Saturday 11 August 2012

OLYMPICS LONDON 2012 NGÀY 11-8-2012




NGÀY 11-8-2012


KẾT QUẢ ĐẾN NGÀY 11-8-2012
(Xếp Hạng theo HCV)





Xếp Hạng
Quốc Gia & Vùng Lãnh Thổ
Bạc
Đồng
1
44
29
29
102
2
38
27
22
87
3
28
15
19
62
4
21
25
32
78
5
13
7
7
27
6
11
19
14
44
7
10
11
12
33
8
8
7
8
23
9
8
4
5
17
10
7
16
12
35
11
6
14
17
37
12
6
6
8
20
13
6
0
4
10
14
5
4
9
18
15
5
3
5
13
16
4
5
3
12
17
4
4
4
12
18
4
3
5
12
19
4
0
2
6
20
3
9
4
16
21
3
4
8
15
22
3
4
5
12
23
3
3
3
9
24
3
2
1
6
25
3
1
3
7
26
2
5
2
9
27
2
4
3
9
28
2
3
4
9
29
2
2
6
10
30
2
2
5
9
31
2
2
1
5
32
2
1
1
4
32
2
1
1
4
34
2
1
0
3
35
1
5
12
18
36
1
3
4
8
37
1
3
3
7
37
1
3
3
7
39
1
3
2
6
40
1
1
3
5
41
1
1
2
4
41
1
1
2
4
41
1
1
2
4
44
1
1
1
3
44
1
1
1
3
46
1
1
0
2
47
1
0
3
4
47
1
0
3
4
49
1
0
1
2
50
1
0
0
1
50
1
0
0
1
50
1
0
0
1
50
1
0
0
1
54
0
2
1
3
55
0
2
0
2
56
0
1
4
5
57
0
1
3
4
57
0
1
3
4
59
0
1
2
3
59
0
1
2
3
59
0
1
2
3
62
0
1
1
2
62
0
1
1
2
62
0
1
1
2
62
0
1
1
2
62
0
1
1
2
62
0
1
1
2
68
0
1
0
1
68
0
1
0
1
68
0
1
0
1
68
0
1
0
1
68
0
1
0
1
68
0
1
0
1
74
0
0
2
2
74
0
0
2
2
74
0
0
2
2
74
0
0
2
2
78
0
0
1
1
78
0
0
1
1
78
0
0
1
1
78
0
0
1
1
78
0
0
1
1
78
0
0
1
1
78
0
0
1
1

