Monday 7 February 2022

TIN TÌNH HÌNH CĂNG THẲNG TẠI UKRAINE & NGA NGÀY 07/01 (Van Pham)

 



 

 

TIN TÌNH HÌNH CĂNG THẲNG TẠI UKRAINE & NGA NGÀY 07/01 

Van Pham

07:02;2022  05:14    

https://www.facebook.com/vanhenrypham/posts/10227555784187314

 

- Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga điều quân đến biên giới giữa Belarus và Ukraine trước cuộc tập trận chung

- Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan nói rằng Nga có thể tấn công Ukraine bất cứ lúc nào

- Nga tập trung 70% quân lực cần thiết để tấn công Ukraine

- Tướng Milley: Kiev thất thủ trong vòng 72 giờ nếu Nga tấn công Ukraine

 

                                                        ***

 

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga điều quân đến biên giới giữa Belarus và Ukraine trước cuộc tập trận chung

 

Tin từ MOSCOW, Nga – Hình ảnh vệ tinh của một công ty tư nhân Hoa Kỳ được công bố vào hôm Chủ nhật, 6 tháng 2, cho thấy chi tiết về việc điều quân tại biên giới Belarus với Ukraine trước cuộc tập trận chung do Moscow và Minsk thông báo.

 

Hãng tin Reuters cho hay NATO gọi đây là đợt bố trí lớn nhất của Nga tới Belarus kể từ Chiến tranh lạnh. Nga và Belarus nói họ sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung mang tên Union Resolve 2022 từ ngày 10 đến 20 tháng 2, để tập luyện nhằm đẩy lùi cuộc tấn công tiềm năng vào biên giới phía Nam của liên minh. Đồng thời Nga vừa cung cấp một số thông tin chi tiết về các hỏa tiễn cùng chiến đấu cơ mà nước này sẽ điều động.

 

Đợt bố trí mới và các cuộc tập trận này diễn ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng giữa Nga và phương Tây về việc Nga đóng quân gần biên giới với Ukraine. Các hình ảnh từ Maxar Technologies có trụ sở tại Hoa Kỳ cho thấy các đơn vị quân đội được trang bị hỏa tiễn, pháo phản lực bắn hàng loạt và máy bay tấn công được bố trí tới Belarus tại ba địa điểm gần biên giới với Ukraine.

 

Hãng tin Reuters hiện vẫn chưa thể xác minh hình ảnh này. Maxar Technologies khẳng định họ từng thu thập các hình ảnh về thiết bị quân sự gần Yelsk, Rechitsa và Luninets vào ngày 4 tháng 2. Tất cả các địa điểm đó đều cách biên giới Ukraine khoảng 50km (30 dặm).

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=10227555764626825&set=pcb.10227555784187314

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga điều quân đến biên giới giữa Belarus và Ukraine trước cuộc tập trận chung

 

                                                         ***

 

Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan nói rằng Nga có thể tấn công Ukraine bất cứ lúc nào

 

Xuất hiện trên chương trình ABC ‘This Week with George Stephanopoulos’, Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan cho biết Nga có thể tấn công Ukraine trong vài ngày hoặc vài tuần nhưng họ vẫn có thể lựa chọn con đường ngoại giao.

 

Ông Sullivan nói rằng Hoa Kỳ đã chuẩn bị cho khả năng xảy ra một hành động quân sự của Nga trước khi Thế vận hội kết thúc, và Hoa Kỳ cũng phải chuẩn bị đối phó sau khi Thế vận hội kết thúc. Vì vậy, tại thời điểm này, Hoa Kỳ đang ở trong một thời điểm quan trọng và không thể tính sai dựa trên thời gian từng tuần lễ một.

 

Ông Jake Sullivan cho biết dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Biden, Hoa Kỳ đã sẵn sàng đối phó trong mọi tình huống. Hoa Kỳ sẵn sàng đàm phán nếu Tổng thống Putin chọn tiếp tục con đường ngoại giao.”

 

Hai viên chức Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Bảy, Nga đã có khoảng 70% sức mạnh quân sự mà họ tin rằng họ sẽ cần cho một cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine và đang gửi thêm các nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn tới biên giới với nước láng giềng.

 

Khi Nga đưa hơn 100,000 quân đến gần biên giới, Moscow cho biết họ không lên kế hoạch cho một cuộc tấn công nhưng có thể thực hiện các hành động quân sự không xác định nếu các yêu cầu an ninh của họ không được đáp ứng. Yêu cầu đó bao gồm một lời hứa rằng NATO sẽ không bao giờ nhận Ukraine thành hội viên, một yêu cầu mà Hoa Kỳ và NATO cho rằng không thể chấp nhận được.

