Wednesday, 5 March 2025

THUẾ QUAN CỦA ÔNG TRUMP LÀ GÌ VÀ CÓ ẢNH HƯỞNG THẾ NÀO ĐẾN VIỆT NAM? (Jeremy Howell & Onur Erem / BBC News)

 



Thuế quan của ông Trump là gì và có ảnh hưởng thế nào đến Việt Nam?

Jeremy Howell & Onur Erem

BBC World Service

4 tháng 3 năm 2025

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cy9dx4371gxo

 

Vào ngày hôm nay 4/3, chính quyền Donald Trump dự kiến sẽ bắt đầu áp thuế đối với Canada và Mexico, với lý do họ cần ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp và buôn lậu fentanyl (chất gây nghiện được sử dụng như thuốc giảm đau) trái phép vào Mỹ.

 

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/643f/live/54ed5460-f8ba-11ef-ab05-73709679bbbd.jpg.webp

Ông Trump nói rằng đang có gian lận trong thương mại quốc tế đối với Mỹ

 

Mức thuế quan mới dự kiến đã được áp dụng vào đầu tháng 2/2025 nhưng đã bị trì hoãn trong một tháng.

 

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ hai quốc gia này, nhưng mức thuế cuối cùng có thể thấp hơn.

 

·        Việt Nam gặp rủi ro thương mại với Mỹ, châu Âu chuẩn bị ngoại giao 'làm thân'

4 tháng 3 năm 2025

·        Việt Nam đang cân nhắc gì để né thuế quan Mỹ?

26 tháng 2 năm 2025

·        Mỹ dự định áp thêm thuế quan lên nhiều nước, Việt Nam lọt tầm ngắm?

9 tháng 2 năm 2025

 

 

Thuế nhập khẩu là gì?

 

Thuế nhập khẩu là thuế đánh vào hàng hóa nhập khẩu. Thuế nhập khẩu và xuất khẩu được gọi chung là thuế quan (tarrif).

 

Thuế nhập khẩu là tỷ lệ phần trăm giá của một mặt hàng và được áp vào công ty nhập khẩu mặt hàng đó, chứ không phải công ty xuất khẩu.

 

Vì vậy, nếu một công ty nhập khẩu ô tô với giá 50.000 USD/chiếc và bị áp mức thuế 25%, công ty đó sẽ phải trả khoản phí 12.500 USD cho mỗi chiếc ô tô.

 

Nếu các nhà nhập khẩu Mỹ chuyển gánh nặng thuế quan bằng cách tăng giá bán lẻ, người tiêu dùng Mỹ sẽ phải trả nhiều tiền hơn.

 

 

Tại sao ông Trump lại ủng hộ thuế quan?

 

Ông Donald Trump đã nhiều lần nói rằng thuế quan bảo vệ và tạo ra công ăn việc làm trong nội địa nước Mỹ và ông coi đó là một cách để phát triển nền kinh tế Hoa Kỳ cũng như tăng thu ngân sách.

 

"Theo kế hoạch của tôi, người lao động Mỹ sẽ không còn lo lắng về việc mất việc làm vào tay các quốc gia nước ngoài nữa," ông Trump nói. "Thay vào đó, các quốc gia nước ngoài sẽ lo lắng về việc mất việc làm vào tay Mỹ."

 

Ông Trump cũng nói rằng thuế quan đối với thép rất quan trọng đối với an ninh quốc gia Mỹ vì thuế quan với mặt hàng này khuyến khích các nhà sản xuất thép trong nước tăng năng lực sản xuất. Ông muốn Mỹ có thể sản xuất đủ thép để chế tạo vũ khí trong thời chiến mà không cần phụ thuộc vào hàng nhập khẩu.

 

Nhà lãnh đạo Mỹ gọi thuế quan là "nền tảng của cơ sở công nghiệp quốc phòng của chúng ta".

 

Ông Trump cũng ủng hộ thuế quan như một cách để kiềm chế việc bán hàng nhập khẩu và thúc đẩy việc bán hàng nội địa. Đây là động lực của ông Trump khi áp thuế trong quá khứ, chẳng hạn đối với EU.

 

"Họ không nhập ô tô của chúng ta, họ không lấy nông sản của chúng ta, họ hầu như không nhập gì cả và chúng ta nhập mọi thứ từ họ," ông Trump nói. "Hàng triệu ô tô, một lượng lớn thực phẩm và nông sản."

 

Tổng thống Mỹ đã gợi ý rằng các mức thuế quan khác có thể tập trung vào dược phẩm và chip máy tính. "Đã đến lúc các ngành công nghiệp lớn của chúng ta quay trở lại Mỹ... đây là bước đầu tiên trong số nhiều bước," ông nói thêm, gợi ý rằng các mức thuế khác có thể tập trung vào dược phẩm và chip máy tính.

 

 

Trong nhiệm kì đầu, ông Trump áp thuế bao nhiêu?

 

Năm 2018, ông Trump đã áp đặt mức thuế lên tới 50% đối với máy giặt và tấm pin mặt trời nhập khẩu. Chính phủ Mỹ đã tuyên bố các nhà sản xuất Hoa Kỳ trong cả hai lĩnh vực này vào thời điểm đó phải đối mặt với sự cạnh tranh không lành mạnh từ nước ngoài.

 

Cùng năm đó, ông Trump cũng áp đặt mức thuế 25% đối với thép nhập khẩu và 10% đối với nhôm nhập khẩu, bao gồm cả Mexico và Canada, những quốc gia là đối tác của Mỹ trong Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ, hay NAFTA. Sau đó, ông đã dỡ bỏ mức thuế này khi các quốc gia ký Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA), thay thế NAFTA vào năm 2020 - một thỏa thuận thương mại có lợi hơn cho Mỹ.

 

Trong nhiệm kì đầu của ông Trump, mức thuế đối với EU đặc biệt ảnh hưởng Đức và Hà Lan, vì họ xuất khẩu rất nhiều thép sang Mỹ. EU, với tư cách là một liên minh, đã trả đũa bằng cách áp thuế đối với hàng xuất khẩu của Mỹ, chẳng hạn như quần jean, rượu whisky bourbon và xe mô tô.

 

Ông Trump cũng đã áp thuế đối với hơn 360 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc, từ các loại thịt đến nhạc cụ. Trung Quốc đã trả đũa bằng cách áp thuế đối với hơn 110 tỷ USD các sản phẩm từ Mỹ.

 

Dưới thời Tổng thống Joe Biden, thuế quan đối với Trung Quốc chủ yếu được giữ nguyên và thuế quan mới đã được áp lên các sản phẩm như xe điện.

 

 

XEM TIẾP >>>>>

 

 

 

 




No comments:

Post a Comment

View My Stats