-------------------------------------------------------------------------------------
BBC 

Thứ Bảy 11/8 là ngày có nhiều sự kiện thi đấu nhất, với nhiều huy chương vàng nhất trong toàn bộ kỳ Thế Vận hội này, 32 bộ huy chương, để các vận động viên đua tranh.
Thời tiết vào đầu ngày thứ 15 của kỳ Olympics rất đẹp. Tuyển Anh, sau hai tuần thi đấu đã có bộ sưu tập 57 huy chương các loại và đang hy vọng sẽ tiếp tục bổ sung thêm nữa trong những giờ tới.
Tại Eton Dorney, vận động viên Ed McKeever thi đấu trong nội dung kayak đơn nam 200m.
Hôm nay quả là một ngày thành công cho đội kayak của Anh. Không phụ lòng người hâm mộ, Ed McKeever đã giành huy chương vàng thứ 26 về cho đội nhà. Sau đó, đến lượt Liam HeathJohn Schofield đoạt huy chương đồng trong phần thi kayak đôi nam.
Nước chủ nhà tiếp tục hy vọng có tin vui từ trung tâm bơi lội Aquatics Centre. Tại đây có các lượt thi bán kết môn nhảy cầu diễn ra và Tom Daley của tuyển Anh đang nỗ lực hết sức để có thể góp mặt trong lượt chung kết, sẽ diễn ra vào buổi tối cùng ngày.
Những sự kiện được cho là đáng theo dõi nhất hôm nay gồm:
Mo Farah, người đã góp phần lớn vào những đêm thành công của lịch sử ngành thể thao Vương quốc Anh trong kỳ Thế vận hội này, sẽ có cơ hội đoạt huy chương vàng lần thứ hai trong vòng đua chạy nam 5000m. Cuộc thi bắt đầu lúc 19:30 giờ địa phương và dự kiến sẽ kết thúc sau ba giờ đồng hồ.
Có mặt trong cuộc thi này còn có bạn tập của anh là Galen Rupp, người Mỹ, người từng đoạt huy chương bạc trong cuộc đua 10.000m, và Bernard Lagat cũng của tuyển Mỹ. Đây là hai đối thủ chính tranh chấp huy chương vàng với Farah.
Các cuộc thi điền kinh có lẽ sẽ kết thúc trong kịch tính khi Usain Bolt dẫn dắt đội Jamaica bảo vệ danh hiệu vô địch trong môn thi chạy tiếp sức nam 4x100m, sẽ diễn ra vào lúc 21:00.
Tại đấu trường ExCel, Luke Campbell (Vương quốc Anh) sẽ so găng với John Joe Nevin (Ireland) trong trận chung kết đấm bốc hạng 56kg (20:40). Mỗi đội đều đã giành được một huy chương vàng (nhờ công của Nicola Adams và Katie Taylor). Campbell và Nevin từng gặp nhau hai lần, mỗi người thắng một.
Trong môn đua canoe đơn nam, Ed McKeever của Vương quốc Anh có mặt trong vòng chung kết và sẽ có cơ hội giành chiến thắng. Mark De Jonge là người duy nhất nhanh hơn anh trong loạt đua bán kết.
Vào buổi chiều, tuyển Vương quốc Anh sẽ gặp tuyển Úc trong trận hockey nam để tranh huy chương đồng. Trước đó, tuyển Anh đã thất bại ê chề 9-2 trước tuyển Hà Lan trong trận bán kết, nhưng đội được cho là số một thế giới cũng đau đớn không kém khi thua nặng tuyển Đức. Hai đội đã gặp nhau trong lượt đấu vòng loại bảng và đội chủ nhà khi đó đã lội ngược dòng để gỡ hòa 3-3 vào cuối trận.
Vận động viên 22 tuổi Nguyễn Thị Thanh Phúc có mặt trong môn thi đi bộ nữ 20km, tranh tài cùng hơn 60 vận động viên khác. Cuộc đua sẽ bắt đầu vào lúc 17:00 giờ địa phương. Đây cũng là vận động viên cuối cùng của tuyển Việt Nam tham dự thi đấu trong kỳ Olympics này.
Tính đến giữa ngày hôm nay 11/8, Hoa Kỳ vẫn đang dẫn đầu toàn đoàn với tổng số 41 huy chương vàng, 26 bạc và 27 đồng. Thứ nhì là đoàn Trung Quốc với 37 vàng, 25 bạc và 19 đồng. Nước chủ nhà hiện đứng ở vị trí thứ ba 26 vàng, 15 bạc và 18 đồng.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
RFI 

Ti hôm qua 10/08/2012, sau 16 năm ch đi, cui cùng nước Pháp đã có được mt huy chương vàng đin kinh. Vn đng viên nhy sào Renaud Lavillenie đã giành được chiếc huy chương vàng đu tiên t năm 1996 ca đin kinh Pháp, sau khi nhy qua được đ cao 5,97 m.
Vi thành tích này, vn đng viên Renaud Lavillenie đã tiếp ni truyn thng ca Pháp, bi vì hai nhà vô đch thế vn đin kinh nam cui cùng ca Pháp cũng là hai vn đng viên nhy sào Jean Galfionne Atlanta và Pierre Quinon Los Angeles.
Hôm qua, đi tuyn bóng ném nam ca Pháp, vô đch thế vn hi Bc Kinh 2008, cũng đã lt được vào chung kết sau khi h đi tuyn Croatia. Ngày mai 12/08/2012, các tuyn th Pháp s c bo v danh hiu ca mình trong trn gp đi Thy Đin.
V phn đi tuyn bóng r n ca Pháp, ti nay 20h GMT, đi này s c giành được huy chương vàng Thế vn hi đu tiên trong lch s bóng r n Pháp, nhưng chc là s không d mà h được đi tuyn Hoa K vn đã bn ln đot chc vô đch thế vn.
Ti qua, trong môn chy tiếp sc 4x100 m n, Hoa K đã va giành được huy chương vàng, va phá k lc thế gii vi thành tích 40 giây 82/100. Đây là mt trong nhng k lc xưa nht trong môn đin kinh, do Đông Đc nm gi t năm 1985 (41.37).
Vào ti nay, 20 h GMT, Hoa K và Jamaica s tranh nhau các huy chương ca cuc thi chy tiếp sc 4x100 m nam, kết thúc các cuôc thi đin kinh ti Thế vn hi Luân Đôn. Mt cuc thi khác cũng s thu hút s chú ý ca khán gi, đó là thi chy c ly 5.000 mét nam. Vn đã đot chc vô đch c ly 10.000, vn đng viên Anh gc Somalia Mo Farah s c giành chiếc huy chương vàng th hai.
Ngày mai s din ra trn chung kết bóng r nam gia Hoa K và Tây Ban Nha (14h GMT) , ging như ti Thế vn hi 2008. Là đương kim vô đch thế vn hi, đi tuyn Hoa K s c giành được chiếc huy chương vàng th 14 trong lch s ca h.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
RFA  

