“Nước
Mỹ hiện không còn là một nền dân chủ nữa”
Claus Hecking phỏng vấn Steven
Levitsky | Spiegel
Nguyễn
Văn Vui chuyển ngữ
23/03/2025
https://baotiengdan.com/2025/03/23/nuoc-my-hien-khong-con-la-mot-nen-dan-chu-nua/
Donald
Trump đang biến nước Mỹ thành một nhà nước độc tài, giáo sư Harvard, Steven
Levitsky, tác giả cuốn sách bán chạy “Các nền dân chủ chết như thế nào” cảnh
báo. Ông Levitsky nói: Các nhà lập quốc Hoa Kỳ đã không lường trước được một
diễn biến quan trọng.
Steven
Levitsky, sinh năm 1968, là Giáo sư ngành Chính quyền học và Nghiên cứu về
các nước châu Mỹ Latin tại Đại học Harvard. Ông cũng là Giám đốc Trung tâm
Nghiên cứu Mỹ Latin, David Rockefeller, ở Harvard. Các lĩnh vực nghiên cứu
chính của ông là: Dân chủ và chế độ độc tài, các đảng phái và thể chế chính trị.
Cuốn
sách “Các nền dân
chủ đã chết như thế nào” do ông là đồng tác giả với Daniel Ziblatt, được dịch ra
hơn 30 thứ tiếng, nằm trong danh sách bán chạy nhất và giành nhiều giải thưởng.
Năm 2024, Levitsky và Ziblatt xuất bản cuốn “Nền chuyên chế của thiểu số: Vì
sao nền dân chủ Mỹ đang đứng bên bờ vực thẳm và chúng ta có thể rút ra bài học
gì”.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/03/1-75.jpg
GS
Steven Levitsky. Nguồn: Trung tâm Wilson
***
Hỏi: Thưa
ông Levitsky, Tổng thống Donald Trump muốn đơn phương xóa bỏ các quyền được ghi
trong Hiến pháp, giải tán các cơ quan chính phủ bằng sắc lệnh và bây giờ còn
tuyên bố sẽ bãi nhiệm các thẩm phán dám ngăn cản ông ta. Nền dân chủ Mỹ đang gặp
nguy hiểm có phải không?
Levitsky: Chúng tôi đang
chứng kiến sự sụp đổ của nền dân chủ của mình. Dưới thời Donald Trump, nước Mỹ
đang trượt dần vào một hình thức chủ nghĩa chuyên chế. Có lẽ diễn biến này
không phải là không thể đảo ngược, nhưng hiện tại nước Mỹ đang không còn là một
nền dân chủ nữa.
Hỏi: Khi
ông nói về chủ nghĩa chuyên chế, ông muốn nói đến dạng nào?
Levitsky: Tôi gọi đây là
“chủ nghĩa chuyên chế cạnh tranh”: Các thể chế dân chủ về hình thức vẫn
tồn tại, nhưng bản chất dân chủ của chúng bị xói mòn. Vẫn còn có sự cạnh tranh
chính trị, nhưng sự cạnh tranh đó không công bằng vì những người đương quyền
thao túng cuộc chơi bằng các công cụ nhà nước để giành lợi thế cho mình.
Có
lẽ chúng ta sẽ không thấy xe tăng trên đường phố, Hiến pháp vẫn sẽ còn hiệu lực,
phe đối lập không bị cấm và vẫn sẽ có bầu cử, nhưng trong các cuộc bầu cử đó, đảng
Cộng Hòa và Dân Chủ sẽ không còn có xuất phát điểm ngang nhau nữa.
Hỏi: Những
dấu hiệu nào cho thấy điều đó đã bắt đầu ở Mỹ?
Levitsky: Tổng thống và
chính phủ đang đưa những “người trung thành” vào các cơ quan nhà nước như tòa
án, cơ quan tình báo hay các cơ quan giám sát như Ủy ban Truyền thông. Ngững
người này đã biến chúng thành công cụ để gây áp lực, làm suy yếu đối thủ chính
trị, làm giảm cơ hội chiến thắng của đối thủ trong các cuộc bầu cử.