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=10227555765186839&set=pcb.10227555784187314

Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan nói rằng Nga có thể tấn công Ukraine bất cứ lúc nào

 

 

                                                        ***

 

Nga tập trung 70% quân lực cần thiết để tấn công Ukraine

 

Nga đã tập hợp khoảng 70% sức mạnh chiến đấu cần thiết để tiến hành cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine, và đang gửi thêm các nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn tới biên giới với nước láng giềng. Theo Reuters, trong hai tuần qua, số lượng tiểu đoàn tác chiến ở khu vực biên giới đã tăng từ 60 lên 83 vào hôm thứ Sáu (ngày 4 tháng 2) và 14 nhóm nữa đang di chuyển đến.

 

Reuters dẫn lời các viên chức Hoa Kỳ giấu tên cho biết cuộc tấn công có thể diễn ra sau ngày 15 tháng 2, khi mặt đất trong khu vực đạt độ đóng băng cần thiết để quân đội Nga vận chuyển cơ giới hóa trên đường. Điều kiện thời tiết như vậy sẽ kéo dài đến hết tháng 3. Khoảng thời gian đó cùng với số lượng ngày càng tăng của các lực lượng Nga gần Ukraine có thể cho thấy khả năng ngoại giao đang giảm dần.

 

Trong bối cảnh Nga đang tập trung gần 100,000 quân đến gần biên giới với Ukraine, giới chức nước này cho biết họ không có kế hoạch tấn công nhưng có thể thực hiện các hành động quân sự nếu các yêu cầu an ninh của họ không được đáp ứng. Các yêu cầu này bao gồm một lời hứa rằng Liên Phòng Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ không tiếp nhận Ukraine, một yêu cầu mà Washington và NATO đều khẳng định là không thể chấp nhận được.

 

Washington tin rằng Nga có thể không tổ chức cuộc xâm lăng toàn diện, nhưng sẽ thực hiện các phương án khác bao gồm một cuộc tấn công hạn chế. Các viên chức giấu tên cho biết đến hiện tại Tổng thống Vladimir Putin vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=10227555765666851&set=pcb.10227555784187314

Nga tập trung 70% quân lực cần thiết để tấn công Ukraine

 

                                                         ***

 

Tướng Milley: Kiev thất thủ trong vòng 72 giờ nếu Nga tấn công Ukraine

https://www.facebook.com/photo?fbid=10227555783347293&set=pcb.10227555784187314

 

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Hoa Kỳ Mark Milley nói với các nhà lập pháp rằng, Kiev có thể thất thủ trong vòng 72 giờ nếu Nga tiến hành xâm lăng toàn diện vào Ukraine, theo Fox News dẫn nhiều nguồn thạo tin tại Quốc Hội hôm Thứ Bảy, 5 Tháng Hai.

 

Trong một cuộc họp kín vào ngày 2 và 3 Tháng Hai tại Quốc Hội, Đại Tướng Milley nhận định một cuộc xâm lăng toàn diện của Nga vào Ukraine có thể khiến Kiev thất thủ trong vòng 72 giờ và dự đoán khoảng 15,000 binh lính Ukraine cùng 4,000 lính Nga tử trận.

 

Một số nhà lập pháp bày tỏ lo ngại rằng chính quyền Biden đã không phản ứng nhanh chóng trong việc cung cấp cho Ukraine viện trợ quân sự đáng kể, chẳng hạn như hệ thống phòng không và phóng hoả tiễn để kháng cự cuộc xâm lăng của Nga.

 

Tuy nhiên, các giới chức chính quyền Biden lập luận việc Mỹ viện trợ quân sự đáng kể cho Ukraine, có thể khiến Nga sử dụng như một cớ để tấn công Ukraine.

 

Trong những tuần vừa qua, Mỹ và Anh đã viện trợ cho Ukraine các loại vũ khí bao gồm hoả tiễn chống tăng Javelin và hoả tiễn phòng không Stinger phiên bản cũ.

 

Mỹ cũng đang nỗ lực chuẩn bị cho một cuộc khủng hoảng người tị nạn và di cư đáng kể, theo một nguồn tin thông thạo nói với Fox News.

 

Các đồng minh của Mỹ tại châu Âu cũng đang tiến hành các cuộc thảo luận tìm nơi cư trú trong trường hợp người Ukraine lánh nạn nếu chiến tranh nổ ra.

 

Người dân Ukraine được huấn luyện quân sự để bảo vệ đất nước chống sự xâm lăng của Nga. (Hình: Sergei Supinsky/AFP via Getty Images)

https://www.facebook.com/photo?fbid=10227556078714677&set=pcb.10227555784187314

 

*********

 

Tổng thống Macron nói thỏa thuận tránh chiến tranh Ukraine là khả thi

 

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết một thỏa thuận để tránh một cuộc chiến tranh ở Ukraine là khả thi và việc Nga có những lo ngại về an ninh là điều chính đáng.

