Thursday 3 February 2022

NHẤT HẠNH VÀ NGÔ BẢO CHÂU (Đào Hiếu)

 



NHẤT HẠNH VÀ NGÔ BẢO CHÂU   

Đào Hiếu

31/-0-1/2022  05:17  

https://www.facebook.com/daohieuwriter/posts/4990863350998656

 

Trước 1975, có một cuộc họp giữa các sinh viên phản chiến và thượng tọa Thích Trí Quang về tình hình đất nước.

 

Khi cuộc họp đang diễn ra thì thầy Nhất Hạnh bước vào. Thích Trí Quang rời cuộc họp để gặp riêng Nhất Hạnh hội ý gì đó trong giây lát. Lúc đó nhà văn Nhất Hạnh vừa cho xuất bản tác phẩm ĐẠO PHẬT HIỆN ĐẠI HÓA.

 

Hội ý xong thầy Nhất Hạnh đứng lên bước ra cửa. Thầy Trí Quang liền hỏi với theo:

- Đạo Phật Hiện Đại Hóa là cái chi rứa mi? (*)

 

Trí Quang vừa hỏi vừa cười, xong trở lại cuộc họp với các sinh viên phản chiến.

 

                                                           *

 

Thiền sư Nhất Hạnh vừa viên tịch. Ông là một người nổi tiếng thế giới, một người uyên bác, thông minh và tài ba.

 

Ở Việt Nam cũng có một người thứ hai, tuy không uyên bác nhưng cũng thông minh và tài ba như Thích Nhất Hạnh. Đó là Ngô Bảo Châu.

 

Một người là nhà sư, một người là nhà toán học. Tất nhiên họ không giống nhau, nhưng họ có một điểm rất giống nhau: đó là “sự khôn ngoan”.

 

Nhất Hạnh biết đặt tài năng của mình trên nền tảng học thuyết Phật Giáo và các tín đồ nhiều quốc tịch trên thế giới, cộng với việc “tham khảo” những nghi thức phụng vụ (célébration) từ Thiên Chúa Giáo để đổi mới các buổi thuyết pháp… đã khiến ông nổi tiếng thế giới. Và ông cũng khôn ngoan né tránh những vấn đề “nhạy cảm” như Trung Quốc xâm lược, như vụ án Đồng Tâm, vụ Formosa, vụ Biển Đông…

 

Ngô Bảo Châu cũng học theo “binh pháp” ấy. Cũng né tránh những vấn đề nhạy cảm ấy. Ông ta còn tiến thêm một bước là bái 3X làm sư phụ để dựa vào quyền lực của ông này. Và gấn đây nhất, dư luận phanh phui vụ website phiên bản tiếng Anh của Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân đăng tin Ngô Bảo Châu được bổ nhiệm làm giảng viên của đại học này.

 

Thông tin trên thực hư thế nào, thời gian sẽ trả lời, tôi chỉ trích đăng để tham khảo.

 

Việt Nam còn một người thứ ba nữa nhưng lâu nay hầu như ít được nhắc tới: đó là 3X, một người được Trung quốc đưa lên làm vua nhưng lại được tiếng là “cấp tiến”, là “thân Mỹ” vì một “lập luận” rất trẻ con là vì ông “có chàng rể là việt kiều Mỹ”.

 

KẾT LUẬN: Nhất Hạnh, Ngô Bảo Châu, 3X và vân…vân… là những người rất thành công trong việc tạo huyền thoại cho mình.

 

Những con người như vậy chẳng đáng nể sao?

 

Ngày 31/01/2022

ĐÀO HIẾU.

 

(*) Tư liệu của LS Danh Nguyễn

 

.

19 BÌNH LUẬN  





No comments:

Post a Comment

View My Stats