Ông Tô Lâm kỳ vọng
gì ở thanh niên Việt Nam?
BBC News Tiếng Việt
26
tháng 3 2025, 14:29 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c798p7j09pjo
Mặc
dù bài viết của mình được đăng trong dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên
Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ nhắc đến tổ chức này hai lần và hướng
thông điệp đến thanh niên Việt Nam nói chung - một cách làm khác với người tiền
nhiệm của mình là ông Nguyễn Phú Trọng.
Hôm
25/3, một ngày trước Lễ kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản
Hồ Chí Minh, các báo trong nước đã đồng loạt đăng bài viết Tương lai
cho thế hệ vươn mình của ông Tô Lâm.
Ông
mở bài bằng việc nhấn mạnh vai trò của thanh niên trong lịch sử giành độc lập của
đất nước và lịch sử của đảng, một cách làm truyền thống giống bài phát biểu tại
Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn năm 2021 của ông Trọng.
Trong
bài phát biểu đó, ông Trọng nhắc đến Đảng Cộng sản Việt Nam 25 lần. Ngược lại,
ông Tô Lâm chỉ nhắc đến đảng tám lần trong bài viết của mình.
Khi
ông Trọng nhiều lần nhắc đến Đoàn Thanh niên Cộng sản và tập trung gắn liền nhiệm
vụ của thanh niên với tổ chức này và với Đảng, ông Tô Lâm làm khác.
Ông
cho rằng thanh niên là trụ cột để đưa Việt Nam ''vững bước vào kỷ nguyên mới'',
một cách gọi khác của từ khóa ''kỷ nguyên vươn mình'' đã được quảng bá rầm rộ kể
từ khi ông lên thay ông Trọng.
Theo
ông, Việt Nam đang đối mặt với một số thách thức liên quan đến nhóm dân số này,
trong đó có chất lượng nguồn nhân lực – đặc biệt là khả năng sáng tạo, năng suất
lao động, kỹ năng thực hành và trình độ ngoại ngữ – còn thấp so với các bạn đồng
trang lứa trong khu vực.
Người
đứng đầu Đảng Cộng sản cũng thấy Việt Nam ''lép vế'' so với các nước khác cả về
thể chất - cụ thể chiều cao trung bình, tuổi thọ, tỷ lệ suy dinh dưỡng và thi đấu
thể thao.
''Trong
các cuộc thi đấu thể thao thành tích cao, Việt Nam có thể đạt thành tích tốt
trong các môn đòi hỏi kỹ năng nhưng khó cạnh tranh được ở các môn yêu cầu sức mạnh
và sức bền,'' ông Tô Lâm viết.
Cầu
thủ Phạm Xuân Mạnh (trái) và Đỗ Duy Mạnh (phải) của Việt Nam bế con trong lúc
chào người hâm mộ sau khi giành chiến thắng trong trận chung kết ASEAN Cup 2024
giữa Thái Lan và Việt Nam tại Sân vận động Quốc gia Rajamangala ở Bangkok vào
ngày 5/1/2025
Hiện
tượng già hóa dân số đang diễn ra với tốc độ rất nhanh cũng là một thách thức
được ông Tô Lâm nhắc đến. Ông dẫn số liệu rằng năm 2011, tỷ lệ người từ 60 tuổi
trở lên chiếm trên 10% tổng dân số và dự kiến đến năm 2036, tỷ lệ này sẽ đạt
20%.
Nhiều
người nhận định đây là một bái toán khó, sẽ tạo áp lực tài chính và tình cảm
cho thế hệ trẻ khi họ phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc người già trong bối cảnh
hệ thống viện dưỡng lão và chế độ phúc lợi cho người cao tuổi của Việt Nam còn
yếu.
Tổng
Bí thư cũng bày tỏ lo ngại về tác động của sự toàn cầu hóa đến nền tảng giá trị
truyền thống của thanh niên Việt Nam.
''Sự
phổ biến của các phương tiện truyền thông, mạng xã hội và giải trí quốc tế khiến
cho nhiều người trẻ ngày càng xa rời những giá trị văn hóa đặc trưng của dân tộc,
như các loại hình nghệ thuật truyền thống, lễ hội dân gian, ẩm thực truyền thống,
và cả những giá trị đạo đức, tinh thần đoàn kết cộng đồng vốn là nét đẹp riêng
của người Việt,'' ông nói thêm.
Khi người tiền nhiệm của mình chỉ nhắc đến
công nghệ một lần trong bài phát biểu nói trên thì trong mắt ông Tô Lâm, đây là
lĩnh vực trọng tâm trong định hướng phát triển con người trong vòng 20 năm tới.
Ông
đề cao việc đầu tư vào một hệ thống giáo dục ''tập trung phát triển các kỹ năng
sáng tạo, STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học), ngoại ngữ, kỹ năng
số và công nghệ hiện đại'' nhưng cũng không thiếu giáo dục văn hóa, đạo đức và
thẩm mỹ để có được những ''cá nhân toàn diện''.
Tuyên
bố này là sự tiếp nối những gì ông Tô Lâm đã làm trước đó. Vào cuối tháng
12/2024, ông là người ký Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ
- động thái châm ngòi cho một loạt phát ngôn và cam kết chính trị của các nhà
lãnh đạo trong nước để thể chế hóa nghị quyết và phát triển công nghệ ở Việt
Nam.
Bài
viết của ông Tô Lâm cũng kêu gọi Việt Nam cần có chính sách thu hút nhân tài trẻ
trở về từ nước ngoài ''để xây dựng lực lượng tinh hoa'' và ''đội ngũ nhân lực
có khả năng cạnh tranh toàn cầu''.
Ông
cũng nói cần có ''chính sách đột phá về học tập, phân luồng hướng nghiệp, đào tạo
nghề, việc làm, nhà ở, các thiết chế văn hóa, thể thao cho thanh thiếu niên'' tại
Việt Nam.
Góc
nhìn này được đưa ra trong bối cảnh thất nghiệp là mối lo ngại của nhiều người.
Năm 2024, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên từ 15-24 tuổi là 7,83%, tăng 0,3 điểm
phần trăm so với năm trước, theo Tổng cục Thống kê.
Tỷ
lệ này cũng cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động
nói chung trong cùng năm là 2,24%. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp của thanh
niên khu vực thành thị là 9,35%, cao hơn khu vực nông thôn là 6,97%.
Năm
2025, sẽ có ít nhất 100.000 người mất việc trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy
do chính ông Tô Lâm khởi xướng.
Đoàn
không là ngoại lệ trong cuộc cách mạng này. Cơ quan Trung ương Đoàn Thanh niên
Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ giảm 17 đầu mối cấp vụ - từ 32 đầu mối xuống còn 15 đầu
mối - tương đương 51,3%.
Tại
diễn đàn 'Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn' diễn ra hôm 13/3, cách sắp xếp,
tinh gọn bộ máy của tổ chức Đoàn được nhiều đoàn viên quan tâm và đặt câu hỏi.
Trên
TikTok, từ khóa ''tinh gọn bộ máy'' gắn liền với hình ảnh của ông Tô Lâm đang
phổ biến.
No comments:
Post a Comment