Việt Nam, Thái Lan và sư Minh Tuệ
Mạc Văn Trang
26/02/2025
https://baotiengdan.com/2025/02/26/viet-nam-thai-lan-va-su-minh-tue/
1.
Ở
Việt Nam, vào đầu tháng 6/2024, khi nhiều sư, phật tử, youtuber đi theo sư Minh
Tuệ đến Thừa Thiên, tụ tập thành đám đông, gây mất trật tự thì sư Minh Tuệ và
các sư đi theo bị coi là nguyên nhân gây nên “phức tạp xã hội”, là ĐỐI TƯỢNG PHẢI
DẸP BỎ!
Trong
khi ở Thái Lan Tăng đoàn có lúc lên 25 người và nhiều Phật tử, YouTubers xúm
vào tác nghiệp, mất trật tự, thì cảnh sát Thái lại coi tăng đoàn là ĐỐI TƯỢNG
ĐƯỢC BẢO VỆ. Họ chấn chỉnh các YouTubers và người dân để giữ trật tự; họ cử cảnh
sánh đi hỗ trợ, bảo đảm an toàn, trật tự cho các sư Việt Nam được tự do, an
nhiên bộ hành tu tập trên đất Thái.
2.
Người
Việt thấy cảnh sát “bắt hết” Tăng đoàn và các YouTubers về đồn là nghĩ ngay sẽ
bị thẩm vấn, lập biên bản, trục xuất! Đã bảo mà, cứ kéo sang cho lắm vào. Kẻ mừng.
Người hoang mang, lo lắng. Cãi chửi nhau loạn xạ trên mạng.
Nhưng
hóa ra, cảnh sát Thái chỉ mời về đồn, kiểm tra giấy tờ và đưa các sư về nghỉ ở
một ngôi chùa đẹp đẽ; còn cảnh báo các YouTubers không được bám sát, làm phiền
các sư; đưa hình ảnh riêng tư các sư tuỳ tiện là phạm pháp.
3.
Nhiều
người Việt bảo, đoàn sư Minh Tuệ không thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đi thế
này không hợp Pháp; hình ảnh tu Đầu đà khổ hạnh sẽ “ảnh hưởng tiêu cực” đến các
sư, đến thu nhập của các chùa Thái, giống như ở Việt Nam. Chắc là Giáo hội Phật
giáo Thái thể nào cũng ra công văn yêu cầu phật tử các địa phương không bố thí
và sẽ mau chóng trục xuất đoàn sư phi pháp để khỏi bị ảnh hưởng “xấu” đến các
chùa, các sư Thái.
Nhưng
Giáo hội Phật giáo Thái chả ý kiến ý cò gì sất. Ngược lại có 3 – 4 sư nổi tiếng
của Thái đến “giao bái”, pháp thoại cùng sư Minh Tuệ. Có hai sư còn bộ hành, khất
thực cùng Tăng đoàn Việt Nam rất hoan hỉ. Nhiều phật tử Thái vui mừng cùng các
phật tử Việt đón chờ sư Minh Tuệ và các sư một cách cung kính để bố thí.
4.
Nhiều
người Việt cho rằng, TS Báu chỉ đạo Tăng đoàn, kiểm soát truyền thông, chỉ độc
quyền đưa tin là đúng; để tự do “tùy duyên”; cho các YouTubers tự do tác nghiệp,
đưa tin có mà loạn, như cái chợ; cho các phóng viên cả báo, đài “địch” phỏng vấn
sư Minh Tuệ, rồi các “thế lực thù địch lợi dụng, tung tin, xuyên tạc” rất nguy
hiểm, đoàn sẽ “bung”, “toang” luôn…
Nhưng
TS Báu đi rồi, tình hình “còn hơn cái chợ”! Trên đất Thái các phóng viên,
YouTubers tự do tác nghiệp. Nhờ vậy trên mạng xã hội mới có thông tin đa chiều,
làm rõ nhiều SỰ THẬT và Tăng đoàn ngày càng đông thêm, ngày 25/2 lên đến 25 sư,
có sao đâu?
