Friday 11 February 2022

CẢNH BÁO ĐÁNG LO NGẠI VỀ MỘT CUỘC NỘI CHIẾN CÓ THỂ XẢY RA (Việt Linh - Cali Today News)

 



 

Cảnh báo đáng lo ngại về một cuộc nội chiến có thể xảy ra  

Việt Linh  -  Cali Today News

February 10, 2022

https://www.baocalitoday.com/breaking-news/canh-bao-dang-lo-ngai-ve-mot-cuoc-noi-chien-co-the-xay-ra.html

 

https://www.baocalitoday.com/wp-content/uploads/2022/01/106823757-1610550581944-gettyimages-1230563998-TRUMP_IMPEACHMENT-696x391.jpeg

Các thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia đi bộ bên ngoài tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington, DC, vào thứ Tư, ngày 13 tháng 1 năm 2021. Sarah Silbiger | Bloomberg

 

Dân biểu Adam Kinzinger đưa ra cảnh báo đáng lo ngại về một cuộc nội chiến có thể xảy ra

 

MITCH MCCONNELL TẤN CÔNG TRUMP, CHỈ TRÍCH RNC BẰNG TUYÊN BỐ NGƯỢC LẠI

 

Thiên thần trượt băng Nga dương tính chất cấm sau khi đoạt HCV Olympic

 

Cách yêu cầu khoản tín dụng thuế trẻ em $ trên các khoản thuế của bạn

 

Sau cuộc Thập tự chinh chống lại các email của Hillary Clinton, GOP im lặng về việc Trump xé các tài liệu, bưng 15 thùng tài liệu về giấu ở Mar-a-Lago, vi phạm đạo luật hồ sơ Tổng Thống

 

Dầu sẽ vượt 120 USD/thùng, kinh tế toàn cầu thay đổi hoàn toàn nếu Nga tấn công Ukraine

 

NỖI ÁM ẢNH KHI TRỞ THÀNH KẺ THẤT BẠI

 

                                                                  ***

 

Thụy Điển tuyên bố đại dịch Covid-19 đã kết thúc

 

Thụy Điển đã dỡ bỏ gần như tất cả hạn chế trong đại dịch Covid-19 ngày 9/2.

 

Chính phủ Thụy Điển đã thông báo rằng nước này sẽ hủy bỏ các lệnh hạn chế còn lại, tuyên bố đại dịch chấm dứt giữa bối cảnh độ phủ vaccine cao cũng như biến thể Omicron ít nghiêm trọng hơn giúp làm giảm số ca bệnh nặng và số ca tử vong.

 

Bộ trưởng Y tế Lena Hallengren nhận định: “Tôi tuyên bố rằng đại dịch Covid-19 đã thực sự kết thúc. Covid-19 không còn là một mối đe dọa với xã hội.”

 

Bắt đầu từ hôm qua, ngày 9/2, các quán bar và nhà hàng sẽ được phép mở lại thâu đêm, không còn hạn chế về số lượng khách. Vaccine passport cũng được dỡ bỏ.

………………………………………….

 

Dân biểu Adam Kinzinger đưa ra cảnh báo đáng lo ngại về một cuộc nội chiến có thể xảy ra

 

Adam Kinzinger, một đảng viên Cộng hòa của tiểu bang Illinois, người đang là thành viên của Ủy ban điều tra của hạ Viện về ngày bạo loạn 06.01 nói với CNN: “Một năm trước đây, nếu ai đó nói về một cuộc nội chiến có thể xảy ra tại Hoa Kỳ, thì tôi sẽ gạt bỏ ngay, tôi không tin, nhưng bây giờ thì tôi tin là điều đó có thể xảy ra“.

 

Adam Kinzinger cho biết ông thực sự lo ngại về một “khả năng thực sự của một cuộc nội chiến” tại Hoa Kỳ có thể xảy ra, và xác suất có thể xảy ra sự việc tồi tệ đó ngày càng chắc chắn hơn.

 

Ông Kinzinger là người vào tuần trước đã bị chính đảng của mình kiểm duyệt vì phục vụ trong ủy ban điều tra của Hạ viện để điều tra vụ bạo động do Trump kích động.

 

Adam Kinzinger, người không tìm kiếm sự tái đắc cử vào Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay, nói thẳng nhận định của ông với CNN rằng:

 

Không còn là một suy nghĩ gì xa vời, rằng vào một ngày nào đó, một số dân quân cánh hữu với vũ khí đầy đủ xuất hiện ở nhiều tiểu bang và thực hiện những hành động tệ hại, gây tổn thương nhiều người Mỹ và các cơ quan công quyền của chính phủ tiểu bang và liên bang, như vậy thì chính phủ và quân đội phải ra tay, nếu những chuyện như vậy xảy ra, thì không gọi là nội chiến thì còn có thể gọi là gì đây? Tôi không hề nói rằng, đất nước này sẽ phải kết thúc băng một cuộc nội chiến, nhưng tôi tin rằng có khả năng thực sự là chúng ta sẽ phải đối đầu với nhiều khó khăn, trắc trở để dẹp tan những mầm mống nguy hiểm có thể tạo ra một cuộc nội chiến thực sự trên đất nước này. Tôi đã nhận ra một điều, một khi chúng ta không coi nhau là đồng bào Mỹ với nhau, khi chúng ta bắt đầu tách biệt về bản sắc văn hóa và chính trị, khi chúng ta bắt đầu từ bỏ mọi thứ mà chúng ta đã từng tin tưởng chúng đã tồn tại để chúng ta có thể là những nhóm người có thể nói chuyện với nhau dù có khác về quan điểm chính trị, thì chính lúc đó, sự khác biệt đã hình thành và chúng ta không còn chấp nhận sự tồn tại của nhau nữa. Lúc đó, có thể một cuộc nội chiến lần thứ hai trên mảnh đất này sẽ trở thành hiện thực.”

