Tòa kháng án: Hầu
hết thuế quan của Trump bất hợp pháp
Người Việt
August
29, 2025 : 7:02 PM
https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/toa-khang-an-hau-het-thue-quan-cua-trump-bat-hop-phap/
WASHINGTON,
DC (NV)
– Tòa kháng án liên bang
hôm Thứ Sáu, 29 Tháng Tám, tuyên bố hầu hết thuế quan của Tổng Thống Donald
Trump bất hợp pháp, theo USA Today.
Phán
quyết của tòa kháng án liên bang ở Washington, DC, gây trở ngại cho việc Tổng
Thống Trump sử dụng thuế quan làm công cụ quan trọng trong chính sách kinh tế
toàn cầu của ông.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/TS-toa-khang-an-2-1536x1024.jpg
Xe
vận tải chở hàng xếp hàng cạnh bức tường biên giới trước khi qua cửa khẩu Otay
của Mỹ ở Tijuana, tiểu bang Baja California , Mexico, hôm 31 Tháng Bảy. (Hình:
Guillermo Arias/AFP via Getty Images)
Tòa
cho phép chính quyền Tổng Thống Trump tiếp tục áp những mức thuế quan này tới
ngày 14 Tháng Mười để họ có thời gian kháng cáo lên Tối Cao Pháp Viện.
Từ
đầu nhiệm kỳ thứ nhì tới nay, Tổng Thống Trump coi thuế quan là trụ cột trong
chính sách đối ngoại của Mỹ. Ông dùng thuế quan để gây áp lực chính trị và đàm
phán lại thỏa thuận thương mại với hàng chục quốc gia xuất cảng hàng qua Mỹ.
Thời
gian qua, thuế quan của Tổng Thống Trump khiến hàng loạt đối tác thương mại của
Mỹ nhượng bộ về kinh tế, nhưng cũng gây hỗn loạn cho thị trường tài chính.
Phán
quyết của tòa kháng án liên bang ở Washington, DC, đề cập tính pháp lý của “thuế
quan đối ứng” mà Tổng Thống Trump áp cho hầu như mọi quốc gia trên thế giới hồi
Tháng Tư, cũng như thuế quan mà ông áp riêng cho Trung Quốc, Canada và Mexico hồi
Tháng Hai.
“Luật
cho tổng thống nhiều thẩm quyền để làm một số việc sau khi công bố tình trạng
khẩn cấp quốc gia, nhưng không có việc nào trong số này rõ ràng bao gồm quyền
áp thuế quan, hoặc những thứ tương tự, hoặc quyền đánh thuế,” tòa cho biết.
Tổng
Thống Trump khẳng định cả hai loại thuế quan này – cũng như những thuế quan ông
công bố gần đây hơn – là hợp pháp theo Đạo Luật Thẩm Quyền Kinh Tế Khẩn Cấp Quốc
Tế (IEEPA), đạo luật cho tổng thống Mỹ quyền giải quyết mối đe dọa “bất thường
và đặc biệt” trong tình trạng khẩn cấp quốc gia.
Nhưng
tòa kháng án nhấn mạnh không thể nào khi ban hành IEEPA, Quốc Hội muốn cho tổng
thống “thẩm quyền vô hạn để áp thuế quan.”
Đạo
luật năm 1977 này từng được dùng để cấm vận hoặc phong tỏa tài sản kẻ thù của Mỹ.
Ông Trump là tổng thống đầu tiên dùng IEEPA để áp thuế quan. Ông nói biện pháp
này là chính đáng vì tình trạng mất cân bằng về thương mại, nền sản xuất ở Mỹ
suy yếu và ma túy tràn vào Mỹ.
Hồi
Tháng Tư, Tổng Thống Trump ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia dựa trên việc Mỹ
nhập cảng nhiều hơn xuất cảng, mặc dù hàng chục năm nay vẫn vậy.
Tòa
kháng án đưa ra phán quyết hôm Thứ Sáu trong hai vụ kiện, một vụ của năm doanh
nghiệp nhỏ của Mỹ và một vụ của 12 tiểu bang Dân Chủ. Các nguyên đơn cho rằng
IEEPA không cho tổng thống quyền áp thuế quan, mà đó là quyền của Quốc Hội.
Phán
quyết của tòa kháng án không ảnh hưởng tới thuế quan được Tổng Thống Trump công
bố đúng thẩm quyền, như thuế nhập cảng thép và nhôm.
Tòa
án khác ở DC cũng phán quyết IEEPA không cho tổng thống quyền áp thuế quan, và
chính quyền Tổng Thống Trump cũng đang kháng cáo phán quyết đó. Tới nay, có ít
nhất tám vụ kiện liên quan tới thuế quan của ông Trump, trong đó có một vụ của
tiểu bang California. (Th.Long) [qd]
No comments:
Post a Comment