5.
Trước
tháng 6/2024 khi sư Minh Tuệ tự do đi lại, khất thực, trò chuyện với bất kỳ ai
gặp trên đường, những lời “Pháp thoại” của sư Minh Tuệ đã được gom lại thành cuốn
“Hương bay ngược gió” 380 trang, NXB Đà Nẵng ấn hành…
Nhưng
từ nghi sư Minh Tuệ bị đưa về Gia Lai, hay ở Nha Trang chỉ đi khất thực quanh
quẩn trong xóm núi, cách ly với xã hội, không được tự do giao tiếp, trò chuyện
thì không ghi thêm được những lời “Pháp thoại” của sư Minh Tuệ nữa!
Ở
Thái, sau khi “Trưởng đoàn” Báu ra đi, sư Minh Tuệ được tự do tiếp xúc xã hội,
trả lời phỏng vấn bất kỳ ai, hỏi bất kỳ điều gì, thì ta mới bừng hiểu được nhiều
điều từ sư Minh Tuệ; trong đó có nhiều câu chuyện, nhiều câu trả lời của Ông đã
gây xôn xao trên cộng đồng mạng và trong xã hội. Hy vọng sẽ có “Hương bay ngược
gió” tập 2, rất hấp dẫn…
6.
Nhiều
người Việt hoang mang, lo sợ, lắm kẻ vui mừng, khi biết sư Minh Tuệ và nhiều sư
sắp hết hạn 60 ngày ở Thái Lan, làm sao gia hạn được? TS Báu bảo quen thân người
Hoàng gia cùng ngài Theerawat có mối quan hệ với chính quyền bảo trợ cho, nay họ
rời đoàn rồi, còn ai lo cho?
Cơ
man nào những tin bậy bạ, gây hoang mang, nhiễu loạn. Nhiều người “phe” TS Báu
tuyên bố như đinh đóng cột: 99,99% là không gia hạn được! Người ta gia hạn cho
khách du lịch, ăn chơi, ở khách sạn, mua sắm… chứ ai gia hạn cho đám người
không một đồng dính túi, đi ăn xin trên đất nước người ta. TS Báu cũng hùng hổ
tuyên bố: “Không một quốc gia nào có thể chấp nhận một Tăng đoàn, tôi nói thật,
như một đoàn ăn xin”!…
Vậy
mà lúc 13h15 ngày 24/2/2025, sư Minh Tuệ cùng 5 sư đã được gia hạn lưu trú, và
khi từ trong Trụ sở cơ quan Di trú Phichit bước ra, mấy nhân viên an ninh Thái
còn đứng hai bên chắp tay cung kính tiễn chào sư Minh Tuệ và các sư…
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/02/1-82-1024x563.jpg
Các
sư từ trong trụ sở Di trú Phichit bước ra sau khi gia hạn visa. Nguồn: Dân Nguyễn
Tóm
lại, sư Minh Tuệ là một vị chân tu hiếm có trong thời đại nay, là “Báu vật quốc
gia”, được hàng triệu người Việt tôn kính, được thế giới ngưỡng mộ, nhưng lại bị
nhiều người Việt Nam bôi nhọ, sỉ nhục, đánh phá bằng mọi thủ đoạn, kể cả những chiêu
trò xảo trá, đê hèn nhất, từ trong nước đến tận trên đất Thái Lan.
Mọi
chuyện rắc rối, xấu xa gây ra cho Sư Minh Tuệ và Tăng đoàn trên đất Thái, và mọi
chuyện cãi chửi nhau ầm ĩ trên mạng xã hội, đều do người Việt Nam gây ra với
nhau. Thật đáng buồn và xấu hổ!
Còn
với người Thái, trên đất nước Thái Lan, mọi chuyện với Tăng đoàn đều đơn giản,
tự nhiên, tốt đẹp. Xã hội Thái khác về CHẤT với xã hội Việt Nam!
No comments:
Post a Comment