…………………………………………..

 

MITCH MCCONNELL TẤN CÔNG TRUMP, CHỈ TRÍCH RNC BẰNG TUYÊN BỐ NGƯỢC LẠI

 

Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa hôm thứ Sáu với dự thảo ban đầu của nghị quyết RNC gọi vụ bạo loạn ngày 06.01 là  ‘bất bạo động và hợp pháp‘ một tên gọi tồi tệ, khó chấp nhận và đảo ngược các hành động bạo lực của những tên thổ phỉ chỉ để làm vừa lòng với sự kêu gọi của Trump được gởi đến cho Ronna McDaniel hãy thể hiện sự quả cảm để bênh vực cho những người ủng hộ ông ta, nhưng sau khi bàn cãi sôi nổi, những đảng viên Cộng Hòa trong RNC đã đồng ý lại cách gọi mới là “diễn ngôn chính trị hợp pháp.”

 

Một bản dự thảo ban đầu đã lên án hai đảng viên Cộng Hòa, là hai dân biểu đã tham gia vào ‘cuộc đàn áp do Đảng Dân chủ lãnh đạo đối với những công dân bình thường tham gia vào các cuộc diễn thuyết chính trị bất bạo động và hợp pháp‘, nhưng thuật ngữ ‘bất bạo động và hợp pháp‘ cuối cùng đã bị loại bỏ và thay thế bằng ‘diễn ngôn chính trị hợp pháp‘.

 

Kết quả là một nghị quyết xem thường dư luận trong cũng như ngoài nước của Ủy ban Quốc gia đảng Cộng Hòa, chà đạp lên sự thật, gọi cuộc điều tra ngày 6 tháng 1 của Ủy ban điều tra của hạ Viện là ‘sự ngược đãi những công dân bình thường tham gia vào các cuộc diễn thuyết chính trị hợp pháp’, nghị quyết đã được thông qua bằng một cuộc bỏ phiếu nhanh gọn nhưng đã khiến một số thành viên ủy ban tức giận, những người sau đó nói rằng họ cảm thấy bị che mắt, che tai và chỉ đọc được nội dung của nghị quyết sau khi báo chí đưa tin công khai rộng rãi.

 

Nghị quyết đã “gây ra phản ứng dữ dội giữa các thượng nghị sĩ GOP“, tờ Washington Post đưa tin rằng thuật ngữ “diễn ngôn chính trị hợp pháp” đã không xuất hiện trong dự thảo ban đầu của nghị quyết do đồng minh của Trump là David Bossie soạn thảo.

 

Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell hôm thứ Ba, đã mạnh mẽ phát biểu và không đồng ý với việc Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa chỉ trích hai nhà lập pháp GOP, cũng như cách dùng thuật ngữ diễn tả sai tình trạng của cuộc tấn công ngày 6 tháng 1 vào Điện Capitol.

 

Mitch McConnell nói với các phóng viên tại cuộc họp báo hàng tuần của mình rằng: “Tất cả chúng tôi đã ở đây. Chúng tôi đã thấy những gì đã xảy ra. Đó là một cuộc nổi dậy bạo lực với mục đích cố gắng ngăn chặn việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình sau một cuộc bầu cử được chứng nhận hợp pháp, từ chính quyền này sang chính quyền tiếp theo. Đó là những gì đã thực sự xảy ra”.

 

Với lời phát biểu rõ ràng và thực nhất này từ nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện, thì chắc hẳn bà Ronna McDaniel sẽ cứng họng và Donald Trump từ Mar-a-Lago thì chắc đỏ mặt tía tai vì tức giận, dù sao chậm nhưng Mitch McConnell vẫn thể hiện rằng ông ta khác với những con giòi bọ trong đảng Cộng Hòa của ông ta, trong đó có Kevin McCarthy.

 

Nhận xét của Mitch McConnell đã làm tăng thêm phản ứng dữ dội từ các đảng viên Dân chủ và nhiều đảng viên Cộng hòa sau khi RNC thông qua một nghị quyết hôm thứ Sáu cáo buộc hai dân biểu Liz Cheney và Adam Kinzinger về việc “tham gia vào cuộc đàn áp do Đảng Dân chủ lãnh đạo những công dân bình thường tham gia vào các cuộc diễn thuyết chính trị hợp pháp,”.

 

Mitch McConnell cũng cho biết hôm thứ Ba rằng, vai trò của RNC là hỗ trợ tất cả các thành viên của đảng Cộng Hòa.Vấn đề là liệu RNC có nên chọn lọc các thành viên trong đảng của chúng tôi, những người có thể có quan điểm khác với đa số hay không. Rất tiếc, đó không phải là công việc của RNC.

 

Nhận xét của McConnell cũng tương phản với nhận xét của Lãnh đạo thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy, người đã né tránh các câu hỏi về nghị quyết của RNC về vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1. Nhưng McCarthy chỉ đánh trống lảng khi quay sang tập trung vào sự chỉ trích Liz Cheney và Adam Kinzinger.

 

Kevin McCarthy nói rằng: “Đây là một ủy ban chính trị thuần túy. Tôi nghĩ rằng hai cá nhân đó sẽ gặp khó khăn khi trở lại Quốc hội. Ý ông ta muốn ám chỉ, Adam Kinzinger sắp nghỉ hưu, còn Liz Cheney sẽ phải tranh cử lại nhưng phải đối mặt với một đối thủ chính của GOP được tôi và Trump ủng hộ.”