Đồng
thời, họ tìm cách khống chế hoặc loại bỏ luôn các tiếng nói phản biện như giới
truyền thông, giới học giả hay các tổ chức xã hội dân sự. Chỉ trong vài tuần,
Trump và phe cánh đã khiến cái giá phải trả cho phe đối lập tăng vọt một cách
khủng khiếp.
Hỏi: Nếu
so sánh các hành động đầu tiên của Trump với các nhà chuyên chế khác, ông thấy
có những điểm nào cụ thể giống nhau?
Levitsky: Hai tháng đầu
tiên của chính quyền Trump không chỉ khiến tôi liên tưởng đến Viktor Orbán ở
Hungary, đảng PiS ở Ba Lan, Narendra Modi ở Ấn Độ hay Hugo Chávez ở Venezuela,
mà còn tệ hơn nhiều. Trump và phe cánh của ông ta thể hiện sự chuyên chế một
cách công khai hơn bất kỳ chính trị gia nào kể trên. Họ gần như hoan nghênh chủ
nghĩa chuyên chế. Điều đó thấy được qua sự cuồng nhiệt của họ khi phớt lờ các
phán quyết của tòa án và công kích các thẩm phán.
Hỏi: Nhưng
ít nhất thì quyền tự do ngôn luận ở Mỹ dường như vẫn được bảo đảm phải không?
Levitsky: Trong một nền
dân chủ hoạt động đúng nghĩa, truyền thông, doanh nhân, giới học giả hay chính
trị gia phải có quyền công khai phản đối chính phủ mà không sợ bị trả thù cá
nhân. Nhưng ở Mỹ hiện nay, ngày càng nhiều người – từ nhà báo, viện trưởng các
đại học đến sinh viên biểu tình – phải cân nhắc xem có nên chống lại Trump
không, vì có thể họ sẽ phải trả giá đắt.
Các
nghị sĩ Cộng hòa trong Quốc hội cũng bị phe cánh của Trump gây áp lực nặng nề,
thậm chí đe dọa bạo lực, buộc họ phải bỏ phiếu ủng hộ Trump, dù trái với lương
tâm. Trước giờ, chúng ta chỉ thấy những chuyện như vậy ở các nơi khác trên thế
giới.
“Đảng
Cộng hòa và Dân chủ không còn có xuất phát điểm ngang nhau nữa”
Hỏi: Trump
và phe cánh có đang đi theo một kịch bản nào đó không?
Levitsky: Có một mô hình
kinh điển: Đầu tiên, một kẻ có âm mưu chuyên chế phải kiểm soát được các cơ
quan có nhiệm vụ điều tra và truy tố. Việc đầu tiên Trump làm khi nhậm chức là
thay hết những người đứng đầu các cơ quan này bằng tay chân bộ hạ của mình. Ông
ta đưa cựu luật sư riêng của mình, Pam Bondi, vào vị trí Bộ trưởng Tư pháp, còn
vị trí đứng đầu FBI giao cho Kash Patel…
Hỏi: … người từng
viết sách thiếu nhi miêu tả Trump như một ông vua…
Levitsky: … và Trump đã
đưa người trung thành của mình vào quân đội và các cơ quan quản lý quan trọng.
Hugo Chávez từng làm y hệt như vậy ở Venezuela, sau đó là Erdoğan ở Thổ Nhĩ Kỳ
– và nhất là Orbán ở Hungary. Orbán từng là một chính trị gia trung hữu dân chủ,
nhưng sau khi trở lại làm Thủ tướng năm 2010, ông ta dùng bộ máy nhà nước làm
vũ khí để dựng nên một hệ thống chuyên chế.
Chính
Trump và đảng Cộng hòa đã học được từ đó cách sử dụng các thể chế nhà nước cho
mục đích chính trị và ý thức hệ của mình. Thật nực cười: Tổng thống của Hợp chủng
quốc Hoa Kỳ và phe cánh lại đang học theo chiến lược của một nhà độc tài ở một
đất nước nhỏ bé như Hungary. Họ đang cố sao chép mô hình của Orbán.