 

Trước cuộc hội đàm tại Moscow với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào thứ Hai 7/2, ông đã kêu gọi một "sự cân bằng mới" để bảo vệ các quốc gia châu Âu và tránh gia tăng bất đồng với phía Nga.

 

Ông nhấn mạnh rằng vấn đề chủ quyền của Ukraine không được đưa ra thảo luận.

 

Nga đã ồ ạt điều quân đến biên giới Ukraine nhưng phủ nhận kế hoạch xâm lược.

 

Moscow đã đưa ra một loạt yêu cầu, bao gồm việc liên minh quân sự Nato không được kết nạp Ukraine và giảm sự hiện diện quân sự của mình ở Đông Âu.

 

Các nước phương Tây đã bác bỏ điều này, thay vào đó đề xuất các lĩnh vực đàm phán khác, ví dụ đàm phán về việc cắt giảm vũ khí hạt nhân.

 

Ông Macron nói với tờ Journal du Dimanche rằng mục tiêu của Nga "không phải là Ukraine, mà là làm rõ các quy tắc...với NATO và EU".

 

Ông nói rằng ông hy vọng cuộc đối thoại của mình với Tổng thống Nga sẽ đủ để ngăn chặn xung đột quân sự và ông tin rằng ông Putin sẽ cởi mở để thảo luận về các vấn đề rộng hơn.

 

Ông Macron, người cũng đã nói chuyện với Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm Chủ nhật 6/2, cảnh báo rằng ông không kỳ vọng về việc Moscow sẽ đơn phương giúp tình hình giảm leo thang và cho biết Nga có quyền nêu ra những lo ngại của riêng họ.

 

Nhưng ông nói việc thiết lập đối thoại với Nga không thể "thông qua việc làm suy yếu cho bất kỳ quốc gia châu Âu nào".

 

Ông nói: "Chúng ta phải bảo vệ những người anh em châu Âu bằng cách đề xuất một sự cân bằng mới có khả năng duy trì chủ quyền và hòa bình của họ.

"Điều này phải được thực hiện với sự tôn trọng nước Nga và hiểu được những trải nghiệm đau thương đương thời của dân tộc và quốc gia vĩ đại này."

 

Các đồng minh Đức và Mỹ đang cùng phối hợp cho chuyến đi tới Moscow và sau đó đến thủ đô Kyiv của Ukraine của ông Macron vào ngày 8/2.

 

Sự xuất hiện của ông Macron ở quốc tế diễn ra trước thềm bầu cử tổng thống của Pháp vào tháng Tư năm nay.

 

Tổng thống Pháp trước đây đã kêu gọi tái thiết mối quan hệ với Nga và vào tháng 1, ông nói EU nên mở cuộc đối thoại riêng với Nga.

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10227556079274691&set=pcb.10227555784187314

Ông Macron (phải) được chụp cùng với ông Putin vào năm 2019, trước đó ông đã kêu gọi một mối quan hệ mới với Nga

 

                                                             ***

 

Trong khi đó, chính phủ Mỹ một lần nữa cảnh báo rằng Nga có thể xâm lược Ukraine bất cứ lúc nào.

 

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói với Fox News hôm Chủ nhật 6/2 rằng: "Chúng ta đang trong khả năng. Bất cứ ngày nào, Nga có thể thực hiện các hành động quân sự chống lại Ukraine hoặc có thể là trong một vài tuần nữa".

 

Hai quan chức Mỹ trước đó nói với Reuters rằng Nga đã tập hợp khoảng 70% tiềm lực quân sự cần thiết cho một cuộc xâm lược toàn diện Ukraine.

 

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Ukraine, Dmytro Kuleba dường như hạ thấp mối đe dọa về một cuộc xâm lược tiềm tàng, trong dòng tweet hôm Chủ nhật 6/2 ông ghi rằng: "Đừng tin những lời tiên đoán về ngày tận thế. Các thủ đô khác nhau có những kịch bản khác nhau, nhưng Ukraine sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào."

 

Căng thẳng giữa Nga, Ukraine và phương Tây xảy ra gần 8 năm sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea ở miền nam Ukraine và hậu thuẫn cuộc nổi dậy đẫm máu ở khu vực Donbas, miền Đông Ukraine.

 

Moscow cáo buộc chính phủ Ukraine không thực hiện thỏa thuận Minsk - thỏa thuận quốc tế nhằm khôi phục hòa bình ở phía đông, nơi phiến quân do Nga hậu thuẫn kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ và ít nhất 14.000 người đã thiệt mạng kể từ năm 2014.

 

- Nhiều thường dân Ukraine đã đăng ký làm quân dự bị trong trường hợp xảy ra chiến tranh

- Ông Macron (phải) được chụp cùng với ông Putin vào năm 2019, trước đó ông đã kêu gọi một mối quan hệ mới với Nga

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10227556079794704&set=pcb.10227555784187314

Nga đóng quân ở đâu?





No comments:

Post a Comment

View My Stats