 

Sự chia rẽ chiến thuật giữa hai nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại lưỡng viện Quốc Hội dù không công khai nhưng đã cho công chúng Mỹ thấy một chiến lược tương phản của họ cho cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022.

 

Cách tiếp cận của Kevin McCarthy là liên kết chặt chẽ với Donald Trump, tiếp thêm sinh lực cho các cử tri GOP cốt lõi và dựa vào sự nhiệt tình của phe bảo thủ để đưa đảng Cộng hòa trở lại nắm đa số tại Hạ viện, đồng thời tin tưởng vào sự ủng hộ của Trump để Kevin McCarthy có thể trở thành chủ tịch Hạ Viện. Còn cách tiếp cận của Mitch McConnell thì tìm cách tách biệt cuộc họp kín của mình với một số thành phần cực đoan trong phe bảo thủ của đảng Cộng Hòa và thu hút các cử tri trung thành bằng cách biến cuộc bầu cử tháng 11 trở thành cuộc trưng cầu dân ý về Tổng thống Joe Biden, và tách riêng sự ủng hộ mà Mitch McConnell tin rằng thành phần ủng hộ đảng Cộng Hòa hiện được cho là nhiều hơn thành phần ủng hộ Trump.

 

Với phản ứng từ một số thượng nghị sĩ tại Quốc Hội đối với nghị quyết ngược đời của RNC, chúng ta có thể nghe một vài quan điểm khác nhau, ví dụ như Thượng nghị sĩ Roger Wicker, R-Miss cho rằng: “Về bản chất, tôi không nghĩ đó là một nghị quyết có nội dung có thể chấp nhận được, không hay lắm“, còn thượng nghị sĩ Josh Hawley, R-Mo. thì nói rằng: “Hầu hết các đảng viên Cộng hòa ở tiểu bang của ông ta “có thể đồng ý” với nghị quyết của RNC, mặc dù ông từ chối cho biết liệu mình có đồng ý với nội dung của nghị quyết đó hay không“.

 

Qua sự việc này, công chúng Mỹ đa phần đã thấy được hai đường lối, chủ trương khác nhau bên trong một đảng Cộng Hòa rệu rã và thối nát, các đảng viên Cộng Hòa cũng vậy, kẻ quỳ người đứng, và giờ đây tất cả đảng viên Cộng Hòa đứng trước một ngã ba đường, phải đưa ra quyết định và chọn lựa, theo Trump hay chống Trump.

 

Việt Linh

…………………………………………..

Thiên thần trượt băng Nga dương tính chất cấm sau khi đoạt HCV Olympic

 

Kamila Valieva đối diện nguy cơ bị tước huy chương vàng trượt băng nghệ thuật tại Olympic Bắc Kinh 2022.

 

Global News đưa tin mẫu thử của Kamila Valieva đã cho kết quả dương tính với trimetazidine, một loại thuốc thường được điều trị đau ngực. Cô đối diện với nguy cơ mất huy chương vàng đồng đội và nhiều khả năng không được thi đấu nội dung cá nhân.

 

Valieva cùng đồng đội đã giành chiến thắng ở môn trượt băng nghệ thuật, sau khi vượt qua Mỹ và Nhật Bản. Buổi lễ trao huy chương của cô và đồng đội đã bị trì hoãn.

 

Ủy ban Olympic Nga và Ủy ban Olympic Quốc tế từ chối bình luận về kết quả xét nghiệm dương tính chất cấm của Valiera.

 

Trimetazidine (còn có tên khác là TMZ) giúp tăng lưu lượng máu đến tim và hạn chế huyết áp thay đổi nhanh chóng. Nó đã nằm trong danh sách các chất bị cấm của Cơ quan Chống Doping Thế giới (WADA) kể từ năm 2014.

…………………………………………..

 

Cách yêu cầu khoản tín dụng thuế trẻ em $ trên các khoản thuế của bạn

 

Hàng triệu người Mỹ chưa bao giờ khai thuế sẽ cần phải làm như vậy trong năm nay để yêu cầu những gì sắp đến với họ theo tín dụng thuế trẻ em có hiệu lực.

 

Trước đây, chỉ những người kiếm đủ tiền để nợ thuế thu nhập mới có thể đủ điều kiện nhận toàn bộ tín dụng.

 

Trước đây, trong gói cứu trợ coronavirus trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la, Tổng thống Joe Biden đã mở rộng chương trình, tăng khoản thanh toán lên tới 3.600 đô la hàng năm cho mỗi trẻ em từ 5 tuổi trở xuống và 3.000 đô la cho những trẻ từ 6 đến 17 tuổi.

 

Các khoản thanh toán hàng tháng đã lên tới $300 cho mỗi đứa trẻ từ 5 tuổi trở xuống và $250 cho những đứa trẻ từ 5 đến 17 tuổi.

 

Chính phủ bắt đầu gửi các khoản thanh toán – tổng cộng 93 tỷ đô la – hàng tháng bắt đầu từ tháng 7 năm ngoái. Bây giờ, có thêm sáu tháng các khoản thanh toán đang chờ được yêu cầu. Và một số gia đình vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản trợ cấp nào khi đến hạn. Tổng cộng, ước tính khoảng 193 tỷ đô la vẫn chưa được công bố.

 

Như vậy, cách duy nhất để nhận được số tiền đó là cần phải khai thuế.

 

Sau đây là một số câu hỏi và câu trả lời về những ai đủ điều kiện nhận tín dụng và cách nhận tín dụng ra sao:

 

Câu hỏi: AI ĐƯỢC TÍN DỤNG THUẾ TRẺ EM?