Hôm nay cuộc tranh tài thể thao lớn nhất thế giới đã bước vào ngày thứ 15, và cư dân thành phố Sương Mù London cũng như dân chúng khắp nơi một mặt tiếp tục theo dõi những cuộc đua thể thao đầy sôi động, hào hứng, mặt khác đang sửa soạn cho Lễ Bế Mạc sẽ diễn ra vào tối mai.
Chỉ còn một ngày nữa
Nguyễn Khanh: Một lần nữa từ Olympic London 2012, tôi là Nguyễn Khanh xin gửi lời chào quý thính giả, chào anh Thanh Quang
Chúng ta đang bước dần đến chỗ phải chia tay với London, và hôm nay là ngày thứ 15 của cuộc tranh tài, ngày mai sẽ là ngày kết thúc cuộc tranh tài thể thao lớn nhất thế giới. Ngày mai, mọi người sẽ hát bài hát giã từ London và hẹn găp nhau ở Rio vào mùa hè 2016.
Đến giờ phút này anh em nhà báo chúng tôi vẫn chưa được tiết lộ bất cứ tin tức gì về lễ bế mạc, chỉ nghe nói sẽ là một chương trình âm nhạc và nghệ thuật không ai có thể bỏ qua, quy tụ những ca sĩ, nghệ sĩ, tài tử hàng đầu của nước Anh và của thế giới. Cũng được nghe nói chương trình bế mạc tối mai sẽ kéo dài trong vòng 3 giờ đồng hồ, trước khi ông Chủ Tịch Ủy Ban Olympic Quốc Tế trao lá cờ thế vận cho ông thị trưởng Rio.
Hôm qua trong cuộc họp báo ngay tại Trung Tâm Báo Chí London, tôi có hỏi ông thị trưởng Rio là ông học được kinh nghiệm gì ở Olympic London, ông trả lời là London tổ chức hay quá, cái gì cũng tuyệt vời, và ông học được biết bao nhiêu điều hay để áp dụng cho Rio 2016. Tôi cũng đặt một câu hỏi khác với ông thị trưởng London, hỏi ông rằng nếu có một lời khuyên cho Rio thì ông sẽ khuyên những gì, ông trả lời rằng không chỉ có một lời khuyên, mà có tới 2. Lời khuyên thứ nhất của London gửi đến Rio là phải cẩn thận với cánh nhà báo, lúc nào họ cũng soi mói tìm mọi kẽ hở, và lời khuyên thứ nhì cho Rio là đừng lo âu quá mức, mọi chuyện sẽ diễn ra suông sẻ.
Trong lúc chờ lễ bế mạc, chờ 4 năm nữa gặp lại nhau ở Rio, các vận động viên của 21 bộ môn thi đấu ngày hôm nay sẽ tiếp tục cuộc đua tranh 32 chiếc huy chương vàng được trao ngày hôm nay. Sau thành công ở môn chạy 10,000 mét, vận động viên Mo Farah của Vương Quốc Anh hy vọng sẽ lấy được chiếc huy chương vàng thứ nhì, trong lúc các vận động viên Jamaica tin tưởng sẽ làm chủ đường đua ở các môn chạy 800 mét, 1,600 mét tiếp sức dành cho bên nữ, và môn chạy tiếp sức 400 mét dành cho phía nam.
Trong lúc chúng tôi gửi bản tường trình này đến quý thính giả thì cuộc thi đi bộ 50 cây số đang diễn ra trên đường phố London, và với những khán giả mê môn bóng đá, ít giờ đồng hồ nữa U23 của Barzil sẽ so giầy với U23 của Mexico để tranh chiếc huy chương vàng bóng đá nam. Đó là những nét chính của Olympic London hôm nay.
Liệu Mỹ lấy được 100 huy chương?
Thanh Quang: Cám ơn anh Nguyễn Khanh cho bản tường trình thể thao trong ngày. Xin tiếp lời anh để thưa cùng quý thính giả là sau 14 ngày thi đấu, Hoa Kỳ đang dẫn đầu bảng xếp hạng những nước chiếm huy chương, với 41 vàng, 26 bạc và 27 đồng; đứng nhì là Trung Quốc với 37 vàng, 25 bạc và 19 đồng.
Muốn hỏi anh Nguyễn Khanh là hôm qua khi nói chuyện với bạn Vũ Hoàng anh có bảo rằng câu hỏi được đặt ra ở London là liệu các vận động viên Mỹ có lấy được 100 chiếc huy chương hay không. Anh đang có mặt tại Trung Tâm Báo Chí, các nhà báo bạn có tiếp tục nói về chuyện chiếc huy chương thứ 100 không anh?
Nguyễn Khanh: Thưa anh có. Các đồng nghiệp của tôi cùng nhau làm toán cộng và cho đến khuya hôm qua thì Mỹ đã lấy được 94 chiếc huy chương đủ loại, như thế chỉ cần có 6 chiếc nữa thôi. Ai ai cũng tin rằng chiếc thứ 100 sẽ đến với đoàn vận động viên nữ của Hoa Kỳ, và có người tin rằng sẽ đến ngay tối hôm nay, tức sau ngày tranh tài thứ 15. Cũng phải thưa thêm với anh và quý thính giả là cùng với một số nhà báo đến từ Mỹ, anh em chúng tôi có bảo với nhau là sẽ cùng đi uống một chầu bia để ăn mừng chiếc huy chương thứ 100, ngay sau khi sự kiện đặc biệt này xảy ra.
Không huy chương không có nghĩa thất bại
Thanh Quang: Trong lúc nhiều quốc gia ăn mừng chiến thắng với số huy chương có được thì cũng có những nước thất vọng vì không thành công trong cuộc tranh tài lần này. Trong số những nước thất vọng đó có đoàn vận động viên Việt Nam. Muốn hỏi anh Khanh là cảm nghĩ riêng của anh về chuyện này như thế nào?
Nguyễn Khanh: Thưa với anh và quý thính giả là tổng cộng có 205 quốc gia và vùng lãnh thổ sang London dự thế vận hội, đến giờ có 82 nước và vùng lãnh thổ lấy được huy chương. Điều đó có nghĩa là tạo thành tích ở Olympic không phải là dễ, do đó có một số quốc gia lần nào cũng gửi vận động viên dự thi nhưng đến bây giờ vẫn chưa có được chiếc huy chương nào cả, một số nước khác từng chiếm được huy chương bạc, huy chương đồng, nhưng ước mơ lấy huy chương vàng đến giờ vẫn chưa trở thành sự thật.
Đương nhiên ở bất kỳ cuộc thi đấu thể thao nào thì chuyện thành công, lãnh huy chương, cầm cúp vô địch là điều mọi người đều mong, nhưng chẳng phải ai cũng làm được điều đó. Riêng với Olympic, một trong những mục tiêu của Olympic là tập họp các phái đoàn lực sĩ lại, là tụ điểm của các vận động viên để họ có thể gặp nhau, chia sẻ, phô trương tài năng với nhau. Do đó anh Thanh Quang thấy cả Ủy Ban Olympic Quốc Tế lẫn Ban Tổ Chức London 2012 đều nói thành công, lấy được huy chương là điều mừng, nhưng góp mặt chính là điều quý giá nhất.
Với phái đoàn Việt Nam thì sao? Không có huy chương nhưng không có nghĩa là thất bại. Anh Thanh Quang và quý thính giả thấy đoàn vận động viên Việt Nam dự Olympic 2012 đông hơn, tất cả đều lãnh vé dự thi chính thức, không còn chuyện lãnh vé vớt, lãnh vé an ủi như những năm trước đây nữa. Với tôi đó là thành công, và tôi xem đó là bước đầu của tiến trình dẫn đến chỗ lấy được huy chương. Đó là bước đường mà mọi quốc gia đều phải đi qua. Hy vọng đã trả lời phần nào câu hỏi anh Thanh Quang đặt ra.
Thanh Quang: Cám ơn anh Nguyễn Khanh và những chia sẻ vừa rồi. Xin được chia tay với anh ở đây và hẹn gặp lại anh cũng giờ này, ngày mai.
Nguyễn Khanh: Cám ơn quý thính giả, cám ơn anh Thanh Quang.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Người chạy nhanh nhất hành tinh vừa thực hiện một chuyện mà chưa từng có người nào làm được: hai lần thắng cả 3 môn tại hai Olympic liên tiếp.
Tại London hôm thứ Bảy, Usain Bolt đã đưa các bạn đồng hương Jamaica của anh đến chiến thắng trong môn chạy 4x100 mét tiếp sức nam, với thời gian kỷ lục thế giới 36,84 giây.
Đây là thắng lợi kế tiếp hai huy chương vàng của anh trong các môn 100 mét và 200 mét.
Năm 2008 ở Bắc Kinh anh cũng giành cả ba giải này.
Đội Mỹ giành huy chương bạc trong 27,04 giây, là thành tích cũ của Bolt và các bạn Jamaica của anh năm ngoái. Đội của Trinidad Tobago giành huy chương đồng.
Cũng trong lĩnh vực điền kinh, người Nga chiếm huy chương vàng môn 50 km đi bộ nam, 20 km đi bộ nữ, nhảy cao nữ và chạy 800 mét nữ.

