Ukraina:
Nga muốn tiếp tục đàm phán với Mỹ, với sự tham gia của Liên Hiệp Quốc
Thanh Phương|Trọng Thành
- RFI
Đăng
ngày: 25/03/2025 - 11:21 - Sửa đổi ngày: 25/03/2025 - 13:13
Một
nhà thương thuyết của Nga hôm nay, 25/03/2025, tuyên bố Matxcơva sẽ tiếp tục đối
thoại với Mỹ về hồ sơ Ukraina và muốn có sự tham gia của Liên Hiệp Quốc và một
số nước.
HÌNH
:
Ảnh
tư liệu: Thứ trưởng ngoại giao Nga Grigory Karasin trong một cuộc họp tại
Matxcơva, Nga, ngày 17/03/2017. AP - Alexander Zemlianichenko
Theo
hãng tin AFP, ông Grigori Karassine, một trong hai nhà thương thuyết của Nga,
đã phát biểu như trên với hãng tin TASS sau cuộc đàm phán với phái đoàn Mỹ hôm
qua tại Ryad, thủ đô Saudi Arabia. Ông Karassine cho biết, trong cuộc đàm phán
này, “nhiều vấn đề đã được đề cập đến” và dĩ nhiên là hai bên “chưa thể giải
quyết tất cả các vấn đề, chưa thể đồng ý trên tất cả các điểm”, nhưng đây đã là
một cuộc đối thoại rất “hữu ích”.
Theo
các hãng thông tấn Nga, hôm nay, Nhà Trắng và Điện Kremlin sẽ ra một thông cáo
chung về kết quả cuộc đàm phán tại Saudi Arabia. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo
hôm nay, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitri Peskov cho biết là phía Nga đang
“phân tích” kết quả cuộc đàm phán với Mỹ tại Saudi Arabia, nhưng nội dung cuộc
thảo luận này sẽ không được công bố và cũng chưa có ngày giờ cụ thể cho một cuộc
đàm phán mới với Hoa Kỳ.
Trong
khi đó, một thành viên của phái đoàn Ukraina cho biết họ vừa có cuộc thảo
luận mới với phái đoàn Hoa Kỳ và "mọi chi tiết sẽ được công bố sau".
Trong
cuộc họp đầu tiên với phái đoàn Hoa Kỳ tại thành phố Jeddah của Ả Rập Xê Út,
Ukraina đã chấp nhận đề xuất của Mỹ về ngừng bắn trong 30 ngày, nhưng phía Nga
đã bác bỏ đề xuất đó.
Theo
hãng tin AFP, các cuộc đàm phán Mỹ-Nga hiện nay tập trung vào khả năng ngừng bắn
ở vùng Hắc Hải để có thể thi hành trở lại thỏa thuận về ngũ cốc, thỏa thuận đã
giúp Ukraina, trong thời gian từ tháng 07/2022 đến tháng 07/2023, xuất khẩu ngũ
cốc, rất quan trọng đối với lương thực toàn cầu.
Hôm
qua, phát ngôn viên Điện Kremlin nhắc lại đây chính là đề xuất của tổng thống Mỹ
Donald Trump và tổng thống Nga Vladimir Putin đã chấp thuận.
Dân
Ukraina không tin Nga chấp nhận một nền hòa bình lâu dài
Người
dân Ukraina nghĩ gì về các đàm phán Mỹ - Nga và Mỹ - Ukraina, đang diễn ra tại Ả
Rập Xê Út, tìm giải pháp cho chiến tranh Ukraina? Bất chấp các tuyên bố có phần
lạc quan từ phía chính phủ, tại thủ đô Kiev, đông đảo dân chúng dường như không
mấy tin tưởng rằng các đàm phán sẽ cho phép đạt được một nền hòa bình lâu dài với
Nga.
Thông
tín viên Emmnuelle Chaze tường trình từ Kiev :
« Chúng
tôi ở Lukianivska, trung tâm thủ đô Kiev. Khu phố này vốn liên tục bị Nga oanh
kích, nhưng vào đầu tuần, đây là thời điểm mọi người vội vã từ nơi làm trở về
nhà. Các cuộc đàm phán tại Ryad dường như xa lạ với mối quan tâm hàng ngày của
người dân. Sasha, một người về hưu, không muốn nói gì về các đàm phán. Người
đàn ông này có thái độ kiên quyết : ‘‘Với Trump thì không có gì diễn ra tốt
đẹp cả !’’.
Ruslana,
một viên chức, cũng tỏ ra hoài nghi về khả năng đạt được các tiến bộ trong đàm
phán. Bà nói : ‘‘Dù sớm hay muộn cũng sẽ phải có thỏa hiệp, nhưng điều duy
nhất mà Ukraina cần phải đàm phán, chắc chắn là một nền hòa bình với các điều
kiện của Ukraina. Sau ba năm chiến tranh, chúng tôi không thể nhân nhượng. Con
trai tôi tình nguyện ra chiến trường ngay từ ngày đầu chiến tranh, như vậy, đối
với tôi, rõ ràng là người Ukraina không muốn làm nô lệ. Nếu cuộc chiến dừng lại
ở đây, thì chiến tranh mới chỉ bị trì hoãn và có thể một lần nữa bùng
lên.’’
Quan
điểm thực tế của Ruslana cũng là quan điểm của hàng triệu người Ukraina khác.
Ngoài các trận chiến ngoài chiến tuyến, chiến tranh bao trùm lên toàn lãnh thổ
Ukraina với nguy cơ các cuộc oanh kích diễn ra thường xuyên với tên lửa hay
drone, cho thấy Matxcơva không giảm cường độ trong cuộc xâm lăng chống Ukraina. »
Thành
phố Sumy : gần 90 người bị thương do Nga oanh kích
Theo
thông báo của tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm qua, 24/03/2025, gần
90 dân thường, trong đó có 17 trẻ em, bị thương sau một cuộc oanh kích của Nga
nhắm vào thành phố Sumy, miền đông bắc. AFP dẫn thông tin trước đó của cơ quan
công tố khu vực, theo đó, Nga đã dùng tên lửa tấn công một khu dân cư đông người,
làm hư hại một cơ sở giáo dục và nhiều khu nhà. Hôm nay, Ukraina cho biết,
trong đêm qua, đã bắn hạ được 78 drone Nga trên tổng số 119 drone ghi nhận được.
Các cuộc oanh kích nhắm và các tỉnh Kharkiv, Sumy, Poltava, Kirovohrad,
Kiev, Tcherkassy và thành phố cảng Odessa.
Truyền
thông Nga hôm qua cho biết ba nhân viên ngành truyền thông, làm việc cho một
báo và một đài truyền hình, thiệt mạng khi tác nghiệp tại miền đông Ukraina.
Theo kênh truyền hình nhà nước Nga Zvezada, thuộc bộ Quốc Phòng Nga, một tài xế
và một người quay phim tử vong trong một cuộc oanh kích. Vũ khí tấn công chiếc
xe chở họ dường như là hai tên lửa Himars của Mỹ. Nạn nhân thứ ba là một nhà
báo của Izvestia.
---------------------------
Các
nội dung liên quan
PHÂN
TÍCH
Chiến
tranh Ukraina : Đàm phán Mỹ-Nga về ngừng bắn có thể kéo dài
UKRAINA
- MỸ - ĐÀM PHÁN
Phái
đoàn Ukraina và Mỹ họp tại Ả Rập Xê Út trước cuộc đàm phán với Nga
NGA
- MỸ - UKRAINA
Nga-Mỹ
đàm phán tại Ả Rập Xê Út về « hưu chiến » ở Ukraina
No comments:
Post a Comment