Saturday 11 August 2012

TIN TỨC HÀNG NGÀY – ONLINE : ĐIỂM TIN THỨ BẢY 10-8-2012




Đăng bởi Biên tập viên vào Thứ bảy, ngày 11 tháng tám năm 2012

Bài Mới

Điểm Tin Thứ Bảy 11.08.12

Tổng thống Nam Hàn làm Nhật Bản nổi giận (Reuters) - Tổng thống Nam Hàn làm Nhật Bản nổi giận với kế hoạch đi thăm hòn đảo đang nằm trong vòng tranh chấp.
Bản Lên Tiếng Về cái chết có nhiều uẩn khúc của bà Đặng Thị Kim Liêng – Thân mẫu blogger Tạ Phong Tần đang bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giam trái phép. (X-cafe) - Trước cái chết quá ư bi thảm của bà Đặng Thị Kim Liêng, chúng tôi công bố Bản Lên Tiếng này kêu gọi Đồng bào và Quý vị hãy quan tâm sâu sắc hơn nữa đến tình trạng vi phạm các quyền con người ngày càng nghiêm trọng ở Việt Nam và đòi Nhà cầm quyền Việt Nam phải
Hàng tỷ đồng tiền giả từ Trung Quốc tuồn vào Việt Nam (Dân luận) - Theo đánh giá của các cán bộ Phòng Chống tội phạm tiền giả - Cục An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư trên ANTĐ, hiện nay, phần lớn tiền giả đều được vận chuyển từ hướng Trung Quốc vào nội địa.
Cái nước mình... (Cánh Cò) - Khống chế ngay trong khuôn viên trường học bằng biện pháp hành chánh nhưng đủ cứng rắn để triệt tiêu ngay lập tức cơn khát vọng bày tỏ ý thức của sinh viên về các vấn đề mang tính quốc gia.
Biển Đông: Dòng tin đáng chú ý (Nguyễn Vĩnh) - Chú ý vì lẽ người đưa ra, đúng hơn là một gợi ý sát sườn về giải pháp Biển Đông vẫn là Indonesia. Và càng đáng chú ý hơn là một website chính thức của Liên bang Nga (báo điện tử “Tiếng nói nước Nga”) lại đưa thông tin này sớm sủa nhất.
Khi ngươi dân bị “đói” thông tin (Bùi Văn Bồng) - “Không cho dân biết/ Không cho dân bàn/ Dân có quyền gì mà kiểm tra/ Không được kêu la/ Cấm đi khiểu kiện/ Không gây phiền hà cho chính quyền, tổ chức/ Oan khiên và căm tức/ Cấm biểu tình/ Đừng kêu gào công minh, dân chủ/ Đừng xoi mói đến quyền uy và tỉ phú/ Nơi tham nhũng trú ngụ…”
Điểm mặt quân thù phú (Trần Nhương) - “Hởi quân thù!/ Chớ ỷ mạnh mà quen thói hung tàn,/ Chớ cậy đông mà giở trò thô bạo!/ Nói cho mi biết:/ Đụng tới viên sỏi đảo ta, là đụng tới ngàn năm công đức tổ tiên,/ Làm nhục một người dân ta, là làm nhục trăm triệu anh em máu thịt!/ Hiếp biển nước ta, là bôi mặt nòi giống Tiên Rồng,/ Cướp đất đảo ta, là sỉ nhục giang sơn Đại Việt!
Thờ ơ (Thái Bá Tân) -“Cứ như thể họ nghĩ / Đất nước thân yêu này / Hoàn toàn của người khác, / Đây không biết, không dây…”
Kiên quyết đuổi tàu Trung Quốc xâm phạm chủ quyền (Tien phong) - Trước tình trạng tàu cá của ngư dân Trung Quốc xâm phạm trái phép chủ quyền biển Việt Nam, lực lượng Cảnh sát biển (CSB) thuộc Vùng Cảnh sát biển 2 đang tăng cường công tác tuần tra trên biển miền Trung, đẩy đuổi nhiều đợt tàu cá Trung Quốc xâm phạm chủ quyền.
Những người phụ nữ thời nay (Phương Bích) - Rốt cuộc tôi nhầm! Mọi người cũng đều nhầm hết. Bây giờ họ chả chừa ai cả. Phụ nữ họ cũng đánh, cũng đá thẳng vào ngực, đấm sưng cả mặt hay đánh gãy cả tay, vỡ cả sọ….
Dàn lãnh đạo đang được “lăng xê” ở Trung Quốc (NLĐ) - Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc đang đăng tải loạt phóng sự đặc biệt khen ngợi thành tựu kinh tế của một số khu vực 5 năm qua. Đây có thể là cách “lăng xê” bí thư các nơi này trước thềm đại hội Đảng Cộng sản cuối năm nay.
