Phái
đoàn Ukraina và Mỹ họp tại Ả Rập Xê Út trước cuộc đàm phán với Nga
Đăng
ngày: 23/03/2025 - 11:38
Hai
phái đoàn Mỹ và Ukraina sẽ gặp nhau ngày 23/03/2025 tại Ả Rập Xê Út trước khi bắt
đầu các cuộc đàm phán « ngừng bắn » với Matxcơva
thông qua trung gian Mỹ vào ngày 24/03. Trong khi đó, Nga vẫn gây sức ép khi
liên tục tấn công Ukraina từ nhiều ngày qua. Có 3 người thiệt mạng và 10 người
bị thương trong trận oanh kích « ồ ạt » sáng sớm
23/03 nhắm vào « nhiều khu dân cư » ở Kiev.
HÌNH
:
Bộ
trưởng Quốc Phòng Ukraina Rustem Umerov tham dự cuộc họp của 'Nhóm liên lạc quốc
phòng Ukraina' tại căn cứ không quân Ramstein, Đức, ngày 19/09/2023. ©
Michael Probst / АР
Thông
tin được tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thông báo trên mạng Telegram tối
23/03 sau khi họp với nội các quân sự tại thành phố Kharkiv, gần biên giới với
Nga và chuyến thị sát ở vùng miền đông Donetsk. Đứng đầu phái đoàn Ukraina là bộ
trưởng Quốc Phòng Rustem Umerov. Trước đó, một quan chức Ukraina xin ẩn danh
cho AFP biết là Kiev kỳ vọng « ít nhất » đạt được một
thỏa thuận ngừng bắn bán phần với Nga liên quan đến các công trình năng lượng,
cơ sở hạ tầng và Hắc Hải. Theo AFP, dưới sức ép của chính quyền tổng thống
Donald Trump, Ukraina khẳng định luôn « sẵn sàng » cho
lệnh ngừng bắn hoàn toàn.
Nhưng
phía Matxcơva khó lòng chấp nhận giải pháp này khi quân đội Ukraina vẫn còn hiện
diện ở vùng Kursk của Nga. Phát biểu trên đài truyền hình Nhà nước Zvezda ngày
22/03, ông Grigory Karasin, một trong các nhà đàm phán Nga, cho biết « hy
vọng ít nhất cũng đạt được một vài tiến bộ ». Các quan chức Nga khẳng
định sẽ đàm phán với tinh thần « chiến đấu và xây dựng ».
Nga
và Ukraina không trực tiếp đàm phán với nhau tại Ả Rập Xê Út. Mỗi bên sẽ đàm
phán riêng rẽ với Mỹ, do Steve Witkoff, đặc phái viên của tổng thống Trump về
Ukraina, chủ trì. Mục tiêu của các cuộc đàm phán ở Ả Rập Xê Út là đạt được một
thỏa thuận ngừng bắn nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của cả hai bên trong
vòng 30 ngày và trong thời gian này, tiếp tục đàm phán về lệnh ngừng bắn toàn
diện.
Trong
một chương trình phát thanh ngày 22/03, ông Steve Witkoff cho biết « không
coi (ông Putin) là một người xấu ». Khi được tổng thống
Nga tiếp tại Matxcơva khoảng 10 ngày trước đó, đặc sứ Mỹ đã được tổng thống Nga
tặng một bức « chân dung tuyệt vời » tổng thống
Trump. Ông Putin kể là đã đi cầu nguyện cho ông Trump sau khi ứng viên đảng Cộng
Hòa lúc đó thoát được vụ ám sát hụt tháng 07/2024. Ngược lại, đặc sứ Mỹ đánh
giá tổng thống Ukraina đang trong « hoàn cảnh rất, rất khó
khăn » và « đây là thời điểm lý tưởng cho ông ấy ký
kết thỏa thuận ».
Trung
Quốc có ý định được tham gia « liên minh tình nguyện » do
Anh, Pháp khởi xướng
Theo
nhiều kênh truyền thông Đức được trang L’Indépendant dẫn lại, Bắc Kinh dường
như đang kích hoạt các mối tiếp xúc bên cạnh Liên Hiệp Châu Âu nhằm đề nghị được
tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraina nếu như một thỏa thuận
ngưng chiến được đúc kết. Trung Quốc thăm dò Bruxelles liệu động thái như vậy
có khả thi và thậm chí là có được mong muốn từ góc độ châu Âu hay không.
Nhiều
nhà ngoại giao châu Âu được truyền thông Đức dẫn lại đánh giá, « việc
Trung Quốc tham gia vào "liên minh tình nguyện" có thể giúp tăng xác
suất Nga chấp nhận lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraina. » Thứ
Năm, 27/03, cuộc họp cấp cao « liên minh tình nguyện » sẽ
diễn ra tại Paris với sự tham dự của tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky,
theo như thông báo của nguyên thủ Pháp Emmanuel Macron sau kỳ họp bất thường của
EU tại Bruxelles hôm thứ Năm 20/03 vừa qua.
---------------------------
Các
nội dung liên quan
ANH
- CHÂU ÂU - VIỆN TRỢ
Chiến
tranh Ukraina: Tổng tham mưu trưởng 30 nước họp tại Anh Quốc
No comments:
Post a Comment