Trả lời: Hơn 36 triệu gia đình đã nhận được các khoản tạm ứng chỉ trong tháng 12, đánh dấu tháng cuối cùng các khoản thanh toán tạm ứng hàng tháng được gửi đến các hộ gia đình. Các gia đình đủ điều kiện nhận toàn bộ tín dụng nếu tổng thu nhập đã điều chỉnh năm 2021 của họ ở mức dưới 150.000 đô la đối với các cặp vợ chồng khai thuế chung hoặc 75.000 đô la đối với cha mẹ đơn thân.

 

Câu hỏi: LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI CÓ THỂ YÊU CẦU TOÀN BỘ SỐ TIỀN TÍN DỤNG THUẾTRẺ EM VÀ NẾU TÔI KHÔNG NỘP THUẾ?

Trả lời: Cho dù một gia đình có nợ tiền thuế hay đã nộp thuế trước đó hay không, họ sẽ cần phải khai thuế để nhận toàn bộ hoặc phần còn lại của số tiền của họ.

Các gia đình đủ điều kiện không nhận trước bất kỳ khoản thanh toán tín dụng thuế trẻ em nào trong năm 2021 vẫn có thể yêu cầu toàn bộ số tiền tín dụng thuế trẻ em trên tờ khai thuế liên bang của họ. Những gia đình không chắc chắn về việc họ đã nhận được khoản thanh toán hay chưa hoặc có khả năng nhận được séc giấy chưa được xóa, có thể truy cập trang web về thông tin tín dụng thuế cho trẻ em, để xem họ đáng lẽ phải nhận được bao nhiêu khoản tín dụng.

Ngoài ra, các gia đình đã nhận các khoản thanh toán lẽ ra đã nhận được thông báo “Thư 6419, năm 2021 tạm ứng CTC”, trong đó bao gồm thông tin về số tiền các khoản thanh toán tạm ứng mà các gia đình đã nhận được và thông tin thuế cho mục đích nộp đơn.

Tuy nhiên, IRS đã nói rằng một số người có thể đã nhận được thông tin không chính xác trên biểu mẫu của họ. Họ cần xem lại thông tin trên trang web sẽ có thể giúp những người muốn xác nhận số tiền chính xác mà họ đáng lẽ phải nhận được. Nếu có bất kỳ sự mâu thuẫn nào trong tài liệu, IRS khuyên rằng người đóng thuế nên giữ lá thư và bất kỳ thông tin liên lạc nào khác của IRS về các khoản thanh toán trước, cùng với hồ sơ thuế của họ.

Câu hỏi: CÁCH NÀO ĐỂ NHẬN TRỢ GIÚP NHANH NHẤT?

Trả lời: IRS kêu gọi các cá nhân khai thuế theo phương thức điện tử để giải quyết các mẫu đơn nhanh hơn và cung cấp các liên kết trên trang web của cơ quan IRS đến các trang nộp đơn miễn phí như GetYourRefund.org, giúp các gia đình có thu nhập dưới 66.000 đô la một năm nộp thuế miễn phí. 

Tổ chức hợp tác với Hỗ trợ Thuế Thu nhập Tình nguyện được IRS chứng nhận và cung cấp trợ giúp miễn phí bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Một lựa chọn khác là MyFreeTaxes.com , cung cấp hỗ trợ trực tuyến cho những người kiếm được từ 58.000 đô la trở xuống để nộp thuế liên bang và tiểu bang của họ miễn phí. Dịch vụ đó được cung cấp thông qua United Way.

u hỏi: ​​​CẦN LÀM GÌ ​​NẾU TÔI SỐNG NGOÀI NƯC MỸ?

Trả lời: Trong khi gói cứu trợ coronavirus bao gồm các khoản trợ cấp tín dụng thuế trẻ em cho cư dân Puerto Rico, họ không đủ điều kiện để nhận các khoản thanh toán trước hàng tháng. Thay vào đó, cư dân Puerto Rico có thể nhận được toàn bộ số tiền tín dụng thuế trẻ em mà họ đủ điều kiện nhận được bằng cách khai thuế thu nhập liên bang trong năm nay. Ngoài ra, cư dân của American Samoa, Khối thịnh vượng chung của Quần đảo Bắc Mariana, Guam hoặc Quần đảo ​​Virgin thuộc Hoa Kỳ có thể đủ điều kiện nhận các khoản thanh toán tín dụng thuế trẻ em đầy đủ, nhưng họ sẽ cần liên hệ với cơ quan thuế lãnh thổ Hoa Kỳ tại địa phương.

Câu hỏi: THỜI GIAN LÀM VIỆC NHƯ THẾ NÀO?

Trả lời: IRS đã đưa ra một trang web, được gọi là ChildTaxCredit.gov, liệt kê các điều kiện mà người nộp hồ sơ phải đáp ứng để nhận được tín dụng đầy đủ. Ngoài ra, cơ quan liên bang sẽ bắt đầu cung cấp hỗ trợ các tình nguyện viên IRS ở các địa điểm hạn chế cho những cá nhân cần trợ giúp khai thuế, bắt đầu từ ngày 12 tháng 2.

 

35 trung tâm hỗ trợ thuế trên khắp đất nước sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều vào ngày thứ Bảy của tuần thứ hai trong bốn tháng tới.

 

Hạn nộp thuế là ngày 18 tháng Tư.

 

…………………………………………..

