Bộ
Quốc phòng Mỹ không tham dự diễn đàn an ninh Canada khiến Mỹ trông yếu kém
Steven Chase | The Globe and Mail
DCVOnline
dịch
thuật
Posted
on August
10, 2025
Chủ tịch hội
nghị thượng đỉnh Canada nhận xét quyết định của chính quyền Trump đình chỉ việc
tham gia của giới chức chính phủ quốc phòng Mỹ tại những sự kiện do những viện
nghiên cứu tổ chức – kể cả Diễn đàn An ninh Quốc tế Halifax thường niên – thể
hiện sự thoái lui trong vai trò lãnh đạo của Mỹ, khiến nước này trông yếu kém.
https://ddzg799a4981ga.archive.is/m6Dku/14c128a11a2905fcef008ea67e3c01887df5e31e.avif
Chủ
tịch Diễn đàn An ninh Quốc tế Halifax, Peter Van Praagh, cho biết những viên chức
chính phủ Mỹ đã đóng vai trò then chốt trong sự kiện này kể từ khi nó bắt đầu
vào năm 2009. Andrew Vaughan/The Canadian Press
Peter
Van Praagh cho biết những viên chức chính phủ Mỹ đã xác nhận với ông rằng lệnh
cấm gần đây của Ngũ Giác Đài về việc tham dự những sự kiện an ninh quốc gia kể
cả hội nghị thượng đỉnh kéo dài ba ngày tại khu vực Đại Tây Dương, Canada.
Mỗi
tháng 11, hội nghị này quy tụ hơn 300 chính khách, giới phân tích và chuyên gia
bình luận về an ninh cùng chính sách đối ngoại của Canada, Mỹ, Âu châu và nhiều
nơi khác. Hội nghị được mệnh danh là “Davos của an ninh quốc tế” và nhận khoảng
50% ngân sách từ chính phủ Canada.
Ngũ
Giác Đài không bình luận trực tiếp về lệnh cấm nhưng cho biết họ đang rà soát
những hội nghị để bảo đảm không mâu thuẫn với nguyên tắc chỉ đạo của Tòa Bạch Ốc
dưới thời Donald Trump. Mỗi năm, những tướng lãnh cấp cao Mỹ và đội ngũ của họ
thường tham dự diễn đàn Halifax cũng như những cuộc họp khác như Hội nghị An
ninh Munich và Đối thoại Shangri-La ở Singapore. Phát ngôn viên chính của Ngũ
Giác Đài, Sean Parnell, nói trong một tuyên bố gửi qua e-mail:
“Để
bảo đảm Bộ Quốc phòng không trao uy tín và danh tiếng của mình cho những tổ chức,
diễn đàn và sự kiện đi ngược với giá trị của chính quyền này, Văn phòng Quan hệ
Công chúng của Bộ sẽ tiến hành xem xét kỹ lưỡng từng sự kiện mà những viên chức
chính phủ quốc phòng được mời tham dự.”
Việc
đình chỉ tham gia diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và những đồng minh, kể
cả Canada, đang xấu đi dưới thời chính quyền Trump. Tổng thống Mỹ đã phát động
một cuộc chiến thương mại với Canada và đe dọa nhiều đồng minh, đối tác thương
mại khác bằng những mức thuế cao nhằm buộc họ nhượng bộ.
Cựu
Bộ trưởng Quốc phòng Canada, Peter MacKay – người đã thành lập diễn đàn Halifax
dưới thời Thủ tướng Stephen Harper – cho biết quyết định này “có vẻ xuất phát từ
sự hằn học và là dấu hiệu nữa cho thấy chính sách đối ngoại của Mỹ đang mất
phương hướng.”
Van
Praagh nói rằng những viên chức chính phủ Mỹ đã giữ vai trò then chốt tại diễn
đàn Halifax kể từ khi nó được thành lập năm 2009. Ông nói, “Từ khi thành lập, Mỹ
– gồm cả quân đội Mỹ – không chỉ tham dự mà còn dẫn đầu. Và vai trò lãnh đạo đó
vừa có ý nghĩa vừa mang tính thiết yếu.” Ông nói,
“Không
tham dự Halifax không khiến Mỹ trông như một cường quốc. Ngược lại, nó khiến Mỹ
trông như không chắc chắn về chính những ý tưởng của mình – sợ phải tham gia, sợ
bị chất vấn, sợ bị nhìn thấy. Không thể định hình thế giới nếu chỉ ngồi ở nhà.”
Van
Praagh, một trong những người sáng lập diễn đàn Halifax, cho biết Ngũ Giác Đài
chưa giải thích lý do với ông. Ông lưu ý rằng, khác với một số sự kiện khác,
Halifax chỉ giới hạn cho những quốc gia dân chủ. Ông nói :
“Chúng
tôi không mời những chế độ độc tài. Không mời Trung Hoa. Không mời Nga. Không mời
Iran hay Bắc Hàn vì chúng tôi đặc biệt chú trọng tạo ra một bầu không khí nơi
những ý tưởng đáng tin cậy được truyền đạt cởi mở và tôn trọng.”