Hỏi:
Liệu Trump có thể thống trị nước Mỹ giống như cách Orbán làm với Hungary không?
Levitsky: Tôi nghĩ là
không. Ở Mỹ, việc sửa đổi Hiến pháp khó hơn nhiều so với ở Hungary. Cần phải có
hai phần ba số phiếu ở cả hai viện Quốc hội. Sau đó, ba phần tư các bang cũng
phải phê chuẩn sửa đổi đó. Hơn nữa, phe đối lập ở Hungary cũng yếu hơn nhiều so
với đảng Dân Chủ của Mỹ. Có khả năng lớn là Trump sẽ mất quyền kiểm soát Hạ viện
trong cuộc bầu cử Quốc hội năm 2026.
Hỏi:
Nền dân chủ Mỹ lẽ ra phải đủ vững mạnh để chống lại Trump chứ? Dù sao thì suốt
hơn hai thế kỷ qua, nước Mỹ vẫn luôn có cơ chế tiết chế và cân bằng quyền lực
(Checks and Balances).
Levitsky: Thật không may,
tôi phải nói rằng: Các cơ chế kiểm soát của Hiến pháp Mỹ hiện đang thất bại.
Các nhà lập quốc của chúng tôi muốn ngăn chặn một kẻ bạo chúa toàn năng. Vì vậy,
họ tạo ra một loạt thể chế: Phân chia quyền lực với Quốc hội độc lập gồm hai viện,
hệ thống tư pháp phần lớn độc lập và chế độ liên bang với quyền hạn rộng rãi
dành cho các bang.
Nhưng
họ đã không lường trước được rằng, sẽ có ngày xuất hiện hai đảng chính trị cực
kỳ phân cực, trong đó một đảng hoàn toàn trung thành với Tổng thống đương nhiệm.
Chưa bao giờ một Tổng thống Mỹ lại kiểm soát đảng của mình gần như toàn bộ như
Trump đang kiểm soát đảng Cộng Hòa – vốn đang nắm đa số ở cả hai viện Quốc hội.
Điều đó có nghĩa là cơ quan lập pháp của chúng tôi đang trao quyền lực của mình
cho Trump.
Hỏi:
Trump đã kịp bổ nhiệm ba thẩm phán vào Tối cao Pháp viện ngay trong nhiệm kỳ đầu,
và họ thường xuyên đưa ra các phán quyết có lợi cho ông ta. Ông có coi những gì
đang diễn ra ở Mỹ là một cuộc đảo chính từ trên xuống không?
Levitsky: Tôi gọi đó là một
âm mưu đảo chính: Lạm dụng quyền lực trên quy mô lớn. Tôi sẽ dùng từ “đảo
chính” khi Trump công khai vi phạm Hiến pháp và từ chối tuân theo các quyết định
của Quốc hội hoặc Tối cao Pháp viện.
“Tôi
chưa từng thấy trong một hệ thống dân chủ nào lại có sự tập trung quyền lực
chính trị, kinh tế và truyền thông vào một cá nhân như Elon Musk hiện nay”.
Hỏi:
Ông từng cảnh báo trước ngày Trump lên tiếp quản chính quyền, rằng nước Mỹ có
nguy cơ rơi vào chủ nghĩa chuyên chế.
Levitsky: Mọi chuyện còn
tồi tệ hơn những gì chúng tôi dự đoán. Thứ nhất, chính quyền mới hành động
nhanh và toàn diện hơn nhiều so với dự kiến. Thứ hai, chúng tôi không lường được
sự xuất hiện của Elon Musk. Ông ta là một yếu tố mới trong kịch bản độc tài.
Tôi
chưa từng chứng kiến trong một hệ thống dân chủ nào lại có sự tập trung quyền lực
chính trị, kinh tế và truyền thông vào một người như Musk. Trong khi đó, ông ta
không hề được bầu chọn. Người đàn ông này đang gây ra thiệt hại khủng khiếp cho
bộ máy nhà nước của chúng tôi với cái gọi là “Bộ Hiệu quả Chính phủ” (DOGE) của
ông ta. Rất có thể ông ta đang vi phạm Hiến pháp và luật pháp của chúng tôi,
nhưng không ai kiểm soát được ông ta cả.