Sau cuộc Thập tự chinh chống lại các email của Hillary Clinton, GOP im lặng về việc Trump xé các tài liệu, bưng 15 thùng tài liệu về giấu ở Mar-a-Lago, vi phạm đạo luật hồ sơ Tổng Thống

 

Một chủ đề liên tục của cuộc bầu cử năm 2016 là việc Đảng Cộng hòa đã tấn công bà Hillary Clinton, gọi bà là tội phạm vì bà đã sử dụng hộp thư email riêng cho hoạt động liên lạc của chính phủ với tư cách là ngoại trưởng khi đó. Những đảng viên Cộng Hòa gọi đây là scandal “khủng hoảng quốc gia” dù không đưa ra bất cứ bằng chứng nào đã có sự thiệt hại cho an ninh quốc gia bởi sự rò rỉ email có liên quan đến công việc bí mật và quan trọng của bộ ngoại giao.

 

​​Nhốt bà ấy lại!” và ​​Hillary phải đi tù!” là những khẩu hiệu chính trong các cuộc vận động tranh cử của Donald Trump năm 2016.

 

Chắc chắn, các đảng viên Cộng hòa tin rằng bê bối email của bà Clinton là nguy hại đến an ninh quốc, là gây nên khủng hoảng quốc gia, phải luận tội, phải truy tố hình sự, phải ngồi tù. 

 

Nhưng nhìn lại vấn đề một chút, với tư cách là ngoại trưởng, bà Clinton đã thiết lập một máy chủ email riêng cho chính phủ và công việc kinh doanh cá nhân của mình – thay vì có các tài khoản riêng biệt. Bà Clinton nói rằng, bà đã làm như vậy vì không muốn phải mang theo hai thiết bị di động.

 

Bà Clinton đã cố gắng tách riêng và giao các email của chính phủ để bảo quản, và bà hầu như không phải là quan chức đầu tiên sử dụng tài khoản phi chính phủ cho việc kinh doanh cá nhân.

 

Tuy nhiên, sự cẩu thả hay nói đúng hơn là bất cẩn của bà Clinton vô hình chung đã tạo ra một lỗi lầm chính trị khó có thể chấp nhận đã tạo ra một cơ hội dễ dàng cho Trump tấn công trong cuộc tranh cử.

 

Một trong những nhà phê bình dai dẳng và gây khó chịu nhiều nhất cho bà Clinton khi đó là Thượng nghị sĩ Ron Johnson (R-Wis.), kẻ đã sử dụng quyền lực của mình với tư cách là Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa và Các vấn đề Chính phủ để theo dõi các email của bà Clinton .

 

Nhưng hôm thứ Ba, Ron Johnson lại né tránh câu hỏi, không đưa ra bình luận gì khi HuffPost hỏi ông ta về những việc làm vi phạm đạo luật hồ sơ Tổng Thống của Trump như xé nát các tài liệu chính phủ mà ông ta có trách nhiệm phải gìn giữ và giao lại cho cục Lưu trữ Quốc gia thì nên xử trí thế nào, Ron Johnson nói chưa nắm rõ vấn đề và chấm dứt câu chuyện?

 

Đạo luật Hồ sơ Tổng thống yêu cầu TBO bảo quản các tài liệu liên quan đến nhiệm vụ chính thức của tổng thống. Những tài liệu đó lẽ ra phải được giao cho Cơ quan Lưu trữ Quốc gia khi Trump rời nhiệm sở.

 

Nhưng tháng trước, cơ quan này đã phải cử người về Mar-a-Lago để thu hồi 15 hộp thư từ, tài liệu từ nơi ở của Trump ở Mar-a-Lago. Donald Trump cũng thường xuyên xé nát các tài liệu khi còn là tổng thống – những hành động được xem là tội phạm. Và các đảng viên Cộng Hòa thì câm như hến về những lỗi lầm còn nặng hơn của bà Clinton đã phạm phải.

 

Các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa tỏ ra không quan tâm, không xem trọng vấn đề Trump xé nát các tài liệu quan trọng của chính phủ nhưng họ lại như những con hổ sẵn sàng vồ mồi với lỗi lầm máy chủ email riêng của bà.

 

Thượng nghị sĩ John Cornyn (R-Texas) nói vào năm 2015, đã tuyên bố rằng ông ta rất lo lắng về máy chủ email của bà Clinton, vì nó “gây ra mối lo ngại nghiêm trọng đối với những người Mỹ tin tưởng vào chính phủ cởi mở và trách nhiệm giải trình của các quan chức cấp cao nhất của chúng tôi”. Nhưng bây giờ với vụ Trump xé nát giấy tờ quan trọng của chính phủ thì John Cornyn cho rằng cần phải tìm hiểu thêm. 

 

Thượng nghị sĩ Chuck Grassley (R-Iowa) cũng không khác gì Ron Johnson và John Cornyn, ông ta là người từng quan tâm sâu sắc đến việc giải quyết thông tin chính phủ bị lộ với máy chủ email của bà Clinton, nhưng bây giờ khi phóng viên của NYT hỏi ông ta nghĩ thế nào về vụ xét nát giấy tờ của Trump, thì ông ta khoát tay không muốn trả lời, chỉ nói ngắn gọn: “Tôi không thể bình luận về điều đó. Tôi không biết về điều đó, ”

 

Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal (D-Conn.) cho rằng, cần phải có “trách nhiệm giải trình” cho những gì Donald Trump đã làm.

 

Ông nói với HuffPost rằng: “Việc Trump hành xử thiếu chuẩn mực với giấy tờ quan trọng của tổng thống, chính phủ, đó là tài sản thuộc về chúng tôi, những người nộp thuế, là một dấu hiệu khác cho thấy ông ấy hoàn toàn coi thường luật pháp và các chuẩn mực cũng như cách cư xử đúng mực. Chắc chắn ông ấy có rất nhiều điều cần phải che giấu vì ông ấy không muốn ai đó xem hồ sơ về những gì anh ấy đang làm. Chúng tôi cần phải đưa vấn đề này ra trước công lý, Donald Trump đã vi phạm đạo luật hồ sơ Tổng Thống, đúng như vậy.”

