Wednesday 28 May 2014

HUN SEN KHÔNG CHO PHÉP LẬP CHÍNH PHỦ THÁI LƯU VONG Ở CAM BỐT (Đức Tâm - RFI)




Đức Tâm  -  RFI
Thứ ba 27 Tháng Năm 2014

Theo Kyodo News, ngày 27/05/2014, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố sẽ không cho phép bất kỳ chính phủ Thái Lan lưu vong nào đặt trên lãnh thổ Cam Bốt, trong bối cảnh quân đội Thái Lan, vào tuần trước, đã tiến hành đảo chính.

Ông Hun Sen ra tuyên bố như trên sau khi báo chí đưa tin là một luật sư của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, cho rằng ông Thaksin dự tính lập một chính phủ lưu vong, có thể trên lãnh thổ Cam Bốt.

Thủ tướng Hun Sen khẳng định : « Tôi muốn nhấn mạnh rằng Cam Bốt không phải là nơi cho bất kỳ nước nào hay tổ chức nào lập chính phủ lưu vong ».

Vẫn theo ông Hun Sen, « Hiến pháp Cam Bốt không cho phép người nước ngoài sử dụng lãnh thổ Cam Bốt như một căn cứ cho các lực lượng quân sự để tấn công chính phủ một quốc gia khác ».

Ông Hun Sen không hề giấu diếm mối quan hệ hữu hảo và chặt chẽ với hai cựu Thủ tướng Thái Lan, Thaksin và Yingluck Shinawatra.

Thủ tuớng Hun Sen nhấn mạnh, lập trường của Cam Bốt là không « can thiệp vào các hoạt động chính trị bên trong Thái Lan.


No comments:

Post a Comment

View My Stats