Thành
viên thứ hai của Tập hợp Dân chủ Đa nguyên bị bắt tạm giam
Quốc Vũ | RFA
2025.03.19
Ông
Quách Gia Khang bị cáo buộc đã viết các bài nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của
Đảng
Ông
Quách Gia Khang (bên trái ảnh) đang nghe Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh
Đồng Nai đọc lệnh bắt bị can (Công an Đồng Nai)
Công
an tỉnh Đồng Nai hôm 18/3/2025 bắt giữ ông Quách Gia Khang với hành vi “Hoạt
động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 109 của Bộ luật Hình
sự.
Ông
Khang là thành viên thứ hai của Tập hợp Dân chủ Đa nguyên (THDCĐN) bị bắt tạm
giam trong vòng chưa đầy một năm qua. Đây là một tổ chức được thành lập ở hải
ngoại sau năm 1975 với chủ trương “đấu tranh cho dân chủ bằng đường lối
bất bạo động trong tinh thần hòa giải dân tộc”.
Trang thông
tin điện tử Công an Đồng Nai cho biết, ông Khang, 28 tuổi, tham gia tổ
chức này để tiến hành các hoạt động tập hợp lực lượng nhằm xoá bỏ vai trò lãnh
đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, kêu gọi lật đổ chính quyền nhân dân, xâm phạm
an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
Ông
Khang bị cáo buộc “tích cực soạn thảo, tán phát nhiều bài viết mang
tính định hướng cho tổ chức này” và “ngoan cố thể hiện thái độ
tư tưởng, chống đối” cho dù được cơ quan chức năng tuyên truyền, giáo
dục.
Ông
Nguyễn Gia Kiểng, người sáng lập và hiện đứng đầu Tập hợp Dân chủ Đa nguyên,cho
biết, ông Khang là một người thông minh, theo học đại học chuyên ngành Toán và
sau đó hoàn thành cử nhân luật.
Ông
Kiểng khẳng định với RFA hôm 19/3:
“Khang
là một người về bản chất rất hiền lành, một người trí thức nghiên cứu về tư tưởng,
nghiên cứu về các chế độ chính trị, về tương lai đất nước về địa lý và có một tấm
lòng rất là bao dung, có ý chí sắt đá phục vụ đất nước."
Ông
cho biết Quách Gia Khang ủng hộ dự án và tư tưởng của Tập hợp Dân chủ Đa nguyên
một cách tự nguyện và nhiệt huyết, có nhiều bài viết chính luận xuất sắc ủng hộ
dân chủ cho dân tộc Việt Nam một cách ôn hòa và góp phần nâng cao dân trí cho
người dân.
Về
cáo buộc tội danh “âm mưu lật đổ chính quyền”, ông Kiểng nói:
“Đòi
dân chủ đa nguyên và đòi chấm dứt độc quyền (chính trị) của Đảng Cộng sản tôi
nghĩ đó là đòi hỏi của cả nhân dân Việt Nam, đâu có gì gọi là âm mưu lật đổ
chính quyền đâu.”
TPHCM:
Công an bắt giữ Trần Khắc Đức - thành viên của “Tập hợp dân chủ đa nguyên”
Ông
Nguyễn Văn Đài, người từng bị kết án 15 năm tù giam về tội danh “hoạt động nhằm
lật đổ chính quyền” và hiện nay đang tị nạn chính trị ở Đức, cho rằng vụ bắt giữ
ông Quách Gia Khang nằm trong chuỗi hoạt động đàn áp giới bất đồng chính kiến từ
nhiều thập niên qua ở Việt Nam.
Cho
rằng ông Khang và Tập hợp Dân chủ Đa nguyên chỉ thực hành quyền tự do ngôn luận
và lập hội ghi trong Hiến pháp Việt Nam 2013, ông Đài nói với RFA trong ngày
19/3:
“Mặc
dù ông Tô Lâm tuyên bố rằng sẽ đưa đất nước dân tộc vào một kỷ nguyên mới, đáng
lẽ ra tất cả quyền con người ghi trong Hiến pháp phải được bắt đầu tôn trọng
thì ông (Tô Lâm) vẫn xử lý hình sự, cụ thể ở đây là đối với các thành viên của
Tập hợp Dân chủ Đa nguyên theo chiều hướng răn đe mạnh hơn, hình phạt nặng
hơn."
Với
những điều nêu trên, ông Đài cho rằng chưa có bất kỳ một tín hiệu nào để cho thấy
ông Tô Lâm có mong muốn cải cách thể chế chính trị ở Việt Nam.
Trước
đó, vào tháng 9/2024, Công an TPHCM bắt giữ một thành viên khác của THDCĐN là
ông Trần Khắc Đức với cáo buộc “tuyên truyền chống Nhà nước” theo Điều 117 của
Bộ luật Hình sự.
Ông
Kiểng cho rằng “bách hại những thanh niên như Khang và Đức, Đảng Cộng sản đã
phạm một tội lớn với tương lai đất nước."
Ông
cũng dự đoán hai ông Khang và Đức “sẽ không bị giam cầm lâu dù bị xử án như
thế nào vì chế độ cộng sản đã đến giai đoạn cuối của tiến trình cáo chung. Đảng
Cộng sản chỉ bôi thêm một vết nhơ lên mặt mình.”
Điều
109 của Bộ luật Hình sự hiện hành quy định người bị kết tội “hoạt động
nhằm lật đổ chính quyền” với vai trò tổ chức hoặc hoạt động đắc lực có
thể bị kết án từ 12 năm tù giam đến chung thân, thậm chí là tử hình.
Tuy
nhiên, theo khoản 3, người chuẩn bị phạm tội này có thể bị phạt tù từ 01 năm đến
05 năm.
-------------------------------------
TIN
KHÁC
Người
Việt tị nạn tôn giáo hy vọng an toàn hơn sau khi Hoa Kỳ trừng phạt quan chức
Thái Lan
Sáp
nhập tỉnh: người dân băn khoăn điều gì?
Cha
là tù chính trị, con hai lần sống lưu vong
No comments:
Post a Comment