Vận động viên Anh có biệt danh “Usain Bolt dưới nước” hôm nay giành được huy chương vàng trong cuộc tranh tài chèo xuồng 200 mét K-1 nam được tổ chức lần đầu ở Olympic London.
Hôm nay, anh Ed McKeever đã không hổ danh là “Usain Bolt dưới nước” khi lao tới đích trong vòng chỉ hơn 36 giây. Saul Craviotto Rivero của Tây Ban Nha đoạt huy chương bạc, và huy chương đồng về tay Mark de Jonge của Canada.
Trong khi đó, Usain Bolt và các vận động viên khác của Jamaica sẽ tranh tài trong ngày hôm nay ở nội dung 4x100 mét tiếp sức nam. Đối thủ chính của đội Jamaica là đội Mỹ với vận động viên trụ cột là Justin Gatlin, người đoạt huy chương đồng 100 mét. Trong kỳ Olympic này Bolt đã đoạt 2 huy chương vàng ở các nội dung 100 mét và 200 mét.
Thế vận hội London sẽ bế mạc vào ngày mai, Chủ nhật, ngày 12 tháng 8.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đạo diễn âm nhạc của lễ bế mạc Olympic London đêm chủ nhật tới vừa tiết lộ về "một chuyến đi đẹp, dữ dội, xấu xí, yên bình, mê mẩn và ly kỳ" kéo dài suốt lịch sử nhạc pop Anh.
David Arnold, nhà sản xuất nhạc cho 5 bộ phim James Bond, cũng cho biết thêm, tin đồn Paul McCartney và Adele sẽ biểu diễn trong lễ bế mạc là “hoàn toàn chính xác”, tuy nhiên, ông cũng không khẳng định thông tin liệu nữ ca sĩ đang mai danh ẩn tích Kate Bush có xuất hiện hay không.
"Chúng tôi đang cố khắc họa những khoảnh khắc mà bất cứ ai từ vùng nông thôn Cotswolds ở phía tây đang xem TV và bất cứ ai từ khu tòa tháp ở East End của London cũng có thể tìm thấy trong đó những nét khiến họ nói rằng đấy là nước Anh", nhà sản xuất Arnold tiết lộ.
Ca sĩ Roger Daltrey của ban nhạc lừng danh The Who gần đây có úp mở về việc họ đã ghi âm một tuyệt phẩm để dành cho lễ bế mạc Olympic.
Thần tượng âm nhạc của thập niên 1980, George Michael, viết trên Twitter rằng ông đang dành thời gian để tập một tiết mục cho lễ bế mạc Olympic. "Tôi có hơi chút lo lắng vì đã không biểu diễn trong gần 1 năm qua nhưng cho đến nay thì tiết mục này thật tuyệt", cựu thành viên của ban nhạc Wham cho biết.
Cùng lúc, các rocker của ban nhạc Muse cũng khẳng định họ sẽ tham gia biểu diễn vào chủ nhật tới. Còn ban nhạc Take That sẽ chơi một bản ballad buồn sau khi con gái của thành viên Gary Barlow qua đời hồi đầu tuần.
Theo báo chí Anh, lễ bế mạc sẽ tái hiện khung cảnh một giờ vội vàng của London và sẽ giới thiệu những hình ảnh nổi bật của thành phố.

