Tuesday 10 April 2012

MỘT VÒNG CÁC BLOG NGÀY 9-4-2012


MỘT VÒNG CÁC BLOG NGÀY 9-3-2012



“CÁCMÁC” và CÁC “BÁC”  -   Hạ Đình Nguyên
Chập cheng! - Tô Văn Trường
Sợ sự thật - Nguyễn Quang Lập
“Gục ngã” trên đống tài sản - Đình Dân - Trần Vũ Nghi - Lê Sơn
Sản xuất đình đốn vì sức mua kiệt quệ! - Nguyễn Việt Phong – Bùi Trinh











Giấc mơ Mỹ- Hiện thực Mù Căng Chải   -   Đào Tuấn’s Blog
"Đầu Đất Sét" hồi 3   -   Huỳnh Ngọc Chênh - DẠY NGÀI ĐINH LA THĂNG LÀM GIAO THÔNG
Sợ sự thật   -   Nguyễn Quang Lập
Chỉ dân chủ là ổn định   -   Ngô Nhân Dụng




“CÁC MÁC” và CÁC “BÁC”   -  Hạ Đình Nguyên
Thà chết chứ hổng chịu hy sinh!    -   Cô Gái Đồ Long
Không chuẩn, cần phải chỉnh!   -   TS Tô Văn Trường
“Vậy thì tiền đó đi đâu?”   -   Phạm Nguyễn






“CÁC MÁC” và CÁC “BÁC”  -  Hạ Đình Nguyên
JB NGUYỄN HỮU VINH VIẾT VỀ QUÊ TÔI  :  Cồn Dầu, mùa thương khó kéo dài – Kỳ I
TÔI KHÂM PHỤC CÁC BẠN   -   Thành Đồng Nguyên Giáp
















« BẮC TRIỀU TIÊN, 9 NĂM ĐỂ THOÁT KHỎI ĐỊA NGỤC » -  Eunsun Kim & Sébastien Falletti
Tháng Chạp năm 1997 : Cái chết ở tuổi mười một   (Chương mở đầu tác phẩm hồi ký « Bắc Triều Tiên, 9 năm để thoát khỏi địa ngục » ) -   3/4/2012 
Eunsun Kim: Mười hai năm trong địa ngục Bắc Triều Tiên (Eunsun Kim trả lời phỏng vấn của tuần báo Paris Match)   -   18/3/2012










Việt Nam mất sức hút: Việt Nam đang hụt hơi? (RFA 8-4-12) -- Vietnam Loses Its Luster (Forbes 9-4-12)
Tập trung sức mạnh quốc gia 'cứu' doanh nghiệp (VEF 9-4-12) -- Trong cuốn sách ("Why nations fail", tr. 44) nổi tiếng của Acemoglu và Robinson mới ra, hai tác giả này nghi ngờ những kêu gọi "tái cơ cấu kinh tế" ở các quốc gia mà quyền uy kinh tế và nhất là chính trị tập trung trong tay môt số người. Làm sao những người này có thể thực tâm cải tổ (dù họ cũng biết cơ cấu hiện hữu là vô cùng rệu rã) khi những cải tổ đó sẽ xâm phạm quyền lợi của họ? Dù có chính sách để "cứu" doanh nghiệp (nói chung chung) thì chắc chắn là cái cứu đó sẽ không bao giờ đồng đều, trung tính. Doanh nghiệp nào sẽ được "cứu" nhiều? Doanh nghiệp nào "cứu" ít? Thậm chí không được cứu? Người nào quyết định? (Với sự thỏ thẻ của con trai, con gái, của chàng rể?) Alas, với thể chế hiện nay thì ai cũng biết câu trả lời trên thực tế sẽ ra sao. Nền kinh tế sẽ còn lệch lạc thêm, rối rắm như tơ vò!
Sử dụng internet phải khai tên thật (TN 9-4-12) -- Coi chừng cái này!
Đề nghị Bộ trưởng Vương Đình Huệ trả lời chúng tôi (Blog Nguyễn Xuân Diện 9-4-12) -- Bàai của TS Tô Văn Trường (Có kèm theo bài tên báo Thanh Niên vừa bị gỡ xuống)
Lại ông Đinh La Thăng: Trách nhiệm của ông Đinh La Thăng: "Tâm điểm" họp báo PVN (Bee.net 9-4-12) -- Thuở nhỏ, tôi rất thích một phim khoa học giả tưởng có cái tựa rất ấn tượng, đó là phim "Người ruồi gieo máu lửa". Mỗi lần đọc tin về ông Thăng, tôi lại nhớ đến phim này!
Ông Thanh đang làm gì ở Đà Nẵng?: Bộ Tư pháp đề nghị Đà Nẵng hủy quy định 'cấm nhập cư' (VnEx 9-4-12) -- Ông Nguyễn Bá Thanh nên xem gương Bạc Hi Lai!!!
Tốc độ đô thị hóa của Việt Nam đạt 3,4%/năm (SGGP 9-4-12) -- Báo cáo của World Bank
Xây viện mới, lấy bác sĩ ở đâu? (NĐT 9-4-12) -- Lập trường đại học mới, lấy giáo sư ở đâu? Xây lò điện hạt nhân, lấy chuyên viên ở đâu? Việt Nam là một đất nước mà con trâu đứng sau cái cày.
Vụ bà Đặng Thị Hoàng Yến: Vụ ly hôn của chủ tịch Tập đoàn Tân Tạo: "Hơi kỳ cục" (NĐT 9-4-12) -- Anh đụng đến VietCapital của tôi thì tôi đá Tân Tạo của anh!
Chị Ba Sương… (HV 28-4-12) -- Bài Ngô Ngọc Ngũ Long
Về chủ tịch World Bank: Criticism Over U.S.'s World Bank Pick Swells (WSJ 8-4-12) -- Nhiều người không thích ứng cử viên của Mỹ
Mỹ và Đông Á: Keeping a Lid on East Asia (National Interest 6-4-12)
Chinh Ba và niềm tin mãnh liệt (damau 4-4-12) -- Huỳnh Như Phương cũng đã có một bài trên viet-studies về nhà văn này: Ẩn nghĩa trong truyện ngắn Chinh Ba
Người tạo ra những “ vùng tiểu khí hậu “ (PN Today 9-4-12) -- Bài nhà thơ Mai Văn Phấn















No comments:

Post a Comment

View My Stats