Wednesday 9 February 2022

HOA KỲ CHUẨN THUẬN THƯƠNG VỤ NÂNG CẤP TÊN LỬA CỦA ĐÀI LOAN TRỊ GIÁ 100 TRIỆU ĐÔLA (Reuters / VOA)

 



Mỹ thông qua hợp đồng 100 triệu đôla để nâng cấp tên lửa Đài Loan

BBC News Tiếng Việt

08/02/2022

https://www.bbc.com/vietnamese/world-60255684

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/182DD/production/_123173099_gettyimages-1236632936.jpg.webp

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn

 

Mỹ đã thông qua việc bán thiết bị và dịch vụ trị giá 100 triệu đôla cho Đài Loan để "duy trì, bảo dưỡng và cải tiến" hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot, Lầu Năm Góc cho biết hôm 7/2, theo Reuters.

 

Một tuyên bố từ Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) cho biết họ đã ra văn bản chứng nhận quyết định này, thông báo cho Quốc hội sau khi Bộ Ngoại giao chấp thuận việc bán, theo yêu cầu của đại sứ quán Đài Loan ở Washington.

 

Việc nâng cấp Hệ thống Phòng không Patriot sẽ "giúp cải thiện an ninh của phía tiếp nhận, và hỗ trợ duy trì ổn định chính trị, cân bằng quân sự, kinh tế và tiến bộ trong khu vực", DSCA cho biết trong một tuyên bố.

 

Tổng thống Đài Loan tuyên bố không cúi đầu trước TQ

TQ nói ủng hộ Đài Loan độc lập có thể châm ngòi xung đột quân sự Mỹ-Trung

Mỹ, Nhật ‘lên kế hoạch cho tình huống TQ xâm lược Đài Loan’

Biển Đông: Cuộc đua 'vớt' máy bay Mỹ bị chìm ... trước Trung Quốc

 

Cơ quan này cho biết: "Việc mua bán này phục vụ lợi ích quốc gia, kinh tế và an ninh của Hoa Kỳ bằng cách hỗ trợ các nỗ lực liên tục hiện đại hóa các lực lượng vũ trang của họ và duy trì khả năng phòng thủ đáng tin cậy".

 

Các nhà thầu chính sẽ là Raytheon Technologies và Lockheed Martin, cơ quan này cho biết.

Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết họ "rất hoan nghênh" quyết định này.

 

"Đối mặt với việc Trung Quốc tiếp tục mở rộng quân sự và các hành động khiêu khích, đất nước chúng tôi sẽ duy trì an ninh quốc gia với một nền phòng thủ vững chắc, và tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác an ninh chặt chẽ giữa Đài Loan và Hoa Kỳ", tuyên bố cho biết.

 

Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết quyết định mua gói thiết bị và dịch vụ để nâng cấp tên lửa Patriot được đưa ra trong cuộc họp năm 2019 với các quan chức Mỹ trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

 

Bộ này cho biết thỏa thuận dự kiến sẽ "có hiệu lực" trong vòng một tháng.

 

Hòn đảo dân chủ này đã phàn nàn về việc không quân Trung Quốc liên tục đưa máy bay tới vùng nhận dạng phòng không của họ. Hành động của Trung Quốc được Mỹ coi là một phần trong nỗ lực nhằm gây áp lực buộc Đài Bắc phải nhượng bộ chủ quyền của mình cho Bắc Kinh.

 

Hoa Kỳ, giống như hầu hết các quốc gia, không có quan hệ chính thức với Đài Loan, nhưng Washington là người ủng hộ lớn nhất và bị ràng buộc bởi luật pháp để cung cấp cho họ các phương tiện để tự vệ.

 

Các quan chức Mỹ đã và đang thúc đẩy Đài Loan hiện đại hóa quân đội để nước này có thể trở thành "con nhím", khó bị Trung Quốc tấn công và những vụ mua bán vũ khí như vậy luôn khiến Trung Quốc tức giận.

 

Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ hồi tháng trước cho biết hai siêu cường có thể dẫn đến xung đột quân sự nếu Washington khuyến khích Đài Loan độc lập.

.

----------------------------

.

.

Hoa Kỳ chuẩn thuận thương vụ nâng cấp tên lửa của Đài Loan trị giá 100 triệu đô la

Reuters

08/02/2022

https://www.voatiengviet.com/a/6432598.html

 

https://gdb.voanews.com/E08E88CD-9ED7-4668-8BE2-56278F4CC552_cx0_cy7_cw0_w650_r1_s.jpg

Tên lửa Patriot III do Hoa Kỳ sản xuất được phóng trong cuộc diễn tập quân sự hàng năm "Han Kuang" ở Đài Loan vào tháng 7 năm 2020.

 

Hoa Kỳ vừa thông qua thương vụ bán thiết bị và dịch vụ có thể trị giá tới 100 triệu đô la cho Đài Loan cho việc “duy trì, bảo dưỡng và cải tiến” hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot đã được hòn đảo tự trị mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền sử dụng, Lầu Năm Góc cho biết hôm 7/2.