Hỏi:
Tổng thống ở Mỹ vốn đã có vị thế rất mạnh, và Trump đang tận dụng điều đó bằng
cách ban hành vô số sắc lệnh. Liệu sự tập trung quyền lực như vậy có xảy ra được
ở một nền dân chủ nghị viện như Đức không?
Levitsky: Ở một nền dân
chủ nghị viện, những kẻ ngoài cuộc như Trump khó có thể leo lên đứng đầu một đảng
truyền thống và chiếm quyền kiểm soát đảng. Nhưng cũng có những trường hợp, một
người ngoài cuộc lập ra đảng riêng và giành đa số: Như Berlusconi ở Ý.
Nếu
một chính trị gia theo khuynh hướng chuyên chế kiểm soát được một đảng truyền
thống như Orbán ở Hungary, thì họ cũng có thể gây ra thiệt hại lớn trong hệ thống
nghị viện.
Hiện
tại, tôi đang lo ngại cho nước Anh: Ở đó, Đảng Cải cách cực hữu của Nigel
Farage đang dẫn đầu các cuộc thăm dò. Vương quốc Anh có một hệ thống chính trị
tập trung và dựa trên đa số rất mạnh. Nếu Farage giành được đa số trong quốc hội,
ông ta thậm chí có thể gây ra nhiều thiệt hại hơn cả Trump.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/03/2-26.jpg
Ảnh
nghệ thuật đường phố ở London: “Trump sẵn sàng vi phạm mọi chuẩn mực, mọi quy ước
xã hội, mọi quy tắc, để vượt qua mọi ranh giới đỏ”. Nguồn ảnh: Ray Tang/ ZUMA/
ddp
“Các
cơ chế kiểm soát của Hiến pháp Mỹ hiện đang thất bại”
Hỏi:
Khác với nhiệm kỳ đầu của Trump, hiện tại không còn thấy những cuộc biểu tình rầm
rộ nữa.
Levitsky: Tôi từng tin rằng
mọi nỗ lực lạm dụng quyền lực ở Mỹ sẽ vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ. Nước Mỹ
có nền dân chủ phong phú, đa tầng, một khu vực tư nhân hùng mạnh, giàu có và
các trường đại học độc lập, giàu nguồn lực. Nhưng trong những tuần đầu của nhiệm
kỳ hai của Trump, chúng ta đang chứng kiến mức độ tự kiểm duyệt, đầu hàng hoặc
thậm chí là phục tùng nhiều hơn tôi tưởng tượng.
Một
số doanh nhân giàu có và quyền lực nhất đang quỳ gối trước Trump. Các cơ quan
truyền thông lớn bị chủ sở hữu gây áp lực phải nhân nhượng ông ta. Các trường đại
học lớn im lặng trước cuộc tấn công tàn khốc vào giáo dục đại học và khoa học của
chúng tôi. Nếu tình hình này tiếp diễn, Trump sẽ gây ra nhiều thiệt hại hơn những
gì tôi từng nghĩ là có thể.
Hỏi:
Vì sao lại như vậy?
Levitsky: Người Mỹ chúng
tôi rất ngây thơ. Chúng tôi coi nền dân chủ ở đất nước mình là điều hiển nhiên.
Ngoại trừ một số ít người nhập cư, chúng tôi không hiểu, sống dưới một chế độ
chuyên chế là thế nào. Đó là một bất lợi lớn so với các xã hội như Đức, Ba Lan
hay Nam Mỹ.
Kết
quả bầu cử cũng khiến những người chống Trump mất tinh thần, họ kiệt sức và
buông xuôi. Ngay cả tôi cũng cảm thấy vậy. Suốt chín năm qua, tôi nói về Trump
không ngừng nghỉ. Khi ông ta tái đắc cử vào tháng 11, điều duy nhất tôi muốn là
về nhà, ăn kem và xem khúc côn cầu trên TV. May mắn là nhiều người đang dần vượt
qua cú sốc này, và chúng tôi bắt đầu thấy những cuộc biểu tình trên toàn quốc,
chẳng hạn trước các đại lý xe Tesla.