 

Việt Linh

……………………………………………..

 

Dầu sẽ vượt 120 USD/thùng, kinh tế toàn cầu thay đổi hoàn toàn nếu Nga tấn công Ukraine

 

Chiến lược gia kỳ cựu David Roche đã dự đoán rằng giá dầu sẽ “chắc chắn” đạt 120 USD/thùng và nền kinh tế toàn cầu sẽ “thay đổi hoàn toàn” nếu Nga tấn công Ukraine.

Moscow luôn phủ nhận kế hoạch xâm lược nước láng giềng Ukraine nhưng hiện tại, phương Tây cáo buộc 130.000 binh sĩ, xe tăng, hỏa tiễn và thậm chí cả nguồn cung máu đều đã được Nga đưa tới biên giới với Ukraine.

 

Trong cuộc trao đổi với CNBC, chiến lược gia Roche gọi sự không chắc chắn về các bước đi tiếp theo của Nga chính là một “bóng ma kinh tế“, một thứ có khả năng phá vỡ một cách có hệ thống thị trường toàn cầu, đặc biệt là dầu mỏ và khí đốt.

 

“Nếu Nga tấn công Ukraine, phương Tây chắc chắn sẽ trả đũa bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế, ngoại hối hoặc ngăn chặn Moscow xuất khẩu hàng hóa, trong đó chủ lục là dầu khí và than đá. Tôi nghĩ nếu bối cảnh đó xảy ra, bạn sẽ thấy giá dầu vọt lên mức 120 USD/thùng”.

 

Ở thời điểm hiện tại, dầu Brent giao tháng 4 đang được giao dịch ở mức 90,5 USD/thùng. Tuy nhiên, xu thế tăng của giá dầu diễn ra nhiều tuần qua và đã không còn giá dưới 80 USD/thùng kể từ đầu năm 2022.

 

Bên cạnh giá dầu, ông Roche cũng dự đoán rằng một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine có thể gây ra những hậu quả kinh tế sâu rộng. Nhiều chuyên gia tin rằng xung đột Nga – Ukraine sẽ không thể gây ra một cuộc chiến giữa Nga với NATO nhưng nó cũng sẽ kéo theo các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn với Nga. Điều này chắc chắn tác động tới thị trường chứng khoán châu Âu đồng thời khiến triển vọng kinh tế toàn cầu “thay đổi hoàn toàn”.

 

Các nhà lập pháp Mỹ cho biết họ đang nghĩ ra tất cả các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga để bảo vệ Ukraine. Các bộ trưởng Anh và Đức cũng cảnh báo những hậu quả kinh tế với Moscow nếu như Nga thực sự sử dụng các biện pháp quân sự với Ukraine.

 

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng Nga có thể sẵn sàng chịu “thiệt hại thực sự về kinh tế” và tiến hành một cuộc chiến toàn lực để đạt được các mục tiêu của họ ở Ukraine.

…………………………………………..

 

NỖI ÁM ẢNH KHI TRỞ THÀNH KẺ THẤT BẠI

 

Nói về Donald Trump, một tổng thống tệ hại, hai lần bị luận tội với hàng đống tội đã phạm phải từ gian lận thuế, khai khống giá trị tài sản để vay nợ, thông đồng, cấu kết với nước ngoài để nhận được trợ giúp cho chiến thắng năm 2016, ý đồ đảo chính bằng sức mạnh hỗn loạn của những kẻ ủng hộ ông ta, hăm dọa các nhân viên bầu cử ở nhiều tiểu bang để tìm phiếu và lật ngược kết quả, cấu kết với những tên nha trảo để tạo cử tri đoàn giả mạo, lường gạt Quốc Hội và chính phủ Hoa Kỷ, kích động người ủng hộ, biểu tình, xuống đường gây bạo loạn . . . quý vị cũng đã biết và nghe qua những tội ác mà Trump đã làm từ mấy năm nay, nhưng chung quy, tất cả những mưu ma chước quỷ của Trump đều không thành công, và đặc biệt với con người ma mảnh như Donald Trump, luôn biết tận dụng những nguy khó thành lợi thế để đào tẩu và thoát lưới với hàng ngàn vụ thưa kiện, thì việc khó nhất đối với Trump là thừa nhận một thất bại trong cuộc bầu cử, thừa nhận thất bại trước một người già hơn ông ta, yếu hơn ông ta nhưng được lòng dân nhiều hơn ông ta.

 

Thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 đã đẩy Trump vào một nơi sâu thẳm, tăm tối. Nhưng điều tôi muốn nói hôm nay là, ông ta không muốn ở dưới hố sâu tăm tối đó một mình, mà ông ta muốn kéo cả bầy, cả lũ ngạ quỷ, ma vương và những người ủng hộ ông ta, trong đó có cả một số ông bà, anh chị tóc đen, nói tiếng Mỹ bồi dỡ hơn tiếng Việt cùng nhảy xuống cái hố sâu tăm tối đó cho có bạn.

 

Donald Trump đã từng tuyên bố nhiều lần một cách công khai, rằng ông ta chưa bao giờ chịu thua trước bất cứ ai cả, từ đối thủ trên thương trường đến chính trường, theo quan điểm của ông ta, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với một người là khi người đó bị đánh giá là “kẻ thua cuộc”. 