Đội tuyển Jamaica với sự góp mặt của Usain Bolt đã bảo vệ thành công tấm HCV nội dung 4 x 100m tiếp sức nam một cách thuyết phục.
Bốn VĐV gồm Nesta Carter, Michael Frater, Yohan Blake và Bolt đã về nhất với thành tích 36 giây 84. Đây cũng là kỷ lục thế giới mới tại nội dung này. Đoàn Mỹ với thời gian 37 giây 04 chỉ về thứ hai và nhận HCB. Trinidad và Tobago kết thúc ở vị trí thứ ba.
Trước khi diễn ra chung kết 4 x 100m tiếp sức nam, nhiều chuyên gia đã nhận định đội tuyển Jamaica là ứng cử viên số một cho tấm HCV khi sở hữu hai VĐV chạy nước rút nhanh nhất hiện nay: Usain Bolt và Yohan Blake. Tuy nhiên đội tuyển Mỹ vẫn có thể gây nên bất ngờ khi đây vốn là nội dung sở trường của các VĐV nước này. Thực tế cho thấy Mỹ với hai ngôi sao Justin Gatlin và Tyson Gay đã cạnh tranh rất quyết liệt cùng Jamaica và chỉ chịu thua chưa tới một phần ba giây.
Đây là tấm HCV thứ ba cho riêng Usain Bolt tại Thế vận hội năm nay sau khi anh là người đầu tiên trong lịch sử bảo vệ được ngôi vương tại hai nội dung 100m và 200m. Còn với đoàn Jamaica, đây là tấm HCV thứ tư của họ và tất cả đều ở những nội dung điền kinh cự ly ngắn.
Trong khi các đồng đội nam thi đấu không thành công thì điền kinh Mỹ lại tỏa sáng tại nội dung dành cho nữ. Francena McCorory, Allyson Felix, Sanya Richards-Ross và DeeDee Trotter đoạt HCV nội dung 4 x 400m tiếp sức với thành tích 3 phút 16 giây 87. Đây là tấm HCV thứ hai của đội tuyển điền kinh nữ Mỹ sau khi họ về nhất nội dung 4 x 100m tiếp sức một ngày trước đó.
Ngày hôm qua sân thi đấu điền kinh đã chứng kiến các VĐV Nga đại thắng khi giành tới 4 HCV. Anna Chicherova đứng thứ nhất ở môn nhảy cao dành cho nữ với thành tích 2m05.Mariya Savinova giành chiến thắng ở đường chạy 800m nữ với thời gian 1 phút 56 giây 19.
Hai tấm HCV còn lại của đoàn điền kinh Nga thuộc về những nội dung đi bộ đường trường. Tại phần thi chung kết 50km đi bộ nam, Sergey Kirdyapkin chiến thắng thuyết phục khi về nhất với thành tích 3 giờ 35 phút 59 giây, sớm hơn người đứng thứ hai gần 1 phút. Tương tự là Elena Lashmanova ở nội dung 20km đi bộ nữ. Cô gái 20 tuổi lập kỷ lục thế giới mới với thành tích 1 giờ 25 phút 02 giây.