Hỏi:
Tại sao đảng Dân Chủ lại im lặng trước những sắc lệnh và chính sách trục xuất đầy
nghi vấn về mặt pháp lý của Trump?
Levitsky: Đảng Dân Chủ vẫn
bị chi phối bởi một thế hệ chính trị gia già nua, được rèn luyện trong thế kỷ
20, với những chuẩn mực dân chủ truyền thống. Nhiều người trong số họ trông khá
hoang mang. Họ dựa vào niềm tin rằng hệ thống sẽ bảo vệ họ. Và sau nhiệm kỳ đầu
của Trump, họ nghĩ rằng lần này sẽ không tệ đến thế đâu.
Hỏi:
Có phải họ bị bất ngờ?
Levitsky: Ví dụ như, một
trận đấu quyền anh 15 hiệp, nơi một võ sĩ lao lên ngay từ hiệp đầu, tung ra
hàng ngàn cú đấm. Có thể đến hiệp bốn hắn sẽ kiệt sức, nhưng ngay từ hiệp một hắn
đã giáng quá nhiều đòn khiến đối thủ choáng váng, nằm gục trong góc đài. Đó
chính là tình cảnh của đảng Dân Chủ lúc này. Họ bị một cơn mưa đòn bất ngờ
giáng xuống.
Hỏi:
Nhiều người Dân Chủ kêu gọi hãy chờ đợi. Họ cho rằng: Rồi Trump sẽ gây ra quá
nhiều thiệt hại rõ ràng đến mức cử tri tự quay lưng với ông ta.
Levitsky: Có thể đảng Dân
Chủ sẽ thắng các cuộc bầu cử trong tương lai nếu bây giờ họ im lặng và chui vào
góc mà trốn. Trump đang làm suy yếu nền kinh tế của chúng ta nghiêm trọng với
chính sách thương mại của ông ta. Nhưng lợi ích của đảng Dân Chủ không giống với
lợi ích của xã hội chúng ta. Trump đang hủy hoại đất nước và nền dân chủ của
chúng ta.
“Chúng
ta vẫn còn cơ hội khôi phục nền dân chủ của mình”
Hỏi:
Liệu bây giờ còn có thể ngăn chặn Trump không?
Levitsky: Có chứ. Những kẻ
chuyên chế nguy hiểm nhất là khi chúng được dân chúng ủng hộ với tỉ lệ cao, như
Putin hay Chávez từng có tới 70-80% ủng hộ. Bolsonaro ở Brazil thì gây hại ít
hơn vì không có được sự hậu thuẫn đó.
Trump
không phải là một Tổng thống được yêu thích. Ông ta không đạt nổi 50% số phiếu
trong bầu cử, và hiện tại mức ủng hộ của ông ta cũng dưới con số đó, thậm chí
còn đang giảm. Hơn một nửa đất nước này phản đối ông ta. Trump đang tự tạo thêm
rất nhiều kẻ thù mới, từ việc sa thải hàng loạt nhân viên công vụ đến chính
sách thương mại hỗn loạn.
Hỏi:
Và rồi sao nữa?
Levitsky: Nghe có vẻ sáo
rỗng, nhưng đó là sự thật: Người dân phải tự mình bảo vệ nền dân chủ của mình.
Không chỉ là xuống đường biểu tình. Chúng ta phải bắt đầu xây dựng một lực lượng
đối lập thật sự: Cùng với các tổ chức dân quyền, các trường đại học, các doanh
nghiệp và các chính trị gia của đảng Dân chủ.
Hỏi:
Có điều gì khiến ông lạc quan không?
Levitsky: Kiểu chủ nghĩa
chuyên chế mà Trump đang hướng tới không phải là không thể đảo ngược. Tôi nghĩ
chúng ta vẫn còn cơ hội để khôi phục nền dân chủ của mình. Nhưng người Mỹ chúng
tôi phải hành động.
No comments:
Post a Comment