 

Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, trên thực tế, ông ta là một kẻ thất bại, nhưng lòng tự ái và lòng tự trọng vô cùng mong manh đã là nền tảng bao lâu nay cho ông ta sẽ không cho phép ông ta chấp nhận thực tế đó. 

 

Ông ta đã dành 15 tháng qua để lật đổ cuộc bầu cử trong nỗ lực biến mình thành người chiến thắng và sau khi hầu hết tất cả những nỗ lực đó thất bại, ông ta đã xoay sang một hướng khác để cố gắng viết lại câu chuyện, miêu tả mình như một nạn nhân đáng thương của “SỰ ĐÀN ÁP BẤT CÔNG CỦA THẾ KỶ”.

 

Hầu hết mọi bình luận của Trump trong những ngày này đều tập trung vào cuộc bầu cử. Tổng thống thứ 45 của Mỹ cho biết trong một tuyên bố vào tuần trước rằng phó tổng thống của ông, Mike Pence, lẽ ra phải “lật ngược” cuộc bầu cử. 

 

Và trong một bài phát biểu tại Conroe, Texas, Trump đã hứa rằng, nếu ông ta được quay trở lại làm tổng thống một lần nữa, thì ông ta sẽ ân xá cho tất cả những người đã xông vào Điện Capitol một cách thô bạo để ngăn chặn việc chứng nhận cuộc bầu cử trong ngày 6 tháng 1 năm 2021, vạch rõ âm mưu thâm độc của Trump qua tuyên bố láo đó là một phần trong nỗ lực không ngừng của Trump nhằm biến những người theo chủ nghĩa nổi dậy và những kẻ bị buộc tội âm mưu trở thành những kẻ tử vì đạo. Ông ta cũng cảnh báo rằng ông ta sẽ kích động bất ổn, kêu gọi người ủng hộ xuống đường, gây bạo loạn khắp đất nước nếu các công tố viên đang điều tra ông ta và các doanh nghiệp của ông ta có hành động chống lại  ông ta qua việc truy tố, câu lưu.

 

Giờ đây, trước những tai ương đang bủa giăng từ nhiều phía, tâm trí của Trump không còn chỗ để dành cho bất kỳ suy nghĩ nào khác, chỉ có sự thất bại của Trump chính là nỗi ám ảnh day dứt hàng đêm của ông ta.

 

Tôi thảo luận về Trump về mặt tâm lý bởi vì từ cả năm nay tôi đã viết rất nhiều bài về con người nguy hiểm nhất của nước Mỹ và của cả thế giới này, điều quan trọng nhất để hiểu về Trump là tính cách rối loạn của ông ta, mà tôi thường gọi ông ta là một tổng thống bị chứng rối loạn nhân cách trong nhiều bài viết trước đây, nhưng chỉ bằng cách nói thẳng và nói thật về nhân cách con người của ông ta thì mới có thể hiểu con người đặc biệt này và có thể tìm ra cách để đối phó với ông ta. Tôi tin rằng, tôi không phải là người duy nhất nghĩ như vậy.

 

Trump dường như không thể kết hợp bất cứ điều gì để tự chỉ trích về bản thân hay để bản thân ông ta phải chịu bất cứ sự chỉ trích nào từ bất cứ ai, do đó, Trump cần phải tạo ra một thế giới tưởng tượng, trong thế giới huyền bí đó, ông ta đã thực sự giành chiến thắng cách biệt vang dội trong cuộc bầu cử năm 2020 nhưng thực tế trong đời sống thực thì ông ta lại nghĩ mình là nạn nhân của một sự đàn áp chính trị bất công của những thế lực vô hình trong vũ trụ .

 

Chính vì vậy, Trump luôn thực hiện những hành động phi đạo đức, đảo ngược suy nghĩ và nhận thức cá nhân khác người bình thường, luôn cho rằng những người ủng hộ ông ta đã tấn công Điện Capitol là những người yêu nước thực sự; họ là những người có số phận giống như ông ta, đang bị bức hại một cách bất công. Họ là những người bảo vệ nền dân chủ; những người đang bắt họ phải chịu trách nhiệm  được coi là kẻ thù của nước Mỹ.

 

Một lý do khác khiến tư duy của Trump trở nên huyền bí, xa vời và không thể bị đánh bại hay không thể nhận lấy thất bại là bởi con số hàng triệu người ủng hộ ông ta, một khi say mê với những tiếng vỗ tay, hò reo, tán thưởng thì không thể nào chấp nhận những lời chỉ trích, chê bai.

 

Hiện tại, để nhìn nhận đúng thực lực của Trump, không ai có thể phủ nhận là Trump đang nắm giữ linh hồn của hầu hết các đảng viên Cộng Hòa, và cái vé ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa là không ai có thể tranh giành được với ông ta, kể cả Ron DeSantis, nếu trong 1 tháng tới đây mà ông ta vẫn bình yên, không bị vướng vòng lao lý, không bị tước quyền tái tranh cử, tìm chức vụ công trong chính phủ liên bang vì có dự phần vào vụ đảo chính hụt và nhiều tội tày trời khác.

 

Đúng như Maggie Haberman của The New York Times đã nhận xét rằng: “Đảng Cộng hòa vẫn đang trong vòng ảnh hưởng gần như tuyệt đối của Donald Trump, những đảng viên Cộng Hòa tự nhận dạng những lời nói dối của Trump về cuộc bầu cử năm 2020 bị đánh cắp thành một niềm tin, thậm chí còn được xem là một bài kiểm tra quỳ gối mà Trump đang tìm cách áp đặt cho các cuộc bầu cử sơ bộ năm 2022 với các ứng cử viên mà ông ta ủng hộ.”