Rạng sáng 12/8, cô gái Đà Nẵng Nguyễn Thị Thanh Phúc đã hoàn thành phần thi cuối của đoàn Việt Nam tại Olympic với những nỗ lực vượt lên chính mình.
Không có khả năng giành HC, nhưng nữ VĐV điền kinh Nguyễn Thị Thanh Phúc đã có một màn thi đấu rất cố gắng ở chung kết đi bộ 20km trên đường phố London.
Tranh tài với 57 VĐV khắp thế giới, Thanh Phúc đã về đích thứ 36 với thời gian 1 giờ 33 phút 36. Khi chạy được 16km, Thanh Phúc tụt xuống thứ 41, nhưng cô đã cố gắng vượt qua 5 đối thủ để về đích với thành tích phá kỷ lục quốc gia do chính cô nắm giữ.
Trước đó, Thanh Phúc đã bất ngờ vượt sâu chuẩn B Olympic với thành tích 1 giờ 35 phút 13 tại giải vô địch châu Á 20km đi bộ (Nhật Bản) và giành HC đồng. Đây cũng là thành tích đưa Thanh Phúc đến London.
Những nỗ lực của Thanh Phúc đã giúp cô một màn thi đấu đáng nhớ ở lần đầu tiên được tham dự Thế vận hội. Nhưng nó đã khép lại một kỳ Olympic trắng tay với những tiếc nuối và thất vọng về khả năng hội nhập của thể thao Việt Nam trên đấu trường Olympic.