Ông
Van Praagh nói rằng việc Mỹ không tham dự hội nghị là một quyết định mang tính
chiến lược liều lĩnh và làm lợi cho những chế độ thích thấy có sự hợp tác ít
hơn giữa những quốc gia dân chủ.
Nhắc
lại những nhân vật đáng chú ý từng tham dự những diễn đàn Halifax trước đây,
ông Van Praagh cho biết thật khó hiểu khi một cuộc gặp gỡ thường niên giữa những
nước đối tác tại Canada – một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ – lại
có thể mâu thuẫn với nguyên tắc của Tòa Bạch Ốc dưới thời Trump. Ông nói:
“Nếu
Halifax – nơi từng đón tiếp những anh hùng chiến tranh Ukraine, những người vận
động dân chủ Đài Loan, những người bất đồng chính kiến Iran và những lãnh đạo
lưỡng đảng Mỹ – bị coi là đi ngược lại những giá trị đó, thì rõ ràng đã có điều
gì rất sai.
Bỏ qua Halifax không chỉ là bỏ qua một hội nghị. Đó là quyết định rời bỏ hàng
chục năm vai trò lãnh đạo, truyền thống và tư duy chiến lược của Mỹ. Đó là rút
vào một ‘hầm im tiếng’ đúng lúc vai trò lãnh đạo của Mỹ đang cần thiết nhất.”
Richard
Fadden – người từng là cố vấn an ninh quốc gia cho ông Harper và cựu thủ tướng
Justin Trudeau – cho biết chính sách mới của Ngũ Giác Đài cho thấy “sự sợ hãi
những ý tưởng và thiếu tự tin” trong giới sĩ quan quân đội Mỹ.
“Tất
cả quân đội, theo bản chất, đều có khuynh hướng khép kín, và việc tiếp xúc với
những ý tưởng – kể cả những ý tưởng không phản ánh quan điểm hiện tại của chính
phủ hoặc cấp chỉ huy – chỉ có thể đem lại lợi ích cho sự phát triển nghề nghiệp
của những quân nhân tại ngũ.”
Ông
MacKay gọi lệnh cấm của Ngũ Giác Đài là “kỳ quặc trên nhiều phương diện.” Ông
lưu ý rằng những viên chức chính phủ Âu châu, Á châu và NATO đến Halifax với hy
vọng tổ chức những cuộc gặp song phương với viên chức chính phủ Mỹ, và cho thấy
rằng nhiều cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ từng tham dự diễn đàn này trong khuôn khổ
phái đoàn quân sự Mỹ. Ông MacKay nói quyết định này dường như mang “tính trả
đũa hoặc ít nhất là sự thờ ơ với Canada.”
Thượng
nghị sĩ Mỹ Jeanne Shaheen – thành viên Dân chủ cao cấp nhất trong Ủy ban Đối
ngoại Thượng viện, người từng dẫn đầu một phái đoàn Quốc hội lưỡng đảng tới diễn
đàn Halifax năm 2024 – cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth “lo ngại đến
mức những chính sách của mình không thể chịu được sự giám sát công khai nên sẽ
hạn chế sự tham gia của người khác vào hội nghị an ninh duy nhất với người
Canada được tổ chức tại Canada.”
Bà
nói rằng “ngăn cản những viên chức chính phủ cao cấp của Ngũ Giác Đài” đến
Halifax sẽ hạn chế khả năng của họ trong việc kiểm nghiệm những giả thuyết và
giả định với đồng minh. Bà Shaheen nói:
“Nhiều
năm qua, sự hiện diện của giới lãnh đạo quân đội Mỹ đã thể hiện cam kết tiếp tục
tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề an ninh toàn cầu khó khăn nhất. Mỹ cần tiếp
tục có mặt tại bàn đàm phán để định hình, dẫn dắt và thúc đẩy tiến bộ trong những
ưu tiên chung.”
Ông
Van Praagh cho biết hội nghị này đem lại cơ hội cho giới lãnh đạo dân sự và
quân sự cao cấp truyền đạt những ưu tiên của họ đến đồng minh và kiểm nghiệm những
ý tưởng đó với đối tác. Đây cũng là dịp để người Mỹ gặp gỡ riêng với những đối
tác bên lề hội nghị.
Ông
lưu ý rằng diễn đàn thành lập sau chiến tranh Iraq “nhằm khơi gợi tranh luận để
đưa ra quyết định tốt hơn trong tương lai và giảm bớt những sai lầm dẫn đến những
bi kịch và mất mát không đáng có.” Ông nói Halifax “mang đến cơ hội nghiêm túc
cho giới hoạch định chính sách Mỹ lắng nghe những tư duy mới và học hỏi những ý
tưởng mới bên ngoài ‘bong bóng’ Washington D.C..”
Ông
Van Praagh cho biết diễn đàn vẫn sẽ gửi thư mời đến giới lãnh đạo cao nhất của
quân đội Mỹ.
©
2025 DCVOnline
Nếu
đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net”
Nguồn: Pentagon skipping Canadian security
forum makes U.S. look weak, summit president says | Steven Chase | The Globe
and Mail | 9 tháng 8, 2025.
No comments:
Post a Comment