MÁNH MỚI CỦA CÔNG AN (Bùi Hằng):Nếu công an mà tận tụy với công việc đến mức này thì đã không có chuyện côn đồ hành hung người dân, và những kẻ làm trái pháp luật, những kẻ vơ vét tài nguyên của đất nước lọt lưới được.
Chiến thuật của Trung Quốc không dọa được Ấn Độ (NLĐ) - Ông Rajeev Sharma – chuyên về các vấn đề ngoại giao quốc tế, chính sách… bình luận trên báo The Jakarta Globe của Indonesia rằng thế đối đầu Ấn-Trung đang tăng thêm. Cả hai bên đều đưa ra những quyết định “chọc tức” đối phương.
Cuộc sống trên công trường bôxít Tân Rai, Lâm Đồng-Bài 1: Khi khách tính đếm hơn chủ (SGTT) - Trong những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8 vừa qua, phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị có dịp trở lại địa danh này và sau đây là những ghi chép về chuyện đời, chuyện người, chuyện cuộc sống xã hội đang có những thay đổi từ bên trong cũng như bên ngoài công trường này.
Con rồng đói’ Trung Quốc ở Biển Đông (VnEx) - Trung Quốc là nước có yêu sách tham vọng nhất trên biển. Sau thời gian dài “bế quan tỏa cảng”, từ đầu thế kỷ 20, nước này bắt đầu dòm ngó và tranh chấp Biển Đông rồi hình thành yêu sách toàn bộ vùng biển này.
Trung Quốc sẽ phải tìm cách thỏa hiệp về “đường 9 đoạn” (VNN) - Đến một lúc nào đó Mỹ sẽ tỉnh dậy từ giấc ngủ địa chính trị; và thực tế đã có dấu hiệu nước Mỹ đang mở dần con mắt.
Tuồn bản đồ “xâm chiếm” vào VN: TQ là bậc thầy “đổi trắng thay đen” (GDVN)“Tôi không nghĩ số bản đồ đó lại do tư nhân Trung Quốc sản xuất và đem bán để lấy lời. Tức là trong việc này mục đích kinh tế không phải là chính”.
Kẻ chia rẽ nói “không muốn chia rẽ (SGTT) - Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Phó Oánh vừa tuyên bố “không muốn thấy ASEAN chia rẽ”, nhưng lại vòng vo: “Nam Hải (cách Bắc Kinh gọi Biển Đông) không phải là vấn đề giữa ASEAN và Trung Quốc, mà là giữa Trung Quốc và một số nước ASEAN có liên quan”.
Bức thư của một cô gái Việt Kiều (Nguyễn Tườg Thụy) - Qua đó, tôi biết, bà con Việt Kiều tuy sống xa Tổ quốc nhưng luôn hướng về quê hương với tình yêu Tổ quốc day dứt và cháy bỏng.
Tập sách bản đồ của Trung Quốc:Khẳng định chủ quyền Việt Nam ở Hoàng Sa – Trường Sa (TN) - thêm một tài liệu do Trung Quốc biên soạn vào đời Thanh tìm thấy trong tủ sách của gia đình họ Trần do Thượng thư Trần Đình Bá (1867 – 1933) để lại, đã góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở hai quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa, đó là tập Địa dư đồ khảo.
Dồn dập tăng giá, suy kiệt sức mua (Tuổi trẻ) - Để trụ được qua thời bão giá, người dân tiếp tục áp dụng chiến lược “thắt lưng buộc bụng”, chắt bóp chi tiêu. Hệ quả, cả, tiểu thương và doanh nghiệp đều lao đao khi sức mua ngày càng suy kiệt, hàng hóa ế xưng ế xỉa.
Bộ Giao thông xin lỗi Hà Nội về kết luận thanh tra (VnEx) - Ngày 9/8, tại cuộc họp với Hà Nội, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã xin lỗi lãnh đạo thành phố về kết luận thanh tra của Bộ mới đây chưa có bàn thảo thống nhất với Sở GTVT Hà Nội.
Việt Nam thuộc nhóm nước tham nhũng nghiêm trọng (NLG) - Tổ chức Minh bạch quốc tế đánh giá Việt Nam thuộc nhóm nước tham nhũng nghiêm trọng.
Trung Quốc : Một phụ nữ được trả tự do nhờ phong trào phản đối trên internet (RFI) - Một phụ nữ Trung Quốc bị bắt đi cải tạo lao động vì đòi tăng án phạt đối với bảy người đàn ông đã buộc con gái bà phải hành nghề mại ...