Chiến thắng bất ngờ 2-1 trong trận chung kết tối thứ bảy đem về cho đại diện Bắc Mỹ chiếc HC vàng bóng đá nam Thế vận hội đầu tiên trong lịch sử.
U23 Mexico chưa hề đứng ở một trong ba vị trí cao nhất tại các kỳ Olympic và không hề là ứng cử viên cho ngôi cao nhất khi môn bóng đá nam Thế vận hội London 2012 khởi tranh. Ngay cả khi lần lượt có mặt ở tứ kết, bán kết rồi chung kết, trong bối cảnh các ứng cử viên nặng ký như Tây Ban Nha, Uruguay hay chủ nhà Anh đều đã rời cuộc chơi, Mexico cũng không được đánh giá cao.
Đặt cạnh một Brazil - đối thủ của họ trong trận chung kết, Mexico cũng trở nên rất nhỏ bé, dù cả hai đều chưa một lần biết tới cảm giác ở trên tột đỉnh vinh quang của bóng đá Thế vận hội. Brazil chơi tưng bừng, ghi bàn đều như vắt chanh với ba bàn mỗi trận trên hành trình tới Wembley và sở hữu lực lượng mạnh nhất. Mexico ngược lại, giành quyền góp mặt ở trận đấu cuối cùng theo cách chật vật và đá chung kết mà không có sự phục vụ của Dos Santos - ngôi sao tấn công số một.
Tuy nhiên, như câu chuyện thần thoại Hy Lạp về người khổng lồ Goliath và chú lùn David, trong cuộc đấu tưởng chừng không cân sức ở Wembley, Mexico đã chiến thắng, bất ngờ nhưng hoàn toàn xứng đáng.
Bất ngờ thậm chí đến ngay từ những giây đầu tiên khi Mexico tận dụng triệt để việc hệ thống phòng ngự Brazil liên tiếp mắc sai lầm để mở tỷ số. Peralta có mặt đúng lúc và xử lý quyết đoán, với cú sút chìm vào góc gần sau tình huống có bóng bất ngờ nhờ đường chuyền ngang cẩu thả của Alex Sandro rồi pha trượt chân của Rafael.
Brazil, với bản lĩnh của một ông lớn cùng dàn sao đẳng cấp, phản ứng rất tích cực sau bàn thua. Nhưng nhờ được tiếp thêm niềm tin và sự hưng phấn từ lợi thế dẫn bàn bất ngờ, Mexico đã chống trả quyết liệt và hiệu quả. Trong sơ đồ 3-5-2, các cầu áo xanh phòng ngự tỉnh táo, với tuyến giữa lùi sâu, lần lượt đẩy lùi các nỗ lực công thành của đối phương.
Sau khi trụ vững ở hiệp đầu, Mexico căng mình chống đỡ dưới sức ép khủng khiếp mà Brazil tạo ra suốt nửa đầu hiệp hai. Rồi cũng bất ngờ như khi họ mở tỷ số, Mexico lại làm đối thủ và đám đông CĐV Brazil trên các khán đài Wembley chết lặng với tình huống ghi bàn thứ hai. Vẫn là Peralta trừng phạt hàng thủ Brazil, lần này mắc lỗi trong khâu kèm người, bằng pha băng vào đánh đầu gọn gàng sau khi Fabian đá phạt treo bóng từ phải vào ở phút 74.
Bàn thua này gần như đã đánh sụp ý chí của Brazil vốn chịu áp lực chiến thắng rất lớn khi vào trận. Dù có trên sân tới bốn tiền đạo Pato - Hulk - Damiao - Neymar, hai tiền vệ công là Oscar và Lucas, Brazil vẫn không thể chơi bốc lên. Trong khi đó, Mexico dồn toàn lực để bảo vệ thành quả và họ đã thành công, dù phải trải qua ít phút bù giờ trong tâm trạng hồi hộp cực độ do Hulk kịp ghi bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2 đúng phút 90.
Chiến thắng này đem lại trái ngọt tuyệt vời cho Mexico khi trong lần đầu tiên đoạt huy chương bóng đá nam ở Olympic, họ đã vinh quy bái tổ với chiếc HC vàng danh giá. Brazil, ngược lại, một lần nữa lỗi hẹn với chiến quả mà cả dân tộc chờ đợi. Đây là lần thứ ba họ ra về với chiếc HC bạc sau hai lần trước vào các năm 1984 và 1988.