 

Thời đại Trump đã tạo ra những quái thai chính trị nhưng không có não người để nhận biết đúng sai, thật giả trong cuộc sống hiện tại, những đảng viên Cộng Hòa chỉ hầu hết là ủng hộ những lời Trump nói ra, bảo vệ Trump và bảo vệ những người ủng hộ Trump. Để chứng minh rằng GOP hiện là công cụ thực hiện việc phá huỷ nền dân chủ Mỹ và tấn công những kẻ ngoại đạo, thì vào cuối tuần trước, các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa họp tại Thành phố Salt Lake đã chỉ trích hai dân biểu Adam Kinzinger và Liz Cheney vì công việc của họ trong ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1. Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa cũng thông báo rằng họ sẽ tài trợ cho đối thủ chính của bà Cheney.

 

Và không có gì đáng ngạc nhiên cả, khi các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa vẫn luôn tìm cách minh oan cho một cuộc tấn công bạo lực vào Điện Capitol để lật ngược cuộc bầu cử tổng thống. Đây không chỉ là sự suy thoái về đạo đức con người; mà nói chính xác hơn là tôn thờ một chủ nghĩa vô thần phi lý.

 

Amanda Carpenter, người từng là phụ tá cho Thượng nghị sĩ Ted Cruz, nói rằng: “Việc RNC ra nghị quyết chỉ trích Liz Cheney và Adam Kinzinger nhưng lại không lên án Donald Trump vì ông ta chính là nguyên nhân kích động vụ bạo loạn trong ngày 6 tháng 1, họ là những người hoàn toàn mất trí”.

 

Để nhìn nhận “sự u mê, thần thánh hóa, sùng bái lãnh tụ” này, hãy đối chiếu hành vi của những đảng viên Cộng hòa ở Hoa Kỳ với các đảng viên đảng Bảo thủ ở Vương quốc Anh. Mark Landler, trưởng văn phòng của tờ báo Times nổi tiếng thế giới tại London, đã lưu ý một vấn đề, các thành viên Nghị Viện Anh đã đồng thanh lên tiếng chỉ trích Thủ tướng Boris Johnson – người đã không lên tiếng chỉ trích những kẻ gây bạo loạn, tấn công vào Hạ viện vì ủng hộ Trump và họ cũng chỉ trích mạnh mẽ ông Johnson vì đã tổ chức các bữa tiệc uống rượu trong thời gian giãn cách xã hội trên cả nước. Trong khi Trump làm nhiều điều tệ hại hơn Boris Johnson hàng trăm, hàng ngàn lần, không ai dám lên tiếng để chỉ trích, phản đối. Các dân biểu, thượng nghị sĩ của đảng bảo thủ trong Nghị viện Anh hiểu rõ sự khác biệt giữa lòng trung thành với đảng phái và sự ngay thẳng của lời tuyên thệ khác với lòng trung thành điên cuồng, u mê và phá hoại hiến pháp. Nói tóm lại, đảng bảo thủ ở Vương quốc Anh có nhân cách và hiểu biết hơn đảng Cộng Hòa tại Mỹ rất nhiều, họ có tư duy và nhận thức khác xa nhau.

 

Ngay sau cuộc bầu cử 2020, hầu hết người Mỹ đều muốn tiến về tương lai phía trước, nhưng nước Mỹ vẫn không được may mắn khi vẫn còn khá nhiều người Mỹ muốn quay đầu đi về hướng ngược lại cùng với Donald Trump bất chấp những tội lỗi tày trời của Trump được đưa ra ánh sáng ngày càng nhiều hơn, họ tự làm suy yếu lòng tin của chính họ vào cuộc bầu cử hợp pháp lâu đời của đất nước này.

 

Trong 4 năm của nhiệm kỳ Tổng Thống của Trump, ông ta là một con người bị rối loạn nhân cách, tâm trí không ổn định và nguy hiểm. Sau khi bị thất cử, bị đá ra khỏi TBO, chứng rối loạn nhân cách của ông ta trở nên trầm trọng hơn và nguy hiểm hiểm hơn trước gấp nhiều lần. Nhưng điều nguy hiểm hơn gấp ngàn lần có ảnh hưởng thực sự đến đất nước này, đó chính là chúng ta chưa tìm ra cách để chữa trị dứt điểm những căn bệnh nan y của bệnh nhân đặc biệt này.

 

Trump luôn bị ám ảnh bởi sự thất bại đi cùng với sự phẫn nộ và chỉ muốn tiêu diệt những kẻ không theo mình, muốn quay trở lại chỉ để báo thù và làm cho xong công việc hủy hoại nền dân chủ của đất nước này, đưa người Mỹ đến gần hơn với bạo lực chính trị.

 

Hãy lắng nghe tôi bằng một nhận thức nghiêm chỉnh, tôi không kể chuyện cổ tích hay chuyện khoa học giả tưởng cho quý vị nghe, mà tôi nói chuyện thực trong đời sống thực của chúng ta, xin đừng xem thường những lời cảnh báo.

 

Những hành vi nguy hiểm của Trump cần được chính quyền của TT Biden, các lực lượng thực thi pháp luật của thể chế này, đặc biệt là Bộ Tư Pháp phải để tâm chú ý không phải vì quá khứ mà vì tương lai. Vì nếu sự bất hạnh phủ chụp xuống đất nước này một lần nữa với nhiệm kỳ thứ hai của Trump sẽ khiến chúng ta mất hết tất cả, từ hiến pháp cho đến nền dân chủ, từ sự tự do cho đến quyền con người, từ thế hệ hiện tại sẽ kéo dài những tháng ngày đen tối đến nhiều thế hệ mai sau.

 

Việt Linh





No comments:

Post a Comment

View My Stats