tương tự sẽ tốn nhiều năm ở hầu
hết các quốc gia khác.
No comments:
Post a Comment