Jordan Burroughs nhận được ngay khoản tiền thưởng lớn khi trở thành đô vật Mỹ đầu tiên giành huy chương vàng tại Olympic 2012.
Tối thứ sáu, trong trận chung kết nội dung vật tự do hạng cân dưới 74kg, nhà vô địch thế giới 24 tuổi vượt qua Sadegh Goudarzi của Iran sau hai hiệp với tỷ số 1-0, 1-0.
Trước Olympic, Liên đoàn vật Mỹ đã hứa thưởng tiền mặt ngay trên sàn đấu cho bất kỳ VĐV nào giành huy chương vàng.
Hai huy chương đồng ở hạng cân này thuộc về Soslan Tigiev của Uzbekistan và Denis Tsargush của Nga.
Burroughs mới tham gia thi đấu quốc tế chưa đầy hai năm nhưng anh không hề tỏ ra căng thẳng trước Goudarzi. Trong trận chung kết năm ngoái tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, chính Burroughs đánh bại đối thủ người Iran để giành chức vô địch thế giới.
Trong trận đấu tối qua, đô vật người Mỹ giành chiến thắng 1-0 ở hiệp đầu sau khi tung đòn hiểm lật ngửa đối thủ. Sang hiệp hai, tỷ số hòa 0-0 được duy trì đến 10 giây cuối, khi Burroughs nhấc bổng Goudarzi lên và ném xuống sàn.

Vài ngày trước khi thời hạn 8 năm kết thúc, Uỷ ban Olympic quốc tế tước chiếc HC vàng Olympic 2004 của cua rơ người Mỹ Tyler Hamilton vì doping và trao nó cho tay đua người Nga.
Sau nhiều năm phủ nhận, Hamilton cuối cùng cũng cho chương trình ''60 phút'' của đài CBS biết anh đã sử dụng chất kích thích thường xuyên. Ngay lập tức, IOC yêu cầu Uỷ ban chống doping của Mỹ (USADA) cung cấp tài liệu trước khi họ phân định lại thứ hạng thành tích. Thật may là IOC đặt ra thời hạn 8 năm để thay đổi kết quả ở Olympic và đến cuối tháng này, thời hạn đó sẽ kết thúc với Hamilton.
IOC quyết định không công nhận thành tích chạy tính giờ của Hamilton, đồng đội cũ của Lance Armstrong, ở Athens 8 năm về trước. Tấm HC vàng vì thế đã được trao cho Viatcheslav Ekimov, người từng giành 2 HC vàng Olympic trước đó. Cua rơ người Mỹ Bobby Julich được đôn lên giành HC bạc còn HC đồng dành cho Michael Rogers của Australia.
Theo USADA thì vào thời điểm Hamilton thừa nhận dùng doping, cựu tay đua người Mỹ cũng đã trao trả HC vàng cho ủy ban. Ngày 28/6 vừa qua, Hamilton có gửi một bức thư cho chủ tịch IOC Jacques Rogge thông báo anh nhường HC vàng và rút tên khỏi danh sách những nhà vô địch Olympic.
Trong thư trả lời vào ngày 16/7, ông Rogge có cho biết: “Tôi đánh giá cao thái độ của anh trong vụ việc này và hy vọng rằng, bài học của anh sẽ là lời cảnh tỉnh cho các VĐV khác.”
Trước đó, Uỷ ban Olympic Nga nhiều lần yêu cầu IOC xem xét lại kết quả và cho Ekimov giành HC vàng. Năm 2006, nỗ lực kháng án lên Tòa án thể thao của phía Nga thất bại.
Với những diễn biến vừa xảy ra, Ekimov sẽ được nhận HC vàng Olympic thứ 3 của anh, sau thành công ở Olympic 1988 và 2000. Ekimov từng là đồng đội của Armstrong ở các đội đua U.S. Postal và Discovery Channel. Năm 2006, anh giải nghệ và chuyển sang làm giám đốc của các đội đua Discovery, RadioShack.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------







No comments:

Post a Comment

View My Stats