Saturday 12 April 2014

HOA KỲ & PHILIPPINES THỎA THUẬN KÝ KẾT HIỆP ƯỚC AN NINH MỚI (RFI)




Thụy My  -  RFI
Thứ sáu 11 Tháng Tư 2014

Hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin quân sự Philippines hôm nay 11/04/2014 cho biết, Philippines và Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận về việc ký kết một hiệp ước hợp tác an ninh mới, cho phép quân đội Mỹ sử dụng các căn cứ tại Philippines cho các hoạt động hải quân và nhân đạo.

Hiệp định giữa hai nước đồng minh lâu đời nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ được ký kết trong chuyến viếng thăm Manila của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong hai ngày 28 và 29/4 tới. 

Philippines đã thương lượng về hiệp định hợp tác này từ gần tám tháng qua, chủ yếu nhằm đối phó với tham vọng lãnh thổ của Bắc Kinh. Hải quân Trung Quốc hiện đang tăng cường hiện diện tại Biển Đông, sau khi chiếm được bãi cạn Scarborough lâu nay do Manila quản lý vào năm 2012. 

Về phần đại sứ Mỹ tại Manila, Jose Cuisia, đã nhấn mạnh rằng hiệp định trên khẳng định chủ trương « tái cân bằng » của Hoa Kỳ, xoay trục về phía châu Á, mặc dù đang phải đối phó với các hồ sơ nóng bỏng như Ukraina, Syria hay Iran. 

Trước đó trong bài diễn văn đọc tại trường đại học Quốc phòng của quân đội Trung Quốc ngày 8/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã cảnh cáo Bắc Kinh về mọi hành động « áp chế » đối với các nước láng giềng nhỏ bé hơn tại Biển Đông cũng như Biển Hoa Đông, khẳng định « Sự cam kết của Hoa Kỳ hỗ trợ các đồng minh trong khu vực là vĩnh viễn ». 

Phó chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long (Fan Changlong) tuyên bố hết sức bất bình trước những lời bình luận của ông Chuck Hagel, và các quan chức cao cấp của Giải phóng quân sau đó cũng tỏ thái độ thù địch trước Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ.
 
--------------------------------

Đức Tâm  -  RFI
Thứ sáu 11 Tháng Tư 2014

Hôm nay, 11/04/2014, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose tuyên bố, trong hồ sơ tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, khi nộp hồ sơ kiện Trung Quốc ra trước Tòa án trọng tài Liên Hiệp Quốc, chính quyền Manila dùng phương pháp « thuyết phục đạo lý » để tòa án tuyên bố rằng các đòi hỏi về chủ quyền của Bắc Kinh đối với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông là phi pháp.

Phát biểu trên đài truyền hình ABS-CBN, đại diện Bộ Ngoại giao Philippines giải thích : « Qua việc thuyết phục đạo lý này, chúng tôi hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ giúp Trung Quốc hiểu được rằng việc tôn trọng và tuân thủ quyết định của tòa án cũng chính là vì những lợi ích tốt đẹp nhất đối với Trung Quốc », và « nếu Trung Quốc muốn được nhìn nhận như một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, thì điều tốt nhất mà họ nên làm, là cần hành động trong khuôn khổ trật tự luật pháp quốc tế hơn là đứng bên ngoài khuôn khổ này ».

Tháng trước, sau khi Philippines hoàn tất hồ sơ nộp lên Tòa án trọng tài quốc tế, Bắc Kinh đã cảnh báo là hành động này của Manila làm tổn hại nghiêm trọng quan hệ giữa hai nước và Philippines phải chịu trách nhiệm về việc này.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines nói rằng Manila đã đoán là phải đối mặt với những hành động trả đũa từ phía Bắc Kinh, trong lĩnh vực thương mại hoặc du lịch. Manila chấp nhận và giải thích : « Về kinh tế, quân sự, chúng tôi không thể so sánh được với Trung Quốc, do vậy, phương tiện duy nhất của chúng tôi là luật pháp quốc tế ».

Trong khi đó, phát ngôn viên Phủ Tổng thống Philippines, ông Herminio Coloma cho biết, mục đích của Manila trong vụ kiện này là muốn chứng minh rằng các tuyên bố về chủ quyền của Philippines là dựa trên luật pháp quốc tế và phán quyết của tòa không chỉ liên quan đến trường hợp của Philippines, mà còn đối với các nước khác, trong khuôn khổ Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển.
Cho đến nay, Bắc Kinh đơn phương tuyên bố có chủ quyền đối với gần 80% diện tích Biển Đông, nơi hiện đang có tranh chấp giữa Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan.

-------------------------




No comments:

Post a Comment

View My Stats