 

Thông cáo từ Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) Hoa Kỳ cho biết họ đã gửi chứng nhận cần thiết để thông báo cho Quốc hội sau khi Bộ Ngoại giao chấp thuận thương vụ, theo yêu cầu của đại sứ quán trên thực tế của Đài Loan ở Washington.

 

Việc nâng cấp Hệ thống Phòng không Patriot sẽ “giúp cải thiện an ninh của bên nhận và hỗ trợ duy trì ổn định chính trị, cân bằng quân sự, kinh tế và tiến bộ trong khu vực”, DSCA cho biết trong tuyên bố.

 

“Thương vụ được đề xuất này phục vụ lợi ích quốc gia, kinh tế và an ninh của Hoa Kỳ bằng cách hỗ trợ các nỗ lực liên tục của bên nhận trong việc hiện đại hóa các lực lượng vũ trang của họ và duy trì khả năng phòng thủ đáng tín”, cơ quan của Mỹ nói thêm, đồng thời cho biết các nhà thầu chính sẽ là Raytheon Technologies và Lockheed Martin.

 

Bộ Quốc phòng Đài Loan từng nói rằng quyết định mua tên lửa Patriot mới hơn đã được đưa ra trong cuộc họp năm 2019 với các quan chức Mỹ trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

 

Hòn đảo dân chủ thường xuyên phản đối về việc không quân Trung Quốc liên tục lặp lại hành động xâm phạm vùng nhận dạng phòng không của họ, một phần trong nỗ lực của Bắc Kinh mà Washington xem là nhằm gây áp lực buộc Đài Bắc phải chấp nhận thuộc chủ quyền của mình.

 

Cũng như hầu hết các quốc gia khác, Mỹ không có quan hệ chính thức với Đài Loan, nhưng Washington là nước ủng hộ lớn nhất của Đài Bắc và bị ràng buộc bởi điều luật yêu cầu phải cung cấp cho Đài Loan phương tiện để tự vệ.

 

Các quan chức Mỹ đang thúc đẩy Đài Loan hiện đại hóa quân đội để có thể trở thành một “con nhím” khó bị Trung Quốc tấn công, và những vụ mua bán vũ khí kiểu này luôn khiến Trung Quốc tức giận.

 

----------------------------------------------------

.

.

Mỹ chấp thuận giao kèo hỗ trợ hỏa tiễn phòng không cho Đài Loan

Người Việt

February 8, 2022

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/my-chap-thuan-giao-keo-ho-tro-hoa-tien-phong-khong-cho-dai-loan/

 

WASHINGTON, DC (NV) – Chính phủ Biden vừa chấp thuận hợp đồng trợ giúp về kỹ thuật và bảo trì trị giá $100 triệu cho Đài Loan, nhằm mục đích tăng cường hệ thống hỏa tiễn phòng không của hòn đảo này, nhằm đối phó với áp lực ngày càng tăng từ Trung Quốc, theo tin của hãng thông tấn.

 

Bộ Ngoại Giao Mỹ công bố thỏa thuận kỹ thuật và bảo trì này vào hôm Thứ Hai, 7 Tháng Hai, trong lúc Trung Quốc tổ chức Thế Vận Hội Mùa Đông 2022.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/02/TS-Taiwanmissile-020822-1068x715.jpg

Hệ thống hỏa tiễn phòng không Patriot của Đài Loan. (Hình: Patrick Lin/AFP via Getty Images)

 

Phía Trung Quốc, vốn luôn chỉ trích gay gắt các hoạt động bán võ khí của Mỹ cho Đài Loan, đã kêu gọi Mỹ thu hồi thỏa thuận và ngừng tất cả hoạt động trợ giúp quân sự cho Đài Loan.

 

“Việc Mỹ bán võ khí cho Đài Loan gây nguy hại trầm trọng cho chủ quyền và an ninh của Trung Quốc, đồng thời gây thiệt hại nặng nề cho mối quan hệ Mỹ-Trung, cũng như nền hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan,” ông Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian), phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, nhấn mạnh.

 

Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh nổi loạn và không loại trừ biện pháp sử dụng võ lực để thống nhất hòn đảo với lục địa.

 

Phía Bắc Kinh đang tăng cường hoạt động của chiến đấu cơ trên không phận Đài Loan trong những tháng gần đây.

 

Thỏa thuận hỗ trợ kể trên nhằm giúp Đài Loan bảo trì các hỏa tiễn phòng không hiện có và hỏa tiễn Patriot tối tân mà Đài Loan mua từ nhà sản xuất của Mỹ.

 

Bộ Quốc Phòng Đài Loan đã gửi tin nhắn tweet cảm ơn Mỹ vì chấp thuận giao kèo này. (V.Giang) [qd]





No comments:

Post a Comment

View My Stats