Biển Đông : Trung Quốc công nhận Indonesia là trung gian hoà giải (RFI) - Tuyên bố tại Jakarta hôm nay, 10/08/2012, trong khuôn khổ chuyến viếng thăm Indonesia, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì cho biết là Bắc Kinh sẵn sàng
Nhật Bản tăng gấp đôi thuế tiêu thụ, chuẩn bị bầu cử Quốc hội trước thời hạn (RFI) - Thượng viện Nhật Bản hôm nay 10/08/2012 đã chuẩn y một đạo luật tăng gấp đôi thuế tiêu thụ nhằm làm giảm bớt số nợ công khổng lồ của Nhật.
Tranh cãi Mỹ - Trung về Biển Đông (RFA) - Trung Quốc và Hoa Kỳ đấu khẩu dữ dội vì vấn đề biển Đông. Hoa Kỳ lên án bên kia hành động quá đáng, Trung Quốc phản bác rằng Hoa Kỳ lẫn lộn phải trái, can thiệp vào cuộc tranh chấp một cách không công bằng. Việt Nam được gì hay mất gì trong cuộc đụng đầu ấy?
Thị trường nhà đất cuối năm 2012 (RFA) - Hiện nay, tình trạng hoạt động của thị trường nhà đất đang có những biểu hiện gì? Các yếu tố nào đang tác động đến thị trường này?
Có nên bỏ khẩu hiệu “tiên học lễ, hậu học văn”? (RFA) - Gần đây có ý kiến cho rằng nên bỏ khẩu hiệu “tiên học lễ hậu học văn” trong các trường học. Vậy ý kiến của những người quan tâm về vấn đề này thế nào?
Ông Lê Thanh Tùng lãnh án 5 năm tù (BBC) - Tác giả một số bài viết tuyên truyền dân chủ, ông Lê Thanh Tùng, lãnh án 5 năm tù giam vì tội Tuyên truyền chống Nhà nước.
TQ-Indonesia bàn về Biển Đông (BBC) - Ngoại trưởng TQ hội đàm với lãnh đạo Indonesia về vấn đề Biển Đông trong lúc Campuchia thay đại sứ ở Philippines.
Hun Sen: 'Casino giúp bảo vệ biên giới' (BBC) - Thủ tướng Campuchia nói mở casino là 'chiến lược bí mật' để bảo vệ biên giới trước Việt Nam.
Cảnh sát biển VN bác bỏ tin bị tàu TQ đuổi (BBC) - Cảnh sát biển Việt Nam lần đầu lên tiếng bác bỏ việc bị tàu Trung Quốc chặn đuổi, gọi đây là thông tin 'xuyên tạc trắng trợn'.
Trái với Israel, Hoa Kỳ tin là Iran chưa sản xuất được võ khí hạt nhân (VOA) - Mỹ tin là Iran chưa tới giai đoạn chế tạo võ khí hạt nhân, mặc dầu Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói chính phủ Mỹ có chung cách đánh giá với Israel
Trung Quốc: Bà vợ ông Bạc Hy Lai nhận tội giết người (VOA) - Các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin bà Cốc Khai Lai đã nhận tội giết doanh nhân Anh Neil Heywood và sẵn sàng chịu hình phạt
Việt-Mỹ tăng cường hợp tác quốc phòng (VOA) - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã có bước phát triển trên các lãnh vực trao đổi đoàn, đào tạo, quân y và khắc phục hậu quả sau chiến tranh
Thư ngỏ Hà Nội 2012... Tuyên ngôn Caravelle 1960 (VOA) - Một nhóm nhân sĩ, trí thức Việt Nam đã gửi Thư Ngỏ cho đảng Cộng sản, nhận định về tình hình tranh chấp Biển Đông và đề xuất giải pháp cho cuộc tranh chấp
Đài Loan: 'Không Hợp Tác Với Trung Quốc Về Biển Đông' (VOA) - Chính phủ Đài Loan tái khẳng định lập trường không hợp tác với Trung Quốc trong các vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo với Nhật Bản và các nước Đông Nam Á
Sự sợ hãi sẽ làm họ mất tất cả (FB Trần Minh Khôi) - “Sự sợ hãi mất quyền lực ở những người lãnh đạo Đảng Cộng sản đã nhiều lần làm lỡ mất cơ hội phát triển và bảo vệ quốc gia. Lần nay họ đứng trước một lựa chọn khó khăn hơn: sự sợ hãi sẽ làm họ mất tất cả. Nhưng tệ hại hơn nó sẽ làm cho quốc gia vĩnh viễn mất đi một phần lãnh thổ”







No comments:

Post a Comment

View My Stats